Cảm ơn cô L :-) chúng tôi đợi mãi giây phút này hehe Cô nghỉ ngơi xíu rồi lát 11h đêm pót tiếp cho chúng tôi thưởng thức nhá Gởi từ ứng dụng Webtretho của mrteo_teomr
Tại sao anh ấy k gửi vào trung tâm? Vì thương con cả thôi. Xót lắm chứ. Để con ở bên mình tuy vất vả nhưng chăm con được chu đáo hơn, đưa con đi chỗ này chỗ kia cho con khuây khỏa. Các bạn xa con các bạn 1 ngày có nhớ con không, thì anh ấy cũng vậy thôi. Nên đừng làm khổ anh ấy nữa.
Còn chị vợ, hôn nhân rạn nứt có thể ly hôn. Nhưng tại sao không chọn ở gần chồng để mà qua lại chăm con mình, lại ra tận Nha Trang. Không bỏ con nhưng có chăm con không hay lất phất được 1 vài lần về thăm con cho có lệ. Riêng tôi, là đàn bà, con tôi ở đâu thì tôi phải ở đấy.
Nhà chong mình có 3 anh em trai. Anh trai cả lúc chết vì TNGT mới tòi ra là gửi tiền về cho bố mẹ giữ, vợ chả biết gì. Đến lúc anh ấy chết thì chị dâu mình cũng không được cầm số tiền ấy để tự quyết cs của 2 mẹ con, chịu đựng 1 thoi gian thì chị ay trả con cho gia đình chồng rồi đi lấy chồng khác, giờ ông bà nuôi cháu.
Đến khi mình về làm dâu, lịch sử vẫn lặp lại. Tiền bạc, ví viếc chồng mình hết đưa ví cho mẹ giữ, cho bố giữ, cho em trai giữ, vợ không được giữ. Mình cũng chả tiếc xót hát bài tiễn anh lên đường sau khi đã đấu tranh, ngọt + mặn hết hơi rồi.
Đến đứa em dâu út về làm dâu, lịch sử có khác đi là thằng chồng thiên về con vợ, đi làm có gửi tiền về cho vợ chứ ko gửi về cho bố mẹ. Nghe đâu vì điều này mà bố mẹ chồng với con dâu bất mãn với nhau, cãi nhau ỏm củ tỏi thằng chồng đang làm ăn xa phải về giải quyết.
>>>> Nghĩ đến cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ là nghĩa vụ của con cái, không trách được. Nhưng phải biết cân bằng với gia đình riêng của mình nữa, chứ vợ con như người dưng nước lã thì các anh ấy về già rồi chỉ hát bài trăm năm cô đơn mà thôi.
Thứ 1 : Tôi thấy bạn không sai, bạn là người vợ, người mẹ tuyệt vời thậm chí trên cả tuyệt vời. cả cái việc bạn nói chuyện với anh V kia cũng chả có gì sai trái hết.
Thứ 2 : Diễn biến tâm lý của bạn, tôi cũng từng trải qua từ A đến Z giống thế nên tôi hiểu và đồng cảm với bạn. Ở đây 1 số bạn cứ trách chủ top lan man không thoát ra được anh chồng. Đây là diễn biến tâm lý tất yếu của phụ nữ khi rơi vào cảnh này cả thôi. Tuy nhiên người ta hơn nhau ở cái bản lĩnh suy nghĩ được và hành động được để thoát ra hoàn cảnh của mình.
Tôi kể sơ sơ về hoàn cảnh của tôi cho bạn rõ.
Vợ chồng tôi lấy nhau, chồng tôi không phải cặp bồ nhưng thuộc cái loại gia trưởng, sĩ diện hão, mình là ông trời và vợ là con mọi. Nhục 1 cái là cả gia đình chồng và gia đình tôi vì đều xuất phát từ nông thôn nên đều a dua cổ vũ cho lối suy nghĩ ấy. Hành động của anh ta cực kỳ giống chồng bạn. Ban đầu tôi sốc lắm, vì phụ nữ mà có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là phụ nữ, vẫn cần 1 bờ vai vững chãi mà ngả vào, dựa vào. Thời gian ấy tôi cũng khủng hoảng, gần như trầm cảm, than vãn với người thân, cáu gắt với con, tìm đến diễn đàn...nhưng rồi cũng không thoát ra được, trong đầu lúc nào cũng ong ong câu hỏi chồng có còn yêu mình không, bao giờ chồng mình mới về nhà, mình đối xử với chồng + gia đình chồng như thế này có vừa lòng chồng chưa...bla...bla...thời gian đấy tôi còn ở nhà chăm con, kinh tế tôi tự lo chứ ko phụ thuộc vào chồng bạn ạ.
Tôi cứ u u mê mê như thế trong 1 đến 2 năm ấy, chả ít đâu.Xong có 1 ngày tự nhiên tôi thầm hỏi chính bản thân mình là trước khi lấy chồng bản thân tôi tự lập mạnh mẽ, sau khi lấy chồng tôi trở lên bê tha, nhếch nhác, khủng hoảng , u muội và phụ thuộc vào thái độ của chồng. Có đáng không? và tôi tự trả lời là không đáng. Tôi bắt đầu gửi con, đi xin việc làm. Cv bận rộn cả ngày, tối về nhà bận rộn con cái tôi dần dần lơ là cái sự hờ hững của chồng, anh ta đi đâu làm gì tôi ko cần quan tâm, mẹ con tôi tự ăn uống và dẫn nhau đi chơi cuộc sống của tôi nó cứ tự nhiên thay đổi. Anh ta đang quen được nhìn thấy vợ cần mình mà giờ tự nhiên lơ là mình thì hẫng lắm, bắt đầu quan tâm lại tôi. Nhưng cái giống đời nó lại cứ oằn tà là vằn các bạn ạ. Lúc mình cần nó, nó không cần mình. Thì lúc nó cần mình, mình cũng việc éo gì cần nó.
Khi mà lão ấy tập cho tôi mọi thói quen từ cv tách bạch, tiền bạc tách bạch, tinh thần tách bạch. Tự nhiên nó thành thói quen bạn ạ. Thật sự tôi ko cần thiết luôn á. Ngày xưa thấy lão lơ là mình, moi lần mình muon gần gũi lão cứ tỏ ra lạnh lùng, ban phát. Đến lúc khi tôi cứ tinh thần thoải mái phơi phới ra đấy lão lại muốn xớ rớ thì cảm xúc nó chai sạn mất tiêu, lúc đấy chính tôi ko thể và đặt thẳng vấn đề là "do anh ko cần em, nên e song cuộc sống không có anh quen rồi. Giờ e cho anh chọn, 1 là ly hôn anh lấy vợ khác, 2 là ly thân và anh có quyền đi cặp bồ hoặc bóc bánh trả tiền với bất kỳ ai, em thật sự không còn cảm xúc với anh".
Và đúng là đến thời điểm này, khi đã trải qua và nếm đủ mọi cung bậc cảm xúc như bạn. Tôi đã rất thanh thản và gạch tên chồng ra khỏi cuộc sống của tôi một cách đúng nghĩa nhất. Hận 1 điều là gia đình tôi ko được như gia đình bạn, con gái bỏ chồng là 1 cái nhục của họ nên họ hắt hủi tôi ghê lắm. Cả cái tết này vì tủi và buồn tôi khóc suốt, nhưng rồi bận rộn vé viếc mới làm tôi quên cái tủi vì gia đình đi.
Chúng ta, những người phụ nữ bất hạnh trong hôn nhân phải biết tự vì mình bạn à, mình khong vì mình thì trời tru đất diệt. Con cái nó chỉ phát triển đầy đủ về nhân cách khi sống trong 1 gia đình hạnh phúc thật sự, hoặc sống cạnh 1 người mẹ or người bố vui vẻ (dù khuyết thiếu), chứ nó không hạnh phúc khi có đầy đủ cha mẹ mà sống với nhau bằng thái độ lạnh nhạt hay cắn xé nhau mỗi ngày đâu.
Cố gắng, thật cố gắng bạn nhé. Hãy kiếm 1 cv có thể không phụ thuộc kinh tế vào anh ta nữa rồi từ đó, bạn sẽ thoát ra được mqh vợ chồng chả ra vợ chồng, người dưng chả phải người dưng này thôi.
Riêng cá nhân mình, mình thông cảm với bạn. Bởi vì mình cũng có khoảng thời gian phải ở nhà thui thủi chăm con, bạn còn được chồng lo kinh tế chứ mình dù phải ở nhà chăm con nhưng vẫn phải lo tiền bạc mà nuôi nhau, chồng chỉ lao vào làm ăn tiền bạc chả mang về, con thì ko gửi ai được vì nhà nội thì ở xa, nhà ngoại thì buôn bán bận rộn và bố đẻ mình rượu chè không muốn con cái nhờ vả gì hết. Cuộc sống mỗi người gặp 1 cảnh stress khác nhau, đôi khi người ta cũng phải học cách chấp nhận hiện tại. Bởi chỉ khi mình chấp nhận nó thì mình mới suy nghĩ cách thay đổi và làm nó tốt đẹp lên được bạn ạ.
Vài dòng ngắn ngủi gửi tới bạn, mong bạn luôn sống vui, khỏe. Phụ nữ chúng mình suy cho cùng thì cũng chỉ sống vì con thôi bạn ạ, như mình bây giờ mình rất sợ chết bởi vì đơn giản nếu mình chết con mình sẽ bơ vơ vì bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ mình rất giống nhau ở điểm hay cãi chửi nhau ,1 ngày cãi chửi nhau vài mươi lần, chồng mình thì vô tâm chỉ biết công việc. Vì thế mình lúc nào cũng tự nhủ mình phải sống vui, sống khỏe, sống lâu để có thể ở bên cạnh con mình.
Đêm mẹ đang lơ mơ lơ mở ngủ thì thấy con trai ngồi dậy đắp chăn cho mẹ, con trai 5 tuổi còn vụng về, kéo chân thì lại hụt ở trên đầu, kéo chăn trên đầu thì hụt ở dưới chân. Mẹ cứ nằm im xem con trai loay hoay chỉnh chỉnh, sửa sửa đến 1 lúc lâu lâu thấy con trai tạm hài lòng với việc đắp chăn cho mẹ rồi yên tâm nằm xuống cạnh mẹ ngủ tiếp. Sáng ra mẹ chở con đi học, mẹ nói "đêm qua con trai đắp chăn cho mẹ à, con trai chu đáo thế, mẹ cám ơn con trai nhé". Con trai cứ cười mủm mỉm, mủm mỉm....
Ngày....tháng ....năm 2016
Bố mẹ ly thân, con trai sống với mẹ, bố thì ở cách nhà 3km. Hôm chủ nhật mẹ phải bốc hàng, con trai về chỗ bố buổi sáng. Buổi chiều 2 mẹ con đi siêu thị, con trai cứ loay hoay lại hàng nước mắm, mẹ lại tưởng con muốn nghịch nên nói con đi chổ khác xem đồ. Buổi tối về con trai ôm mẹ thủ thỉ :Ở chỗ bố hết nước mắm rồi mẹ ạ, mai mẹ đi siêu thị mẹ mua cho bố chai nước mắm nam ngư nhé. Con trai quan tâm bố mẹ nhiều thế đấy
Ngày....tháng ....năm ....
Hồi bố mẹ chưa ly thân, vì bố hay ngủ lại xưởng để coi đồ do thường xuyên bị mất đồ đạc. Hôm ấy bố về mẹ hỏi bố là về nhà ngủ không sợ bị mất đồ à? bố không trả lời. Còn con trai đến gần giờ đi ngủ cứ đuổi bố đi, mẹ phải quát con mới thôi lúc sau con cứ trằn trọc , khó ngủ rồi quay sang hỏi mẹ" Bố không có ai coi xưởng hả mẹ" , lúc đó mẹ mới vỡ lẽ là con trai lo lắng cho bố bị mất đồ, mẹ mới trấn an là hôm nay bố ngủ ở nhà, ở xưởng đã có các chú coi rồi, thế là con trai yên tâm ngủ thẳng cẳng luôn
- Ông Phong nói là ông ấy chủ động đâm vào xe tải. Nếu như anh Bắc là người bị động trong cú đâm đó hẳn sẽ rất bất ngờ và không thể bình tĩnh rê dắt xe như thế, mà nếu ông ấy chủ động đâm vào người ta trong tình huống như thế thì thật là đáng trách vì mình đã nguy hiểm còn kéo người khác vào chỗ nguy hiểm đến tính mạng. Trong khi đó anh tài xế tên Toàn lại khẳng định là anh Bắc chắn chắn có sự chuẩn bị tâm lý nên mới có thể phối hợp với anh ấy nhịp nhàng như vậy. Trên cùng 1 xe mà ông chủ xe và ông lái xe lại có 2 nhận định khác nhau.
- Ông Phong nói là anh Bắc không cứu. Anh Toàn sau khi xe dung lại còn thất thần không xuống được xe, mà đòi anh Bắc phải xuống xe ngay để cứu anh Phong á, anh ấy không bị thất thần sao? Trong khi đó video do người dân cung cấp thì rõ ràng là xe dừng lại là dân người ta lao ra vây lấy và tiến hành xử lý kéo xe ngay. Xin lỗi tôi sống ở Đồng Nai bao năm mà tôi không biết dân Đồng Nai đặc biệt là khu vực xe đậu đấy người ta ghê gớm thế nào sao? Trong khi có người bị tai nạn trong xe mà tài xế đứng quay phim, đòi nọ đòi kia không kéo xe ra mà dân họ để yên cho anh Bắc ấy hả????
- Con trai ông Phong mới ấu trĩ, chỉ nghe bố kể lại mà dám lên facebook viết nọ kia ngay, không biết được là bố mình vừa từ cõi chết trở về do được anh Bắc cứu.
Thật, trên đời làm người tốt cũng khổ. Cứu nó thoát chết rồi nó còn bới lông tìm vết nói nọ nói kia, lấy oán báo ơn.
Trước chị ở trọ nhà 1 cô, cô chỉ có 1 anh con trai và mọi thứ trên đời cô giành hết cho anh ấy. Vì thế anh ấy lấy cô vợ đầu tiên về được mấy năm vợ chồng chưa có con vì cô vợ stress với mẹ chồng quá nên không dám đẻ, sống với nhau được 1 thời gian thì chia tay.
Sau đó anh ấy tái hôn với 1 cô bé làm công nhân, hình thức + trình độ + hoàn cảnh khác xa anh ấy. Nhưng chắc anh ấy muốn lấy 1 người con gái thua thiệt về mọi mặt để có thể chịu đựng được mẹ anh ấy(cô vợ đầu tiên thì mọi thứ ngang ngửa với anh ấy). Mình ở trọ mà cũng chứng kiến đủ mọi hỉ, nộ, ái ố của gia đình. Bà mẹ chồng thì vẫn như thế khắt khe, bắt bẻ cô con dâu, cô con dâu thì lúc đầu còn chịu đựng sau thì cũng phản ứng lại với chồng, ông chồng ở giữa thì mắc kẹt.Nhưng được cái bà mẹ chồng lại thương cháu nên cũng chịu khó bế ẵm đỡ đần vợ chồng anh kia
Bà cô đó thì lại quý mình, hay tâm sự với mình. Mình ở giữa cũng làm công tác hòa giải
- Vắng mẹ chồng thì động viên cô con dâu là mẹ chồng góa bụa, bao nhiêu tình thương dành hết cho chồng em nên giờ bị chia sẻ thì hụt hẫng vì thế em phải hết sức tế nhị khi thể hiện tình cảm với chồng trước mặt mẹ, phải quan tâm hỏi han chăm sóc mẹ chồng nhiều vào. Cố gắng đừng để chồng phải chọn lựa giữa mẹ và vợ, chỉ khổ anh ấy thôi. Mình yêu mẹ chồng là mình thể hiện tình yêu với chồng
- Vắng con dâu thì động viên mẹ chồng là Bà ơi, bà cứ nghĩ bà bế cháu giúp vợ chồng anh ấy chính là bà thương con trai bà đấy chứ không phải chỉ thương mỗi con dâu đâu (Vì bà cứ kể là bà bế cháu là bế giúp con dâu), vì nếu không nhờ bà thì hoặc là nhờ người ngoài lại không yên tâm hoặc là cô ấy lại phải nghỉ việc thế thì gánh nặng kinh tế lại đổ dồn nên vai con trai bà chứ ai. Thời buổi bây giờ 2 người nuôi 1 đứa trẻ còn chật vật nữa là 1 người bà ạ. Với lại con thấy cô ấy cũng chịu khó, vợ chồng cô ấy tôn trọng yêu thương nhau, con nghĩ làm cha mẹ cũng chỉ mong con mình được hạnh phúc phải không bà? Mình thương con dâu thì mình thêm được 1 người con gái, mình ghét con dâu thi mình mất luôn thằng con trai, mà về già thì chỉ nhờ con cái chăm bẵm bà ạ nên thôi thì bà cứ rộng lượng với những lỗi lầm nhỏ nhặt của cô ấy để gia đình êm ấm bà ạ.
Mình là người giữa thì cũng chỉ biết khuyên họ vậy. Mỗi ngày thủ thỉ 1 tí rồi cũng thấy gia đình nhà họ bớt cãi vã, giận hờn. Sau đấy mình chuyển nhà xa hơn nên không biết họ như thế nào nữa. Mong em L luôn và sẽ mãi được hp, vì em xứng đáng được như thế nhé!Cám ơn em về những bài viết