ko rên ko phê mấy mẹ ợ ;;), lúc mới yêu khi hôn đc sờ mó bên ngoài theo bản năng cũng ư hử nhè nhẹ mừ :Embarrassment: nhưng lúc đó phát hiện mình có phát ra tiếng em xấu hổ lắm (nghĩ sao mình lại có cái âm thanh kỳ cục vậy :))) Lúc đó ngây ngô hỏi chồng anh có nghe thấy cái gì ko, thì chồng chỉ cười cười gian manh bảo có nghe thấy gì đâu :Embarrassment:. Sau này quen rùi, đc ăn cơm rùi thì gào như điên âm thanh tăng dần theo tầng xuất hoạt động :)), chỉ sợ 2vc bà hàng xóm nghe thấy thôi :)). Mà em phát hiện ra nghe chồng rên nó phấn kích hơn là mình rên lun ý mặc dù tiếng chồng đục và ồ ồ (chớ ko the thé như tiếng của mình :)))nhưng lúc nào mà nghe chồng rên thì em lại on top mau hơn hic ;), có đôi lúc 2vc cá độ gì đó em thua phải chịu gặm xúc xích cho chồng nghe chồng rên thui mà em chỉ mún tự sát (thua thì phải hầu và ko đc xxx :()
Thì kích thích chưa đủ độ nên không ra được chứ gì?Không phải lúc đó mới nặn óc nghĩ chuyện ra để kể đâu.Em phải học cách chủ động diễn tuồng thôi, như diễn viên ấy, chứ không phải cái kiểu nằm kể như đọc truyện cho con nghe. Chẳng hạn như em muốn ox làm gì thì bảo rằng "anh lee min ho yêu em thế này nà, thế kia nà, làm em sướng lắm. Vừa nói vừa làm động tác gợi ý. Khi ox đang hành sự, em muốn ông ấy hôn lên ngực. Thay vì bảo "hôn ngực em đi anh" thì nói thành "hôm nay anh kia cứ nhìn trộm vào ngực em, thèm muốn lao vào cắn ngấu nghiến vậy đó".Hay là bảo "anh mạnh lên nữa đi, anh Kim Tiêm gì đó chơi em mạnh lắm, sướng lắm"...đại loại thế. Cứ lấy mấy anh diễn viên gì đó ra làm đối tượng, chứ nói người yêu cũ em chơi thế này, đồng nghiệp em chơi thế kia...có khi ổng tưởng thiệt thì chết.Nhưng làm thế hoài chắc bị bệnh hoang tưởng đó...cẩn thận:DChắc có ngày ổng đề nghị em chơi some hổng chừng...ghê mấy ông lắm, giăng bẫy đẩy vợ vào.
Nhưng thực tế không bao giờ đơn giản cả, công việc luôn là cả một vấn đề với rất nhiều người, đối với họ, công việc không phải là thứ có thể xem như có đúng chuyên ngành không, có phù hợp không mà công việc là một cái j đó có thể nuôi sống bản thân họ, hoặc phụ giúp gia đình họ. Không chắc họ bằng lòng với công việc hiện tại, nhưng có một điều chắc chắn là họ không muốn mất việc, hoặc đơn giản hơn là mất công việc này trước khi tìm được công việc khác.
Suy cho cùng, đừng tự đánh mất những gì mình đang có, vì cuộc sống đôi khi nó cũng không công bằng đâu, bạn nhỉ.
hai vợ chồng nhà chị hạnh phúc ghê, thật là ghen tị.
Cứ như chị chắc mấy anh khi xong chiện nằm suy nghĩ lại mà nát hết cả óc nhỉ...