Quan trọng là chứng minh tài chính, thu nhập của người mời và của mẹ bạn (nếu có). Bạn lôi hết các giấy tờ chứng minh sở hữu nhà cửa, bảng lương... rồi scan cùng các giấy tờ theo yêu cầu và nộp online. Nếu được gia hạn, CIC sẽ yêu cầu mẹ bạn đi khám sức khỏe tại những cơ sở được công nhận. Thời gian chờ khoảng 1 tháng. Anyway, nếu đã quá 6 tháng mà bạn vẫn đang trong khoảng thời gian chờ trả lời của CIC, mẹ bạn vẫn được ở lại Canada. Họ sẽ gia hạn thêm 2 năm. Good luck!
Bạn có thể download application package ở đây: http://www.cic.gc.ca/english/visit/extend/visa.asp
Quan trọng là chứng minh tài chính, thu nhập của người mời và của mẹ bạn (nếu có). Bạn lôi hết các giấy tờ chứng minh sở hữu nhà cửa, bảng lương... rồi scan cùng các giấy tờ theo yêu cầu và nộp online. Nếu được gia hạn, CIC sẽ yêu cầu mẹ bạn đi khám sức khỏe tại những cơ sở được công nhận.
Thời gian chờ khoảng 1 tháng. Anyway, nếu đã quá 6 tháng mà bạn vẫn đang trong khoảng thời gian chờ trả lời của CIC, mẹ bạn vẫn được ở lại Canada. Họ sẽ gia hạn thêm 2 năm.
Good luck!
Super Visa:
1. Người mời phải chứng minh thu nhập trên mức LICO. Family size bao gồm vợ chồng con cái người mời + người được mời
Low Income Cut-Off (LICO)
Size of Family UnitMinimum necessary income
2. Người được mời phải đóng bảo hiểm sức khỏe Canada cho ít nhất 1 năm
3. Khám sức khỏe
http://www.cic.gc.ca/english/visit/supervisa-who.asp
Bé nhà mình 1 ngày có 4 bữa, hôm nào tốt lắm thì mới được 5 bữa: 9h, 1h, 6h, và sữa đêm. Mỗi bữa cách nhau 5 tiếng. Chẳng hiểu mọi người ép con ăn kiểu gì nhỉ, nó ko chịu mở miệng bú sữa, ko chịu mở miệng để đút thìa vào ăn thì chịu, chẳng kiểu gì ép được. Mình thì kệ thôi, cứ tăng cân đều (có thể ko nhiều), và có đủ các nhóm dinh dưỡng cần thiết. Vậy là Ok rồi.
Cấm là vì phương pháp dạy không khoa học. Cái bị cấm là việc bắt các con đi học tiền lớp 1. Lứa tuổi mẫu giáo mà bắt ngồi học viết chữ, học đọc 1 tiếng liền theo kiểu học vẹt thì các con làm sao chịu nổi. Còn việc giáo dục sớm theo mình là đáng khuyến khích. Ở đây mình thấy lớp mẫu giáo các cô cũng dạy con biết chữ mà. Chỉ có điều cách dạy của họ là vừa học vừa chơi, không như ở VN mình. Cái gì cũng có 2 mặt, ở VN thì kêu học hành khổ quá (mà khổ thật), còn ở đây mình thấy trẻ học dễ quá (ở bậc tiểu học) nên lại sợ. Hai đất nước, hai nền giáo dục khác nhau, nhưng ở đâu cũng có người tài và người dốt, người giàu và người nghèo. Vì thế việc giáo dục kiến thức cho con ở giai đoạn đầu đời là nền tảng, còn giáo dục ý thức mới là quan trọng, vì khi con khôn lớn, chính ý thức của nó mới quyết định việc nó tiếp thu kiến thức ntn và nhiều đến đâu. Bố mẹ ko dạy con cả đời được, cũng ko ép nó học được. Mình thấy việc nuôi dưỡng niềm thích thú tìm hiểu, học tập của con mới là khó. Phải thú nhận là trong môi trường giáo dục của VN thì việc này có lẽ quá khó
Con trai mình 5 tuổi, hiện đang học tiếng Anh ở trường, định lớp 1 cho vào trường tiếng Pháp. Đang lo lắng không biết dạy con chữ cả 3 thứ tiếng này như thế nào. Hỏi thăm kinh nghiệm, lướt web xem cách dạy đọc chữ... Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ học 1 chút tiếng Việt ở nhà (vì ở trường ko được học), còn thì 2 thứ tiếng kia cứ kệ, cho nó tự tiếp thu. (À, nói thêm là mình ko ở VN, không các mẹ lại bảo sao bắt học nhiều tiếng thế). Mình thấy các mẹ chỉ tập trung hỏi chuyện cho con học đọc, học toán, học tiếng Anh.. mà ko thấy các mẹ kể chuyện cho con học ngoại khóa nhỉ. Mình thì muốn cho con học nhạc, học vẽ, học thể thao, ti tỉ thứ... mà chưa thực hiện được đây.
1. Mua nhà condo (tất nhiên, phải chọn địa điểm. Địa điểm người quen mình mua toàn là downtown Toronto, hoặc Lakeshore - nhìn ra hồ). 1 bedroom condo, diện tích khoảng 600sf, có giá khoảng 300k trở lên. Nếu ở địa điểm khác (ko phải downtown, nhưng cũng là location tốt), có thể là 250k. Đây là giá cho những luxury condo, có swimming pool, sauna, gym.. và là giá precontruction (mua trước khi xây, như ở VN). Thường sau khoảng 3 năm sẽ nhận nhà. Mua kiểu này, ko phải trả tiền hết, chỉ phải trả 5%-5%-5% tại thời điểm 3 tháng - 6t-9t. Đến trước khi nhận nhà trả nốt 5%, tổng cộng 20%. Tất nhiên khi nhận nhà phải trả nốt, nhưng có thể ra ngân hàng mortgage. Mua và bán kiểu này, có thể lãi 50k/căn (con số hoàn toàn là tương đối, và tại thời điểm này thôi nhé). Nếu bạn có nhiều vốn, mỗi năm mua 1 căn. 3 năm sau, mỗi năm có 50k.
2. Mua nhà tương đối cũ, tự sửa lại (tự nhé, chứ nếu mướn người ta sửa thì khác) --> bán giá cao hơn vài chục ngàn.
3. Mua nhà cho thuê. Nhưng mình nghĩ ko nên mua condo cho thuê. Nghe cho thuê 1,500k/tháng thì tưởng dễ, nhưng bạn phải nhớ là khi bạn mua condo, bạn phải trả tiền maintainance fee, ít thì $300, nhiều thì $600/ tháng (tùy diện tích cũng như mức độ mới, cũ của căn hộ). Nếu muốn cho thuê, nên mua căn nhà nào có thể (hoặc đã sửa) để thành nhiều căn hộ nhỏ. Căn nhà trước mình thuê có 1 bedroom ở basement (cho thuê khoảng 700-750 /tháng); 1 bedroom ở mainfloor (cũng giá vậy), chủ nhà ở tầng trên (3 bedroom). Tất cả đều seperate entrance, kitchen and WC. Vậy cho thuê 2 phần là đã đủ trả mortgage, hàng tháng chỉ phải trả tiền bill thôi. Nhưng nếu cho tây thuê, thường họ sẽ đòi bạn phải khai thuế, thì cuối năm phải đóng thuế cho phần thu nhập từ cho thuê. Thường nếu người thuê là dân Việt, có thể thương lượng không khai thuế, thì thu nhập là tiền mặt, chẳng phải đóng tí tẹo thuế nào.
Đấy là 3 cách mà mình đã nhìn thấy có người làm. Có thể nhiều người biết các cách khác chăng thì vứt lên đây chia sẻ. Để dân VN mình thành nhà giàu hết!
Bác Anh-gia nói thế thì em cũng mạnh dạn đặt mục tiêu sau 5 năm là 100k/năm. Ấy dưng mà em cũng chẳng biết sau 5 năm thì vc em có tiếp tục ở cà nà này nữa hay ko, chồng cứ bảo "điên" (Canadian) xong là về.
Với các bạn sắp sang: cứ yên tâm mà sang, mình đang trong giai đoạn dở hơi nên than thở tí cho đỡ. Chứ còn ngay từ đầu vẫn nói nếu được lựa chọn lại thì vẫn lựa chọn sang đây thôi. Sang đây là để có cơ hội được lựa chọn: sau khi có quốc tịch, ko thích ở đây thì về, về thấy ko thích thì lại sang. Chứ ko đi thì muôn đời ở VN, đến lúc muốn thay đổi cũng chẳng được. Mà yên tâm nữa là nhà tớ là dạng lèo tèo nhất trong nhóm đấy. Có nhà sang chẳng cần đi làm, có nhà chỉ cần 1 người đi làm làng nhàng đủ tiền đi chợ, có nhà chỉ 1 người đi làm là đủ trả nhà, xe; có nhà mở cửa hàng... Sau 5 năm thành nhà giàu tất, yên chí!
Những khó khăn ban đầu không đáng ngại lắm đâu, vì thật ra mình có thể tìm hiểu thông tin cần làm gì từ trước khi qua. Sang đến đây thì cứ lần lượt mà apply các loại giấy tờ thôi. Những ngày đầu sang thì còn đang trong trạng thái vui mừng vì cuối cùng cũng landing tới Canada, rồi thì tự mày mò mà đi các nơi để chơi. Vc nhà này đi chơi mất 1,5 tiếng đi 1,5 tiếng về là chuyện bình thường (mà mới chỉ là đi trong Toronto thôi). Đi đâu cũng dắt anh cu đi theo.
1 năm đầu cũng vẫn OK, mặc dù mùa đông trời chưa sáng đã lò dò ra bến xe bus bắt xe để đi làm. Chà, nghĩ cái cảnh trời tốt mịt, tuyết rơi ầm ầm, 2 vc co ro vì lạnh!!! Đấy những lúc đấy vất vả nhất thì chẳng depressed. Bây giờ khá hơn được 1 tí teo thì chẳng hiểu sao lại depressed thế.
Có mẹ hỏi chuyện vc đi làm 100k/năm. Nếu chỉ đi làm job làng nhàng, quên hẳn chuyện mức thu nhập này nhé. Muốn có thu nhập này, 2 vc đều phải làm văn phòng, công việc tử tế. Muốn kiếm được việc như vậy thì phải có bằng cấp + kinh nghiệm làm việc tại các nước phát triển (Bắc Mỹ, Tây Âu). Hoặc nếu không, kiếm business con con như kiểu mở cửa hàng (đắt hàng thì may ra được mức này). Nhóm này, như đã nói, toàn từ Vn sang chưa được 2 năm (bằng cấp nước ngoài thì đầy nhé, nhưng chỉ là kinh nghiệm trong nước) chưa nhà nào được như thế. Có một số nhà vẫn duy trì business của họ ở VN thì sang đây chỉ cần 1 người đi làm gọi là.
mesuzuki bao giờ đến Toronto? Bọn này cứ dịp national holiday nào là cũng gặp mặt hội lớn. Hội nhỏ mấy gia đình thì lúc nào thích thì gặp. Đợt 1-7 tới chắc chắn sẽ BBQ ở công viên nào đó. Lúc đó mesuzuki đã sang chưa thì gia nhập cho vui.
Mình vẫn tin là sau vài năm nữa thì mọi người cũng như vc mình sẽ khá hơn rất nhiều, vì đã là dân SW thì cũng là những người có chí, không chịu được cảnh sống của một số đông dân VN bên này (sang 10 năm, 20 năm mà vẫn ở nhà thuê, đi làm hãng. =;)
Cứ đi là sẽ tới đích, nhưng đường còn dài, không tránh được những lúc cảm thấy mệt mỏi!
Một trong những việc mà mọi người hay hỏi là tìm nhà giúp trước khi qua. Nói thật việc này rất khó vì thứ nhất, ko biết budget của các bạn, thứ 2 ko biết mức độ chấp nhận của các bạn đến đâu, thứ 3 thuê nhà thường phải ký 1 năm, các bạn mới qua chưa biết đi làm chỗ nào mà ký luôn 1 năm thì sau này muốn chuyển nhà gần chỗ làm (nhất là khi mới qua chưa có xe phải đi bus) thì làm sao? Vì vậy, mình nghĩ thế này: mới qua nên thuê nhà dạng short-term trên mạng, hoặc như vc mình là ở tạm nhà người quen biết (nói thật người mình ở nhờ là người quen của họ hàng nhà mình, chứ mình cũng ko quen trực tiếp, nhưng mình cần mà họ lại rất nhiệt tình nên cứ phải thế thôi). Sang rồi thì đọc báo để tìm nhà của người Việt (thuê kiểu này phải đến xem trực tiếp vì nhiều nhà OK nhưng nhiều nhà cũng bẩn lắm). Thuê nhà người Việt thì ko phải ký 1 năm, nên lúc nào tìm được việc, thấy cần phải chuyển cho gần chỗ làm thì lúc đấy sẽ thuê apartmment sau. Vc mình cũng y như vậy, chứ cái nhà thuê lúc đầu quá xa chỗ làm việc (mỗi sáng mất gần 2 tiếng đi, chiều mất 2 tiếng về. Hãi!).
Về công việc, nên nhờ Hội người Việt giúp đỡ. Một nguồn khác chính là từ những người mình quen biết. Network rất quan trọng, vì vậy khi quyết định sang Canada, các bạn nên tìm hiểu nên đi thành phố nào. Theo mình, chỗ nào mình có network tốt thì nên đi. Còn các điều kiện khác như khí hậu... thì đều khắc phục được cả. Nếu bọn mình ko có người giúp đỡ khi mới sang, thì ko có chỗ ở ngay khi sang (dù là ở basement), ko tìm được việc ngay sau khi sang có 2 tuần, ko được giúp đỡ cho bao nhiêu đồ dùng cần thiết (như giường, tủ, sofa, bàn ghế... Những cái này mà sắm thì cũng lại khá khá mà còn mất nhiều thời gian, công sức). Nếu bọn mình ko có 1 nhóm bạn như bây giờ thì ko chuyển được sang công viêc thứ 2, và ko có chỗ dựa tinh thần rồi còn upset hơn nhiều thế này. Xác định bên này đi làm như trâu. Như mình: work full-time + work part-time + học online (chỗ part-time job của mình cũng là người quen giới thiệu). 1 công việc đơn giản các bạn nữ có thể nghĩ tới khi mới sang là làm nails. Nhóm mình có 1 số người làm nail, nếu chịu khó ra những thành phố xa xa Toronto 1 chút thì mùa hè được $3,000-4,000 là trong tầm tay. Nhưng các bạn nên đóng cheque (tức là có trả thuế), khi nào đủ 910h thì có thể dừng đóng cheque để ăn thất nghiệp (lúc này thì vừa ăn thất nghiệp ,vừa đi làm tiền mặt). Hơn nữa việc đi làm đóng cheque có 1 cái lợi là dễ xin cho bố mẹ qua thăm (dạng visitor visa). Vợ chồng mình sang được vài tháng thì cũng làm giấy tờ mời mẹ qua, bà qua đây rồi hết hạn visa thì lại xin gia hạn (rất dễ). Một số bạn khác ko mời được vì chỉ có 1 người đi làm (trừ khi là tài chính của bố mẹ bạn ở nhà rất rất khá, để bù lại điểm hạn chế là tài chính của gia đình bạn ở Canada hạn hẹp do chỉ 1 người đi làm).
1 điều nên chuẩn bị nữa là chuẩn bị tư tưởng. Kiểu gì sang đây rồi sẽ có lúc các bạn lâm vào trạng thái chán nản (như mình bây giờ). Nên chuẩn bị định hướng lâu dài để còn có động lực phấn đấu (đấy, như mình có định hướng rồi mà vẫn còn get lost).
Chúc các bạn chân cứng đá mềm!
Về con cái: anh cu lớn sắp tới mới đi học, khoản tiếng Anh không phải lo, khoản lo chọn trường cho con là cũng không phải nghĩ. Con được hít thở không khí không ô nhiễm, hay được đi chơi (indoor, outdoor playground, đi thư viện...) chắc là thích hơn ở VN.
Bạn bè thì cũng đã có network đến hơn 10 gia đình cùng cảnh ngộ mới sang. Tuy mỗi nhà một gia cảnh nhưng thỉnh thoảng hội hè chè chén với nhau là vui lắm.
Về kinh tế thì cũng gọi là được, nhưng đấy là so với bản thân mình hồi ở Vn thôi (khi mà mỗi tháng tiết kiệm được vài đồng). Sang đây thì 2 vc phải đi làm cật lực, vất vả nhưng thôi thì cũng hơn VN về khoản này.
Nhưng cái mất cũng lớn quá. Địa vị xã hội thay đổi hoàn toàn khiến mình lúc đầu hụt hẫng ghê gớm. Nhiều người có bằng cấp (nước ngoài hẳn hoi) sang đây cũng chưa tìm được việc đúng mong muốn (khổ là cũng toàn nhà mới sang), phải đi làm lấy ngắn nuôi dài. Đi làm có người lịch sự, cũng có người tỏ thái độ ra mặt, ức chế vô cùng! Ở VN dù gì cũng chẳng ai động đến mình, đi làm mọi người tôn trọng lẫn nhau. Sang đây thì thế này đây! Sáng nào đi làm 2 vc cũng phải động viên lẫn nhau, rằng đây chỉ là ngắn hạn, dài hạn mình đã có kế hoạch khác. Vâng, kế hoạch đã có với mục tiêu và cách thức, mọi việc vẫn đang đi theo đúng hướng dự tính. Nhưng mà sao vẫn thấy quãng thời gian này lâu quá, khó khăn quá. Từ lúc sang đến giờ vẫn là cảm giác tạm bợ, tạm thời làm công việc mà mình không thích này vì đang đi học, học xong sẽ tìm việc khác đúng ngành; tạm ở nhà thuê này rồi sắp tới lại chuyển nhà khác; tạm thời sống thế này rồi sau này sẽ khác... Mệt mỏi quá! Nhiều lúc chỉ muốn quẳng đấy dừng lại ngay bây giờ, nhưng không được; mục tiêu ngắn hạn không thực hiện được thì mục tiêu dài hạn làm sao thành.
Còn chồng em, có nhà có xe có công ty riêng thì giỏi quá. Nhưng chồng em còn ngang nhiên đi với người khác, không về nhà ngủ đêm khi vẫn đang sống chung cùng bố mẹ (2 vc ở riêng thì đã đành). Vc cãi nhau thì xưng hô mày tao (chị thì chị ko thể chấp nhận được). Rồi lại lô đề để bố mẹ trả nợ tới 50 cây. Em à, chồng em cũng đáng để em yêu sống chết thế!
Kiên quyết lên bạn nhé, vì như thế mới là tốt cho con.
Mình vẫn mơ ước khi về mở một trường mẫu giáo, ít ra là có nơi để trẻ vui chơi thỏa thích, được chăm sóc cẩn thận.
Nhưng một điều quan trọng khác là bạn cũng phải lưu tâm đến con gái nhé. Tâm lý của cháu có gì khác thường không, cháu trả lời sao khi bạn hỏi chuyện gì xảy ra trên lớp. Chúc bé mọi sự tốt lành!
À, các mẹ ở Toronto, bọn mình có mấy gia đình (toàn newcomers, chưa ai quá 1 năm ở đây) đã tụ họp với nhau được mấy lần, đã lập group email để í ới nhau. Ở đây buồn quá nên hẹn nhau 1 tháng phải offline 1 lần.
Ở tuổi này, mỗi ngày thấy con một khác các mẹ nhỉ. Có khi thấy phát biểu những câu già dặn, nghe đểu ơi là đểu! Đi chơi thấy mấy cái vòi phun nước, thích lắm rồi nhưng còn chạy ra hỏi bố có mang quần áo cho con không. Bố bảo có, thế là mới chạy ra nghịch nước. Đi xe đạp phóng vèo vèo (trên vỉa hè thôi), đến ngã tư phanh két lại đợi bố mẹ. Ngủ thì thôi, cứ ngủ dậy nằm trên giường đã nghịch, hát, cười khành khạch rồi! Nhắc đến là lại nhớ con quá (đang ngồi ở cty mà)