Tự ái thì cũng có thể có, nhưng mẹ con, anh chị em 1 nhà, trước khi về không kịp mua thì sau khi về rồi cùng nhau đi mua, cũng đâu có sao. Máu mủ ruột rà với nhau cơ mà có phải xa lạ gì đâu mà phải màu mè, hình thức. Nói thật, nếu những gì bạn kể là đúng thì gia đình bạn này sống thực dụng quá. Chả trách được anh con rể.
Em chỉ cảm giác rằng khi sinh bé thứ 2 thì chị sẽ hoàn toàn bỏ rơi con gái lớn của chị. Bởi vì để có được anh chồng mới chị đã sẵn sàng trao con gái đang thuộc quyền nuôi dưỡng của chị về nhà nội thì không lý nào khi có thêm con với chồng mới chị vẫn quan tâm đến con gái riêng.
Em không nghĩ những người có con mà không ràng buộc hôn nhân là những người coi trọng hôn nhân hơn những người quyết định ly hôn. Họ là những người không tin ở hôn nhân thì đúng hơn.Còn chuyện người phương Tây đánh giá chuyện hôn nhân nghiêm túc hơn VN thì chắc phải có nghiên cứu XHH, ít nhất là cũng có cái thống kê tỉ lệ kết hôn/ly hôn của từng nơi. Nếu chỉ nói nhận xét cảm tính của cá nhân em, thì em thấy ở phương Tây, hôn nhân là một ràng buộc chặt chẽ về nhiều mặt, và một cuộc ly hôn có thể làm người ta khánh kiệt, nên họ phải cân nhắc cẩn thận hơn thôi.
Chính xác luôn.Bản chất vấn đề là do đứa trẻ cảm thấy thiếu tự tin và mạnh dạn (trước mọi người cũng như trước sự vật) do thiếu vắng hình ảnh người cha hàng ngày. Đơn giản là vì người cha trong nhà đem lại cho đứa trẻ 1 hình mẫu về hành động, về sự liều lĩnh, về sự hiếu thắng, về khả năng của con người ..vv.. Mà lại ở trong giai đoạn rất đặc biệt là đứa trẻ quan sát mọi người, sự vật xung quanh rất nhiều để tự nhận thức, cho nên dứt khoát nó sẽ bị ảnh hưởng cực lớn, ăn sâu vào tiềm thức. Đấy là chưa kể đến tâm lý sợ sệt đàn ông. Vì nói gì thì nói hình thức diện mạo đàn ông không dễ thương như người mẹ của trẻ. Nếu có cha bên cạnh đứa trẻ mới thấy được là đàn ông rất tốt, rất thương trẻ, thương mẹ trẻ nữa (:Smiling:). Mà đấy mới là ảnh hưởng tới đứa trẻ thôi đấy, còn đối với tuổi dậy thì lại có nhiều vấn đề khác. Tôi tưởng ai cũng đồng ý chứ vẫn còn có bạn thắc mắc à ?Đương nhiên người mẹ có thể bù đắp được nhưng cực kỳ vất vả, phải làm nhiều việc của người bố. Ví dụ tháo lắp, khiêng vác, sửa chữa đồ đạc, điện đóm, máy móc, ... Hoặc là lấy chồng kế, hoặc cho trẻ tiếp xúc nhiều với người thân nam giới như ông, cậu, chú, hàng xóm, ....
Bạn mèo con hỏi thế là có ý gì? đọc báo nhiều thì thấy người ta nói thế thôi. Trẻ con thấy bố mẹ cãi nhau nhiều nó bị ảnh hưởng tâm lý lắm, nói chung những điều như thế thì sách nào chả dạy, nhưng mẹ Đại Phong em thấy quá là mạnh mẽ rồi, dám bỏ luôn chồng vớ vẩn, một mình nuôi con thế là em thấy quá giỏi!
Việc ít tiếp xúc với cha làm trẻ nhút nhát khi ra khỏi nhà. Do vậy 2 VC bạn cố gắng vì con mà mỗi người nhún đi 1 tý để cháu có điều kiện tốt nhất để chữa bệnh và phát triển mọi mặt.
Em nhận xét hơi vội vàng đấy. Bà GV nhà chị buồn cười lắm, tốt với bà ý thì bà ý lại trèo lên đầu lên cổ mình thế nên phải có giữ khoảng cách. Nếu có người giúp việc vừa ý thì đỡ quá, ai muốn tống cổ người ta đi làm gì. Bao giờ em trải qua hoàn cảnh của chị em mới hiểu.
Sáng nay cáu quá, đến độ nghỉ cả làm buổi sáng. Các mẹ bảo thế có điên ko? Hỏi bà GV 5 câu bà ý mới mở miệng (mà ko phải bà ý điếc đâu nhé, chỉ vì bà ý đang cho cháu ăn thôi) thế là điên quá lại cho bà ý một trận, mình bảo : "Bà muốn làm tướng ở cái nhà này à? Bà phải biết mình là ai và mình đang làm gì chứ. Tại sao cứ phải để người khác nhắc cho nhớ vậy? Bà thử hỏi các bà mẹ chồng quanh đây xem có bà nào để con dâu hỏi 5 câu mới trả lời k?" Chán thật, có NGV đỡ được tý việc nhà nhưng đau đầu lắm vì tính khí thất thường của họ, mình chỉ mong cháu lớn nhanh để tống cổ NGV cho khuất mắt.
Minh dong y voi y kien nay. Doc tat ca nhung gi ban chu topic viet thi thay ban than ban cung co cai sai. Ban biet chong ban di lam cuc kho nuoi 5 mieng an thi ban cung phai thong cam cho chong ban. Noi that, viec chong ban hua nhung ko giu loi cung la do luc bat tong tam, va do gia dinh ban nua, gia du bay h bao lanh sang duoc ma ko lo cho em ban cuoc song day du thi hau qua con kinh khung hon. Ban co the noi thang than voi bo me ban ve nhung kho khan cua vo chong ban, noi thuc bo me thuong con thuong chau thi se chang bao h doi hoi dau. Minh o My thay Viet Kieu cuc kho lam, ko nhieu nguoi suong dau, ho di lam quan quat, chi tieu tiet kiem vo cung. Minh doc thi chi thay gia dinh ban qua dang thoi, chu chong ban minh chua thay co gi sai ca. Dau phai cu nai lung ra lam de nguoi khac pha'? Chong ban con dang nuoi 4 me con ban va tra tien cho ban di hoc co ma?
Thực sự, hỏi thật bạn đã bao h đấu tranh cho chị gái của bạn chưa vậy?
Sao bạn lại nói vậy? Chị ấy vẫn quan tâm đến con gái khi có gia đình mới đấy chứ. Nhưng con gái ở với bố dượng cũng có nhiều phức tạp không lường hết được, vả lại khi em bé ở với nhà nội, chị ấy cũng vẫn chăm sóc thường xuyên, đảm bảo cho tinh thần và vật chất cho con gái đấy chứ.
Nói như bạn có quá võ đoán và thiếu đi sự chia sẻ hay ko? Bạn cũng có con rồi, nếu nhận được một câu nói như thế, bạn có đau lòng ko? Chị ấy đã trải qua bao nhiêu khó khăn vì con gái mà lại bỏ rơi à? Chị ấy day dứt như thế nào chỉ cần đọc những gì chị ý viết là cảm nhận được.
Em thấy chị rất yêu thương con gái mình đấy chứ, đâu phải ai cũng làm được như chị đã kể ở trên. Nếu chị ko thương con chị, có lẽ chị đã để con gái mình cho chồng chị nuôi từ khi mới li dị rồi. Chị chỉ có một lỗi duy nhất, đó là lấy người chồng sau khi chưa gây dựng được mối quan hệ thân thiết gắn bó thật sự giữa hai bố con thôi. Mà điều này rõ ràng như một vài mẹ đã nói chị có thể cải thiện mà.
Em thử hỏi chị nhé, đứa con trong bụng của chị có phải máu thịt của chị ko? Chị cứ dằn vặt mình như thế em bé sẽ thế nào? Nếu chị bỏ luôn chồng này của chị khi chưa cố gắng xây dựng tình cảm hai bố con, chị sẽ phải ân hận cho cả đứa bé sau nữa đấy.
Em nghĩ, có thể tạo tình cảm bố dượng và con gái chị bằng cách, chị cố gắng tạo tình chị em thân thiết cho 2 đứa trẻ, chẳng có người nào lại ko xúc động khi nhìn thấy hai đứa trẻ thân thiết yêu thương nhau đâu. Chúc chị vui và sớm đón con gái về.
@ guwir những người khuyên bạn chủ topic bỏ chồng: Một đời chồng đã khổ, một đứa trẻ phải sống cảnh bố mẹ li dị đã khổ, thêm một đứa trẻ nữa, thêm một đời chồng nữa, cuộc sống sẽ thành bi kịch. Thương cô chị, xúi người mẹ bỏ chồng, vậy còn đứa em còn chưa sinh ra?
Mong mọi người đừng dễ buông lời oán trách người mẹ đang bụng mang dạ chửa bởi đôi khi chẳng thể hiểu hết được tình cảm của người mẹ đó dành cho con gái của mình đâu. Chij ấy chẳng phải đã phải vượt qua rất nhiều hay sao?
Phu nu phuong Tay ho co cuoc song hon nhan doc lap hon, tu do hon (vi ko song chung gia dinh nha chong, ko de gia dinh nha vo hoac chong can thiep qua sau vao cuoc song cua minh,....) nen cung it bi gap truong hop nhu phu nu VN, me chong con dau, me vo con re ....
Noi chung, chang the so sanh duoc My the nay, VN the no dau. Voi lai, minh nghi, moi nguoi co 1 cuoc doi de ma song, song sao cho minh cam thay thoai mai nhat la duoc. Li di thi co gi la ko tot neu nhu ca hai cung co thai do dung muc, van cung cham soc nhung dua con. Diem mau chot la thai do sau khi li di thoi, cai nay moi la cai anh huong lon den tam ly nhung dua con.
Chắc chị nóng tính quá. Nhiều khi mải cho em bé ăn ko để ý đâu. NHư chồng em mải xem tivi cũng thế. Với lại, chị xưng hô với người hơn tuổi cũng hơi hỗn đấy thôi, ai cũng có nhược điểm mà. Người ta giúp mình việc nhà đã lâu, cũng cẩn thận, thật thà là tốt rồi, thế mà chị lại bảo nhanh nhanh để tống cổ người ta đi, thế thật là ko đúng.
Nhưng có điều trên form chuyển tiền phải có địa chỉ nữa chứ nhỉ? Chẳng nhẽ chị Trà không biết địa chỉ người nhận là chị gái mình hay sao?
Túm lại chắc phải có copy của form chuyển tiền ở đây mới bàn tiếp được nhỉ?
- Nếu khách hàng hỏi thông tin về tài khoản để gửi tiền, ngân hàng có thể cung cấp thông tin cho khách hàng và phải đảm bảo sự chính xác. Trường hợp chuyển tiền sai thì phải ngay lập tức thông báo cho bên được nhận tiền rằng ngân hàng chuyển nhầm, nhầm bao nhiêu và sẽ cắt ra ngày nào (cái này để bên khách hàng họ nắm được flow in and out của tài khoản họ, về sau kiểm toán hỏi còn có câu trả lời hợp lý). Nếu khách hàng đã rút tiền ra, ngân hàng phải yêu cầu khách hàng hợp tác trả lại tiền, và có thể khi khách hàng đó có tiền từ nơi khác chuyển về, phải liên lạc khách hàng trả lại tiền ngay, nếu không phải hold tiền đó của khách hàng lại.
Còn về phía người chuyển nhầm thì họ chỉ có thể dựa vào ngân hàng thôi chứ họ biết làm gì bên kia đây?
Nếu nói ngân hàng VN không bằng nước ngoài hay nghiệp vụ còn kém là không đúng, vì nguyên tắc ngân hàng đã được định ra, cứ thế mà làm thôi. Trường hợp này có khó gì đâu mà bảo là kém nghiệp vụ?????? Đây là sự thiếu trách nhiệm.
@MYBB: rất hiểu ý của chị, nhưng có lẽ mình nên nhẹ nhàng hơn để trách hiểu nhầm ý tốt của mình chị nhỉ.
Ngân hàng TCB phải chịu trách nhiệm là đúng rồi.
Dù rằng chị Trà không nhớ số tài khoản hay là không chịu gọi điện check lại, nhưng rõ ràng nhân viên ngân hàng cung cấp sai thông tin là đã có lỗi rồi. Nghiệp vụ ngân hàng đòi hỏi cẩn thận hàng đầu, vậy mà không chịu check lại các thông tin với khách hàng như tên, địa chỉ, ... Chị nào nói ngân hàng không kiểm tra thông tin người nhận cũng có phần đúng, nhưng chỉ trong trường hợp khách hàng tự động điền thông tin thôi, còn nếu như ngay tại quầy giao dịch mà khách hàng hỏi nhân viên ngân hàng thì nhân viên đó phải check lại thông tin mình cung cấp cho khách hàng một cách chính xác đấy.
Mình đã từng làm ngân hàng nên cũng có biết về nghiệp vụ.
Đọc tâm sự của bạn thì đoán rằng bạn bằng tuổi mình (sinh năm 81).
Theo mình, bạn đừng nên li dị người chồng hiện tại vội, cứ để sinh em bé đã. Hiện tại anh ta vẫn lo cho bạn và cho con thì cứ để anh ta lo đi, bản thân bạn thì tìm cách sống vui vẻ cho mình và cho con. Nhưng tuyệt đối nếu anh ta có động chạm đến vấn đề tiền bạc là bạn phải cương quyết không mủi lòng nữa nhé. Mình nghĩ bạn đã không chịu rút kinh nghiệm từ người chồng trước của mình và có lẽ do nhà bạn sẵn tiền quá nên bạn không biết quý, không biết suy nghĩ trước khi sử dụng.
Còn về hai anh chồng của bạn, thú thật mình thấy cả hai đều là kẻ đào mỏ. Người chồng thứ nhất của bạn chia tay là đúng rồi, bạn cũng chẳng yêu anh ta nữa đâu, đừng có tiếc. Một thằng đàn ông ăn học nhờ vào vợ và bố mẹ vợ, bây h thành tài rồi phủi đít thì là thằng khốn kiếp (cho dù bạn có li dị thì cũng phải đền bù cho bạn và gia đình bạn chứ, không có bố mẹ bạn cho tiền và bạn đi làm cực khổ thì làm gì anh ta được như ngày hôm nay). Còn ông chồng hiện tại thì chắc khi về VN thấy nhà bạn giàu quá chắc lòng tham nổi lên đây mà. Nói chung nhân phẩm chẳng ra gì.
Bây h bạn cứ sống cho bạn và em bé đi, chuyện khác từ từ tính. Mình hiện đang ở Mỹ, và mình thấy luật pháp Mỹ thường bảo vệ người phụ nữ rất ghê. Nếu sau này bạn quyết định li dị, chắc chắn sẽ được luật pháp bảo vệ, vì chí ít chồng bạn là công dân Mỹ thì phải tuân thủ luật mà.
Chúc bạn và em bé khỏe mạnh, và đừng có dễ mủi lòng trước những thủ thuật moi tiền nữa nhé.