he.vào đây thấy em thấy mình dại quá. đặt cục gạch ngồi hóng hớt các chị với. BF em thì chiều em lắm, nhưng mà em dốt quá, chẳng có biết làm nũng. Cứ gượng gạo sao ấy. Anh ấy đòi cõng em bảo đường đông, ngại lắm. Em mệt, để anh đấm lưng cho thì bảo thui, ngại. Ngồi sau xe bảo ôm anh thì em bảo nóng, ôm không chịu được. Đến nhà anh nấu cơm cho ăn thì em toàn rủ đi ra ngoài ăn cho nhanh, anh bảo để anh giặt đồ cùng thì em bảo anh giặt ko sạch, em tự làm.:D.Bảo để anh chở em đi mua đồ thì bảo đi với anh ko có thích, em tự đi với bạn cơ.Dại quá.dại trăm đường, còn nhiều bài nữa em phải hóng để sửa mới được.
Cả nhà ơi, có lẽ mình sẽ từ bỏ thôi, mệt mỏi lắm, thà rằng A cứ nói 1 lời rằng A hết yêu em zùi có lẽ như thế sẽ tốt hơn, đằng này thì cứ....Thôi thì cứ nghĩ rằng Anh hết yêu mình rồi,chỉ là ko muốn làm mình tổn thương thôi và rằng rời xa Anh là để tốt cho cả 2. Thực sự khi mở topic này ra mình đã hi vọng rất nhiều,nhưng từ những câu chuyện của mọi người, từ những lời khuyên mình thấy mình cần mạnh mẽ hơn. Đôi khi cũng mong muốn có 1 kết thúc có hậu nhưng cơ hội đó thật mỏng manh mình còn không dám đặt niềm tin vào nó nữa. Có lễ cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, chấp nhận hiện tại thôi. Dù biết mình sẽ khó có thể vượt qua thời gian này...Mình quyết định như thế là đúng chứ???
Riêng các chị có thể ghi sổ sách các khoản chi tiêu em rất phục vì em định làm thế bao nhiêu lần rồi, mua sổ về đàng hoàng nhưng mà "nguyễn y vân".=))