Thank bạn :D vì edas cũng khác das lần trc nên lại bồn chồn trèo lên cân :D 3-1-2-1 thì áp dụng linh hoạt thật, mỗi tội bạn nhắc đến việc vận động thì dân vp thì lấy đâu ra nhiều :( nhưng nếu vẫn muốn 3-1-2-1 thì phải chú ý điều gì hơn ko ấy.
Chắc bởi vì em với chị có nhiều điểm cùng tập hợp nên giờ hiểu và đồng cảm đc chị ạ :D Em thuộc nhóm lưng chừng 8x nhưng vốn sống của em thì cũng khiêm tốn thôi chị ạ, có điều em tự cảm nhận mình là người biết nghĩ và nhạy cảm. Bên ngoài hành vi và lời nói của em còn tạo cho người khác cảm giác hơi coi thường vì trẻ con và ngố ngố cơ :)) Ngày trc còn cảm thấy buồn, bây h thì ko ảnh hưởng gì nữa rồi. Đạt cảm giác ấy tức là biết mình ko ngố, ko trẻ con nữa rồi :)) Cái hình thức thể hiện bên ngoài hay vài câu nói đời thường thì cứ là chính mình thôi chị nhỉ hihi. Em thấy chị Mamtom có cái hay là nói được ra những điều mình muốn chị ạ. Tất nhiên là khi mình xác định được bản thân mình ở đâu và muốn gì rồi, thì mình sẽ tự tin nói ra thôi, vì khi đó sự hợp lý của lời nói của mình nằm ở chỗ, mình đã hiểu và xác định được giới hạn đủ cho mình (là cái mình muốn và làm được sau khi cân đối về lợi ích), và với sự tôn trọng giới hạn tương ứng của đối tác. Lúc ấy em nghĩ bên phía chị, chị sẽ cảm thấy giảm đc áp lực trông chờ ở phía bên kia. Chỉ cần biết phía mình thế thôi chắc cũng tạm đủ chị ạ, tự khắc bên kia nếu đã bắt sóng được của nhau thì sẽ tìm cách xoay chuyển thôi. Và quá trình tương tác giữa 2 ngừoi sẽ là sự tìm sự hài hòa giữa 2 giới hạn đó. Nếu có ví dụ nữa thì hay, nhưng em chưa nghĩ ra đc :P
Đúng là không có dại nào bằng cái dại nào. Dù chưa rõ có phải như vậy ko, và cũng ko ảnh hưởng gì ghê gớm, nhưng cảm giác đã để lỡ những gì có thể làm tốt nhất cho con cũng làm mình day dứt lắm rồi :( Mà chuyện đã qua chả thể làm lại đc. Mình mong không ai mắc phải cái dại này của mình nữa :(
Thank bạn :D vì edas cũng khác das lần trc nên lại bồn chồn trèo lên cân :D 3-1-2-1 thì áp dụng linh hoạt thật, mỗi tội bạn nhắc đến việc vận động thì dân vp thì lấy đâu ra nhiều :( nhưng nếu vẫn muốn 3-1-2-1 thì phải chú ý điều gì hơn ko ấy.
Lúc post lên, em nghĩ có thể chị Petit sẽ đọc đc và khuyên điều gì đó vì em nhớ chị ý có nói trc cũng từng tham gia từ thiện hoặc chị mamtom vì dù sao em cũng tìm đến chị từ topic này :D nhưng 2 chị bận đi đâu rồi, làm em thành ra "quê" quá :D thấy mình giống kiểu chả ai biết mình là ai nhảy vào post 1 thứ rất đỗi "liên quan" :'>
Trở lại vấn đề yêu bản thân 1 chút, em cũng muốn chia sẻ là chính việc "yêu bản thân" đã giúp em cảm nhận ý nghĩa của việc làm từ thiện rõ ràng hơn, trước tiên em cảm thấy được là chính mình, rồi em phát hiện ra nó còn mang lại cho em rất nhiều bài học về cuộc đời khiến mình có thể sống tích cực hơn, nhẹ nhàng, buông xả, và từ đấy càng giúp mình cảm thấy yêu đời, yêu người, yêu mình hơn. À, cái này làm em nghĩ đến cái bánh mà anhgia nói, có vẻ như nếu lòng mình thông thoát được, thì cái bánh của mình sẽ có thể to hơn, và phần chia cho mỗi người sẽ đầy đặn hơn ko nhỉ. :D
Cảm ơn chị đã "biết" em đến vậy ;( Em cũng ko biết nói gì nữa khi đọc đc comment của chị, giống như cái gì đó đã đi sâu trong lòng càng khó diễn đạt ra, chị em mình vậy là "tự hiểu" "tự biết" thôi chị nhỉ :D Giờ để mẹ Petit lại cho Biduo này, nhanh hết sốt đi nhá.
@ Juli: Cảm ơn cậu đã cho t một minh họa rất hay ^^ Những lời cậu nói cũng nhắc nhở t lý trí hơn, và biết kiềm chế những cảm xúc tiêu cực nếu muốn đạt đến mục đích của mình :)
Có chị nào có kinh nghiệm gì về chuyện này ko, chia sẻ giúp em đc ko ạ :(
Haizza, bạn tự hào bản thân nhưng đừng đem ra kể nhiều như vậy, cách nói ko khéo lại thành "dìm hàng" chủ top đấy. Mình chia sẻ cảm nhận của mình thôi, cũng chả có gì liên quan topic cả, bạn thấy hợp thì nghe, ko thì cũng cho qua đi để topic trở về chủ đề chính nhé.
Em cảm ơn chị đã chia sẻ với em. Những điều chị nói cũng là những điều em biết, nhưng trong lúc nào đó, lý trí ko thắng nổi cảm xúc. Có lẽ cái em đang tự chất vấn trong mình nó thuộc về những trải nghiệm khác về quy luật cuộc sống, nếu nói sâu sẽ hơi xa với topic cuả mình. Trong lúc đau buồn, em đã qua nhà mình trút đc 1 chút tâm sự, giờ bình tĩnh lại em có thể nghĩ thoáng hơn rồi. Trong cuộc sống, có những thứ KHÔNG THỂ thay đổi được thì mình phải chấp nhận nó thôi. Em xin lỗi vì đã cắt ngang topic của cả nhà
Bạn vô tư quá, ngta hoàn cảnh thì bạn đừng khoe nhà mình ra thế này, ko tâm lý chút nào cả
Em cũng thú thực là em cũng ko nhập tâm mấy những công thức của topic đưa ra. Với em thì nhiều lúc sự mổ xẻ này hơi mất thời gian, mà giá trị mang lại có vẻ chưa tương xứng :D. Theo ý kiến chủ quan của em thôi nhé, các công thức ấy hợp cho những người đã có nhận thức nhất định về yêu bản thân vào đàm đạo cho thêm thi vị, chứ nếu ai đó đang muốn cứu mình, muốn tìm liêu thuốc khơi dậy tình yêu bản thân ở đâu đó mà ngẫm về những cách phân chia, tính toán này để áp dụng thì chưa chắc là cách phù hợp :) Nên em nghĩ mỗi người nên chọn lọc những gì mình đọc được, thấy cái gì hợp với mình nhất trong topic thì học hỏi, còn ko nhất thiết phải đắm đuối vào những gì ko hợp. Rồi biết đâu có ngày ra đời 1 công thức "made in Me" ấy chứ :D
Hehe, bây giờ em mất cảm giác khó chịu rồi chị ạ. từ đầu, em thấy gợn trong lòng vì cũng có cảm giác bài thứ 2 có nét copy bài thứ nhất. Sau đó, nghĩ lại thì vấn đề đấy với em ko quan trọng, như em nói, mỗi bài em đều nhìn thấy mình 1 thời trong đó, nên ko muốn so sánh gì nữa.
À nói thêm, trong topic này thì em nghĩ thế nhé, chứ riêng nếu đưa ra quan điểm luật sư, quan điểm về tác quyền ở chỗ khác chắc em sẽ phải nghiêm túc hơn như chị ^^
Chị Nov ơi, đúng như chị nói bài viết Phạm Lữ Ân có yếu tố yêu bản thân mình trong đó nhưng ko nói rõ hẳn ra, người nào hiểu rõ yêu bản thân là thế nào rồi thì mới nhìn ra đc. Và chắc vì thế mà 2 bài có nhiều ý tưởng chung.
Chủ đề Thỏ láu đưa ra, nổi bật lên là chủ đề "yêu bản thân" luôn, và vấn đề "trách nhiệm" là 1 phần trong những cái "yêu bản thân" mà bài viết đề cập, nhưng cái khó trong yêu bản thân luôn là vấn đề giải quyết suy nghĩ về "trách nhiệm" , chắc thế mà chị Mamtom mới thấy cái nổi bật lên là như thế.
=)) đúng đúng, em cũng thấy cái khác của 2 bài mà ko biết cách nào nói đơn giản ra đc thế này. Chia sẻ với chị Mamtom là em cùng cảm nhận với chị nhé :D Chắc em phải suy nghĩ lại khi đưa ra 2 từ "đạo văn" trong trường hợp này, chắc vì bị ám ảnh bài kia trước rồi và 1 số ý 2 bài cũng giống nhau nữa, làm lấn át cái nhìn khách quan khi đọc bài Thỏ láu. Dẫu sao, 2 bài đại diện 2 level nhận thức khác nhau của em theo từng giai đoạn, bài Phạm Lữ Ân em đọc khi em gặp đau khổ vì tin yêu quá nhiều, lúc đó em cũng chỉ ngấm ra phải thay đổi cách yêu và cách tin của mình (đúng như chị nói hiểu cho người khác, chứ chưa hiểu mình :D), và bài Thỏ láu là những điều em của hôm nay đang chiêm nghiệm. Hóa ra vì thế mà em thích cả hai nhưng cảm giác nội dung bài Thỏ láu giàu ý nghĩa hơn, còn cách viết thì đúng là ko tình cảm và tâm lý như bác nhà văn.
Hihi, vui quá vì những gì em viết đã có giá trị :). Em thì cứ cái gì thẳng và thật là cảm đc tuốt chị ạ. Em thấy mình học rất nhiều từ thái độ communicate của chị: ví dụ cách tiếp thu ý kiến trái chiều, cách đón nhận suy nghĩ phong phú của moi người và tìm ra bản chất, cách nhận sai ... ^^
À, em nghĩ ra ví dụ rồi, giả sử chị nghĩ con cần tình cảm cả bố mẹ, chị muốn làm điều đó cho con nhé. Chị nghĩ hoàn toàn đúng, chả sai gì cả. Chị chưa nghĩ nhẹ nhàng thôi, chồng chị có thể yêu con theo cách chưa giống chị, hoặc chưa nhận ra được ý nghĩa của việc này. Nếu chị trình bày với anh ấy ở khía cạnh thể hiện quan điểm của mình và tìm hiểu lợi ích của anh ý trong việc này là gì, có khi nói ra xong, anh ý vẫn chưa nhận ra hoàn toàn, nhưng tâm lý của chị sẽ đỡ bức xúc hơn vì đã xác định từ đầu, mình làm hết trong khả năng rồi, còn về phía chồng thì anh ý phải tự mình chịu trách nhiệm thôi. Trong hoàn cảnh đó, chị có thể xót xa cho con, nhưng cái điều chị có thể làm chỉ có thể là thế mà thôi, nên cũng đừng quá trách mình chị ạ.
Đấy nếu như chồng chị yêu chị, chồng chị cũng nhận ra và trở về VN đấy thôi :D
Chắc bởi vì em với chị có nhiều điểm cùng tập hợp nên giờ hiểu và đồng cảm đc chị ạ :D Em thuộc nhóm lưng chừng 8x nhưng vốn sống của em thì cũng khiêm tốn thôi chị ạ, có điều em tự cảm nhận mình là người biết nghĩ và nhạy cảm. Bên ngoài hành vi và lời nói của em còn tạo cho người khác cảm giác hơi coi thường vì trẻ con và ngố ngố cơ :)) Ngày trc còn cảm thấy buồn, bây h thì ko ảnh hưởng gì nữa rồi. Đạt cảm giác ấy tức là biết mình ko ngố, ko trẻ con nữa rồi :)) Cái hình thức thể hiện bên ngoài hay vài câu nói đời thường thì cứ là chính mình thôi chị nhỉ hihi.
Em thấy chị Mamtom có cái hay là nói được ra những điều mình muốn chị ạ. Tất nhiên là khi mình xác định được bản thân mình ở đâu và muốn gì rồi, thì mình sẽ tự tin nói ra thôi, vì khi đó sự hợp lý của lời nói của mình nằm ở chỗ, mình đã hiểu và xác định được giới hạn đủ cho mình (là cái mình muốn và làm được sau khi cân đối về lợi ích), và với sự tôn trọng giới hạn tương ứng của đối tác. Lúc ấy em nghĩ bên phía chị, chị sẽ cảm thấy giảm đc áp lực trông chờ ở phía bên kia. Chỉ cần biết phía mình thế thôi chắc cũng tạm đủ chị ạ, tự khắc bên kia nếu đã bắt sóng được của nhau thì sẽ tìm cách xoay chuyển thôi. Và quá trình tương tác giữa 2 ngừoi sẽ là sự tìm sự hài hòa giữa 2 giới hạn đó. Nếu có ví dụ nữa thì hay, nhưng em chưa nghĩ ra đc :P
Cái này phải cảm ơn chị mamtom. hihi, nhưng mà nó nằm trong đầu em từ cái lúc hỏi chị rồi, chứ nếu chưa thì em cũng ko nhanh đc thế đâu ạ :D. Chị đã giúp em củng cố thêm cho nó :*
Bây giờ có 1 cái khác là em đang dần chọn đc cách đưa ý kiến của mình ra ngoài chị ạ. Improve dần :D