Có lẽ cô vợ này ko khéo nhịn.Dù gì thì cãi tay đôi với mẹ chồng là ko đúng. Nhưng có lẽ mỗi người mỗi tính. Tớ được cái là ko bao giờ cãi tay đôi. Mẹ chồng chửi tớ cả tiếng, tớ nghe đúng cả tiếng, ko cãi nữa lời. Cũng chả thanh minh vì có cho thanh minh đâu. Nhưng tớ cạy miệng ko nói nữa lời và ko nhận. Trong cuộc sống chung, lúc nào cũng có đụng chạm. Quan trọng là người trong cuộc giải quyết như thế nào. Anh chồng sai lầm khi cho mẹ và vợ đối chất tay đôi. Lẽ ra anh kéo vợ lên phòng hỏi rõ mọi chuyện. Tỏ ra hiểu biết và thông cảm. Đồng thời khuyên cô ấy hãy vì chồng mà nhịn cha mẹ một chút. Vì dù gì cũng là người sinh thành ra mình. Sau đó thì xuống tâm sự riêng với mẹ, bảo là vợ con nó ko nghĩ thế, chẳng qua là tính tồ tệch nên nói ko suy nghĩ..... Sau đó khi mọi ngừoi lắng dịu thì từ từ lại dung hòa với nhau. Cho nên mình nghĩ chuyện gì cũng có cái sai từ ba phía, quan trọng người trong cuộc có yêu thương nhau, có tôn trọng nhau, có chịu nhẫn nhịn và tha thứ cho nhau hay không mới là vấn đề. Gia đình anh ko có sự tha thứ từ cha mẹ, ko có sự tôn trọng của anh đến ba mẹ vợ , ko có sự yêu thương thông cảm từ anh với vợ, ko có sự nhẫn nhịn của vợ anh. Và anh lại càng sai lầm khi ra quyết định li dị từ lúc này. Có lẽ anh nên để mọi chuyện lắng dịu, để mọi người có thời gian suy nghĩ. Sau khi ai cũng bình tâm, thì đưa ra cách giải quyết là sáng suốt nhất. Đừng có kiểu muốn ăn thua, cô hổn là tui li dị cô, tui giành nuôi con này kia. Cuối cùng chỉ làm mọi người cùng khổ đau mà thôi.
Bạn Nka hãy đặt quyền lợi của con lên trên hết. Muốn vậy thì cả ex & H, cả gia đình chồng đều phải thấy rằng bạn đã buông tay. Có thế H mới k dằn vặt khi ex tới thăm con bạn. Điều này rất khó với bạn đúng k, bạn còn yêu lắm, đau lắm, còn bi lụy thế kia, mọi điều bạn nghĩ nó lồ lộ ra qua mỗi hành động của bạn, qua ánh mắt, qua gương mặt bạn thế kia... thậm chí bọn tớ nghe chuyện từ tết mà vẫn thấy bạn đau nguyên nỗi đau nhìn thấy ex chăm con H... Vậy nên, mọi ng nói rồi đấy, để con bớt khổ, trách nhiệm k thuộc về ex nhiều lắm đâu, mà thuộc về bạn. Bạn k thực sự buông từ trong suy nghĩ, cha con họ còn cách trở! Hãy là 1 ng bạn thực sự của ex đi. Show cho nhà chồng cũ, cho ex, cho H thấy j với bạn ex k hơn 1 ng bạn bthuong, có chăng là mối quan tâm đến con chung thôi. Điều này cũng cần thời gian để họ hiểu ra, & quan trọng hơn là để bạn tự ngộ ra: j bạn đang ở đâu, mong ước j & có thể làm j?! trước mắt, hãy điện thoại, nói rõ với ex - con nó mong bố thế nào, nói đơn giản nhất có thể - chứ đừng mang trách nhiệm ra buộc vào cổ nó, nó mà có trách nhiệm thật nó đã k thế này - anh thu xếp 1 buổi trong tuân, em đưa con sang ÔB nội, anh qua chơi với nó 1 lúc, cuổi buổi em đến đón con. rồi thả con ở đó, đừng nói trước với con bố đến, nếu ex k đến con chơi với ÔB, ÔB sẽ là ng làm tiếp việc này cho bạn.... Bạn làm đến thế mà ex cũng k đến với con thì thôi bạn ạ, đừng cố lôi kéo anh ta vào cái việc anh ta thấy cực nữa, tìm niềm vui khác cho con đi - như bạn Đêm nói í. Biết đâu rồi dần dần họ thấy bạn thực sự "vô hại " rồi họ k nỡ cản ex thăm con bạn nữa đâu. Bạn mà k làm được điều này nữa thì bọn tớ thực sự thất vọng về bạn! Bạn lên đây chỉ cốt để trút nỗi lòng, để mang niềm đau ra ngắm nghía, mang những kỷ niệm mà bạn cho là "hạnh phúc" ngày ấy ra mà hy vọng, cái hạnh phúc mượn tạm của H í... Chúng tớ rất đồng cảm với bạn, thấu hiểu, mọi cung bậc cảm xúc bọn tớ đều đã qua hết... cái j làm để níu kéo, kể vớt vát lại gia đình cho con đều đã thử... & bạn giống 1 số đông trong bọn tớ là còn yêu ch, vì yêu nên k thể tiếp tục sống chung, vì yêu mà chia tay. Chứ hết yêu, hoặc giả đủ mạnh mẽ để bóp chết ty ấy, như Lá, như Binhminh97 ấy - thì coi ch như bạn thôi, chung nhà, chung tay nuôi con, tiếp tục gây dựng cơ nghiệp... bạn chẳng làm được đâu, tớ cũng vậy, nhiều mẹ ngoài kia cũng chọn con đường buông bỏ cho thanh thản! Con chúng tớ sao nhỉ, có nghe mẹ Chúy kể chuyện Hại Py k, con nó vô tư & mạnh mẽ hơn chúng ta đấy, có phải nó k nhớ bố nó k, có chứ! con tớ cũng thế, ngày nó chơi, chạy nhảy tưng tưng, véo von đủ thứ, trước khi đi ngủ nó khóc mỏi khóc giả vì sao bố k về với con... nhưng mỗi lần được gặp bố, niêm vui của con phải trọn vẹn nhé, đừng bắt con nép 1 góc nhìn bố chăm 1 đứa trẻ xa lạ nhé, ác quá bạn ơi! (tớ cũng phải dặn ch tớ tuyệt đối k cho con gặp bồ, j nó k biết, sau này nó biết nó hận anh đến chết, mà chả cần sau này - tôi sẽ giết hết lũ các người;;)!!! chẳng biết có làm nổi k, mà cũng thấy thèng ch nó ngán vụ đó rồi) Làm gì cho con đi bạn!
Hic đọc cm của mẹ này thấy mình ngu thật. MC mắng chửi mình, mình toàn thanh minh -> Quy kết hỗn láo. Cố gắng học chữ nhận chịu đựng ko hé răng nửa lời như mẹ khanghoa