Hiện giờ e đang rất hoang mang và rối trí mà không biết phải chia sẻ cùng ai..Người chị gái luôn sát cánh bên em trong quãng thời gian đầu tiên của cuộc đời nghe em tâm sự giờ đây tâm trạng còn suy sụp hơn em..Có lẽ do yêu thương và thất vọng về em quá nên chị không thể chịu được..Dường như cô đơn trong chính tình yêu thương lại là điều tệ hại nhất trên đời..


Nước mắt cứ thấm đẫm từng đêm..Lúc này đây em rất mong được chia sẻ..Em xin kể lại câu chuyện của em để các mẹ, các bạn trong lúc tinh thần minh mẫm phân tích giúp em, chỉ cho em một hướng đi đúng đắn!


(Quãng thời gian này em muốn được kể lại như một câu chuyện của một người “không phải là em”..mong các mẹ thông cảm..:( )


Trong cái rét 8oC Hà Nội đìu hiu đến tệ..


Ngồi cuộn tròn trong tấm chăn ấm áp cơ thể cô vẫn run lên cập cập..không chỉ bởi cái lạnh của thời tiết khắc nghiệt mà còn do cái lạnh trong tận đáy lòng..


Ý nghĩ mơ màng kéo cô lại mấy ngày trước trong một chuyến về thăm quê cô đang loay hoay làm cơm với mẹ…


- Quay lại với thằng Đ đi con!


Đang kể chuyện vui vẻ câu nói của mẹ đột ngột làm cô im bặt! Không khí trở nên quá nặng nề khiên tim cô đau nhói..


- Mẹ chỉ nghĩ!


- Con xin lỗi, không được mẹ ạ


- Nó vừa gần, phong độ hơn và cũng đang trên đà thành đạt..


- Con xin lỗi!


- Mẹ thấy gần đây nó có vẻ muốn quay lại!


- Con đã nói rồi mà..mẹ, không thể được..Đ nó có người yêu rồi!


- Làm gì có đâu!


- Đ có người yêu mới lâu rồi, mẹ..(cô lặng lẽ, tim cô đau lắm..và cô biết mình đang nói dối..)


- Vậy à..quê nó ở đâu?


- Thanh Hoá mẹ ạ! Con nghe mấy đứa bạn nói vậy.


- Ừm..chúng mày, sao đứa nào cũng chọn yêu xa thế! Mà tết này bảo thằng H về nhà mình ăn tết.


- Vâng! Nhưng con nghĩ chưa chắc anh ấy đã về được, anh ấy phải ăn tết ở nhà anh ấy chứ mẹ, với lại công việc gần đây bận rộn lắm ạ!


- Bận rộn thế thì lập gia đình làm sao được..lại còn đòi sinh con ngay nữa.


- Hì..thì có gia đình rồi ắt sẽ phải sắp xếp lại công việc, tự nhiên sẽ hết bận thôi mà mẹ.


- Mẹ chả tin đâu. Nếu hai đứa vẫn cố tình muốn lấy nhau bố mẹ cũng không phản đối nữa chỉ có điều phải đợi qua đông chí, được tuổi mới được cưới, mày biết tính bố mày rồi đấy, cứ nằng nặc là hỏng hết. Còn chuyện sinh con có phải cứ muốn là được đâu, đầy người cưới về cũng phải dăm bảy tháng mới có nên chắc gì đã sinh được trong năm nay, con cái là do ông trời con ạ!


- Con biết con cái là do ông trời..nhưng không cho bọn con thử làm sao biết được hả mẹ?


- Nói vớ vẩn gì thế..(giọng mẹ cô đanh lại)


Đôi mắt mẹ cô đanh lại, vẻ hiền dịu chuyển sang trạng thái sắc lạnh, và xa lạ đối với cô, giống như là mẹ đang gửi tới cô một lời cảnh báo rằng mẹ sẽ thẳng tay trừng trị những đứa con hư đốn!


Nhìn đôi mắt mẹ cô thầm nghĩ..“mẹ thân yêu ơi, con xin lỗi……..”


- Hì, thì con cứ nói thế thôi! Biết đâu cưới về có ngay giống chị con!


- Hôm trước em nó bảo thấy mày nghe điện thoại xong khóc tức tưởi, thế có chuyện gì!


- Không có chuyện gì đâu mẹ!


- Sao lại không có chuyện gì, khóc tới húp cả mát..mà có mấy khi mày khóc trước mặt người khác đâu!


Ngần ngừ một lát cô lên tiếng.


- Dạ! Gia đình bên đó người ta không thích có con dâu tuổi Dần mẹ ạ, họ cũng bảo hai đứa con không hợp tuổi, nghe anh ấy nói có vẻ cũng phản đối gay gắt, lúc con về thì cũng thấy bình thường thôi nhưng chắc do người ta khéo nên không thể hiện!


- Sao lần trước về đây mẹ phản đối nó nói mẹ cứ mê tín, 86-83 chả có gì, còn bảo quyết định lấy ai là ở nó, hạnh phúc hay không là ở hai đứa mày. Mẹ thấy thằng này cứ xiên xẹo sao ấy!


- Bạn gái cũ của anh ấy đòi quay lại, bảo ngày trước chỉ là do hiểu lầm với chưa nói chia tay nên nhất định không buông tha anh ấy!


- Thế thì càng tốt, để nó quay về với người yêu cũ của nó còn mày quay lại với thằng Đ!


- Không thể được mẹ ạ (đôi mắt cô trở lên u tối!)


- Sao lại không được?


- Mẹ hiểu mà..Con yêu anh ấy!( Cô thầm nghĩ vì sao ngày xưa mẹ xé giấy gọi vào đại học vì bố, vì sao bố bỏ công tác để về với mẹ?..Mẹ ơi con yêu!)


Lại một sự im lặng tới não nề..Trong lòng cô xáo trộn biết bao nhiêu điều, đau đớn lắm mẹ ơi giá mà mẹ hiểu..sút ba cân trong vòng một tuần mà mẹ vẫn tin tưởng cái nguyên nhân ốm cảm cúm mà cô đưa ra..kỳ thực cô có ốm nhưng mà là do suy nghĩ quá nhiều, và cô suy nhược…trầm trọng!


Cuộc đời sao mà nghiệt ngã..


Một lòng một dạ yêu một người mà sao cũng đau đớn đến thế, chưa bao giờ cô dám làm tổn thương ai, chưa bao giờ cô lỡ lòng làm người khác đau vậy mà ông trời cứ liên tiếp để người ta phụ cô thế! Tim cô đau xé nhớ lại cái tin nhắn hôm nào..“anh sợ phải xin lỗi em”..cô lại khóc, tại sao anh có thể nói ra những lời vô trách nhiệm đến thế!


Ngày mới yêu anh từng nói..“em đừng bao giờ nhắc tới chuyện tuổi tác 86-83 anh buồn cười lắm đây” rồi anh thuyết phục và làm cô tin tưởng anh, yêu anh hơn.. “bọn tây nó lấy nhau có cần xem tuổi tác gì đâu, đơn giản thấy hợp nhau thì cưới, mà quan trọng là ở hai đứa mình sống với nhau như thế nào chứ tuổi tác thì quan trọng gì”..“nhà anh chắc chắn là cũng phản đối nhưng tất cả ở anh hết, tuy anh là con út nhưng từ trước tới giờ chuyện của anh anh quyết”..cô thấy mình thật sự hạnh phúc bên anh!


- Tạm ứng cho anh!


- Không thể được!


- Thôi nào, tạm ứng cho anh đi mà!


- Em đã nói rồi, không thể được! Em sẽ gìn giữ nó cho anh, anh iu ạ!


- Nhưng anh không chịu được nữa rồi! Chúng mình cưới đi!


- Chưa được anh ạ, hai bên gia đình còn đang phản đối, với lại hai chị em gái không cưới cùng 1 năm được!


- Chả sao cả, hai chị em cưới cùng một năm thì có sao đâu


- Nhưng chỗ em người ta kiêng! Đợi em hai năm nữa!


- Thế thì tạm ứng cho anh đi! Cho em lựa chọn, cưới hoặc tạm ứng cho anh!


- Chưa cưới ngay được, mà e nói rồi e sẽ quyết tâm gìn giữ cho anh đấy, ngốc iu!


- Em là cô gái đáng ghét lắm có biết không?


- Hì..!