Ơ đây đi tận dọc chiều dài đất nước hát cho nàng nghe, vì nàng yêu biển và xa biển nên đi ngàn km mang điện thoại cho nàng ngắm biển và nghe biển hát, nàng nói chả thích, mà nàng làm thơ hay, yêu thơ và vô cùng lãng mẹn, thế mà mình thành lãng xẹt, chán nhỉ. Ngày xưa phụ nữ chắc nhớ mình nhiều vì mình vốn là đàn ông có đầy đủ hành động trên mờ,nhưng đau thế chả ai dành gì cho mình, toàn thích đòi hỏi thôi. Thôi nghe nhờ cả nhà vậy.
Em hi vọng ng bạn mới của chị sẽ mang lại cho chị những cảm giác ấm áp mà anh kia ko thể..em cảm giác anh kia rất cao ngạo.."Bây giờ em sợ anh ạ, sợ một ai đó lại chen chân vào cuộc sống của em. sợ anh lại đến và đi, như một lữ khách." em cung co cung tam trang voi chi ntn
Ô thế nà bạn lày thấy đáng nhớ nhất ở chỗ nào. chỗ mà bạn kia bảo bạn chả thích á. hú hú, t cũng yêu biển điên đây này.
Lúc sóng chồm lên, bắn tung téo, mình ướt tèm lem. Biển, quá 12 h đêm. Cười 1 cái, sảng khoái, thoải mái, quay ra nhìn, thấy 1 anh, đẹp trai kinh, đang nhìn mình, cười! hị hị, anh ấy cười đẹp thật đấy. Một người có nụ cười đẹp ắt hẳn có 1 tâm hồn đẹp. Ấn tượng mãi, chỉ có điều giữa cuộc đời này chả biết có cơ hội nhìn thấy nụ cười cuae anh ấy nữa không. Một người lạ mà quen, chỉ là nhìn thấy nụ cười của nhau, chỉ là sóng và biển.
Và...anh chàng với mình chả hề...chào nhau 1 câu bằng nhời!