Dù rằng câu chuyện buồn nhưng cám ơn chủ tóp như một lời nhắc nhở mình.Dạo gần đây có vẻ mình hài lòng với cuộc sống của mình quá mà quên đi chữ "Nhẫn" .Đúng là kg nhẫn , nông nổi thì thường mắc phải sai lầm .
Mình cũng bị ám ảnh vì câu chuyện này, vì hậu quả của 1 cơn giận quá lớn. Sai lầm ko thể sửa chữa đc đến mức ng cha phải tự tử.sigh... đây quả thực là 1 câu truyện quá buồn. Và cũng chẳng nên sáng tác ra làm gì.Chỉ có 1 điều rút ra đc từ nó, là đừng bao giờ để cơn giận bùng phát hay hành động khi nóng giận vì "Hậu quả của cơn nóng giận thường nghiêm trọng hơn là nguyên nhân gây ra nó"
Một câu truyện có happy-end. Mình cũng khóc khi đọc đến đoạn đứa bé bị cha bế lên lầu. Nhưng nếu mình là chị vợ, mình cũng sẽ li dỵ, mình không cấm cha con gặp nhau, mình cũng chẳng li dỵ để trừng phạt j anh chồng, chỉ đơn giản là đến lúc ấy mình sẽ chẳng còn lòng tin với ng đàn ông đấy. Vậy thì dù có yêu, cũng không thể chung sống với nhau nữa.
Tớ cũng như bạn đó. Tớ đã tìm được hình ảnh của mình trong câu chuyện này. Tất nhiên ko đến nỗi vậy, nhưng trong cơn giận nhau của 2 vợ chồng, tớ đã vô tình khiến 2 đứa trẻ trẻ vô tội phải sợ hãi... Tớ đã sai.
Cuộc sống gia đình tớ đã hạnh phúc trở lại, nhưng đó là 1 bài học rất quí, bài học sương máu với tớ.