Thai nhi được bao nhiêu tuần tuổi rồi em?
Mọi người lên dây cót tinh thần cho em với, em một nhóc 3 tuổi và một em bé vẫn đang trong bụng nhưng vẫn phải dứt khoát để giải thoát cho 3 mẹ con. Em đang sợ nhiều thứ quá nhưng quan trọng nhất là sợ chồng cứ đeo bám. Nước mắt đã chảy nhiều, sức khỏe đã cạn kiệt rồi không thể tiếp tục thêm được nữa.
em nghĩ là do chị cho nhìu sữa quá, nó ko đặc đc mà để lâu thì chua thế đấy, sữa em làm đợt trc cũng thế, sau nhiều nấm lên là đặc ngay, chị có thể bớt lg sữa đi hoặc để ngoài lâu hơn
Danh sách bé Sài Gòn OFF SINH NHẬT Update đến ngày 16/9/2007:15. bé Nhật - mẹ bé Nhật, ngày sinh 25/10/2006, Phone: 091837484616....Các mẹ đăng ký tiếp nào. Và nhớ cho điện thoại để tiện liên lạc nhé.Địa điểm: Bình Quới 1.Thời gian: Ngày 30/09/2006
Chúc mừng các bé SG, các mẹ chuẩn bị chu đáo quá..... K hiểu các con hưởng thụ được bao nhiêu % nhỉ...... hihi. Hội HN mình ơi!!!! Cũng bàn bạc đi chứ Nhà cu Bim đăng ký 03 suất(2 lớn, 1bé)..... tiếp nào....
Sao cứ chạm vào nỗi đau thì ko hiểu nước mắt ở đâu cứ tuôn trào thế? biết rằng có làm gì đi nữa cũng ko thay đổi đc , mà sao vẫn thấy xót xa, mỗi ngày con khôn lớn là nỗi buồn của mẹ càng trồng chất .nhìn con hồn nhiên vô tư cười đùa mà mẹ cứ nghĩ rồi đây khi con biết nói thì biết ko có cha để con tập gọi ba ba , chẳng có cha nâng đỡ mỗi khi con vấp té hoặc vỗ về mỗi lần con đau ốm ,cấn nhiều lắm 1 bàn tay của cha .....
Mình đang củng cố tinh thần, sức khỏe và quyết tâm để chuẩn bị khuyết.Chiều qua, chồng về ngoại,chở con về nhà chơi cho mình đi tái khám. Mình về lại nhà, thấy dửng dưng như không. Chồng mình nghĩ mình không bao giờ bỏ nổi anh ta đâu, vì mình cũng bỏ đi nhiều lần rồi mà lần nào cũng quay về. Nhưng cái gì cũng có mức độ thôi, bởi thế mới có chuyện " giọt nuớc làm tràn ly" chứ.Hôm nay có con rồi, mình thấy cuộc sống mình có mục đích và động lực để cố gắng sống cho ra sống. (FN ở bên topic " hội cún ỉn tháng 2..." có nói " có con rồi vất vả bận rộn tới đâu cũng hơn lờ lững sống một mình"(mình nhớ đại ý nhá...:4: :30: )Nhưng thật lòng, thấy tê tái lắm. Nếu mình có con sớm hơn, có lẽ mình đã không thê thảm như bây giờ.Mất nghề nghiệp, bây giờ thành ra cái nghề học hành tử tế thì lại gần như rất khó để quay lại,làm công việc khác thì lại không có chuyên môn. Đêm nằm, cứ nghĩ đến những điều mình đã mất, đến những cơ hội đã bỏ qua, những năm tháng mệt mỏi...Muốn khóc mà không khóc được. Nhưng ngòai ba mươi cũng chưa phải đã già. Cố lên. Bây giờ là phải cố tự chăm sóc lại bản thân. Sinh xong mất sức nhiều quá. Rồi cố đi làm, rồi cố đi học lại... Cố lên. 9 tháng mang thai và sau khi sinh 1 tháng rưỡi nay, mình ôm cái web này để lấy tinh thần mà chịu. Cám ơn những người bạn mà wtt đã mang đến cho tôi.:1:
Cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình, vẫn biết như vậy là hợp lý nhưng cũng rất khó để đưa ra quyết định cuối cùng bạn nhỉ? Nhiều khi mình nghĩ cần phải cứu vãn tình thế nhưng lúc nào mình cũng là người cố gắng, giờ mệt mỏi lắm, mình đang buông xuôi nhưng buồn quá!Con mình 5 tuổi, chắc chắn sẽ theo mẹ nhỉ? nhà anh ấy tuyên bố nếu chia tay thì sẽ làm mọi cách để giành được con mình vì là cháu đích tôn của họ. Có lẽ vì lý do ko muốn mất con nên chồng mình đang sống rất đối phó và không chịu bỏ mình.
Hôm nay lại bị khủng bố tinh thần, ko biết bao giờ mới bình yên đây. Cứ tưởng là mỗi người một đường, không ràng buộc gì nữa mà vẫn còn nhiều duyên nợ quá. Giá anh xa em, anh thành đạt, anh hạnh phúc thì em thấy yên lòng, đằng này anh sa sút, anh xuống dốc quá, em ko làm cách nào giúp được. Khi chia tay nhau, em đã gạt đi tất cả những kỷ niệm đau buồn, những sự phản bội, dối trá anh mang lại cho em, em vẫn muốn chúng ta là bạn, như cách đây hơn 20 năm, vẫn nắm tay anh để kéo lại, ko để anh tiếp tục trượt xuống dốc, nhưng em mệt mỏi rồi, em phải buông thôi.Ngày hôm nay có lẽ cuộc đời mình thực sự sang một khúc ngoặt mới, mình sẽ phải đối mặt với những thử thách như 1 VTKer đúng nghĩa
Ngày lễ, mọi người dăt díu nhau đi nghỉ. 2 mẹ con cứ lang thang , quanh quẩn ở HN. Chẳng có quê để về. Ngày bé, bố chở xuống bác chơi vào ngày CN.Cũng ở HN thôi, nhưng mà vui và phấn khởi lắm. Từ ngày bố đi vắng, mấy mẹ con dắt nhau đi Bờ Hồ. Khi yêu anh, cứ tưởng sẽ có 1 làng quê nhỏ chờ mình mỗi dịp cuối tuần. Ước mơ không thành, thương con gái chẳng biết hương đồng gió nội. Lại mong mình chẳng phải con gái HN, biết đâu sẽ thích hợp với bà nội Zon??????
Có tớ đây, tớ ở Biên Hòa, gần Sài Gòn nè.
Em vẫn chưa quyết định được là có bỏ thai không nữa...Chán quá phải không các chị??!!!Chồng em lại bỏ mặc mẹ con em rồi.Kiểu này chắc em phải đi bỏ thai luôn quá:Crying: :Crying: :Crying: Chứ một mình thỉ em không thể nào cho con cuộc sống đàng hoàng đầy đủ được như em mong muốn:Crying: :Crying: :Crying:
Em đã tin lời anh ta là anh ta sẽ sữa đổi, sẽ không còn bỏ nhà đi hoang nữa...nên mới giữ thai tới giờ này...Em chán quá...Đã gần 30 tuổi đầu rồi mà còn dại quá phải không các chị:Crying: :Crying: :Crying:
Giá như em không phải sinh ra trong một gia đình nghèo khổ như vầy...Nhà cha mẹ em là một cái lò lửa chiến tranh với diện tích 21m2:Sad: .Em đang ở nhà ba mẹ mà cũng không yên...:Sad: :Sad: :Sad: Có lẽ anh ta biết như vậy nên không sơ em bỏ đi luôn chăng???Em đã lấy anh ta để trốn khỏi nơi này, để rồi bây giờ em lại phải chui về đây và còn đày ải thêm một đứa con dại:Sad: :Sad: :Sad:
Thứ hai tới em sẽ đi BV,rồi em xin triệt sản luôn.Em không có quyền có được hạnh phúc trong cuộc sống này sao???