Đã hơn 3 năm rồi, tôi cũng không ngờ mình đã từ từ bước từ địa ngục lên để làm lại tất cả. Thỉnh thoảng bây giờ trong giấc ngủ của tôi, t vẫn còn kinh hoàng khi nhớ lại những giây phút đó. Có những đêm ngủ mà tôi đã sợ hãi khi những ký ức lại quay về, mồ hôi t toát ra sực tỉnh dậy thì thấy may quá, t vẫn còn nằm ở đây, bên cạnh là đứa con than yêu của mình. T tâm sự ở đây để các bạn thấy và đừng bước lên con đường t đã đi.



Bắt đầu là khi t lấy chồng, vì người chồng của t không được lòng ba mẹ tôi, lại không cùng 1 đạo với t, nên trong lòng ba mẹ t chắc là bất mãn lắm. Ngày ấy chỉ vì nghĩ thương ba mẹ, t hứa buổi trưa về ăn cơm với ba mẹ, nhưng đó là sai lầm thứ 1 của tôi. Sai lầm đó là khi con gái đã gả chồng rồi thì cho dù thế nào cũng không còn là con gái trong nhà nữa. Chẳng thà ko về thì sẽ còn được yêu quý hơn là ngày nào cũng vác cái mặt mốc về ăn cơm chực. Thật sự đúng nghĩa là ăn cơm chực mà t đã ko bít, cứ nghĩ về nhà ăn cơm với ba mẹ để ba mẹ yên lòng.


Lần đó t đậu thai ngay từ ngày hưởng tuần trăng mật, t cứ tưởng t sẽ khó đậu thai nên cũng chẵng kiêng cữ gì, nên t đã mang thai ngay liền sau đó. T mang thai mà t ko dám nói cho mẹ t biết, sự sợ hãi sẽ bị mẹ t la đã ám ảnh t. Mà đúng là mẹ t đã la t và đã khó chịu rất nhiều, vì mẹ t cho là t ko nên có thai ngay. Cho nên khi về nhà ăn cơm, t về nhà là 11g, mặc dù bụng rất đói vì lúc đó công việc t trong công ty cũng nhiều, nên nhiều khi buổi sáng t chưa kịp ăn, định về sớm ăn sớm rồi năm nghỉ thêm 1 chút, nhưng ba mẹ t không cho ăn trước, vì phải đợi anh 2 t về mới được ăn. Mà anh 2 t thì thường xuyên về trễ, nhiều khi đến 13g anh t mới về, vậy mà 1 đứa bụng thè lè như t nhìu lúc đói đến xỉu nhưng ba mẹ nhất định vẫn ko cho t ăn.


Rồi đến khi ngồi vào bàn ăn, ba mẹ t nhắc lại ngày đám cưới t, nhà trai đã đi qua nhà t làm lễ mà có đứa em gái ăn mặc ko lịch sự (nó mặc cái váy đầm 2 dây), ba mẹ t cho như vậy là sỉ nhục ba mẹ t, và chỉ vì cái đó thôi mà đập bàn đập ghế chửi t, có những lúc t ăn cơm trong nước mắt. Rồi t cố gắng chịu đựng, đến khi chịu ko được thì t ko về nhà nữa, thì ba mẹ t gọi đt kêu t về. Ko đành lòng t lại về ăn cơm, và thế là bi kịch lại bắt đầu. Một cái vòng lẫn quẫn mà t vẫn ko thoát ra được.


Ko có buổi trưa nào t ăn được ngon miệng, và t dần dần nhận ra, ba mẹ kêu t về để dày vò t, để trút những oán giận về người con rễ ko như ý lên t. Đến nỗi t sợ hãi những giây phút về nhà mẹ t. Rồi t và chồng cũ đã dọn ra ở riêng, có thời gian t bị động thai, chồng đi làm, 1 minh sống trong chung cư, t ko dám về nhà mẹ t, mặc dù ai cũng khuyên t nên về. Nhưng t đã sợ đến nỗi nghĩ rang t thà chết trong chung cư ko ai biết còn hơn phải đối diện với mẹ t. t sợ đến nỗi ko dám nói cho mẹ t biết, nhưng chị 2 t đã nói , mẹ t đã lên thăm t, lúc đó t rất sợ hãi khi thấy mẹ t đến. Nỗi sợ triền mien mà ngay từ trong giấc mơ t cũng mơ thấy sự phẫn nộ của mẹ t lên đầu t. Khi nhìn thấy cs của t, nhà cửa đầy đủ tiện nghi của t, mẹ t cũng rất khó chịu và khi ra về không quên kèm theo nhưng câu dè bỉu, với ý là gia đình t song như trong 1 khách sạn và như thế ko xứng đáng với chồng t, vì mẹ t cho là những cái đó ko phải là do chồng t sắm sữa. Và cũng từ đó, chồng t đã nhận ra sự khinh thường của mẹ t, và cũng bắt dau tu do, chồng t lại trút sự phẫn nộ về mẹ t lên đầu t. Cũng bắt đầu từ đó, hạ nhục t, bóp nghẹt hơi thơ của t là niềm vui của chồng t. Cái đó gọi là hành hạ t cho bỏ ghét.