Chào các anh chị,


Hôm nay em xin phép được tâm sự và mong muốn nhận được lời khuyên từ các anh chị về chuyện tình cảm của em.


Em 24t là con gái miền Trung, nhưng sống ở miền Nam từ nhỏ. Em và một anh trai miền Bắc đang yêu nhau, gần được 1 năm thôi.


Chuyện của tụi em xin tóm tắt như sau:


- Thời gian đầu: gia đình chấp thuận, gia đình 2 bên mến 2 đứa, cũng như gia đình 2 bên mến nhau.


- Thời gian sau 1: gia đình em thấy anh đi làm xa, khi về thì về Bắc, ít gặp gỡ tiếp xúc với em nên gia đình nói em xem xét lại chuyện này, vì gia đình em sợ bị anh lừa dối tình cảm. Sau 1 thời gian cố gắng, chứng minh, thì gia đình em ko nói gì nữa, chỉ nói là tùy vào em quyết định vì đó là hạnh phúc của em.


- Thời gian sau 2: khúc mắc bắt đầu. Em vẫn qua thăm hỏi mẹ anh bình thường, bình quân 1 tuần 2 lần. lúc đó có anh ở nhà cùng mẹ. Sau đó anh lại đi làm xa thì em cũng có qua nhưng cũng với số lần như trên. Mẹ anh bắt đầu ko thích em, vì cảm thấy em ko quan tâm mẹ anh, ít qua nhà với mẹ anh.


Thực tế 1 điều: mẹ anh muốn em qua thường xuyên và hỏi thăm sức khỏe, đại loại như bác khỏe không, bác thế nào...và tự nhiên như đang ở nhà mình. Còn nhà em thì cổ hủ hơn, ko muốn con gái mình qua nhà con trai nhiều, khi mà người lớn chưa có ai lên tiếng về việc em và anh yêu nhau, nhưng cũng chỉ nói thế, còn em đi qua nhà bác thì cứ đi thế thôi. Em ko biết làm thế nào để vừa lòng nhà em và nhà anh cùng lúc, vì 2 nhà cách nhau khoảng 20 bước chân (chứ xa thì ko có vấn đề gì rồi). Có phải đây là sự khác biệt vùng miền ko?


Em là người khô khan, ko biết thể hiện tình cảm, nên em chỉ dùng hành động, như qua nhà bác thấy bác làm gì cũng theo làm phụ, nhưng bác hay xua bảo để bác làm... Em và bác cũng hay tâm sự, bác kể em cho em nghe nhiều thứ, từ xưa đến nay. Em cũng kể bác nghe chuyện hàng ngày của em, về công việc, đời sống.. Rồi có 1 ngày em qua nhà chơi, bác có nói vài lời hơi nặng với em, em có nói lại với anh. Sau anh đi làm về, anh có nói chuyện với bác thì bác nói em mà qua nữa thì bác còn nói nặng lời hơn, và bác muốn tách tụi em. Bác nói những chuyện em nói với bác đều là bịa, là nói dối, (thực sự em ko biết vì sao bác nghĩ thế) và em ko quan tâm bác, vì ko thấy hỏi han sức khỏe...rồi còn nói nhiều lắm, bác và anh cũng có cự cãi 1-2 lần vì chuyện này, rồi bác khóc vì anh vẫn đi với em... Rồi sau bác kệ, bác nói với anh nếu anh đi với em hoài thì em sẽ không lấy chồng đc. Em hiểu câu nói ấy là bác sẽ không bao giờ chấp nhận em làm dâu.


Em và anh đau đầu, anh bảo em cùng cố gắng, sẽ vượt qua, anh bảo em đợi anh, đợi hơi lâu... Em hỏi anh có nhắm 2 đứa đến đc với nhau ko, anh bảo ko biết, chỉ biết hi vọng. Em muốn cùng anh cố gắng, nhưng em không thấy anh làm gì để em tin tưởng vào tương lai mà cùng anh cố gắng. Có thể nói chỉ cần 2 người yêu nhau thôi là đc, nhưng em biết anh thương mẹ, anh sẽ không để mẹ buồn nhiều... em luôn nghĩ sẽ có 1 cái kết rất tiêu cực.


Xét cho cùng thì phần lỗi do em, do em không nói ngọt được :( nhưng giờ em không dám qua nhà anh nữa, vì mẹ anh ko thích, và vì em qua cũng không biết với tư cách gì...


Giờ em không biết mình nên làm thế nào, em sợ mình sẽ là người làm anh khó xử giữa 2 bên... mà chia tay thì cả 2 đều không đặng... bên nhau thì không biết mai sao...


anh chị ai trong trường hợp của em, giúp em với...


P/S: anh, anh có đọc được cái này, em nghĩ anh biết là em, xin lỗi anh vì em ko biết nên tìm sự giúp đỡ từ ai nên em đành phải kệ chuyện của mình....