Ko hiểu sao , cứ gặp mình là người ta hỏi hỏi tuổi , hỏi xong rồi thì lại tặc lưỡi : con gái tuổi dần vất vả lắm cháu ơi ....!
Thật vậy ko ? Mình cũng chả biết ... Lúc còn cắp sách tới trường mình chả quan tâm . Lên đại học : ai cần biết ? Đến lúc ra trường ,nhiều đưa bạn suốt ngày cặp kè , đưa đón bồ bịch, còn mình đạp xe với lũ bạn la hét giữa đường .
Mẹ mình đi nước ngoài từ lúc mình 5 tuổi, để lại cho bố 2 cục nợ là chị em mình : 1 đứa 5 tuổi , 1 đứa 1 tuổi . Cuộc sống triền miên chỉ có 3 bố con , nhưng bố vẫn lạc quan và vui vẻ . Có lẽ vì vậy điều đó làm nên 1 đứa giống như mình : lúc nào cũng lạc quan và bình chân như vại . Ngay cả khi bạn bè đứa nào cũng có người yêu rồi , mình cũng ko buồn phiền . Mà nếu có thì chắc chỉ buồn phiền vì tụi nó có người yêu rồi quên mình mà thôi ...:RollingEy:
Một ngày đẹp trời , đang ăn mì mà bố mình bâng cua hỏi "có người yêu chưa con ?" _ "dạ chưa !" mình đáp . Vậy là bữa mì đó thành bữa tâm sự cha và con với chủ đề "vì sao con chưa có người yêu " . Có lẽ , nó là sự thúc đẩy dấn đến cái ý tưởng lạ lẫm nhất trong đời mình ... Đó là đi xem bói !
Cả đoạn đường dài từ nhà đến tận Ninh Hiệp , con bạn mình ko ngơi chỉ dẫn mình phải làm gì , làm thế nào , đặt lễ bao nhiều , xưng hô ra sao với bà xem bói lạ hoắc nào đó . Rồi nó kể lại cái lần nó đi xem ở đó như thế nào , làm mình lo lắng thấp thỏm nhấp nhô trên xe máy .
Vào tới cửa ...cái đập vào mắt mình đầu tiên ko phải là khách đông nghi ngút , khói nhan nhạt nhòa , mà là cái điệu bà ý ngồi vắt chân đếm tiền , trong khi tiếng trầu văn í éo phát ra từ tivi bên cạnh .
Bà ý quay ra , giật mình cái thót , ko hiểu vì bất chợt có khách nên giật mình hay giật mình vì cái mặt nghệt ra với 2 con mắt trố của mình . Thấy khách quen , bà ý vấy 2 đứa vào , rồi chỉ vào chiếc trường kỉ . Con bạn thúc vào hông mình và mình bắt đầu đặt tiền xuống , tuôn ra tên họ , tuổi tác , nhà cửa như học thuộc lòng . Rồi mình im lặng , nhìn bà ấy đếm đếm nhẩm nhẩm , chân tay run lẩy bẩy ... ko hiểu run vì lạnh hay là vì những điều mà bà ý săp nói nữa . Bất chợt , bà ý gợm giọng rồi phán : "Mày là con hổ , cũng đanh đá ghê gớm phải biết , miệng lưỡi chua ngoa vừa thôi , ko thì họa vào thân đấy con ..." Mình ngạc nhiên nhìn con bạn , rồi soi lại cái mặt mình qua chiếc gương kính tủ. "Duyên mày năm chìm bẩy nổi , yêu mấy thằng rồi mà chẳng thằng nào yêu phải ko con ?" Lúc đó mình cảm thấy bị xúc phạm , mặt nóng lên và khí nóng luồn qua khe mũi , bà ấy tiếp "số mày có tướng xuất ngoại , giờ đừng có mà mơ mộng mông lung , lo mà học hành đi , chứ xem số mày làm gì có đường tơ duyên , hết 27 tuổi mới mong có thằng ngó đến ...Bố mẹ mày là một phường chèo với nhau , cuộc sống suốt ngày cãi vã , đánh nhau ... . Khi máu dồn lên não khiền mặt mình bắt đầu nóng "chả phải , bố mẹ cháu có ở với nhau đâu mà chèo chống chỗ nào . Đâu phải cứ con hổ nào cũng như bà nói " . Bà ấy nhảy lên "tao mà nói sai thì mày quăng cái đĩa này vào mặt tao " . Mồm bà ý nói mà tay giữ khư khư cái đĩa , làm mình thấy tức cười . Con bạn mình lại thúc vào hông để mình im lặng . Bà ấy còn nói là mình vừa bị ngã xe trong năm và năm tới mình bị đâm xe chột một bên măt , còn mình thì gân cổ lên phản bác . Chuỗi hành động tiếp theo vẫn là cái việc bà ý cầm cái đĩa , rồi chồm lên " tao mà nói sai thì mày quăng cái đĩa này vào mặt tao " ... Thật chưa có lần nào mình thấy mình mất tiền ngu cho người ta chửi mình như cái lần đó . Cạch tới già !
Lúc đó mình cũng vừa mới vào bộ phận Annotation của công ty Nissan học việc . Mặt ngơ ngơ , làm cái gì cũng rơi vãi nên mình nghĩ : chắc mình bị xa thải mất ! Trong bộ phận đó có 5 Mado (là trưởng nhóm) , nhưng lại chỉ có 1 Mado rất kì cục . Chửi bới , mằng mỏ Member ko thương tiếc . Ngồi học việc mà mình ko ít lần thấy có anh chị phải rơi nước mắt hoặc vào toalet gào thét vì cái anh Mado đó. Mình thấy tủi thân lắm , vì mình cũng bị xếp vào nhóm anh ý quản lý ...
Ngày đầu vào việc , sợ quá mà run bần bật , mình dán 1 tờ stick nhỏ trên máy tính "em dễ xúc động !" . Lúc nào cũng ở trạng thái 200% vì sợ bị mắng . Có hôm đến sớm , thấy cái cốc màu đỏ bên cạnh , rõ đẹp mà bẩn như cám lợn ... mình đem búi sắt đi cọ sạch , rồi để lại vị trí cũ . Không ngờ cái cốc cám heo đó là của ông ý . Nên từ đó mình được đặc cách ko bị chửi... hehe .:Smiling:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tình...
Lần 1...
À phải rồi ... Người ta bảo : 'trong tình yêu , kẻ nào dâng hiến tình yêu nhiều nhất thì kẻ đó...
Từ sau cái ngày ma...
Mình 86 , và lũ bạn...