Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chồng em ích kỉ, trẻ con hay tự ti?
Cũng đã 1 năm rồi, giờ này em lại đang ôm sản phẩm thứ 2 rồi đây. Hồi 1 năm trc, em định tâm sự len đây cho các chị các mẹ cho bõ cơn đau khổ trong lòng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lại sợ mình tự làm mình thêm khổ sở. Nên em tạm thời không viết nữa.
Lúc em sinh xong nhỏ đầu, mẹ đẻ em ở viện và về nhà chồng em định cư tròn 10 hôm rồi xin đón hai mẹ con em về quê ngoại, cách nhà chồng em 40km. Hàng tuần ông chồng em lên thăm hai mẹ con, cuộc sống cứ thế mà trôi, chồng em cũng chưa biết tã bỉm con là gì.
Sau 4 tháng, em phải đi làm sớm, do công việc cũng khá bận rộn, hơn nữa cũng phải lo kinh tế nữa.
Em thuê 1 phòng trọ ngay gần nhà chồng, vì mẹ rm ko thể ở nhà chồng em với mỗi bố chồng em đc. Nhìn vào chắc buồn cười lắm.
Hàng ngày chồng đi làm, tối về chơi với con rồi về nhà ngủ, phòng trọ nhỏ nên cũng ko ở lại qua đêm đc. Cứ về nhà là hai vc lại gọi điện tâm sự suốt đến khuya mới thôi. Ấy thế mà cũng ko đc bao lâu.
Rồi biến cố nhà em cũng bắt đầu.
Chồng em đi làm công trình đêm nên cũng hay mệt mỏi. Chồng em bắt đầu hay cáu kỉnh, buổi tối nói vì bận làm việc nên cũng ko còn gọi điện cho vợ nữa. Qua chơi với con thì chỉ nhanh nhanh là về.
Mẹ em bắt đầu sinh nghi. Mẹ nói thái độ thằng này lạ, nhưng em lại nghĩ do em chưa hiểu chồng, chắc vất vả và mệt mỏi quá nên mới vậy.
Vợ chồng em bắt đầu hay xich mích những chuyện ko đâu, nói dăm ba câu là cau mày nhăn trán. Đi đâu cũng kè kè cái điện thoại và cái balo.
Em lại càng nghĩ do mình ko quan tâm nên mới vậy. Thế nên từ đây cuối tuần là mẹ con lại kéo nhau về nhà, cho có vợ có chồng. Những tưởng chỉ là do hai vợ chồng chưa hiểu nhau, chuyện “phòng the” chưa trọn vẹn.
Sáng hôm ấy, sau 1 đêm hai vợ chồng tâm sự, 7h chồng em gọi dậy bảo anh đi có việc chút, 9h anh về. 10h, 11h không thấy đâu. Em bắt đầu sốt ruột gọi điện nhưng anh ko nghe máy.
Nửa tiếng sau anh về, cơm nước rồi lên nhà nằm. Em dọn dẹp xong xuôi cũng lên phòng, nằm chơi với hai bố con đùa nghịch, con bé con nó trèo lên nghịch khoá áo bố, em cũng adua theo thì thấy anh mặc mỗi cái áo khoác, ko thấy áo phông bên trong đâu cả. Rét thế này, chẳng ai ăn mặc thế , mà rõ là ko bao h chồng em mặc đồ kiểu ấy cả. Em bắt đầu hỏi, anh nói anh nóng quá nãy cởi ra giặt rồi. Linh tính thế nào emnko tin, ra phòng tắm đâu có cái áo nào đâu. Em tiếp tục gặng hỏi. Chồng em bắt đầu tỏ ra bối rối. Rồi em bắt đầu lục lọi, em thấy áo anh nhét trong balo. Em càng ko hiểu chuyện j đang xảy ra. ‘Anh đang làm chuyện j?
Cái j đến cũng đến, chồng em “thật thà khai nhận” đã làm chuyện có lỗi với em. Lúc ấy trong đầu em cũng chỉ nghĩ đến do ham bóng đá mà anh lỡ cá độ j chăng? Nhưng KHÔNG, anh ngoại tình. Anh nói anh ngoại tình.
Đúng là một cú sock mà có điên em cũng ko nghĩ đến.
06:29 CH 14/12/2017
Tâm sự của bà mẹ đơn thân ( mẹ nào cùng hoàn cảnh...
Đàn ông vậy không đáng để mình phải nhắc đến, cũng không đáng làm bố con mình đâu bạn. NHững kẻ chỗ nào cũng có thể ban phát tình cảm lẫn tình dục, bạn nên quên đi. ĐÔi khi mình nghxi nhiều quá nó vận vào người không làm ăn được gì đâu. Chúc mẹ nó sống vui, sống khỏe.
12:52 CH 10/11/2016
Bố đơn thân 7x tìm bạn đời để yêu thương, chia...
Hình tượng anh bạn đúng là "đẹp" , cứ nhìn chị em comment ở đây là biết.Nhưng tìm người thương yêu nhau đã khó, nhưng tìm người yêu thương con mình còn khó hơn rất nhiều. Người đã đổ vỡ 1 lần lại yêu thương con cái như bạn nói thì chắc phải cẩn trọng đặt con lên trên mối quan hệ cá nhân trước. MÌnh thất 7x,8x,9x gì không quan trọng đâu. Đừ tự giới hạn nếu bạn muốn tìm kiếm.
12:27 CH 10/11/2016
Chồng em ích kỉ, trẻ con hay tự ti?
Cũng vì thế mà chồng em trở nên khó chịu hơn, và bắt đầu cáu kỉnh với em. Trước đây chồng luôn nhường nhịn em, giờ thì ngược lại. Việc tủi thân khóc 1 mình là chuyện cơm bữa y như chuyện bố chồng em chửi chồng em vậy.
À, chồng em là 1 tên cuồng bóng đá. Lấy nhau về em mới biết, trời ơi. Chắc thiều vợ thì ok chứ thiếu bóng đá, thiều PS thì quả là cuộc đời buồn chán vô cùng.
Cuối cùng thì cũng đến ngày em đc đón con tó con của em. Nhân tiện, kể cho các bác nghe chuyện đi đẻ cho vui. Nghĩ lại mới thấy, ông chồng em thiếu bản lĩnh như thế nào.
Chiều thứ 7, em vẫn ton ton ở cty, gặp gỡ, chia tay chia chân anh em, bạn bè, đồng nghiệp các kiểu, 6h tối vần ngồi đung dưa chén cốc chí mà phù với cô em cùng cty. Dự định thứ 2 lên bàn giao nốt công việc rồi về an dưỡng chờ ngày lên thớt.
Sáng chủ nhật, hai vợ chồng vác nhau đi khám. Bác sĩ phán cho 1 câu mà làm hoảng loạn tinh thần hai thanh niên : Về chuẩn bị đồ,vào viện chị mổ cấp cứu cho, có dấu hiệu giảm biên độ tim. Ơ hơ hơ, mổ cấp cứa mà vẫn còn dặn về chuẩn bị đồ. Lúc ấy là bấn loạn hết rồi, điện thoại loạn xạ, cấp cứu ông bà ngoại lên ngay. Bà đang ngoài ruộng rau, vứt cả cuốc để chạy, ông đang ngồi ăn cưới bỏ luôn miếng thịt gà chưa kịp đưa vào viện. Chị dâu thì kêu đi tắm, không đc ăn j nhá, mổ đẻ mà. Thôi xong, sáng nay đi khám còn chưa kịp ăn j, kiểu này hai mẹ con mình đói rồi.
Tắm táp điên cuồng, đồ cũng đã chuẩn bị sẵn, hai vợ chồng leo lên con dream chiến, phi thẳng vào viện.
Em phải thú thực là em sợ nhất bệnh viện, cứ vào bênh viện là tim đập chân run. Đúng là bỡ ngỡ lần đầu đi đẻ. Đến cái bộ quần áo cho bà đẻ cũng không biết phải xỏ lối nào nữa. Cha mẹ ơi, lần đầu bị lôi ra kiểm tra cổ tử cung – lúc í chỉ mong chị bác sĩ tay thon một tí, chứ chẳng may mà tay chuối hột như tay em thì thôi xong.
Xong xuôi, vào kiểm tra lại, thụt thịt các kiểu rồi chờ bác sĩ đến mổ. Vào nằm theo dõi, 1 tiếng, 2 tiếng, bác sĩ phán: lại bình thường, không mổ nữa, hơ. Kiểu này chắc được đi về rồi, mừng quá. Nhưng em vẫn chưa đc “ tại ngoại” ngay àm phải chờ thêm 1 tiếng nữa vì chót mở 1 phân rồi. Chắc mẩm đc về, em ra chén luôn hộp sữa với cái bánh giò lấy sức. Ăn xong thì em đau bụng, thôi xong, chắc tào tháo rượt rồi. Em chạy vèo ra gặp anh W. Cường. Nhưng buồn thay là Tào Tháo không đến. Một lượt, hai lượt, ba lươt. Ô hay nhỉ, hôm nay Tào tháo lại đùa mình. Đến khi mẹ em vào thì mới bảo : đau đẻ rồi. Từ lúc í, em bắt đầu đc chồng xách dọc bệnh viện với nhu cầu: đi cho dễ đẻ….
Ôi cha mẹ ới, lúc í chỉ mong đc vào WC, đi đc 1 cái.Thấy em bắt đầu lê lết, bác sĩ lôi vào phòng đẻ. Mới có 4 phân thôi, em có tiêm mũi đẻ không đau không? Không ạ. Em cố chịu xem sao đã.
Kì thực thì em cũng định cố chịu, rạch tầng sinh môn cũng đc, tiết kiệm tí , mà cũng phải xem đẻ ntn chứ. Em quyết tâm chịu đựng. 1 mình 1 giường, em cứ bò lên lại bò xuồng, đau quá, đau gấp tỉ lần nôn mửa mỗi kì đèn đỏ. Cộng hưởng thêm chị bên bàn bên cạnh chu choa liên hồi. Em bắt đầu hoang mang, nhưng em vẫn chịu đc.
Vừa đau đẻ, em cũng vừa đc xem chị bên bàn bên cạnh đẻ ( thực ra là em thấy mỗi bác sĩ thôi). Xong thằng ku đã tọt ra, 2 phút sau, chị ấy lại rặn, máu me đầy người bác sĩ : Vỡ bọc u huyết thôi. Hơ, lần này là em hoảng thật. Lại thêm em mót đẻ quá mà chót chon bác sĩ nên phải chờ. Giá mà cho rặn là em rặn liền mấy phát. Bấn loạn, em xin ngay 1 liều đẻ không đau. Thời gian chờ bác sĩ mang mũi thần dược đến, em cảm giác như đếm đc cả từng cái tích tắc vậy.
Cuối cùng thì cung đến giờ ông chồng em đc vào. NHưng em bắt đầu co giật - em phản ứng thuốc. Ông chồng em lúc này cũng hoảng, Vừa thấy 1 con ddiem trên bàn đẻ đã thấy nó giật đùng đùng. Bác sĩ truyền cho chai nước – mà em cũng ko biết là nc gì nữa thì em bắt đầu yên ổn.
2 phút, bác sĩ đã giúp em “ ị” thành công 1 công chúa. Bố nó thì sau mà chứng kiến vợ mình co giật, rồi thêm màn cắt cắt rạch rạch của bác sĩ thì hồn bay phách lạc. Y tá hỏi đặt tên là gì mà cứ đơ cả người ra, người ta đuổi ra ngoài thế là phắn thẳng.
09:17 SA 13/06/2016
Chồng em ích kỉ, trẻ con hay tự ti?
Cuộc sống gia đình mới với em không có quá nhiều xáo trộn, vì em cũng là đứa rất dễ thích nghi. Ngoại trừ việc hết h làm phải về nhà cơm nước thay vì ngồi miết ở cty làm việc và tụ tập với đám bạn đồng nghiệp đến đêm.
Lúc ấy chồng em đang làm ở 1 cty quốc phòng, lương không cao, nhưng em thấy ổn định. Nếu so với em thì quả thật là lép vế. Nhưng chồng em thỉnh thoảng cũng có làm thêm với 1 anh bạn, lâu lâu cũng đc một món mấy triệu. nên em thấy như vậy là yên tâm. Cưới nhau rồi, chồng cũng nộp hết tiền lương cho em quán xuyến. Nhà chồng em cũng phân định rõ rang, ngoại giao ma chay – cưới hỏi bố chồng lo, ăn uống sinh hoạt vợ chồng lo, mỗi tháng gửi cho mẹ chồng 1tr để chi tiêu, còn lại tụi em ko có gì phải lo nữa.. Nên quả thực với thu nhập lúc ấy của hai vợ chồng thì hoàn toàn không phải lo nghĩ gì.
Đến tháng thứ 2, chồng em muốn ra ngoài làm riêng với anh bạn, muốn phát triền sự nghiệp, đi làm chỗ hiện tại lương thấp mà không thấy cơ hội gì cả nên chồng em chán. Lúc ấy, anh bạn kia cũng hứa hẹn nhiều, cũng nhiều công trình để làm nên chồng em cũng ham. Em suy nghĩ thế này, chồng mình còn trẻ, vừa ra trương cú để anh tư quyết định và phấn đấu, em ko muốn có bất kì áp lức nào về kinh tế cả. Nên em không hề phản đối chuyện anh ấy nghỉ việc.
Nhưng buồn thay, sau khi nghỉ việc, anh bạn cũng không có nhiều mối việc như đã nói. Thế là chồng em đc “ kí gửi” ở một bên đối tác. Tuy vậy nhưng vẫn có lương đều đặn và thậm chí cón hơn bên cty cũ, hơn nữa lại gần chỗ em làm, thời gian thoải mái hơn nên em cũng mừng. Hai vợ chồng ngày nào cùng đưa đón, dính nhau như đôi sam.
Lúc ấy em cũng có bầu. em đc cái chắc là máy tốt, 1 phát ăn ngay. Thế là kế hoạch tiết kiệm để chuẩn bị sinh con lại bắt đầu.
9 tháng 10 ngày, ngày nào cũng như ngày nào, đều đều đưa vợ đi,đón vợ về. Đi khám hay đi đâu đều có chồng bên cạnh. Quả thực rất là hạnh phúc.
Em có bầu nên cũng cần tẩm bổ, mua sắm, tiết kiệm để sinh con. (Em mắc chứng cái j cũng phải có mục tiêu, tiết kiệm để còn mua cái đó, dùng cái đó. Cũng nhờ tính ấy, mà khi lấy chồng em cũng có 1 món dắt lưng kha khá.) Nên chi phí cũng nhiều lên. Vợ chồng em công khai tài chính, nên tháng nào chồng em cũng biết tiêu gấp mấy lần số tiền chồng em đưa, và nó ở đâu chồng em cũng biết. Cũng không phải nhà em tiêu hoang j đâu, nhưng chồng em đám sách suốt mà đám nào cũng 500-1tr, em thì cũng không kém j. Dần dà,c ó thể vì vậy, thành ra áp lực với chồng em chăng?
Trong thời gian em bầu bì, nhà em xảy ra chút chuyện. giữa bố và mẹ, bố và chị dâu. Và gần như là không hàn gắn được. Từ đó bố mẹ chồng em coi như ko có nhau trong đời, còn bố em với chị dâu em thì gần như ko thèm đếm xỉa.
Thế nên, ông bực mình ko có chỗ trút, và chồng em trở thành mục tiêu.
Từ bé, chồng em đã đc nuông chiều. Không biết làm j. Đến mức rau ko biết phải vặt ntn. Bố chồng em thì ko phải cái gì cũng giỏi nhưng cái j cũng biết. Thế nên, chồng em làm gì ông cũng ngứa mắt. Sẵn bực mà không nói ra đc, nên ông trút hết lên chồng em. Chuyện ông chửi và chê bai chổng trước mặt em là chuyện cơm bữa vào bữa cơm. Quả thật là ăn mà khó nuốt. Chồng em chắc cũng cảm thấy mất sĩ diện với em nhiều lắm.
10:22 SA 09/06/2016
Phòng trọ 20m2 chẳng khác gì căn hộ cao cấp sau...
Cái này chẳng qua là 3D thôi mà, thực tế không làm đc như vậy là chắc, ko đủ diện tích hoặc làm xong nhưng rất chật
07:00 CH 08/04/2016
Hậu say nắng của chồng
chồng bạn lầm lạc suy nghĩ hệt chồng mình. chỉ đến khi lên giường với người khác mới nhận là anh đã có lỗi, còn nhắn tin, trêu đùa, hẹn hò với nó thì không phải - thì vẫn là chưa làm j sai. mĩnh vẫn đang không có cách giải quyết chuyện của mình nên chẳng khuyên dc j bạn cả. nhưng với những j mình đã trải qua thì với những gã đàn ông làm lạc suy nghĩ như vậy thật khó mà cải tạo bạn ạ. nên cảnh giác.
09:37 SA 31/03/2016
m
meuninthoi
Hóng
273Điểm·1Bài viết
Báo cáo