The I-130 is approved relatively fast but it does not grant your sister the right to file the I-485 until a visa number is available in her appropriate category of relatives. As the wife of an LPR, she is in theF2A category of relatives, which is running about 4 years behind in visa numbers, more or less. She’ll have to maintain lawful status in this country (continuing going to school, change to H-1B, E-1 visa, or whatever other nonimmigrant visa she qualifies for independently),while waiting in the 4 years or else she will jeopardize her chance of filing an I-485 in the future due to being out-of-status. Not until there is a visa number available for the F2A category will the I-485 finally allowed to be filed. And as stated, no visa numbers are available for a few years in that category if an I-130 is filed today. To understand this issue read the article “I-130 Approval Is Not Green Card!” as a whole, with particular attention to what we have called the “Stage 1″ and “Stage 2″ waits in that article.
So, in essence, marrying an LPR is less “advantageous” than marrying a U.S. citizen, because an immigrant who marries a citizen can file an I-130 together with the adjustment of status (the I-485) and work permit and all that quickly since there is no wait for a visa number. This is obviously the scenario described in our article “It’s Easy for Me to get a Green Card by Marrying My U.S. Citizen Boyfriend or Girlfriend, Right?” However, if one is in love with an LPR, then that’s who one is in love with!
Also, many immigrants continually make the mistake of thinking that as soon as their LPR spouses file the I-130 for them, that they can stay in this country regardless if their nonimmigrant visa (the student visa in this case) is out-of-status. No! The I-130, even if it is approved, does NOT grant any right to a person to be in this country or to get a work permit or a driver’s license whatsoever. A person who is out-of-status on their nonimmigrant visa is subjected to removal (deportation) proceedings at any time. Whether they will actually be served papers to go to court for those proceedings is another story due to lack of resources on the part of Immigration & Customs Enforcement. But understand if a person is out-of-status, this could happen any time.Jan. 19, 2010 update: For example, see the comment of another reader whose brother overstayed a tourist visa for two years and thought he could continue to stay here until one day the police or immigration agents came to his house to put him into deportation.
The way to get out of this quandary is if the husband files for citizenship and gets approved in the meantime. That will reduce your sister’s wait and make things easier. Of course, saying that the husband could file for citizenship does not mean that it’s a done deal. He will have to wait until he’s been an LPR for 5 years, then go through the actual process of applying, and then he may or may not get approved, depending on his behavior and records since he became an LPR.
Thứ 2: Việc kết hôn với người mang thẻ xanh không mang lại cho bạn quyền lưu trú trên đất Mỹ ( nhận thẻ xanh), thậm chí không mang lại lợi ích gì cho việc duy trì tình trạng du học của bạn. Do vậy, chúng ta thường thấy là các du học sinh muốn ở lại nước Mỹ thì chỉ tìm kiếm và kết hôn (thật hoặc giả) với US citizen, chứ chẵng ai tìm được thẻ xanh qua việc kết hôn với người mang thẻ xanh.
Tóm lại, là nếu bạn kết hôn với chồng bạn thì con đường phải đi của bạn sẽ là:
1/ Chồng bạn phải nhận được thẻ xanh, sau đó nộp đơn I-130 cho Sở Di trú để bảo lãnh vợ theo diện F2A ( vợ chồng của thường trú nhân). Và bạn phải đợi visa number ( tức là hạn ngạch của nước Mỹ cấp cho diện vợ chồng của người mang thẻ xanh) để được phõng vấn. Hiện nay diện này thường phải chờ khoãng 3 năm. Do vậy nếu muốn được phõng vấn tại Sở Di trú Mỹ ( tức là trên đất Mỹ) thì bạn phải tìm cách duy trì tình trạng cư trú của diện F1 cho đến khi được phõng vấn. Còn nếu bạn không duy trì được tình trạng cư trú hợp pháp trên nước Mỹ, thì bạn phải trở về Việt Nam và chấp nhận đợi ngày phõng vấn tại Lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam, giống như mọi người dân sống tại Việt Nam lấy vợ chồng là thẻ xanh, hoặc công dân Mỹ.
Nếu bạn có thể đọc tiếng Anh (chắc là được vì bạn là du học sinh) thì bạn có thể tự tìm thấy câu trả lời qua trích đoạn tiếng Anh dưới đây của văn phòng luật sư di trú trả lời 1 trường hợp khách hàng có thắc mắc tương tự như bạn.
"
Answer: The husband is a legal permanent resident (LPR or green-card holder) and can only file an I-130 for your sister. The I-485 application to adjust status to permanent residence CANNOT and must not be filed together with the I-130 or it will be rejected because the husband only has a green card and not a U.S. citizen yet. The I-485 can ONLY be filed once a visa number is available for your sister as the wife of an LPR. That’s because the immigrant who marries an LPR has to proceed one step or stage at a time, and the first step that must be taken is filing the I-130 and wait until it is approved by U.S. Citizenship & Immigration Services (USCIS).
Trước tiên bạn cần bình tĩnh lại để suy xét tường tận vấn đề. Mình sẽ góp ý bạn trên 2 phương diện: tình cảm và pháp lý.
Trước hết là về tình cảm:
- Một khi người đàn ông đã đánh vợ tàn nhẫn như vậy thì khả năng tiếp tục đánh lần thứ 2, thứ 3... là rất cao, nhất là anh ta thích uống rượu. (do vậy chị em cố gắng đừng để chồng đánh, hay chửi rủa, bởi vì một khi đã xãy ra thì giống như có trớn, anh ta sẽ rất dễ tiếp tục tái phạm.)
Bạn phải nghĩ tới khả năng chồng bạn sẽ tiếp tục bạo hành bạn, bạn có thể chịu đựng việc đó hay không? Nếu không thì quyết định chia tay, đây là 1 cơ hội rất tốt và rất có lợi cho bạn! Tại sao như vậy? Mình sẽ trình bày tiếp ở phần kế tiếp.
Về pháp lý:
- Một khi bạn đã gọi cãnh sát như vậy, thì cãnh sát đã phải làm báo cáo (report). Việc này là nguyên tắc, không thể sửa đổi gì được vào lúc này. Vấn đề là nếu bạn im lăng, không muốn làm tới thì cãnh sát cũng xếp hồ sơ để đó, chứ không làm khó dễ gì chồng bạn. Đó là trường hợp bạn còn yêu chồng bạn và muốn tha thứ cho anh ta.
Còn nếu bạn cảm thấy muốn ly dị, thì bạn tới văn phòng cãnh sát, nói số report number, yêu cầu cãnh sát cho giấy xác nhận, sau đó bạn đến Tòa án của địa phương (county) để xin Tòa án ra
Bạn có thể liên hệ với một luật sư về Luật Gia đình và 1 luật sư khác về Luật Di trú tại địa phương bạn sống để biết thêm chi tiết
Good luck.
PS: Nếu bạn ở Cali và nhất là ở Orange County thì mình có thể giúp bạn tìm sự tư vấn pháp lý miễn phí của luật sư. Bạn liên hệ với mình qua tin nhắn của diễn đàn
Lúc nãy ở sở làm online bằng phone, không tiện gõ dấu tiếng Việt (rất mất thời giờ để gỏ dấu) nên chỉ nói ngắn gọn, bây giờ về nhà online bằng laptop nên góp ý nhiều hơn đây.
1/ Vợ bạn có cá tính giống ex-wife của mình y hệt. Cái gì cũng cằn nhằn, cái gì cũng nói được. Chuyện lớn nói đã đành, chuyện nhỏ cũng không bỏ qua!( từ đôi giày để không đúng chổ, cái khăn tắm máng sai vị trí, tới việc đỗi xe không đúng với hảng mà cô ấy thích (xe của mình đi). Ban đầu mình cũng nghĩ giống bạn, vợ chồng 9 bỏ làm 10, nhịn từ năm này qua tháng nọ. Kéo dài 5 năm, kết quả là mình chẵng còn muốn nói gì với cô ấy nữa. Chỉ khi nào cô ấy hỏi thì mình mới trả lời, còn không thì thôi. Tình cảm cứ 1 ngày một sứt mẽ dần. Mình cũng ráng chịu đựng vì có chung 1 đứa con gái 3 tuổi. Riết rồi mình dọn sang phòng khác ngủ riêng, suốt 1 năm dài không động tới người cô ấy. Hai người sống cứ như hai người share phòng sống chung 1 nhà. Anh chị em cô ấy cũng khuyên nhủ, hòa giãi hai đứa mình nhưng chẵng kết quả gì. Cuối cùng bà mẹ của cô ấy ( sống chung 1 nhà với tụi mình, bà ấy là 1 người rất biết điều) mới bảo mình: Nếu tụi con không còn thương nhau thì nên giải thoát cho nhau, chứ sống như vầy hoài mẹ thấy không ổn. Con cũng khổ, mà nó cũng khổ. Thà chia tay mà còn giữ lại những điều tốt ngày xưa trong lòng còn hơn là kéo dài tình trạng như thế này. Nếu vì chỉ vì đứa con chung mà phải nấn ná thì sau này nó lớn nó cũng không vui.
Mình lẵng lặng move ra khỏi nhà và nhờ luật sư nộp đơn ly dị. Mình nghe lời bà mẹ vợ 1 phần, và 1 phần vì mình cũng nghĩ: cuộc đời này chỉ sống có 1 lần, tháng ngày trôi qua không bao giờ lấy lại được! Tại sao lại phải sống khổ sở như vậy, mình khổ mà cô ấy cũng không sung sướng hạnh phúc gì!
Cô ấy nhất định không chịu ra văn phòng luật sư để ký đơn ly dị, mình phải nhờ (thực chất là thuê) người tống đạt giấy tận nhà cho cô ấy. Cuối cùng mình cũng ly dị được. Mất 2 năm sau cô ấy mới nói chuyện lại với mình. Có lần con gái mình hỏi : sao ba mẹ không sống chung với nhau nữa? Mình trả lời: Ba mẹ tính tình không hợp nên không sống chung với nhau nữa, ba ra sống riêng nhưng ba vẫn thương con, mẹ vẫn thương con. Con không có gì mất mát cả! Hiện nay con gái mình vẫn rất OK học hành ngoan ngoãn, và mẹ nó cũng đã nói chuyện với mình bình thường trở lại ( chủ yếu là về đứa con gái, việc học hành, sức khỏe của nó).