Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Gần 30 năm lấy chồng, hơn 20 năm chị chịu đựng...
Đọc xong tâm sự này mình khóc luôn và nhận ra mình cũng đang nằm trong hoàn cảnh đó. Giờ đây càng ngày mình càng thấm câu nói: Lấy chồng không sợ trễ, chỉ sợ nhầm. Thương cho thân phận phụ nữ

04. 3775.9339 là đường dây tư vấn miễn phí về bạo lực giới, bạo lực gia đình của Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - phụ nữ và vị thành niên (CSAGA). Bạn hãy gọi điện đến đường dây này để được các chuyên gia tư vấn về cách phòng chống, hỗ trợ pháp lý, hoặc kết nối bạn với nhà tạm lánh, luật sư, chính quyền địa phương để giúp bạn nhé.
Bạn khóc xong rồi thì hãy hành động mạnh mẽ vì bản thân, con cái và gia đình nữa nhé.
11:51 SA 04/01/2017
Gần 30 năm lấy chồng, hơn 20 năm chị chịu đựng...
Cứ nghiện rượu là cho nó đánh à ????
ôi phụ nữ việt nam

Theo Báo cáo kết quả phân tích các yếu tố nguy cơ bị bạo lực bởi chồng do Quỹ Dân số liên hợp quốc tại Việt Nam thực hiện, phụ nữ có chồng uống rượu hằng ngày có thể có nguy cơ chịu bạo lực cao gấp 7 lần so với phụ nữ có chồng không bao giờ uống rượu; nhưng ngay cả khi người chồng chỉ uống 1 lần 1 tháng, nguy cơ chịu bạo lực của vợ người này vẫn cao gấp 3 lần. Phụ nữ có chồng đã từng đánh nhau với người khác, chịu nguy cơ về bạo lực cao gấp 5 lần và nếu người chồng có quan hệ ngoài hôn nhân, nguy cơ chịu bạo lực của người vợ cao gấp 3,4 lần so với những phụ nữ khác.
Trong khi đó, nạn nhân bạo lực gia đình là người yếu thế, bị tổn thương nặng nề và gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sự trợ giúp từ pháp luật. Có khoảng 87% nạn nhân bị bạo hành chưa tìm đến sự trợ giúp pháp lý, trừ các vụ việc nghiêm trọng hay các vụ xử lý hình sự. Thực tế, pháp luật chưa quy định phụ nữ nói chung được hưởng trợ giúp pháp lý, chưa quy định mô hình trợ giúp pháp lý cho phụ nữ cũng như chưa có trình tự, thủ tục riêng đối với phụ nữ là nạn nhân bạo lực giới, đặc biệt là cung cấp giấy tờ chứng minh. Các chuyên gia về bạo lực gia đình cho rằng, nhiều phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình vẫn chưa biết được về quyền được trợ giúp pháp lý hoặc còn e ngại khi tiếp cận với trợ giúp pháp lý. Trong khi người thực hiện trợ giúp pháp lý tại nhiều trung tâm trợ giúp pháp lý cũng chưa được đào tạo về kỹ năng làm việc với nạn nhân bạo lực giới...
Theo thống kê của Tòa án nhân dân tối cao, các vụ ly hôn đã được giải quyết thì nguyên nhân bạo lực gia đình chiếm gần 84%, trung bình một năm trên cả nước có tới 8.000 vụ ly hôn mà nguyên nhân vì bạo lực gia đình . Cũng theo số liệu thống kê của bệnh viện, các trung tâm, phòng cấp cứu lớn của cả nước, có hơn 27% phụ nữ bị ngược đãi nhập viện, hơn 10% điều trị y khoa nghiêm trọng hằng năm do nguyên nhân bạo lực gia đình.
Luật phòng chống bạo hành gia đình đã được Quốc hội khóa 12 ban hành ngày 21/11/2007, theo đó rất nhiều biện pháp được thực thi để bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân của bạo lực gia đình, đồng thời cũng đề ra trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc phòng chống bạo lực gia đình. Tuy nhiên thực tế, nạn nhân của bạo hành gia đình vẫn chưa được bảo vệ, bằng chứng là ngày càng gia tăng các vụ việc liên quan đến bạo hành gia đình, thậm chí để lại những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.
Để phòng tránh bạo lực gia đình thì yếu tố đầu tiên, cốt lõi là mỗi người phải tự nâng cao nhận thức, hiểu biết của mình về pháp luật, về quyền cá nhân. Bất bình đẳng giới cũng là một nguyên nhân gây ra bạo lực gia đình. Theo đó, người chồng tự cho mình quyền được dạy vợ dạy con bằng bạo lực. Tư tưởng trọng nam khinh nữ còn ăn sâu trong các gia đình khiến cho phụ nữ và trẻ em gái có nhiều nguy cơ trở thành nạn nhân của bạo hành.
11:49 SA 31/12/2016
Gần 30 năm lấy chồng, hơn 20 năm chị chịu đựng...
cảm giác bà này đang trả nợ kiếp trước cho ổng vậy, gì mà cam chịu cho nó đánh suốt 20 năm vậu trời @@

Tại chồng chị ấy nghiện rượu. Chị ấy bị hành hạ từ khi chồng nghiện rượu mà.
04:29 CH 30/12/2016
Coi chừng chân giẫm gai, đến bệnh viện thì đã muộn
Hàng xóm nhà mình bị đái tháo đường từ năm 2005, hai năm trước, bà ấn vào lớp chai chân thấy nhũn nhũn như nước ở trong, mà không cảm thấy đau. Đi khám bác sĩ thì hóa ra là mủ. Bác sĩ bảo vì bà đã bị bệnh đái tháo đường lại hay ngâm chân nước nóng nên càng bị mất cảm giác.
Vừa rồi, vết chai chân bà lại vừa nhũn và có mùi thối, đến bệnh viện thì dưới lớp chai chân của bà đã mưng mủ và bắt đầu hoại tử. Bác sĩ chuyển bà vào Bệnh viện Nội tiết trung ương ở Thanh Trì để hút mủ và khoét phần thịt thối ra cả nhà ạ.
Rất nguy hiểm nhé. Mình vào thăm bà, cả phòng bệnh nhân đều bị băng bó vì thối thịt với cắt cụt chân. có người vừa bị chân, vừa bị biến chứng ở mắt sắp mù nữa.
06:47 CH 02/12/2016
Những bà mẹ nói 'không' với phong bì cho cô giáo
Con mình học mẫu giáo ở trường công. Mình cũng thông cảm với sự vất vả với cô giáo nên những ngày phụ nữ và 20.11 mình đều có quà (máy bay) cho cô giáo. Mình làm thế chỉ muốn thể hiện về sự quan tâm tới cô thôi. Chứ không phải mình làm thế để cô quan tâm, chăm sóc con mình hơn. Vì cả lớp hơn 50 cháu, cô không thể quan tâm tới cháu nào được.
Tuy nhiên, với một số cháu ở lớp mình thấy cô quan tâm hơn. Ví dụ: vào ngày trung thu hay noel một số cháu được cô chụp ảnh trước khi phá cỗ. Trước đó, cô hỏi phụ huynh là có muốn chụp ảnh cho con không thì các cô chụp cho? Mình trực tiếp chứng kiến nhưng mình không được cô hỏi điều này. Và hôm sau đó, chỉ có một số cháu có ảnh mang về. Với phụ huynh mà cô hỏi, mình đã tìm hiểu là cứ ngày lễ tết của quốc gia, phụ nữ... là mẹ cháu làm p.bì mỗi cô 200k, như vậy không tháng nào là mẹ cháu không chăm sóc các cô.
Tuy nhiên, mới đây mình có nghe một câu chuyện của chị họ mình gửi cháu ở một trường công khác. Sự không quan tâm của cô thể hiện ở sự hay quát, mắng các cháu dù chỉ một lỗi nhỏ nhất. Cháu mình không chịu đi học, toàn kêu đau bụng và khóc lóc. Mẹ cháu cho đi khám bệnh ở mấy nơi mà k tìm ra bệnh, cuối cùng hai mẹ con ở nhà và đi chơi, tâm sự thủ thỉ. Hóa ra, qua các câu chuyện mà chị kết nối được, cháu không đi học là vì hay bị cô mắng, quát, nên cháu sợ cô lắm. Chị mình có gặng hỏi, hay là con không ngoan. Cháu trả lời: Con ngoan, nhiều bạn cũng ngoan nhưng vẫn bị cô mắng. Nhiều bạn không ngoan cô không mắng. Giải pháp là ở cái máy bay giấy. Từ sau hôm đấy cháu dần dần không sợ đi học nữa, thậm chí còn thích đi học.
Không phải cô giáo nào cũng vậy, tuy nhiên điển hình như trường hợp cô giáo ở trên là cũng ghê gớm, chiêu trò với con trẻ. Và các cô cũng có cách để các cháu về nhà không mách mẹ.
Túm lại, mình thấy có câu "nghề nào ăn đấy" quả cũng đúng. Nghề giáo thì có quà của phụ huynh. Thực tế cuộc sống là vậy. Thầy cô giáo cũng có gia đình, cũng phải chi tiêu, cũng phải đi thầy cô giáo của con mình... Nếu chỉ có lương thì kể cũng eo hẹp. Tất nhiên, không phải là ép buộc, và không phải ai cũng đồng tình. Nhưng, cứ nghĩ tới con mình đến lớp toàn bị cô giáo mắng, giơ tay phát biểu mà cô không gọi... thì ảnh hưởng tâm lý với các con là cực kỳ ghê gớm, sợ sệt, mất hết tự tin...
Không thể so sánh các cô trường công với trường tư. Ở trường tư, khách hàng là thượng đế, phụ huynh có khi còn được đòi hỏi này nọ...
11:07 SA 22/11/2013
Đàn ông tử tế không mượn tiền bạn gái?
mình nghĩ làm ăn nợ nần chỉ là cái cớ thôi.
trong câu chuyện với bạn anh ta có nói nhiều về công việc của anh ta k, có dò hỏi thu nhập của bạn k. nói nhiều về công việc là đam mê làm việc, và có cơ hội kiếm đc tiền. dò hỏi thu nhập để biết có dựa dẫm đc k.
anh ta vay bạn có thể suy luận là anh ta vay hết lượt rồi, nhg chưa trả nên k ai cho anh ta vay nữa.
bạn hãy suy nghĩ và chắp nối lại để có quyết định đúng đắn.
08:48 SA 12/07/2013
Con mình là gay, phải làm sao?
Khi anh chưa chắc chắn và chưa sẵn sàng đón nhận thì anh chưa nên nói chuyện thẳng thắn với con. Vì khi anh chưa thật sự chấp nhận thì không nên vội vàng.
Có những bố mẹ sinh con ra đã bị tim bẩm sinh, bị HIV bẩm sinh, bị ung thư bẩm sinh và cả nhà phải lao đao trong viện với đứa con bệnh tật. Gay hay les là do hoocmon nam hay nữ quá nhiều trong cơ thể. Vậy hay nhìn nhận những người les hay gay là những người mang bệnh trong người chứ chẳng phải là khác người hay là những gì ghê gớm để kỳ thị.
Khi anh đã sẵn sàng tâm lý con mình gay (bị "bệnh" hoocmoon nữ quá nhiều) thì hãy coi con mình bị bệnh đó, nếu chữa trị được thì tốt, còn nếu không thì nên tìm cách đồng cảm và chia sẻ với con trai, như vậy con trai anh sẽ cởi mở tâm sự với anh hơn.
Anh theo dõi thêm và nhớ từ trước tới nay, con trai anh có chơi với bạn gái hay không. Mình cũng có người bạn bị gay, kể rằng, bố là người phát hiện đầu tiên và nói chuyện đầu tiên bằng câu hỏi: "Sao không thấy bạn gái con đến chơi"...."Con có vấn đề về giới tính phải không?". Và bạn ấy trả lời câu hỏi của bố bằng 2 dòng nước mắt...
05:50 CH 22/03/2012
m
melamkhang
Bắt chuyện
519Điểm·1Bài viết
Báo cáo