Haizzz, mình cũng chả biết, nghe thiên hạ đồn thế...Nhưng mà năm nay năm tuổi, không phải mình mê tín, nhưng xui khủng khiếp.Cả năm mọi chuyện đều ok, còn ~ tháng nữa hết năm thì bao nhiêu thứ dồn dập đến...Thật là kinh khủng...
Bài thơ dễ thương lắm! Nhưng sao chỉ chấp nhận dc vài khuyết điểm của người ta mà lại muốn người ta yêu hết mọi thứ của mình vậy ^^
Cứ khóc , cứ buồn , cứ rên rỉ , cứ vật vã thoải mái đi em ạ. Nhưng xong rồi thì thôi nhé , sau cơn mưa trời lại sáng , cuộc sống đang ở phía trước , đứng dậy đi tiếp đi , đầu óc phải thông minh tỉnh táo hơn nhé , đừng có vì thế mà cố nhồi nhét tâm trạng mình vào cõi u mê cố chấp.Đau một lần rồi thôi, ngu một lần rồi thôi. Bản chất thật của tình yêu nếu e có thì nó không quan trong cái chuyện đàn bà hay con gái. Rùa chưa lập gia đình lần nào nhưng chỉ mong có người vợ sống với mình đến cuối đời cho dù đó là đàn bà , hay con gái , hay đã từng có chồng chuyện đó không quan trọng , quan trọng là có ở bên mình mãi được hay không thôi. Trên đời còn nhiều đàn ông có suy nghĩ như rùa lắm , cứ vui sống với niềm tin mới đi.:Angel:
Còn cái chuyện trinh tiết chị cứ coi nhẹ nhàng đi, không phải lo lắng nhiều lắm đâu, bây giờ chị lo sau này sẽ không có ai chấp nhận chị hay lo lắng cái j?
Có muốn chết cũng không chết được đâu,mình xếp hàng mãi đến lượt thì lại bị diêm vương đuổi về.Bảo bao giờ hơn thằng kia thì mới cho xuống.
Đôi lúc ước sao mình có thể ích kỷ, cong cớn, đành hanh và độc ác thêm một chút..có lẽ mình đã không phải đau nhiều như thế này!
Còn khi yêu rồi mấy cái khuyết điểm chẳng là gì cả, đã yêu thì sẽ yêu cả ưu điểm và khuyết điểm của nhau..nhưng nếu là lỗi lầm thì lúc ấy chắc còn xem xét đã..^^!
Tặng bạn 1 bài thơ nè..hok hay lắm nhưng có lẽ hợp với chủ đề topic..
EM BIẾT...NHƯNG...!!!
Em biết rằng mình chẳng có xinh
Nhưng em luôn chăm chút cho tâm hồn mình tươi đẹp!
Em biết mình chẳng học cao biết rộng
Ngốc nghếch thật nhiều nhưng em hiểu tim anh!
Em biết rằng mình dẫu chẳng đảm đang
Nhưng sẽ cố gắng vì anh..em học hỏi
Em cũng biết mình thường chồn chân mỏi gối
Nhưng cùng anh e sẽ đi hết quãng đường đời..
Và e biết mình hay giận những chuyện khơi khơi
Vì rằng “ớt nào mà ớt chẳng cay” anh nhỉ?
Em còn biết mình cứ hay thất thường tính khí
Lúc dịu dàng khi cong cớn..rõ đành hanh..
Cái đầu thì quên rất là nhanh
Nhưng lỗi lầm của anh..thì..đừng hòng quên nhé
Và đôi khi chỉ một làn gió nhẹ
Cũng làm em cồn cào da diết nhớ về anh
Gia đình em dẫu chẳng làm nông
Nhưng cũng chỉ là gia đình bình thường anh nhỉ
Và cha mẹ thì yêu em lắm ý
Nên chưa đành lòng gả con gái xa đâu
Bạn bè em ngó trước ngó sau
Gom cả lại, thiết thân cũng chỉ dăm bảy đứa
Cũng đừng ngạc nhiên khi tụi nó chưa hiểu anh đã quý
Vì chỉ cần em yêu đã là quá đủ lý do
Em cũng biết mình còn nhìu khuyết điểm nhỏ to
Nhưng bên anh em sẽ dần mài dũa
Và vì yêu anh em cũng hứa
Chấp nhận vài khuyết điểm của anh
(vài thui nhé..chứ hok phải tất cả biết không!)
Với nhiều người em chẳng còn trẻ con
Mà kinh nghiệm cuộc đời thì còn nhiều non nớt
Nhưng em biết tình yêu trao anh là không hời hợt
Chín chắn, mặn nồng đủ chia sớt buồn vui..
Từ cử chỉ, giọng cười, ánh mắt, bờ môi
Em hiểu lắm..dẫu rằng em còn nhiều nông cạn
Thời gian trôi sẽ làm em già dặn
Nhưng tình cảm thì mãi trong sáng trẻ trung
Và từ khi yêu cho tới tận ngày tháng sau cùng
Em vẫn nguyện bên anh giữ gìn hạnh phúc
Đó anh ơi..là những gì của con người em hiện thực!
...anh có chắc rằng..sẽ yêu hết..những gì em có không anh?
Tại sao người ta lại không biết trân trọng tình yêu chân thành..tại sao cứ phải làm tổn thương nhau như vậy hả anh..
Quan điểm sống của anh hay như vậy mà chưa lập gia đình sao anh..Chúc anh sớm có một gia đình hạnh phúc nhé!
Cám ơn amami đã chia sẻ nhé..:(
Mặc dù lúc đó tỏ thái độ rõ ràng với cô gái kia thế vậy nhưng mấy ngày nay anh ấy cũng chẳng thèm gọi điện nhăn tin như ngày xưa..nói là cả hai cùng cố gắng mà biết em đau khổ cũng chẳng thấy động viên an ủi gì..Biết là bận nhưng làm gì tới mức không thể nhắn tin gọi điện một chút phải không mọi người...
Em phải làm sao bây giờ..em đau quá! :((
Bản thân mình có thể nhận thấy rằng đúng là mình có những giá trị để anh phải trân trọng nhưng so với 2 cô gái kia..có lẽ về hình thức, tiền tài, sự khéo léo...v..v..mình không bằng được..
Tại sao trao yêu thương chỉ nhận lại đau khổ nhỉ..hix...
Rất mong được gặp mọi người để được sẻ chia..!
Tại sao một người mẹ có thể bỏ con mà đi thế nhỉ (hay tại vì mình yêu trẻ con quá nên không sao hiểu nổi)...haizzz!...Ôi cuộc đời!
Bản thân mình thì chẳng tin luật nhân quả của tự nhiên..nếu thực có luật đó thì đã chẳng có những kẻ xấu xa nhởn nhơ sống sung sướng...
Ôi cuộc đời..!
Thấy hận cuộc đời quá bạn ơi..bằng này tuổi đầu..luôn luôn cố gắng sống để không phụ ai, không làm tổn thương ai nhưng sao ai cũng phụ mình..đau quá..
Sự phũ phàng phải được đánh giá bằng mức độ tổn thương tâm lý..có thể với một người khác chuyện của mình cũng chưa có gì to tát nhưng đặt trong hoàn cảnh của mình lại đau đớn không sao tả xiết...hix
Uh..khi nào rảnh gặp nhau nhé..những lúc đau đớn như thế này cần lắm những người bạn để sẻ chia! Thank bạn nhìu nhé!
Nói thật nhé có một anh người yêu yêu bạn như thế mà không biết trân trọng thì bạn đúng là quá ngốc nghếch..mấy cái chuyện ham muốn, dục vọng..v..v..rồi cũng phai dần theo năm tháng tới lúc nhìn lại thì sẽ thấy điều quan trọng nhất là gia đình..những người sẽ bên ta và gắn bó với ta trong suốt hành trình còn lại của cuộc đời..
Mình cũng đã tha thứ cho người yêu mình nhưng cũng chỉ có giới hạn nào đó thôi..người ta vẫn bảo "tức nước thì vỡ bờ"..mong rằng bạn (cũng như người yêu mình) sớm nhận ra điều gì là quan trọng với bản thân..
Tình yêu kia cũng một thời đắm say tha thiết
Con tim ai cũng đã từng rung lên hồi mãnh liệt
Nhưng chuyện qua rồi xin hãy để ngủ yên…
Chỉ cần nghĩ tới chuyện xxx với người không phải là chồng mình mình cũng đã thấy ghê tởm rồi!
Hãy đặt bạn vào trong hoàn cảnh của người yêu bạn, thử một lần hiểu tâm trạng người ta đi rồi quyết định nên làm gì...
Với những người như bạn không hiểu sau này làm vợ, làm mẹ thì sẽ ra sao nữa..