Nói chuyện này ở đây ko biết có lạc đề ko, nhưng mà Tây thì khoảng 17-20cm vì lúc cầm vào tay để làm việc thì còn dư dài lắm, ko có bé bé xinh xinh như Á châu, vừa tay mình hoặc thừa ra có 1 chút. Có lần mình phải đi khám, nurse check xong hỏi liền "mày mới có partner mới hả?" chắc nó to quá, nó phá hủy bên trong.
Đúng là cái xứ mọi rợ nên mới có người ủng hộ hành vi hiệp sĩ hoặc trộm chó. Tư duy văn minh ko chấp nhận lạm dụng tư hình thay mặt luật pháp trước bất cứ lý do nào.Sinh mạng của 1 người là cực kỳ tôn quý dẫu nó có là hạng rác rưởi như thế nào. Bởi vậy quy trình xử tử hình 1 con người mới phải qua đủ các khâu sơ thẩm, phúc thẩm rồi xin ân xá. Thế mà cái đám người mọi rợ kia dám cho mình cái quyền vượt qua cả quan tòa và đao phủ để giết người. Việt lừa là 1 xứ sở rất lạ kỳ: Bản thân nó dan gian đã có câu "Thương người như thể thương thân" rồi nó du nhập đạo Phật với tinh thần từ bi hỷ xả rồi đạo Thiên Chúa với tình yêu thương con người mà hành vì của 1 bộ phận ko nhỏ Việt Lừa có chữ nào giống với những điều đó ko? Đã thế 1 bộ phận ko nhỏ người dân ủng hộ chuyện này. Thảo nào cái đất nước này nó cứ ngu và nghèo mãi. Chất lượng công dân chỉ đến thế này
Những kẻ trộm chó thì đáng bị phạt vì tội ăn trộm. Những kẻ giết người thì bị phạt tội giết người. Những kẻ cổ vũ cho việc giết người là những kẻ mọi rợ rừng rú. Lời lẽ của những kẻ này là lời lẽ của rắn rết. Những người để chó thả rông gây bẩn, xấu mỹ quan đô thị, làng xóm và cắn càn người khác cũng là mọi rợ.
Mình nghĩ không hẳn cuộc tình nào NT3 nào cũng xấu cả. cũng có lúc là cảm giác yêu thật lòng của họ, mình cũng đã từng trải qua là NT3 nhưng mình không có ko suy nghĩ xấu cho ng đàn ông đó. với mình đó là 1 trải nghiệm.
Bác nằm trong lăng, giấc ngủ bình yên...Hy vọng là Đảng CS Triều Tiên có chính sách cấp 1 cái bánh mì cho những người vào viếng lăng bác, để cho họ đỡ đói
Nghe nhạc thính phòng mà không bình tĩnh ngồi nghe thì như đấm vào tai là đúng rồi.Phải nghe bản nhạc đó 1 lần, 2 lần, rồi 3 lần... cho đến khi nào cái giai điệu nó thấm vào đầu chứ.Trong topic này mình chẳng thấy ai lên giọng nhạc sang nhạc sến gì cả.Đây, nhạc dễ nghe đây:
Các mẹ thông thái ơi giúp e với.E đang ở hải phòng mai lên hà nội để xử lý vụ NT3 đâyEm mới đẻ đc 1 tháng chồng ngoại tình. Em từ ngoại lên đuổi mẹ con e đi e chẳng biết làm gì đành về ngoạiỐm đau suốt bg đc 6 tháng rồi vẫn chưa khỏe nhưng nghe nói ra tết chúng nó cưới nhauEM biết NT3 này là một cô gái xinh, có học, làm ở công ty NNMai e lên đi theo để tìm đến công ty.Đến đó e phải làm thế nào đây các mẹ ơi giúp e với. Em thì tình hình kinh tế đuối lắm đi tay không nuôi con nhỏ chưa làm ra tiền. Hu khổ quá ức quá
Năm xưa bổn cung cũng tự học tiếng Anh cơ đấy và sau trình giỏi quá đến nỗi dớt được luôn zai Tây.:Embarrassment:Cần gì phải lên lớp nghe thầy cô nói nhảm cứ theo cách này mà học thôi.Ra tiệm tìm DVD phim Mỹ mà các khanh gia yêu thích nhớ hỏi mấy em là chỉ mua dvd có phụ đề tiếng Anh chuẩn nhé (nhiều dvd, ở trên nói ở dưới hiện ra chữ chả ăn nhập gì cả 8-}). Sau đó về mở ra xem. Mới đầu thì nghe không kiệp nên phải mở phụ đề Anh ngữ ra đọc theo. Cái nì nó tập cho các khanh tốt ở phần nghe và tiến bộ ở phần đọc nữa. Học kiểu này vừa vui mà vừa rẻ nữa.Mỗi ngày bỏ ra 30 phút vào mạng tìm mấy tờ báo Mẽo để đọc. Thích thời sự thì tìm thời sự, thích sao thì tìm mục Hollywood mà đọc, thích Ỉn thì tìm về Triều Tiên :14:. Nên có một quyển sổ nhỏ kề bên, chữ nào không hiểu thì chép xuống. Chép xong thì tìm từ điển dịch ra, sau đó trước khi đi ngủ thì lấy ra ôn 5-10 phút.Trước khi tập viết thì cố nắm hết văn phạm. Sau đó mỗi ngày viết nhật ký chừng 1/2 trang. Muốn hào hứng hơn thì tham gia mấy cái diễn đàn của Mẽo mà viết.;;) Khi viết cố thêm chữ trong cuốn sổ nhỏ có ghi những từ mình không hiểu mà bổn cung nêu ở trên.Đi đến phố Tây bắt chuyện và làm quen với Mẽo ;;). Tình bạn trong sáng thôi chứ đừng dở trò bậy bạ hí hí nhưng lỡ anh nào đẹp trai quá thì cứ xông vào đại.:Embarrassment: Có gì nó lỗ chứ chừng nào đến phiên mình.:> Hoặc nếu quen ai ở Mỹ thì khi nói chuyện xin họ nói tiếng Anh thôi. Học kiểu này vừa mở thêm cơ hội cho bản thân mà vừa tiến bộ một cách thần tốc chứ mang xác đến trường gạo thì chán chết đi được.Nhiều người đã áp dụng và đã thành công mỹ mãn.:x
Tối qua chồng đã dọn ra ngoài, cảm giác hụt hẫng, tan biến và lồng ngực như muốn vỡ tung. Có khi nào sau này tôi sẽ hối hận vì đã ko ngăn anh, ko níu kéo, không giữ bố cho con gái tôi. Hôm qua khi anh đi, con gái khóc và nói : " mẹ ơi con ko muốn giống bạn D ở lớp đâu" ( bạn D gia đình cũng bỏ nhau). Tự nhiên tôi cảm thấy đắng lòng. Cho con sang phòng ông bà, một mình ngồi bên chai rượu malibu, tôi uống như chưa bao giờ được uống, vị ngọt mà cay của chai rượu càng làm tôi thấm thía. Mạnh mẽ ko phải bản chất của tôi, từ sâu trong trái tim, tôi vẫn là một người yếu đuối. Nhớ về những lần tôi to tiếng với chồng, anh chỉ im lặng còn tôi cứ sa sả, tôi chỉ mong anh quát tôi hoặc kể như cứ cho tôi một cái tát thì chắc tôi sẽ ko thế này. Suy nghĩ trở nên lẩn thẩn, ngớ ngẩn mất rồi. Nước mắt cứ thế rơi, cảm giác uất nghẹn đến ngột thở. Uống hết chai ũng là lúc mặt tái đi nôn thốc nôn tháo. Rượu này chẳng say mà cứ mê mê tỉnh tỉnh. Giờ tôi mới dậy, lại trút bầu tâm sự vào đây. tôi xin lỗi vì tôi chỉ muốn chia sẻ, nói ra với một ai đó nhưng ko muốn tâm sự với riêng ai. Chồng tôi là mối tình đầu, và là người duy nhất đến giờ mà tôi yêu. Chúng tôi yêu nhau được 7 năm mới cưới, tình yêu bắt đầu khi tôi chỉ mới 16 tuổi. Cảm giác chia tay như là cảm giác mất đi một phần cơ thể vậy. cảm giác như CƠ THể bị xẻ đôi.
Cảm giác buồn nhưng thanh thản nhẹ nhõm. Thế là mọi cố gắng trong 6 năm qua giờ đã tan biến, nhưng cảm giác thanh thản, nhẹ nhàng vì từ nay sẽ chỉ phải cố gắng 5 phần thôi, sẽ có thời gian chăm sóc chính bản mình. Tất cả những điều anh nói đều đúng. Em chưa bao giờ nấu cho anh lấy 1 bữa cơm vì em và anh từ khi lấy nhau đến giờ đều ở nhà ngoại. Bố mẹ em thương con nên chẳng để em động tay vào việc nhà. Bố mẹ không thương sao được khi em vì anh vì con mà làm việc gần như 20 tiếng /1 ngày. Tiền anh làm ra chỉ đủ anh ăn sáng, hàng tháng em vẫn phải đưa anh thêm tiền để tiêu vặt, tiền tiêu vặt của anh gấp đôi lương Trung bình của lương ngành điện. Rồi tiền cho con đi hoc trường quốc tế, tiền em phải chu cấp cho bên nội của con(tức là nhà anh đấy), tiền lo cho những giấc mơ của anh. Khi mình lấy nhau em và anh còn đi xe Dream, năm thứ 1 anh nói với em rằng anh mơ thấy anh đi xe sh, Tết năm đó anh có Sh để đi, năm thứ 2 anh mơ anh đi xe camry 2.4, năm đó anh có xe đi, năm thứ 3 anh mơ có nhà riêng, anh đã có, nhưng anh chê chật nên ko ở, năm thứ 4 anh mơ nhà mặt đường, năm đó anh có nhà mặt đường. Năm thứ 5 anh mơ anh có xe Boxster S, anh đã có xe đó, và rồi năm thứ 6 anh muốn có vợ mới, em cũng để anh toại nguyện. Em buồn vì Em yêu chồng, vì quá yêu, vì quá ghen vì đôi lúc quá chiều chồng mà gây cho chính bản thân những áp lực nặng nề để rồi những lúc đó em sỉ nhục và chà đạp anh như những gì anh nói.
Và bạn cũng nên an tâm, bạn đang "tự sướng" với tư tưởng bài Mỹ, không cần Mỹ giải phóng, chứ Mỹ nó có quan tâm đến VN mấy đâu? VN cần phải lạy lục van xin Mỹ để được nó ngó ngàng đến. Nhiều khi sống trên đời phải biết mình là ai, đừng như con chuột ngồi dưới đất lại khinh khi con chim đậu trên cành không được ở chỗ cao như mình.
Ặc, thế thì chết mất, to thế cơ à. Đừng làm em sợ nha, như thế thì đau lắm. hự