có những khi cảm thấy vô cùng viên mãn với cuộc sống này vì tìm được ng chồng yêu vợ thương con, tu chí làm ăn. nhưng mỗi khi cãi nhau, mình lại cảm giác đã nhầm lẫn. mới tối qua thôi, lời qua tiếng lại, chồng bảo "chết con bà mày đi", rồi thì " tao đã lầm khi lấy 1 ng vợ như mày". như bị ai cầm dao đâm thẳng vào tim vậy, nước mắt chảy ào ra, chả nói được j, m chỉ lẩm bẩm :"khốn nạn", giờ nhắc lại mà nước mắt vẫn chảy. mình đã làm j để đến nông nỗi bị nói như thế nhỉ? suốt ngày chỉ cố gắng làm việc kiếm tiền, dành tất cả thời gian còn lại chăm con. mình mắc tội j? tội đã kể với chồng muốn mẹ đẻ tránh xa bố mẹ chồng vì sợ mẹ đẻ bị lăng mạ, tội ko chịu nổi kiểu ăn nói cạnh khóe của những thành viên trong gd chồng? hay j đây. mỗi lần cãi nhau, chồng như biến thành 1 ng khác, khùng điên, nói năng chẳng thèm suy nghĩ. nhìn con nhỏ chưa đầy tuổi nằm đó mình mới có động lực gượng dậy. nếu m từ kẽ nẻ chui ra, k phải do bố mẹ vất vả nuôi nấng, chắc chêt luôn rồi hiện về làm ma ám chồng suốt đời, cho chừa cái thói ác mồm nhẫn tâm. mình nghĩ đến li dị, để từ nay về sau khỏi phải nghe lấy nhầm với lấy nhọt nữa, nhưng ... lại nhưng sợ con mình thành đứa bé k cha. nói thẳng ra là mình nhát, công nhận điều đó thật khó khăn. tự dưng thấy ghét chồng kinh khủng, may thật chồng sắp đi vắng 1 tuần, khoảng tg cho m nhìn lại mọi thứ haizzzzzzzzzz
Mình cũng đang chán chồng. Ngày yêu nhau thì không thể chê vào đâu được, rồi cả những ngày đầu làm vợ, anh là người yêu thương vợ, luôn bên vợ chia sẻ và an ủi. Giờ thì ko còn được như vậy nữa mặc dù chúng mình mới cưới nhau được 2 năm. Nhiều lúc vợ có ý nhắc chồng quan tâm và yêu thương vợ con thì chồng lại bảo sướng quá nghĩ linh tinh. Rồi là a xin e hãy thôi cái ảo mộng đó đi. Tại sao chồng mình lại khô cằn và thực dụng quá vậy. Sung sướng gì mà vẫn phải đi ở trọ và đi làm để nuôi cả nhà chồng, nhiều lúc muốn vứt bỏ và sống vì bản thân cho nó sướng.
Chia sẽ với mẹ này, mình thậm chí còn nghe những lời khủng khiếp hơn, cạn tàu ráo mắng hơn từ chính miệng người chồng mà mình hết mực yêu thương, có lúc yêu hơn cả chính mình thốt ra. Cảm giác lúc đó thật kinh khủng. Mình chỉ biết có một cách đỡ stress là bạn hãy khóc một trận cho thỏa thích, cứ khoc
Bạn này 2 năm đã chán, mình thì mười mấy năm rồi cơ. Thôi rồi nếm đủ thứ từ chồng mắng chửi, lăng mạ, đánh, không quan tâm, đủ bộ hết. Nhưng không ly hôn vì tình yêu với con quá lớn, vì thương mẹ đau khổ, và vì tình yêu từ thuở yêu nhau đến lúc mới cưới rất đẹp, nhiều kỷ niệm không thể quên.v.v.. Tóm lại là đủ thứ ràng buộc không thể thoát ra được. Vì vậy sau nhiều năm tháng dằn vặt mình đã tìm niềm vui trở lại vào công việc, vào các sở thích cá nhân và đặc biệt là việc lo lắng cho con. Thôi hãy coi như là chấp nhận để con mình có một người bố. Ưu điểm ox là rất tốt với con. Mình vào đây tám vì đồng cảm với các mẹ cùng cảnh ngộ này.