Ấy ơi, yên tâm là còn có tớ cũng lận đận ko kém. Cơ mà tớ hơn ấy là đã yêu và được yêu nhưng 2 lần roàiLần 1 : nhà zai quý, nhà mình phản đối. zai rất yêu mình. Day dứt mãi sau 3 năm mới chấm dứt hẳn vì mâu thuẫn quá nhớnLần 2 : nhà mình quý, nhà zai cấm.Mình rất yêu zai. Ấy thía mà lằng nhằng cũng 2 năm roài, đến giờ chưa dứtHaizzzzzz, chả biết lần thứ mấy mình mới được lấy chồng đây.oaoaaaaaaaaa
Đoạn xem bói hình như không liên quan đến đoạn mado và cái cốc :D Cơ mà bạn này kể chuyện hay ho phết, đọc cứ hồi hộp lôi cuốn ^^ hehe mình cũng hay đi xem lắm (tuổi Dần mà :D) nhưng toàn xem tử vi ^^
Em thấy mấy chị 86 xóm e lấy chồng xong ng ngoài nhin vào mà thèm thuồng, nhưng mà không biết bên trong ntn
tiếp đê '' đồng tuổi''. Dù sao đằng ấy cũng lấy đc chồng rồi phải ko:Battin ey:
Èo, mình cũng Hùm, cơ mà yêu cũng nhiều nhưng kết cục... Đọc đến đoạn xem bói tưởng ấy nói bà bói xem đúng thì tính hỏi địa chỉ. Hết năm nay rồi mà tình yêu về số 0 thì k biết bao h mới lấy đc chồng. Thấy tuổi hổ nhiều cái lận đận lắm, k riêng j tình duyên. Hairzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Mình làm ở Nissan nằm trên tòa tháp Hòa Bình ở Hoàng Quốc Việt . Mỗi ngày trôi qua chỉ thích nhất là mỗi sáng phóng xe đến cty trên con đường Láng dài với những hàng cây tưởng như bất tận . Ừh , mình thích lắm khi lắng nghe những âm thanh rộn ràng của bài hát cũ "trùng trùng quân đi như sóng ...", thích cái mùi âm ẩm và trong lành , thích nhìn ngắm những ánh nắng đầu tiên bị mắc lại trên vòm cây xa . Đôi khi cái ý nghĩ thoáng qua trong đầu : "coi trừng tông xe !" ...
Sự thật làm bừng tỉnh cơn mơ khi Mado của mình sẽ rời công ty để bay sang Nhật công tác ... Có mấy bà chị từng bị ông ý làm cho khóc nức nở , nhìn mình rồi cười nhếch mép ...Mặc kệ , làm sao mà hiểu được bà ý đang nghĩ gì !
Cái lồng bay bay ,con chim chưa mọc đủ lông cánh đứng nhìn sư tử ,cười cầu tài . Hơ ... nghĩ lại cũng thấy mình thật ngốc . Dù bị ép việc , bị mắng mỏ suốt ngày vì những thứ chả liên quan , mình vẫn mỉm cười . Cười xong lại khóc , khóc vì ghét mấy bà đó quá , khóc vì bực mình : sao ko cãi lại ? Mình lục lọi lại toàn bộ Feedback và Manual ,mình học thuộc lòng như ngấu nghiến , như nén tức giận trong lòng , biến nó thành 1 cục , và đẩy xuống bộ máy tiêu hóa ... Rồi mình trở lại , càng ngày càng trở nên trây lỳ , xấc xược , và mình bật lại Feedback . Phải , mình là con Cọp cứng đầu cứng cổ !
Được 3 tháng như vậy thì mình bị Manager gọi ra nói chuyện . Ông ý thông báo tin "vui" : là mình bị chuyển khỏi Annotation , để vào nhóm Kaiseki ở bộ phận khác ... Lũ bạn cùng tổ nhìn mình chia buồn , thật lạ là mình cũng buồn ngay cả khi mình ghét cái nhóm Annotation này ghê gớm !
Thật buồn cười là ngay khi mình được nhận thông báo “rời tổ” , thì từ bên Nhật có một nhóm 10 người đi công tác trở về . Nhóm toàn con trai , và ông nào cũng có mái tóc hung đỏ như bí ngô . Ngồi đối diện với mình là 1 trong số đó ,lúc nào cũng ở trạng thái nhìn mình nghệt mặt ra , rồi cười tít cả mắt lại .Tuy là lần đầu gặp , nhưng mà lại được nghe thiên hạ gọi ổng là Khánh Dâm nên mình cũng vác dép chạy xa 10m . Ừh , lúc đó mình chả để ý đến ông ý đâu ………
1 tuần sau đó mình thu xếp đồ đạc , rời Annotation để sang Kaiseki . Ngày đầu tiên vào tổ , 2 chân run lên bần bật , cái ý nghĩ điên rồ , chạy qua , chạy lại trog đầu mình “Chết ! ko biết người ta có welcome cái đứa bị đá đít ra khỏi tổ như mình ko nhỉ ?” . Cố giữ cho 2 chân ở yên trên đôi gót 7 phân , mình đi nhẹ , nói khẽ , cười méo mó khi ai đó chào .
Chuỗi ngày sau đó trôi qua nhẹ nhàng . Không khí làm việc ở Kaiseki gần như lúc nào cũng đầy ắp sự vui vẻ , con tim đập lên cái thịch khi bắt gặp nụ cười hồn hậu của ai đó đang cổ vũ mình . Công việc thay đổi , tất cả mọi thứ bắt đầu lại từ đầu , mình trở lại tinh thần 200 % … ko phải vì sợ ai đó , mà vì niềm tin mọi người đặt vào mình . Và vì hạnh phúc khi may mắn lại mỉm cười với mình .
Đó bắt đầu của cái cảm giác hạnh phúc dài bất tận … Mình sẵn sàng mỉm cười ở mọi lúc , mọi nơi . Cười nhiều đến mức , nếu ko cười , sẽ có người tưởng mình bị … bệnh !
Một ngày lạ thường , ko mây , ko mưa ,ko nắng … mình gặp Khánh Dâm trong nhà xe . Ko hiểu là vì sao mà ông ý rủ mình đi ăn chè . Kệ , táng cho 2 bát rồi mình cắp đít đi về ! Chẹc , bố mình mà biết thì thể nào cũng mắng mình “đáng kiếp ế !” …mình quen rồi ! Tưởng vậy là xong , thế mà phải mất 1 tháng sau , mình mới tư duy ra được cái vấn đề là mình có 1 cái đuôi cơ đấy !
Chẹc ! thôi thì cố gắng lên ! Con bạn tớ nó bảo "duyên số chỉ là những con thuyền đưa ta cập bến . Còn có rời thuyền , đậu lại bến đó ko là còn do mình " . Sướng hay khổ âu cũng chỉ là do mình quyết định mà thôi ! he he ! Tớ kể lại chuyện này vì tớ cũng đã rời thuyền . Ko biết sau này ra sao... chỉ biết sống cho vui vẻ mỗi ngày . Chúc bạn may mắn nha !
À phải rồi ... Người ta bảo : 'trong tình yêu , kẻ nào dâng hiến tình yêu nhiều nhất thì kẻ đó là nô lệ' . Cái này đúng với cô bạn tên Mai của mình . Có lẽ vì yêu cuồng si quá mà suốt ngày nàng ý chạy theo Giang để ... đánh ghen . Mình ko mấy khi nói chuyện với Giang nhưng qua những lần nghe Mai tâm sự , mình cũng đủ hiểu Giang khổ thế nào . Dù có nói gì thì với Mai , mình chỉ là một kẻ … chưa yêu bao giờ . Ừ , mình chưa từng yêu ai sâu sắc , cũng chưa từng bao giờ phải sợ bị kẻ khác cướp người yêu . Mình ko thể hiểu tình yêu tại sao lại quan trọng hơn cả hơi thở của chính con bạn mình .Ôi cái cuộc đời ! Yêu thôi mà sao phải khổ thế ?
Trời lạnh … gió rít giật mạnh qua khe cửa . Mình ngồi lù lù trong nhà , quấn 1 đống chăn quanh người , tự dưng lại nhớ đến cái mùa đông hai năm trước . Nó – cái Mai , nấc từng tiếng qua điện thoại “Mon ơi , thằng Giang nó bỏ tớ rồi !” . Nó tắt máy và mình lao xe qua nhà nó . Con bạn mình nước mắt ngắn dài , khóc tới mức mắt ko mở ra nổi . Khổ thân nó , nó lọ mọ cả đêm chạy đến chỗ thằng Giang để nói chuyện . Hai đứa chúng nó đèo nhau ra đường , rồi thằng Giang quẳng nó lại ở đó, nổ xe về 1 mình , để lại con bạn mình lạc đường cả đêm , tự mò mẫm mà về nhà .
Giống như trong truyện hay phim , người ta hay nói : tình yêu vượt qua giới hạn thì sẽ thành thù hận . Nhưng mình ko nghĩ rằng : có khi nào đó người ta lại có thể nhẫn tâm với 1 kẻ yêu mình !
Một năm , hai năm …Thời gian có thể bù đắp lại mọi vết thương phải ko ? Nhưng sao con bạn mình nó vẫn chưa lành lại . Nó vẫn ko bỏ thói quen lật đi lật lại những trang giấy đầy lời yêu thương đó , ko thôi ngắm đi ngắm lại những bức hình . Bước khỏi cổng trường , để bắt đầu những ngày tháng mới , nó vẫn ko kết thúc cái màn giới thiệu “em có người yêu rồi , người yêu em tên là Giang …” . Tình yêu càng sâu đậm , thì kết thúc càng bi ai . Mình nhìn nó thì cũng hết còn muốn yêu ai nữa luôn …
cái đoạn đi xém bói chỉ là mình muốn nói về suy nghĩ của nhiều người quan niệm về người tuổi cọp . Có chăng mà đó là lý do mình ế đó bạn ! hi
Từ sau cái ngày ma xui quỉ khiến để đến Ninh Hiệp xem bói , mình bắt đầu mới chột dạ về cái lý do "vì sao mình ế ?" . Sáng nào thức dậy là soi cái mặt vào gương ... Thấy một đứa beo béo, cao 1.52m , nặng 54 kg , mắt 1 mí , cười ko nhìn thấy tổ quốc đâu cả . Có khi nào đây là lý do mình ế , chứ tuổi hổ hay mèo thì có liên quan gì ? Mệt cả người , khoác cái áo khoác lên người , chạy xuống rồi chạy lên thay cái áo khác … chỉ vì bị bố chê là cái áo đấy to quá , trông luộm thuộm . Mình ko quan tâm lắm chuyện đó … trong lòng chỉ nghĩ đến 1 việc duy nhất . Đó là phi nước đại đến công ty , đến nơi có người làm mình say như chìm vào men rượu ……………….
Người đó quan tâm đến mình , người đó luôn bảo vệ mình , người đó luôn chỉ bảo cho mình mọi thứ ... và người đó đối xử với mình như mình là một người rất đặc biệt . Vâng … đó là ông Mado hắc xì dầu dìu mại của nhóm mình . Lúc đầu mình cũng không biết ơn giời gì mà ông ý thay đổi thái độ 180 như thế , hay nhờ cái cốc cám heo mà mình hì hục cọ . Thỉnh thoảng mọi người còn trêu trọc là mình bỏ thuốc vào cốc ông ý , hay sáng ra ông ý tông phải cột điện nên thay đổi tâm tính . Ờ , nhưng mà cái kiểu ân cần như thế , rồi chăm sóc bảo ban mình như thế tự dưng làm con tim mình nó đập bình bịch trong lồng ngực . Có phải đó là tình yêu chăng ?
Mình cảm thấy vui lắm khi được nhận quà của người daikechi (siêu keo kiệt ) , cảm thấy biết ơn lắm khi anh ấy đứng ra bênh vực khi mình bị người khác bắt nạt , cảm thấy hạnh phúc lắm khi nhét 1 mẩu giấy vào túi áo anh ý trước khi về “em cám ơn Sếp nhiều lắm ” . Mình thích lắm khi anh ấy xoa đầu và gọi mình là “nhók ơi , làm cho anh cái này !”. Tự hào lắm khi hoàn thành xong việc …Mình đã rất thích , rất thích anh ấy , và có thể ngồi mê mẩn cả ngày để nghe ai đó kể về anh ấy từ lúc anh ấy mới bước vào công việc .
Ba tháng đầu ngày nào mình cũng ăn miến để ép cân , nhảy lên những đôi guốc 7 phân , 9 phân để cao hơn nữa , ăn mặc gọn gàng , và mình bắt đầu học make up … Ừ , giống như mọi người nói : mình thay đổi …. Mình làm tất cả để anh ấy thích mình . Trong công ty , có vài người hay nhìn mình , họ rủ mình đi chơi , họ tặng hoa cho mình , còn anh ấy thì không . Anh ấy vẫn rất tốt với mình , nhưng anh ấy chối tất cả lời mời đi chơi của mình , anh ý ko bao giờ nhận bất cứ thứ gì từ mình ... thậm chí ngay cả khi bị cảm, anh ấy còn vào toalet lấy giấy ra dùng , còn hộp giấy mình mua cho anh ấy vẫn nguyên tem để trên bàn. Mình cứ xé và ném hết đống giấy đa năng ấy vào thùng rác , thì ngay ngày hôm sau nó lại xuất hiện như trêu ngươi mình . Anh ý làm mình thấy ghét ...Ghét vì lúc nào mình cũng chỉ là người nhận mà chưa làm cho ai được cái tích sự gì ... (tất nhiên là ko tính vào đó những rắc rối mình đã gây ra khi mới vào nghề !) . Ừh ... Mà có lẽ anh ý chỉ coi mình là em gái mà thôi ... mình thấy buồn lắm , nhưng mình ko khóc ... vì mình không phải trẻ con để mà khóc , để mà anh ấy gọi "nhók , nhók" suốt ngày ! Con bạn mình an ủi : “mày ơi , tuổi hổ tụi mình lận đận yêu đương lắm …” .
Tình đơn phương hết , mình lại trở lại là mình , trở lại là gái tuổi dần . Ba tháng ép cân cũng có cái lợi , mình đưa số tiền mình chưa sài đến cho bố để bố đi mua máy giặt . Còn bố lại nấu những món mình thích …Ba bố con vừa ăn cơm , vừa cười , dù người ta ko yêu mình thì cuộc sống tươi đẹp của mình vẫn tiếp tục …
Mình 86 , và lũ bạn mình cũng 86 . Đảm bảo bạn luôn là ... số super lận đận . Có j để hồi sau mình kể cho mà nghe . 5 con hổ , 5 cái lận đận để ôm hận cả đời ...
Cô bạn này tên là Hà , thường được gọi là Hà lá chuối vì mức độ xanh , cao và phẳng như màn hình LG cắm 2 con ốc vít (ngày xưa thôi , giờ ngon lắm rồi) . Nàng ý cũng tuổi Hổ , cũng hồn nhiên vô số tội lắm đỗi . Nhà có 2 anh em , mà toàn bị mẹ nó đem ra trêu là “nạn nhân năm 45 “ . Cô nàng này vừa đi du học Ý về là vào làm quản lý cho 1 công ty dệt của Ý . Thân hình thon thả , tính super hài hước và lãng mạn , sống rất tình cảm với mọi người …phải mỗi cái là chưa có người yêu . Nếu bố mình mà vẫn còn đang ở mức tâm sự cha và con :“vì sao con ế ?” , thì mẹ nó lại đang ở mức báo động , nghĩa là lúc nào cũng hăm hở tìm đối tượng cho con , thậm chí mang cả hình con mình lên Blogviet để rao hàng kén rể . Có lần thấy nó chạy sang nhà mình nức nở , lý do là vì mẹ nó có bà bạn lâu ngày tới chơi , nghe kể là bên nhà có cô con gái ngoan hiền vừa đi du học Ý về , lại biết đi làm nuôi mẹ , thấy hay hay , định giấm cho con trai mình . Cơ mà vừa nghe cháu tuổi Hổ là bác ý nhảy dựng lên “chết , thằng con tôi tuổi Hợi , lấy về thì Cọp ăn thịt Lợn àh ?” . Thế là tạch … Đứt một mối !
Hai con cọp – 2 nàng ế , thế là cứ rảnh là rủ nhau ra quán trà Bát Bảo – cá bò ngồi tỉ tê chuyện đời … Thỉnh thoảng mình lại qua nhà nó uống trà Sunlight (gọi là trà Sunlight thực ra là Lipton trà tranh , pha với đường … cơ mà ngửi qua hít lại vẫn thấy giống mùi nước rửa bát Sunlight nên gọi là trà Sunlight) . Mỗi lần qua đó là câu cửa miệng mẹ nó hỏi : “thế có người yêu chưa?” , thấy im lặng cả lũ bác lại cười “hôm vừa rồi bác qua chợ , gặp 1 bà cùng tập thể dục trong phường cũng đang đi chợ cùng con trai . Ui mà thằng con cao to trắng trẻo lắm ! Bác bảo bác có cô con gái cao 1.62m , ngoan lắm , có muốn làm quen ko ? vậy là 2 mẹ bà ấy gật đầu cái rụp luôn . ” , nói rồi mẹ cái Hà đưa trà lên miệng uống , mình ném cái nhìn cho con bạn “mày sướng nhé ! Thế mà ko kể tao ?” . Cô bạn mình nhăn mặt rồi lắc đầu ngoay ngoảy “ mày nghe kể hết chuyện đi !” .Uống trà xong , mẹ nó kể tiếp “ hôm chủ nhật tuần trước 2 mẹ con bà ý đến đây xem mặt cái Hà , nom có vẻ ưng lắm cơ … Nhưng mà nói cháu tuổi dần thì ko hiểu sao bà ấy kêu úi giời ơi . Thằng con trai chỉ ngồi cười rồi chuyển đề tài“ .
Có đến gặp mẹ cái Hà mới biết người ta có 101 lý do để từ chối 1 cô dâu tuổi Hổ . Chẳng trách chi mà các cụ nói :”người tuổi Dần nên lấy chồng muộn” . Vì có muốn cũng chả lấy sớm được .
Cô bạn thứ 2 tên là Mai , tính tình tự nhiên , phóng khoáng và rất yêu đời . Mai có nhiều người thích nhưng mà lại chỉ yêu 1 người , mà người này lại ít hơn nàng ý 1 tuổi , tên là Giang . Cặp Giang Mai này mà đi tới đâu thì trời đất nghiêng ngả vì cười .
Chả hiểu chúng nó yêu nhau thế nào mà ngày nào cái Mai cũng lôi ra lôi vào cái quyển album những tấm hình tình củm của chúng , rồi lại thêm vào đó những tấm hình mới khác . Trong những đứa bạn , mình có thể kết luận : con bạn mình yêu cuồng si , yêu điên dại nhất .
ừ ... tớ lấy chồng rồi . hehe :Laughing:
Mình thấy đúng trúng phóc luôn... Tuổi hổ đúng là lận đận . Ngay cả cái ngày lên xe hoa của mình cũng đen tận mạng luôn !