Nơi dừng chân của gió!


Chuyện của mình bắt đầu từ cái bờ lốc khốn khổ của em. Vui em lôi nó ra ít mà buồn chán, hâm dở hơi,...mọi cung bậc tình cảm em gói ghém vào nó. Ngày 360 độ đóng cửa, em quên nó đi một thời gian, tập trung cho cái luận văn treo lơ lửng trên đầu, tập trung kiếm xiền trang trải cho cái cuộc sống sinh viên. Ôi, sau gần 4 năm em nhảy vào kí túc xá ở, vớt vát nốt cái cảm giác sống trong cùng phòng với 7 mạng nữ nữa. Với số vốn giắt lưng mama khoán cho đến lúc tốt nghiệp. Lúc đó em còn chả nhớ ra sự tồn tại của anh, một người e đã vô tình quen trên cái diễn đàn tiếng trung nào đó, 1 người em có chat chít vài lần và quên tiệt, 1 người em...chả có lấy 1 gram ấn tượng nào. Anh là số 0 tròn trĩnh.


Và rồi em rung rinh 1 anh chàng. Vốn ấp ử giấc mơ được ít nhất một lần đặt chân đến Paris, chàng làm bụp 1 câu chả nhớ trong hoàn cảnh nào, chỉ nhớ cái câu mà làm mình liêu xiêu: "Nếu em muốn anh sẽ đặt em dưới chân của tháp Effent" Haiz, mình mắc bẫy, chết vì cái tội ham xuất ngoại. Và...câu chuyện về anh chàng đó - KHÔNG PHẢI LÀ ANH BÂY GIỜ, kéo em lại gần anh hơn.


"Em nhớ anh, nhớ, nhớ, rất nhớ. Muốn gặp anh, muốn anh nhìn thật sâu vào mắt mà nói một câu gì đó với em. Muốn được anh ôm thật chặt, chắc là sẽ ấm , muốn, muốn lắm. Muốn níu cổ anh xuống thật gần, muốn... Nhưng mài chỉ là em muốn thôi, sẽ chẳng bao giờ anh biết, chẳng bao giờ anh cảm nhận được những điều đó." Nó bấm bấm từng phím trên máy điện thoại, chờ cho tài khoản còn 0 đồng, rồi gửi đi, anh sẽ không nhận được, 192 sẽ gửi lại một tin nhắn " Tài khoản của quý vị không đủ để thực hiện cuộc gọi này. Xin vui lòng nạp thêm tiền vào tài khoản."


Nó, con bé có vẻ ngoài thật tự tin, hay cười, đó là những gì anh nói về nó, nghĩ về nó. Nó, con bé chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một thứ tình cảm gì khác khác với một tên chỉ hơn nó vỏn vọn có 2 tuổi. Vậy mà giờ những tin nhắn trước đây nó coi rất chi là "củ chuối" lại được chính nó gửi đi, một tên chỉ hơn nó 2 tuổi lại có thể len lỏi vào giấc ngủ, vào suy nghĩ của nó mỗi khi thức dậy. Thật lạ, trước kia trong "list" con trai "có khả năng tiến tới" của nó chỉ có những anh hơn nó từ 5 đến 10 tuổi. Chuyện, cô giáo dạy Vật Lý trước kia của nó dặn dò kĩ lắm. Rằng: "Có yêu thì yêu người hơn mình nhiều tuổi vào, hơn cả giáp cũng được. Họ tâm lý, biết quan tâm, mà quan trọng sau này họ không chê mình già, mình xấu,..." Đấy cô dặn vậy, mà nó thì nói chung là có đầy đủ phẩm chất của một học sinh ngoan, hiền, nghe lời cô. Vào đại học, nó thấy mấy đứa bằng hoặc hơn nó 2, 3 tuổi cứ như trẻ con vắt mũi chưa sạch, chân lý của cô càng được khẳng định, mà thế thì... nó cóc thèm để ý nhé. Nó có cả 1001 lý do để "cóc thèm để ý". Thế đấy, giờ thì Anh lại biến nó thành con bé học sinh không vâng lời, Anh thẳng thừng ném 1002 hòn đá vào đống lý do của nó. Tan tành.


Nó và Anh quen nhau qua bà chị ruột yêu quý. Anh và chị nó làm cùng một công ty, những tin nhắn đầu tiên của Anh khiến nó thấy thú vị. Trong khi bác Dũng đưa Hà Tây, Mê Linh (Vĩnh Phúc),... về Hà Nội để biến thủ đô ngàn năm văn hiến của chúng ta thành một trong những thủ đô có diện tích lớn nhất thể giới thì anh lại bảo " muốn Hà Nội chỉ trong vòng bán kính 5km để anh có thể gặp em bây giờ". 2 tháng, hầu như ngày nào Anh và nó cũng nhắn tin cho nhau, Anh gọi điện đánh thức nó mỗi sáng, chúc nó ngủ ngon lúc nửa đêm, đưa nó đi ăn vào buổi tối sau giờ anh tan học. Anh đưa nó đi xem phim, lần thứ hai nó bước vào rạp nhưng là lần đầu tiên đi cùng một "Anh". "Cho mượn vai để anh ngủ một lát ". "Quên đi, xem hãy đợi đấy chưa?". Nó cười cười vênh cái bản mặt lên trêu ngươi anh. Có những tối 2 đứa đi uống trà nóng, nó, 3 chiếc ghế 2 cốc trà và Anh, không gian thật rộng, tiếng ồn ào của ngã tư Cầu Giấy về đêm nhưng nó nghe thật rõ tiếng đập trong lồng ngực khi anh vô tình ngẩng mặt lên nhìn nó. Thật gần.


Nó, con bé sinh viên năm thứ 4 có thừa tiêu chuẩn "ế" tin vào duyên phận. Nhưng, cũng nó, khi bước vào cánh cửa yêu thương lúc nào cũng trong tư thế "Chân trước chân sau", một chân muốn bước vào, một chân sẵn sàng chạy thật xa. Nó tin cái gì nhanh đến rồi cũng sẽ nhanh đi, mà cái gì càng nhanh đến thì sẽ đi với tốc độ tên lửa. Nó sợ làm ai đó đau cũng như nó sợ làm đau chính nó. Với nó thứ tình cảm cứ đến từ từ thậm chí với tốc độ "con rùa què có chửa" mới đáng tin. Thứ tình cảm "Nhất cự li nhì tốc độ" nó sẽ không bước chân vào. Nó tin nó sẽ tìm được Anh. Chỉ là không biết đến bao giờ. Anh ở đâu đó giống như gió, len lỏi qua những ngõ vắng, qua cánh đồng,...Còn nó là nơi dừng chân của gió, của anh. Nó lấy tên "Nơi dừng chân của gió" cho blog của mình. Ngông cuồng? Có bao giờ gió dừng chân không?


12/02/2009:


"Đừng yêu anh nhé. Anh sợ lắm"


"ùh, yên tâm!"


"Mai em đi Sapa, refresh bản thân, sẽ ổn thôi mà."


14/02/2009


Sapa chào đón nó với những tia nắng ấm áp. Nó yêu mùa đông, yêu biển nhưng cũng yêu sự yên bình, lặng lẽ nơi đây. Cả ngày chạy lăng xăng lo công việc , mệt nhưng vui. Vui vì mọi người trong đoàn hài lòng, vui vì không có lúc nào để nghĩ đến anh. Chợ tình Sapa, đâu đó nghe tiếng sáo từ xa lắm, không phải là âm thanh của những thanh niên dân tộc đang múa khèn gần đài phun nước rồi ngửa nón đi xin tiền khách du lịch. Nó dạo lòng vòng nói chuyện cùng mấy cô bán hàng rong. Họ thật thà trả lời "Bán cho Tây được nhiều tiền hơn, bán cho ta 50 nghìn, tây thì 100 nghìn" khi nó bắt chuyện. Đưa khách về nghỉ ở khách sạn rồi nó quay ra nhà thờ. 14/2 valentine day năm nay nó đã mong chờ điều gì đó sẽ đến. Nhưng không, không có sự thay đối, chỉ khác ở chỗ thay vì nó bán hàng như mọi năm thì năm nay valentine của nó có sương đêm của Sapa, có mùi thơm của ngô nướng, của khoai lang, của mía nướng, của hạt dẻ,... tỏa ra từ phố nướng. Nó cười, gió lại miên man, đùa giỡn chiếc khăn, mái tóc,...


15/02/2009


Sương , nước mát lịm, màu phơn phớt của những cánh đào rừng trên đỉnh Hàm Rồng,... dịu dàng,...làm nó có cảm giác nhẹ nhõm. Chỉ có gió vẫn miên man trên nghịch ngợm làm tóc nó rối bời, thổi bay chiếc khăn nó choàng trên cổ,...


16/02/2009


Quay trở lại với công việc văn phòng, bận rộn, cơn đau đầu làm nó không nghĩ nhiều đến anh. Liệu Sapa có giúp nó F5 bản thân không nhỉ? Sáng mai tỉnh dậy có nhớ tới Anh?


Có còn cái suy nghĩ ngông cuồng về nó về gió? Tên blog của nó có nên thay đổi?


Nơi dừng chân của gió


Sáng mai, sáng mai,...


Ngủ thôi!!!