Chiều em về ngang cty chị, tầm 5h30 nếu tiện em nhận giúp. :Rose: @ hoaphuongdo77 mình pm cho bạn rồi đó. Check rồi pm cho mình sớm nhé.
Mình cũng chán lắm rồi cái tên chồng này, hắn ích kỷ, nhỏ nhen, yêu bản thân mình hơn người khác.lại còn cái tính bảo thủ khó chịu nữa.lấy nhau được 3năm rồi mà bọn mình thường xuyên cãi vã vì những chuyện vụn vặt linh tinh; tính mình rất nóng, hắn cũng hơn cả lửa;mình biết vậy lên nhiều lần nín nhịn bỏ qua, nhưng với bản tính của hắn thì ko thể chịu nổi. Hồi mới cưới nhau gia đình mình phản đối kịch liệt cho rằng bản tính của hắn hung hăng mai này sống với nhau mình sẽ khổ; nhưng đúng là duyên số, mình nhất định lấy hắn; và đúng là các cụ nói cấm sai; mình tự chuốc lấy hậu quả;lấy nhau được vài ngày, chỉ vì đêm đến hắn ho(mắc bệnh hen),mà mình đi làm về mệt lên ngủ ko hỏi han gì đến hắn, có vậy thôi mà hắn khùng lên nói là ko quan tâm gì và lấy đầu hắn đập vào chán mình làm máu chảy đầm đìa gối, một vết sẹo to tuớng trên lông mày; về nhà mọi người trong gia đình mình hỏi mình phải nói dối là do bị ngã xe máy, rồinhiều lần sau cũng chỉ vìnhữg lý do cỏn con mà cự nự cãi vã qua lại,rồi hắn tạt tai mình;chuyện xảy ra như cơm bữa;mình đã quyết bỏ hắn nhưng rồi hắn xin lỗi hứa ko bao giờ xảy ra chuyện đó nữa; mình lại mềm lòng; những lần đụng độ về sau mình nhún nhường nuốt cái tức vào trong cho qua chuyện. một năm sau mình sinh con, khó khăn chồng chất; hắn làm giáo viên hợp đồng lương ba cọc ba đồng, mình làm kế toán doanh nghiệp tư nhân; thu nhập chủ yếu là ở mình; tằn tiện tích cóp,vay mượn được vài chục chạy công chức cho hắn lại còn phải lo tiền nuôi con, tất cả đổ dồn lên mình.Rồi bọn mình lại chạy vạy dồn vào mua một mảnh đất nhỏ để đó mai này có tiền sẽ làmnhà. tiền nợ còn chưa trả được, đùng một cái hắn bảo sẽ đi thi caohọc; mình không phản đối;nhưng mình nói rõ là tiền phải dồn vào để cuổi năm trả nợ vì ngừơi ta đòi, và mình nói luôn là anh đi học thì chi phí sẽ phải tự lo vì lương của em còn phải để nuôi con, vì vậy ko thể chu cấp cho anh được.ko biết có phải vì lý do đó ko mà hắn hậm hực với mình.Hôm 03/09 mình lấy lương,hắn bảo đưa cho hắn để cho vào tài khoản; lúc đó có hai vợ chồng ngồi vớinhau, mình đếm và để tiền ở trên bàn; đến chiều m đilàm, tự nhiên hắn khùng lên nói là mình quá đáng coi thường hắn vì để tiền ở đó ko nói với hắn nửa lời; m ngạcnhiên vì cách nghĩ của hắn lại như vậy; mình nói e không có ý gì cả, e để đó để chiều a đi gửi chứ có coi thường anh đâu rồi m đi làm, chiều tối hắn đi uống bia rượu về rồi sinh sự với mình; mấy đồng tiền vẫn để trên bàn hắn vò lát nói xé rách đi; mình ức quá gào lên,hắn tạt tai mình; mình ko chịu đựng được nữa cầm dép xông vào đập vào mặt hắn; vậy là chiến tranh xảy ra;mình thật không hiểu nổi hắn nữa, mình có làm gì sai đâu?Cũng may mình gửi con về bà ngoại lên nó không phải chứng kiến cảnh bố mẹ nó đánh nhau như vậy; mình ức lắm.:Sad:
Bố chồng dành dụm được bao nhiêu tiền cũng cho hết con dâu. ...
- Chồng đi chợ mua thức ăn trong gia đình, mua sữa tả cho con, biết chăm sóc thương yêu con, cô giúp việc về quê là tự mình giặt đồ cho con, mình không phải nhúng tay vào cv ấy từ lúc có bé đến giờ.
- Chồng thương vợ thương con, xong việc ở công ty là về nhà với vợ con.
- Ngày lễ ( kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật,...) biết mua quà tặng vợ con
- Không nhậu nhẹt đàn đúm với bạn bè.
- Tiền làm ra đều lo gia đình không chi tiêu gì cho bản thân
Nhưng còn điểm chưa tốt là chồng vẫn chưa bỏ được thuốc lá.
Võ Kiều Trang ....2779
Chị ui do đồ của em hơi bị cồng kềnh khó chở nên em đã nhờ heomemummim rồi, cám ơn chị nhiều nhe.
Võ Kiều Trang stk: ... 2779
Đúng là quá đáng, giáo viên gì mà không có lương tâm, không có đạo đức, vợ cực khổ như vậy không biết thương yêu thì thôi, còn dám đánh nữa hả, vậy thì dạy học sinh được cái nổi gì?
Điểm này cũng giống em quá, ba chồng cho tiền toàn là đưa cho em. Ba chồng rất tâm lý còn phán thêm 1 câu là phụ nữ lúc nào cũng giữ tiền tốt hơn đàn ông hết đó.
Yêu ba má chồng quá đi thôi!
Em còn nhớ trước ngày cưới em có thắc mắc với chồng em là: anh ơi sao mẹ chưa biết em mà thương em quá vậy( vì thật ra trước ngày cưới 5 ngày ba mẹ chồng em mới về đây để hỏi cưới em, còn nhà thì tụi em phải xây trước đó 5 tháng)? Chồng em mới trả lời lại rằng: là do mẹ thương anh đó==> thương em luôn.
Và lần thứ 2 em có cơ hội gặp lại ba mẹ chồng em là cách đây hơn 2 tháng nhưng không phải về đây chơi mà do mẹ em bệnh nặng quá, bác sỹ bên đó nói rằng mẹ chỉ còn sống được 4 đến 6 tuần mà thôi, nên người thân trong nhà muốn đưa mẹ về đây để trị theo Đông y. Ngày đón mẹ ở sân bay em không thể nào tin lời bác sỹ được vì em thấy da dẻ mẹ em rất hồng hào, đẹp hơn cả những người khỏe mạnh đấy chứ, vậy mà không tin cũng phải tin, về đây chỉ đúng 1 tháng là mẹ mất. Em không thể nào tin được một người tốt như mẹ, lúc nào cũng chỉ biết nghỉ cho người khác mà sao số phận lại khắc nghiệt đến thế, sao ông trời lại bắt mẹ mang căn bệnh nan y( mẹ em chỉ mới 57 tuổi mà thôi). Thật sự em không chỉ thương me, biết ơn mẹ( chồng em cũng ảnh hưởng từ ba mẹ nên cũng hết lòng thương yêu vợ và con), mà còn kính trọng mẹ về cách đối nhân xử thế nữa.
Còn ba chồng thì em cứ nhớ mãi chuyện này lúc đám cưới xong, ba chồng có vào phòng nói với em thế này: con cứ yên tâm, gia đình ba là gia đình có truyền thống con trai thương vợ vì vậy con đừng lo nghĩ nhiều. Và gần đây là khi đám ma mẹ chồng, bên nhà em có ba mẹ và họ hàng bên em xuống viếng, ba chồng nói chuyện một hồi với bên nhà của em là lại mở miệng khen em là dâu thảo( mà thật sự em cũng đâu có giúp được gì nhiều) làm ba mẹ em cũng rất vui và hãnh diện.
Có ai như em không, kỷ niệm có ở 2 hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược nhau.
Thương và quí ba má chồng quá đi thôi.
Em còn muốn viết nữa nhưng mà dài quá rồi phải ngừng thôi( đây là lần đầu tiên em tham gia diễn đàn)
PS: Em có nhiều thuốc morphine lắm( có thể cắt được cơn đau cho những người bị mắc ung thư ở giai đoạn cuối không thể chữa trị được), là thuốc uống chứ không phải chích, các chị em nào biết có người nào cần thuốc thì hãy liên lạc em, số phone của em là :0937024842