Tôi đang rất lo âu và "chán ngán" vô cùng vì cuộc sống hiện tại của mình. Tôi thực sự cảm thấy xấu hổ và nhục nhã vô cùng vì bản thân tôi vốn dĩ là con người có cách sống tự lập và rất mạnh mẽ trong tính cách và luôn có cách đối xử tốt đẹp với đồng nghiệp với vợ con!
Có thể nói tôi tự nhận thấy là tôi rất bình đẳng trong tình cảm vợ chồng và gia đình, chắc chắn một điều là tôi chưa bao giờ lại đi ức hiếp vợ con...bởi tôi là con người có tri thức và sinh ra trong gia đình có nền nếp!
Ảnh minh họa.
Vợ chồng tôi đều được ăn học "đến nơi đến chốn", tuy nhiên giữa trình độ và ách cư xử là hoàn toàn khác xa nhau. Với vợ tôi luôn ưu ái và dành rất nhiều thời gian rảnh rỗi để vợ tôi được đi ra ngoài, sửa soạn...cho "bằng chị bằng em". Tôi chưa bao giờ biết dùng "sức manh" để uy hiếp vợ tôi, xét cho cùng tôi chỉ muốn vợ tôi sẽ thấu hiểu và đối xử với tôi như "bạn đời" như điều tôi vẫn mơ ước từ trước khi chúng tôi quyết định lấy nhau!
Tôi nghĩ nếu vợ chồng tha thứ và chia sẻ cho nhau sẽ có một cuộc sống và tương lai tốt đẹp, hạnh phúc. Vợ tôi có hơi xấu thật nhưng đối với tôi nếu như biết cách cư xử với tôi và đồng nghiệp cho "khéo" thì quả là ổn rồi( Tôi quan niệm nếu xấu người mà đẹp nết thì ai cũng chấp nhận).
Tôi thú thật nếu như vợ tôi đẹp mà "xấu nết" cũng được đi, đằng này tôi mất hết cả hai ! Tôi chưa bao giờ biết tâm sự cùng ai cả, là đàn ông đôi khi phải chấp nhận "mất - được". Vả lại nếu đem chuyện vợ đi nói "xấu" thì sao? Trong cơ quan thì không, anh em cũng khó; còn với cha mẹ đôi bên thì tuyệt đối không bao giờ, vì nếu nói ra chẳng giải quyết được gì lại thêm cha mẹ thêm buồn nữa. Chưa hết có khi bị cha mẹ cho rằng mình là người đàn ông không biết "bảo ban vợ" hay bị vợ xem thường vì chuyện nhỏ lại đi "tố cáo"...!
Trong gia đình tôi chỉ thảnh thơi khi đi làm hoặc đi đâu cùng anh em nhậu nhẹt đôi chút, nếu vợ kêu về là tôi tìm cách từ chối anh em(Trong khi đó tôi thấy anh em luôn được ở lại không chỉ một mà rất nhiều lần). Nếu tôi có "than thở" thì vợ tôi nổi giận lôi đình loa lối cho cả xóm biết là tôi đi nhậu sướng miệng còn làm giọng "cha" !
Những lúc như vậy tôi lại nín bặt vì sợ "mắc cỡ", dù sao tôi cũng luôn giữ uy tín trong gia đình, còn vợ tôi không bao giờ biết sợ gì hết, bất cứ chuyện đụng độ nào. Có lần tôi mở tivi lên để "át tiếng bom" (vì khuya khoắt) nhưng vợ tôi đâu để yên, cô ấy còn gào thét to hơn nữa!
Về chuyện cãi nhau hay khuyên bảo cô ấy tôi chỉ được nói một lần còn lại cô ta chỉ trích, mắng nhiếc tôi thậm tệ(kể cả văng tục tĩu cho mọi người nghe), nếu tôi có lên tiếng thì lập tức bị chửi xối xả là thằng đàn ông "hèn hạ, chấp vặt". ....
Kính thưa tòa soạn !
Hôm nay tôi "xin phiền" tòa soạn bởi đã hơn mười năm chung sống tôi đã phải âm thầm chịu đựng và chỉ để xảy ra hai, ba lần xung đột. Đối với tôi scs chịu đựng đã quá giới hạn cho phép(bởi càng ngày vợ tôi càng hung tợn). Trong hai lần bất hòa là hai lần vợ tôi cầm dao và búa để đuổi tôi, cũng may là thân thể tôi còn nguyên vẹn bởi tôi chạy chốn hoặc lấy con....để may ra cản được. Vì mẹ không lẽ lại chém con, nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng nhát vì không dám liều mạng cho cô ta chém thử một lần cho mọi người cùng biết.
Nói vậy chứ không lẽ vợ chồng có ăn học hẳn hoi lại đối xử như kẻ côn đồ?! Nếu tôi cũng nổi máu anh hùng lên thì chỉ còn lại một người? Sau khi không chém được tôi cô ta tìm bàn ghế hay tủ, gạch...để chém cho hả giận, thấy ghể tởm quá !
Sau khi xảy ra chuyện trên cứ mỗi lần tôi mài dao hay búa cho sắc thì tôi lại lo sợ vẩn vơ không biết là sẽ ra sao!?
Chắc cô ta biết tôi không dám làm gì nên bất cứ khi nào cô ta thấy tôi không "vừa lòng" là tiếp tục mắng nhiếc, chửi rủa. Tôi không nên tiếng thì cô ta chửi tôi như con vậy, còn nếu cả gan lên tiếng thì tiếp tục chịu trận tiếp theo, chửi đằng trước chán thì ra sau hè để la lối !
Tôi đã có lúc nghĩ tới ly hôn xong lại bị vướng bận con cái(tôi có một đứa) , danh dự, uy tín ...và phải chuyển cơ quan khác....cũng rất là phiền toái. Phải chi có chỗ nào đó tiếp nhận chắc tôi cũng "một lần đau" cho xong!
Trong gia đình bất cứ chuyện gì mà không hỏi ý kiến hay được sự đồng ý của cô ấy thì coi như cô ta sẽ đay nghiến, sỉ nhục, cấm cản tôi và thậm chí còn hù tôi là sẽ không có tái phạm lần sau ! Như vậy trong gia đình bản tôi không được phép quyết định gì hết(trừ cô ấy). Làm được như vậy thì cô ta mới hài lòng và xem tôi là người chồng "tâm lí, biết nhịn vợ"!
.......Tôi cảm thấy mình đã thay đổi quá nhiều, từ con người hay nói cười, thích giao tiếp với bạn bè(trước đây) thì bây giờ lại hoàn toàn trái ngược lại! Tôi sợ ngồi gần người đồng nghiệp khác giới, sợ công việc nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ, quét nhà.....chưa xong khi vợ đi làm về....càng sợ tôi lại sống xa lánh vợ tôi. Tôi tự hứa là tôi sẽ sống ly thân và "không chấp" chiếm cho tới ngày ra tòa bởi ngày đó tôi sẽ tự thoát khỏi cảnh thực tại, con tôi lớn nó sẽ biết cha nó là ai, sống như thế nào!
Tôi đã suy nghĩ là sẽ nhờ cơ quan hay anh em hàng xóm, người thân khuyên nhủ cô ta nhưng xem ra chẳng có ích gì. Đấy là chưa kể đến cô ấy sẽ nói thêm "chuyện mình chưa lo", tôi biết tính cô ấy bởi cô ta tự cho mình là người "hiểu biết mọi chuyện", có lương, không ăn bám nên chẳng sợ ai. Chưa kể lại có trình độ Đại học hẳn hoi, vậy thì ai mới thay đổi được chứ!
Tôi mong được sự chia sẻ từ tòa soạn và bạn đọc, tôi thành thật biết ơn rất nhiều, thật ngại quá đàn ông như tôi mà lại không giải được bài toán "hóc búa" này?!
Xin kính chào và mong một ngày gần nhất sẽ nhận được sự đóng góp, chia sẻ từ bạn đọc và đặc biệt là chuyên mục "Tâm sự"!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
chủ top mến, qua bài viết của anh, có lẽ hết 100% chị em ước có chồng giống như anh lúc đầu....
Đất thành Nam đúng là lắm văn...