Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Ký ức của tôi
Khoảng 1 tháng sau 20/12 dương, mẹ tôi thông báo đã có visa và vé may bay. Mẹ bay đúng đêm 31/12. Cả mẹ và tôi đều không ngờ thủ tục nhanh đến vậy. Mẹ chạy theo diện đi du lịch sang Tiệp rồi vượt biên sang Đức. Thời gian 10 ngày ý cứ đêm mẹ con lại ôm nhau khóc, ngày mẹ chạy ngược xuôi chuẩn bị đồ. Tôi vẫn đi học bình thường, cứ lao vào học để đỡ phải phân tán sang các việc khác. Ngày 29/12 mẹ mời cơm các bác đằng nội để chia tay gửi gắm 2 đứa tôi. Mẹ làm cơm tại nhà. Mọi người đến ăn uống chúc tụng vui vẻ cũng không có chuyện gì.
30/12 Tôi đang học mẹ đến trường tìm tôi. Nhìn mặt mẹ tái xanh:
- Con có thấy tiền mẹ để trong cái ví da đen không?
- Con không.
- Có thật không quan trọng lắm con.
- Con không thật mà.
Mẹ bảo tôi về nhà tìm cùng mẹ. Hai mẹ con tìm vàng mắt mà chỉ thấy cái ví và vài trăm tiền lẻ ở ngăn ngoài. Toàn bộ số đô mẹ đổi đã không cánh mà bay. Đến trưa thì có mấy chú nói là cảnh sát hình sự vào điều tra. Các chú gọi tôi và V mỗi đứa ra 1 góc tra hỏi đủ kiểu. Sau đó kết luận với mẹ chắn chắn là người nhà lấy chứ không có chuyện trộm bên ngoài.
Tối đó bố tôi đến, bố hỏi tôi:
- Con có nghĩ mẹ mất tiền thật không?
- Mẹ nói dối để làm gì?
Tôi thực tâm không ngờ bố lại nói thế. Bố đưa cho mẹ 1 phong bì nhưng mẹ không nhận. Tôi không dám nói lại với mẹ vì mẹ đang rối lắm rồi. May là tiền vé máy bay và giấy tờ đã xong. Đấy chỉ là tiền mẹ mang đi phòng thân. Dì Ng lại lên, lại bù lu bù loa cái bài nhà nội nhà mày dã man rồi lại khóc thương mẹ tôi.
Ngày tiễn mẹ ra sân bay cả nhà ai nấy khóc như mưa, thương mẹ tôi, thương hai đứa tôi. Tôi cố nhưng cũng chả khóc nổi. Chả hiểu tại sao lại thế. Thằng V mải chơi thang máy đến lúc mẹ vào mọi người mới cuồng cuồng chạy đi tìm. Đến lúc tìm được mẹ đã vào trong rồi. Thằng bé không thấy mẹ nữa nước mắt nước mũi tùm lum. Trước khi vào phòng chờ mẹ dúi cho t ít tiền bảo giấu đi phòng thân. Sau đó chị em tôi theo bố về nhà. Lúc trên xem mẹ gọi bố bảo cho nói chuyện với tôi.
- Mẹ đang chờ lên máy bay, chắc mới sang mẹ chưa liên lạc được về ngay. Con cố nhẫn nhịn, đừng bướng, đừng gây bất hòa bố con lại khó xử. Con nhớ chăm sóc em, em nó còn dại chưa biết gì, mình là chị lớn phải bảo vệ em. Mẹ yêu hai con nhiều lắm. Mẹ sẽ nhanh chóng ổn định để đưa 2 đứa sang với mẹ.
Tự dưng lúc này nước mắt tôi cứ lăn dài. Tôi nấc lên không nói được tiếng nào. Cứ thế thôi nghe mẹ dặn dò đến lúc mẹ phải lên máy bay. Tôi khóc trên cả đoạn đường từ Nội Bài về đến nhà. Về đến nhà đã hơn 1h đêm, tôi lên phòng, cô giúp việc mang lên cho mỗi đứa 1 bát mỳ tôm trứng. Giờ thì có giúp việc cơ đấy. Vậy mà ngày mẹ ở đây, mẹ bảo thuê giúp việc thì ông bà không cho, ông bà nói người lạ vào nhà nó làm hại mọi người hay nó bê của đi ai mà biết được. Tôi thương mẹ quá, chưa gì tôi đã nhớ mẹ, tôi lo sợ không biết những ngày tiếp theo tôi sống ra sao.
Sáng hôm sau được nghỉ học, chị em tôi ngủ đến trưa mới dậy. Nghe thấy cô giúp việc gọi xuống ăn cơm, tôi và V đi xuống mà lòng thật chả muốn ngồi cùng mâm, hít thở cùng 1 bầu không khí với con hồ ly kia.
Chị em tôi vừa ngồi xuống bàn:
- (Bà nội) Con mẹ mày đến lúc đi cũng không tha cho cái gia đình này, đặt điều dựng chuyện đổ cho cái nhà này lấy tiền phải không? Định moi hết ruột hết gan nhà này à? Nhà này có thiếu tiền không, có đứa nào thiếu thốn gì không mà phải làm cái trò mèo đấy? Tưởng ai cũng ngu sập bẫy đấy à?
Con mụ kia mặt có vẻ đắc chí lắm, nựng con rồi cười cợt. Tôi đang cố nhẫn nhịn đây, H ơi phải nhịn phải nhịn.
- (Bà) Đã cho không cái nhà rồi mà còn không biết điều, cái loại bỏ chồng bỏ con đú đởn sang tây. Cái loại đàn bà bỏ con là loại mất nết. Phúc phận cho nhà này thoát khỏi kiếp nạn.
Tôi vừa cầm bát cơm lên đặt mạnh xuống bàn, ném đôi đũa xuống. Đúng là nuốt không trôi mà.
- (Bà) Mới xa nhà 1 năm mà đã láo như thế này. Gần mực thì đen mà. Về đây thì cô B là mẹ. 2 đứa phải gọi là mẹ nghe chưa? Con xem dạy bảo lại 2 đứa như nào, gia đình này không có ai hỗn láo hết. Làm gì cũng phải biết trên dưới.
- (Mụ B) Dạ, con biết.
Tôi không ăn uống gì nữa, đi thẳng lên phòng, V cũng chạy theo tôi. Bên dưới mọi người vẫn ăn, vẫn nói và chắc chắn chủ đề là mẹ con tôi. Bực nhất là bố ở đấy nhưng không hề can ngăn, không hề bênh vực 1 lời nào. Chứng tỏ bố cũng nghĩ như bà, cả gia đình đều nghĩ mẹ tôi thế. Mẹ ơi, con thương mẹ quá, mẹ chọn nhầm chồng, chọn nhầm cả nhà chồng rồi. Những nhẫn nhịn của mẹ đâu có được ghi nhận đâu. Thà mẹ cứ làm ầm ĩ cho tan nát luôn, mẹ giữ sĩ diện cho họ mà họ nói mẹ như nào đây?
- H ơi, vào đây bác hỏi
Bác M hàng xóm thấy t đi học qua thì gọi vào hỏi thăm.
- Mẹ đi lâu chưa, về ở như nào rồi?
- Mẹ cháu đi hôm 31, cũng bình thường bác ạ.
- Thấy nhà nội bảo mẹ mày lăng loàn, bồ bịch nên bố mày bỏ.
- Mọi người nhìn thì thấy chứ việc gì phải giải thích bác ơi.
- Đúng là người lớn làm tội trẻ con. Thôi cố lên con, có gì thì sang tâm sự với bác. Mọi người ở xóm cũng thương mẹ mày lắm, đúng là hồng nhan bạc phận. Chịu khó học hành con ạ, bác không nghĩ thằng bố này nó tệ vậy.
- Dạ.
Giờ lại là mẹ đi bồ bịch trai gái cơ đấy. Đúng là không có gì là không thể.
10:41 SA 13/04/2016
Ký ức của tôi
Mẹ tôi sửa chữa nhà, tết nhất đến nơi thuê thợ cũng khó nữa. 30 tết 3 mẹ con vẫn loay hoay dọn dẹp, tiếng pháo hoa, tiếng nhà nhà ăn giao thừa, mẹ ôm 2 đứa tôi khóc.
Mùng 2 bố ra đón chị em tôi về ăn tết. Tôi không đi, cũng không nói, không nhìn bố. Tôi bỏ lên tầng. Tôi hận bố, tôi nghĩ tôi sẽ không cần bố, không cần nhà nội nữa. Sau đó mỗi tháng bố qua 1 lần đưa tiền chu cấp. Bố liên mồm kể thằng bé nó biết làm cái nọ cái kia rồi. Nhìn mẹ tôi thương quá chỉ muốn đuổi ngay người đàn ông kia ra khỏi nhà.
Đêm nào mẹ cũng khóc, tôi biết mẹ còn yêu bố nhiều lắm. Đợt này công việc làm ăn của mẹ còn không thuận lợi, hàng họ ế ẩm mà số tiền bố chu cấp cho bọn tôi còn chưa đủ tiền học mặc dù gia đình tôi rất khá giả. Bố bảo không muốn mẹ dựa dẫm vào bố. Thật là nực cười.
Một buổi trưa đầu hè đi học về tôi thấy đầu óc choáng váng. Một lúc sau mắt mờ đi rồi lả dần. Mẹ tôi lại đi lấy hàng, nhà chỉ còn 2 chị em. Thằng V cuống quá gọi mẹ:
- Mẹ, chị H làm sao đấy con không biết. Về nằm vật ra ghế sofa, con gọi mãi không dậy, người nóng lắm.
- Gọi ngay cho bố xem chị sao, mẹ về ngay đây.
- (V) Alo bố à, chị H ốm bố qua ngay đi, mẹ không có nhà.
- (Bố) Chị làm sao?
- (V) Con không biết, chắc là sốt nhưng gọi không dậy.
- (Bố) Bố đang bận, sốt thôi chắc không sao, con lấy khăn đắp trán cho chị. Tối đi làm về bố qua.
Một lúc sau mẹ về đưa tôi đi viện. Sốt 40 độ. Bác sỹ bảo tôi bị thủy đậu. Sau khi hết sốt mới lên đậu.
Tối bố qua, tôi đã hết hẳn sốt, bắt đầu xuất hiện các mụn nước. Nhìn thấy bố tôi lại lên tầng, không nghe rõ bố mẹ nói gì với nhau, chỉ thấy khi nghe tiếng xe về tôi chạy xuống thấy mắt mẹ đỏ hoe. Tôi hận lắm, ước gì tôi không có bố.
Đến năm tôi học lớp 9, một buổi tối ăn cơm xong mẹ có gọi 2 chị em tôi lại nói chuyện:
- (Mẹ) Hai đứa nghe mẹ nói. Mẹ định sang Đức lao động. Giờ làm ăn khó khăn quá, cứ thế này không nuôi nổi con. Mẹ đi 1 thời gian thôi mẹ về, 2 đứa xuống ở với ông bà ngoại. Mẹ không mẹ con mình sẽ chết đói mất.
- (Tôi) Mẹ đi đi, con không sao.
- (V) Mẹ cho con đi cùng, chị H toàn bắt nạt con, con không thích ở nhà. Mẹ cho con đi cùng.
Ngày hôm sau chắc mẹ nói chuyện với bố nên bố đến. Như thường lệ t định đi lên nhà thì bố nói ngồi lại bố cần nói chuyện với 2 chị em.
- Sau khi mẹ đi hai chị em sẽ về với bố. Giờ bố sẽ sửa sang lại phòng ốc. Sau khi mẹ đi bố đón về. Đồ đạc không cần mang gì, bố sắm mới hết nên giờ mẹ có muốn cho ai đồ thì cho đi.
- Con không về. Con sống với ông bà ngoại.
- Con bố bố nuôi, ngoài mẹ ra thì không ai có quyền nuôi con của bố.
- Bố đi mà nuôi con của bố, con không có bố.
- (Mẹ)H không được láo. Bố mẹ bàn rồi, để không ảnh hưởng đến việc học của 2 đứa, con đã cuối cấp rồi, năm nay rất quan trọng nên tạm thời đến khi thi xong cấp 3 thì 2 chị em về ở với bố. Nếu sau ai ức hiếp con thì con xuống ở với ông bà ngoại. Nghe mẹ cho mẹ yên tâm đi làm kiếm tiền. Mẹ sẽ nhanh đón 2 chị em sang với mẹ.
Không cần tôi đồng ý, đó là quyết định của bố mẹ. Tôi chán đời quá, tôi cố lao vào học để thi đỗ trường chuyên Trần Phú dưới HP, để bố không ngăn cản tôi rời khỏi cái căn nhà đáng ghét kia, nơi mà tôi thề không bao giờ đặt chân vào nữa.
09:57 SA 13/04/2016
Ký ức của tôi
Tôi ức quá không nói được gì chạy vào phòng khóc nức nở. Tôi lấy điện thoại gọi cho mẹ nhưng được 1 hồi chuông tôi lại tắt máy. Tôi sợ mẹ biết mẹ buồn rồi lại khóc. Rồi tôi cứ khóc mãi đến lúc bố lên ngồi cạnh tôi, bố ôm tôi rồi lau nước mắt cho tôi:
- Sao thế con gái? Sao không chào bố mà chạy vào đây khóc?
- Con ghét cô ấy, con không muốn nhìn thấy cô ấy trong nhà mình.
- Nhưng mà còn ông bà, còn các con ở đây sao bố không về được.
- Bố về đâu có nghĩa cô ấy được phép về đây.
- Con nói thế là hư, rồi cô ấy sẽ là mẹ con, rồi con sắp có em nữa.
- Con không cần, chỉ có mình V là em con, bố đi đi, bố không yêu con nữa, con không muốn nói chuyện với bố nữa.
Tôi hét lên rồi đẩy bố ra khỏi phòng đóng sập cửa lại. Cứ thế nằm khóc cho đến khi ngủ quên lúc nào không biết. Tôi tỉnh dậy khi nghe tiếng ầm ầm dưới nhà. Tôi chạy xuống hóa ra mẹ về.
Mẹ tôi buôn quần áo, mỗi tuần lại lên Phố Nối lấy hàng. Hôm nay mẹ thấy nóng ruột công với việc cuộc gọi nhỡ của tôi nên mẹ quyết định về sớm. Mẹ quá bất ngờ khi nhìn thấy cả gia đình ngồi ăn uống vui vẻ:
- (Bà nội) Thằng Th đưa con B về đi, nhanh lên.
- (Mẹ) Con không làm gì cô ấy đâu, mẹ không phải lo. Tại sao mọi người lại đối xử với mẹ con con như vậy? Con không có ý định nấn ná ở lại hay chiếm của gì cả. Chỉ là con muốn cho các cháu ăn cái tết cuối cùng với ông bà, không muốn bọn trẻ bị sốc vậy tại sao sau lưng con mọi người lại có thể làm vậy.
Lúc ấy bố che bụng cho cô B như kiểu sợ mẹ làm gì. Bố đưa cô ấy lên xe rồi đi về.
- (Bà nội) Đây là nhà tao, tao làm gì phải hỏi ý kiến mày à?
- (Mẹ) Nếu bà mẹ muốn đón vợ chồng anh ấy về thì cũng nên nói với con 1 tiếng, con sẽ đi ngay cho mọi người được thoải mái chứ không cần lén lút như vậy.
- (Ông nội) Mày có nhà đấy đã dọn đi đâu? Hỗn láo! Cút ra khỏi nhà tao!
- (Mẹ) Vâng con sẽ đi
- (Bà nội) Đi thì để 2 đứa nhỏ lại.
- (Mẹ) Tòa đã quyết con có quyền nuôi con. Con con sẽ theo mẹ.
- (Bà nội) Ối zồi ôi thế là tôi mất cháu à? Ông làm gì đi để cho nó như thế à?
Mẹ gọi điện nhờ bác họ tôi thuê cho 1 chiếc xe. Nãy giờ tôi đứng đấy, không ai để ý đến tôi mà tôi cũng không thể chen vào câu nào. Tôi thậm chí còn không có cảm giác gì. Mẹ kéo tôi lên sắp xếp quần áo. Mẹ bảo tôi:
- Con mẹ ngoan, con mẹ lớn rồi nhường bố nhường ông bà cho em. Em sinh ra không có bố bị chửi là con hoang sẽ rất khổ. Mẹ có thể nuôi được 2 chị em, mẹ con mình đi thôi.
Bác tôi đến đưa mẹ con tôi về ở tạm nhà bác. Ngay đêm hôm đấy bà ngoại và dì tôi ở HP bắt xe về ngay nhà bác tôi. Vừa vào đến cửa đã đánh bôm bốp vào vai tôi:
- Giờ mày rõ cái mặt nhà nội mày, thằng bố mày chưa con ơi? Sao con tôi cháu tôi lại khổ thế này đúng là dân bất lương. Con đen đầu thì bỏ con đỏ đầu thì nuôi. Tết nhất đến nơi rồi giờ biết tính làm sao?
Cả đêm ấy mẹ tôi khóc. Bà ngoại với dì tôi chửi bới nhà nội, dì gọi chửi bố tôi. Rồi lại khóc. Lạ là tôi không nhỏ dù 1 giọt nước mắt, cũng không có cảm xúc gì hết.
09:28 SA 13/04/2016
m
mymib
Hóng
261
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
30/12 Tôi đang học mẹ đến trường tìm tôi. Nhìn mặt mẹ tái xanh:
- Con có thấy tiền mẹ để trong cái ví da đen không?
- Con không.
- Có thật không quan trọng lắm con.
- Con không thật mà.
Mẹ bảo tôi về nhà tìm cùng mẹ. Hai mẹ con tìm vàng mắt mà chỉ thấy cái ví và vài trăm tiền lẻ ở ngăn ngoài. Toàn bộ số đô mẹ đổi đã không cánh mà bay. Đến trưa thì có mấy chú nói là cảnh sát hình sự vào điều tra. Các chú gọi tôi và V mỗi đứa ra 1 góc tra hỏi đủ kiểu. Sau đó kết luận với mẹ chắn chắn là người nhà lấy chứ không có chuyện trộm bên ngoài.
Tối đó bố tôi đến, bố hỏi tôi:
- Con có nghĩ mẹ mất tiền thật không?
- Mẹ nói dối để làm gì?
Tôi thực tâm không ngờ bố lại nói thế. Bố đưa cho mẹ 1 phong bì nhưng mẹ không nhận. Tôi không dám nói lại với mẹ vì mẹ đang rối lắm rồi. May là tiền vé máy bay và giấy tờ đã xong. Đấy chỉ là tiền mẹ mang đi phòng thân. Dì Ng lại lên, lại bù lu bù loa cái bài nhà nội nhà mày dã man rồi lại khóc thương mẹ tôi.
Ngày tiễn mẹ ra sân bay cả nhà ai nấy khóc như mưa, thương mẹ tôi, thương hai đứa tôi. Tôi cố nhưng cũng chả khóc nổi. Chả hiểu tại sao lại thế. Thằng V mải chơi thang máy đến lúc mẹ vào mọi người mới cuồng cuồng chạy đi tìm. Đến lúc tìm được mẹ đã vào trong rồi. Thằng bé không thấy mẹ nữa nước mắt nước mũi tùm lum. Trước khi vào phòng chờ mẹ dúi cho t ít tiền bảo giấu đi phòng thân. Sau đó chị em tôi theo bố về nhà. Lúc trên xem mẹ gọi bố bảo cho nói chuyện với tôi.
- Mẹ đang chờ lên máy bay, chắc mới sang mẹ chưa liên lạc được về ngay. Con cố nhẫn nhịn, đừng bướng, đừng gây bất hòa bố con lại khó xử. Con nhớ chăm sóc em, em nó còn dại chưa biết gì, mình là chị lớn phải bảo vệ em. Mẹ yêu hai con nhiều lắm. Mẹ sẽ nhanh chóng ổn định để đưa 2 đứa sang với mẹ.
Tự dưng lúc này nước mắt tôi cứ lăn dài. Tôi nấc lên không nói được tiếng nào. Cứ thế thôi nghe mẹ dặn dò đến lúc mẹ phải lên máy bay. Tôi khóc trên cả đoạn đường từ Nội Bài về đến nhà. Về đến nhà đã hơn 1h đêm, tôi lên phòng, cô giúp việc mang lên cho mỗi đứa 1 bát mỳ tôm trứng. Giờ thì có giúp việc cơ đấy. Vậy mà ngày mẹ ở đây, mẹ bảo thuê giúp việc thì ông bà không cho, ông bà nói người lạ vào nhà nó làm hại mọi người hay nó bê của đi ai mà biết được. Tôi thương mẹ quá, chưa gì tôi đã nhớ mẹ, tôi lo sợ không biết những ngày tiếp theo tôi sống ra sao.
Sáng hôm sau được nghỉ học, chị em tôi ngủ đến trưa mới dậy. Nghe thấy cô giúp việc gọi xuống ăn cơm, tôi và V đi xuống mà lòng thật chả muốn ngồi cùng mâm, hít thở cùng 1 bầu không khí với con hồ ly kia.
Chị em tôi vừa ngồi xuống bàn:
- (Bà nội) Con mẹ mày đến lúc đi cũng không tha cho cái gia đình này, đặt điều dựng chuyện đổ cho cái nhà này lấy tiền phải không? Định moi hết ruột hết gan nhà này à? Nhà này có thiếu tiền không, có đứa nào thiếu thốn gì không mà phải làm cái trò mèo đấy? Tưởng ai cũng ngu sập bẫy đấy à?
Con mụ kia mặt có vẻ đắc chí lắm, nựng con rồi cười cợt. Tôi đang cố nhẫn nhịn đây, H ơi phải nhịn phải nhịn.
- (Bà) Đã cho không cái nhà rồi mà còn không biết điều, cái loại bỏ chồng bỏ con đú đởn sang tây. Cái loại đàn bà bỏ con là loại mất nết. Phúc phận cho nhà này thoát khỏi kiếp nạn.
Tôi vừa cầm bát cơm lên đặt mạnh xuống bàn, ném đôi đũa xuống. Đúng là nuốt không trôi mà.
- (Bà) Mới xa nhà 1 năm mà đã láo như thế này. Gần mực thì đen mà. Về đây thì cô B là mẹ. 2 đứa phải gọi là mẹ nghe chưa? Con xem dạy bảo lại 2 đứa như nào, gia đình này không có ai hỗn láo hết. Làm gì cũng phải biết trên dưới.
- (Mụ B) Dạ, con biết.
Tôi không ăn uống gì nữa, đi thẳng lên phòng, V cũng chạy theo tôi. Bên dưới mọi người vẫn ăn, vẫn nói và chắc chắn chủ đề là mẹ con tôi. Bực nhất là bố ở đấy nhưng không hề can ngăn, không hề bênh vực 1 lời nào. Chứng tỏ bố cũng nghĩ như bà, cả gia đình đều nghĩ mẹ tôi thế. Mẹ ơi, con thương mẹ quá, mẹ chọn nhầm chồng, chọn nhầm cả nhà chồng rồi. Những nhẫn nhịn của mẹ đâu có được ghi nhận đâu. Thà mẹ cứ làm ầm ĩ cho tan nát luôn, mẹ giữ sĩ diện cho họ mà họ nói mẹ như nào đây?
- H ơi, vào đây bác hỏi
Bác M hàng xóm thấy t đi học qua thì gọi vào hỏi thăm.
- Mẹ đi lâu chưa, về ở như nào rồi?
- Mẹ cháu đi hôm 31, cũng bình thường bác ạ.
- Thấy nhà nội bảo mẹ mày lăng loàn, bồ bịch nên bố mày bỏ.
- Mọi người nhìn thì thấy chứ việc gì phải giải thích bác ơi.
- Đúng là người lớn làm tội trẻ con. Thôi cố lên con, có gì thì sang tâm sự với bác. Mọi người ở xóm cũng thương mẹ mày lắm, đúng là hồng nhan bạc phận. Chịu khó học hành con ạ, bác không nghĩ thằng bố này nó tệ vậy.
- Dạ.
Giờ lại là mẹ đi bồ bịch trai gái cơ đấy. Đúng là không có gì là không thể.