Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Yêu thương bị cấm đoán :(
em phải có tính kiên nhẫn em à
hãy kiên nhẫn,nhớ đừng bao giờ trách móc mẹ anh ấy vì bất cứ điều gì,đừng gây áp lực thêm cho anh ấy,nếu anh ấy và mẹ a ta cãi nhau vì em thì khoảng cách giữa em và bác càng lớn thêm mà thôi.
nếu bác ấy vẫn mở cửa đón em vào nhà,thì hãy đến nhà,gõ cửa thì cửa sẽ mở mà em.
khi nào gõ hoài cửa không mở thì đọc câu thần chú: vừng ơi mở ra.
hãy mở lòng mỗi khi ở bên bác ấy,cười nhiều và quan tâm bác ấy nhiều hơn,hãy thấy 1 điều rằng: bác ấy ở 1 mình,cũng là 1 phụ nữ cô đơn. nếu em hiểu được cái điều ấy,thì em sẽ xóa dẫn được khoảng cách rồi đó

em cám ơn anh nhé!
Em ko trách móc gì mẹ anh ấy cả, em cũng ko có làm gì để anh ấy phải khó xử, vì em biết người đứng ở giữa khổ thế nào mà, người bị trách móc là em, từ mẹ anh và từ anh. :) Giờ khi em nghe anh nói về những nhận xét của mẹ anh về em (những điều ko có thật), em chỉ biết im lặng thôi...
05:00 CH 29/08/2012
Yêu thương bị cấm đoán :(
anh OnedayIwilldie và chị hoi-lam-gi có cách nào giúp em khắc phục tình hình được không? Bây giờ không thể nói là 2 người yêu nhau thật lòng thì sẽ bên nhau được. Giả sử nhà em cấm cản thì sẽ dễ hơn là nhà anh, huống chi anh ấy rất rất rất thương mẹ...
07:27 CH 28/08/2012
Yêu thương bị cấm đoán :(
Chia sẻ với em. Chị thấy có một số chuyện như vầy, có điểm chị cũng không rõ lắm, hỏi lại em để chia sẻ tốt hơn ha.
- Lúc trước anh sống với mẹ ở gần nhà em ở miền Nam phải không ? Vậy đi làm xa rồi về Bắc là về thăm ai ? Sao không ở nhà với mẹ ? Điều này gợi suy nghĩ của nhà em cũng đúng thôi.
- Vụ qua nhà thăm hỏi thì không biết liên quan gì đến vùng miền hay không, nhưng chị nghĩ nhà em cũng không sai. Người lớn chưa nói năng gì mà một mình mình cứ qua lại nhà trai, coi như người trong nhà, nhà lại gần nhau thì hàng xóm lời ra tiếng vào cũng khổ cho ba mẹ em lắm. Nghe em kể em và bác gái kể cho nhau nghe chuyện xưa chuyện nay vậy là đã thân nhau lắm rồi, sao còn giữ kẽ cứ phải hỏi bác khỏe không, bác thế nào làm gì vậy không biết. Có lẽ tính chị cũng giống em, không xởi lởi bằng lời nhiều được.
- Chuyện bác nặng lời với em, nói những điều em nói đều là nói dối: Chị nghĩ dễ chứng minh mà ta ? Phải chi khi đó em nghe anh về nói lại như vậy thì cùng nhau qua nhà hỏi lại bác, lễ phép nhưng rõ ràng bác nghĩ những chuyện nào là sai, thì chứng minh lại cho bác thấy. "Em cũng kể bác nghe chuyện hàng ngày của em, về công việc, đời sống.." Chị thắc mắc chỗ này, vì nhà gần nhau thế thì dễ gì nói dối ? Mà không nói dối thì chứng minh dễ như chơi. Vậy sao lại có chuyện ?
Em không tiện nói rõ nút thắt thì chắc mọi người cũng khó gỡ cho em. Vậy chị chỉ khuyên là cả hai gặp bác hỏi rõ những điều bác không hài lòng hay hiểu lầm gì đó, rồi chứng minh cho bác thấy là xong.

Em cám ơn chị đã chia sẻ với em. Em xin trả lời từng câu của chị nha.
- Anh chỉ mới chuyển đến gần nhà em hơn 1 năm thôi (m.Nam), lúc đó chỉ có mình anh trong này, thời gian sau có ba và em trai của anh. Nhưng anh đi làm về chỉ ở nhà đó vài ngày rồi về m.Bắc với mẹ. Thời gian đó anh và em nói chuyện với nhau qua yahoo là chủ yếu.
- Chuyện qua thăm nhà, em cũng ý thức được suy nghĩ của ba má, nên khi ba má ko vui em cũng chỉ biết hạn chế, tuy nhiên có chút ương ngạnh nên làm ba má buồn. Vấn đề này khi xảy ra chuyện, em có nhờ anh nói cho ba mẹ anh rõ, nhưng mẹ anh nói là ko quan tâm nữa.
- Chuyện hàng ngày, vì em và bác cũng mới gần gũi nhau, nói cho đúng thì bác là người dễ gần, và hay nói, nên khi qua nhà em chủ yếu là nghe bác nói chuyện (em nghĩ do bác là người có nhu cầu tâm sự cao, và em cũng thích nghe bác nói hơn). Em cũng góp vui câu chuyện khi nói về công việc (thời gian đó em làm nhiều công việc cùng 1 lúc), về đời sống, nói những điều thật lòng, vậy mà cuối cùng em lại bị mang tiếng là nói dối, điều này anh nói với em, anh đã giải thích cho mẹ, và mẹ đã hiểu, nhưng em biết anh chỉ nói an ủi em thôi.
Ban đầu em cũng nghĩ hay mình cứ làm mặt lì qua nhà anh để nói cho mẹ anh hiểu (anh cũng bảo em thế, mà lúc đó thì anh đã đi làm, nếu qua thì chỉ có mình em và bác), nhưng em sợ, qua nhà anh rủi mẹ anh ko cho em vô nhà (vì lần cuối cùng em qua, em chưa biết chuyện gì xảy ra, thì khi gọi cửa, bác đứng trong nhà hỏi em qua đây làm gì, em vô tư nói con qua chơi, bác mới ra mở cửa cho em. Lúc trước thấy em qua là bác mở cửa chứ ko hỏi thế), nếu bác ko cho e vô nhà, hoặc nói những lời nặng với em, để hàng xóm nghe được, em thì không sao có thể vì anh mà chịu nhưng ba má em không biết phải sống thế nào ở đó nữa.
Em nghĩ vấn đề bắt đầu khi em nghỉ việc làm ở 1 công ty và muốn kinh doanh riêng (thời trang). Khi em tâm sự với bác điều này bác tỏ vẻ ko thích, tuy nhiên vẫn có những lời tư vấn cho em. Rồi sau đó cũng trong lúc nói về vấn đề này mà bác nói nặng lời với em. (Trước em có làm ở 1 cty, cv ổn định nhưng do gia đình, em phải về 1 thành phố nhỏ hơn, giờ kinh doanh ở đây cái gì cũng khó, em thất nghiệp 2 tháng rồi :( )
Em trước giờ được lòng phụ huynh của các bạn em (đa số người Nam, khi vô nhà em nói vừa đủ và vui vẻ, nhưng thấy ai làm gì cũng bu theo xin cho làm cùng), khi trong trường hợp này, em không biết mình đã sai điều gì nữa chị ạ... :(
06:16 CH 28/08/2012
l
loveofmylife85
Hóng
468Điểm·2Bài viết
Báo cáo