hize09Chào các anh/chị,Em xin tư vấn trường hợp của em như sau ạ:Em 32 tuổi, có 9 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính kế toán, chủ yếu là kiểm toán và kế toán. Em có dự định xin định cư theo diện lao động có tay nghề nhưng khi kiểm tra thử trên mạng thì điểm của em chỉ đạt 395. Em đã có gia đình, chồng em có 9 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng & bằng của chồng em là bằng cử nhân học về địa chất. Em có 2 cháu nhỏ (6 tuổi & 2 tuổi). Em có bằng thạc sỹ nước ngoài (Đức) về kế toán. Tuy nhiên em đọc các điều kiện xin định cư thì vẫn cao hơn so với profile của em. Em xin hỏi như sau ạ:1. Em nên cố gắng thi Ielts cao để nâng điểm lên (ielts của em hiện khoảng 6.5, em cố gắng nâng điểm ielts lên 7.0->7.5)
mình nộp PNP SK 1.1.2018, có bạn nào có kinh nghiệm trong timeline của chương trình này ko? sau đó việc họ kiểm tra ref.lett, bank proof...ect thế nào? chia sẻ cho mình với...tks a ton...
Việc đi định cư tai CAN làm mình lo lắng rất nhiều vì hiện tại 2 vc cũng bát đầu ổn định. Nhưng vì con cái nên cũng cố đèo bồng. Cả nhà đang chờ khám sức khỏe. Mỗi một gia đoạn là căng thẳng vô cùng vì nhiều thứ. Nôn nao, lo lắng được hay không. Nếu được thì sao mà không thì sao. Vì làm liều nên nếu được thì phải chạy đua với thời gian vì phải còn nhiều thứ phải chuẩn bị. Ờ Tp.HCM này, cần gì phải mua xe hơi vì đi taxi cho khỏe. Đi chơi xa thì máy bay rồi. Giờ mà đi CAN thì phải học lái xe. Thế là cả hai vợ chồng thay nhau đi học. AV cũng phải học lại. Ngán đủ thứ. Giống như là đi kinh tế mới vậy. Lo lắng rồi qua CAN có việc gì không? Ôi thôi đủ thứ nhưng giờ đã liều nên đành phải cố thôi ạ. Không biết có anh chị nào giống tâm trạng nhà này không ạ?
Nhờ phim Saving private Ryan/ Giải cứu binh nhì Ryan với cảnh đổ bộ lên Normandy thật hoành tráng. Điểm khác biệt với 30/4/75 là viên thống chế vẫn được phe thắng cuộc tôn trọng với lon, mũ mão và cây kiếm quyền lực bên cạnh]
Ôi vậy là năm nay tên Charlotte sẽ lên ngôi. Cô giáo dạy tiếng Anh của con mình cũng tên là Charlotte.
M học chung với 1 anh bạn người Philippin ở NB, ây bạn ấy rất tốt bụng, dễ thương và học rrất giỏi. Sau khi tụi mình về nước, anh ấy đã cố gắng quay lại trường để học tiếp và giờ thì ở lại trườg để dạy học và lấy dc Pasport NB. Thế nhưng khi mình hỏi ảnh có về thăm nhà kg, ảnh nói rất ít, vì mỗi lần về thì bà con thân thích ở quê ảnh lúc nào cũng hỏi xin tiền, mà cho mỗi người 50usd thôi tính ra đã là bao nhiêu tiền rồi, họ hàng đông đúc mà cho người này kg cho người kia thì cũng kg dc... Nghe ãnh nói vậy mình chợt nhớ đến dân quê mình, thường cũng hay có cách cư xử như vậy đối với VK, mà cứ thấy ai càng tốt, càng rộng rãi sẽ càng hay bị đòi hỏi, lợi dụng... M kg quơ đũa cả nắm, nhưng rất rất nhiều những trườn ghợp như vậy ở VN xãy ra xung quanh mình, mà cũng đâu phải bởi vì đói nghèo cho cam...
Mình năm nay 33 tuổi, có bằng đại học và kinh nghiệm đi làm 8 năm.Mình đang cân nhắc mở hồ sơ theo diện FSW hoặc PNP đi Canada. Mình đã thi IELTS một lần nhưng chỉ được LRSW 7.5 8.5 7.5 7.5 nên chưa đạt CLB 9 thành ra điểm không đủ để có khả năng trúng rút thăm cũng như không đủ trên 400 để apply theo diện Human Capital Priorities của Ontario. Mình đã đăng ký thi lại IELTS nhưng cũng muốn có back up plan nếu không đạt được CLB 9. Back up plan mình nhắn tới là chương trình SINP Express Entry của Saskatchewan vì điều kiện cũng đơn giản hơn. Tuy nhiên điều làm mình lăn tăn nhất là mặc dù ngành của mình (business consulting,marketing) có trong demand list của SAS năm nay nhưng jobs ngành mình ở tỉnh bang này không nhiều như bên ON. Mình tra các job portal ở SAS thì thấy vậy chứ thực tế cũng không rõ thể nào. Thâm tâm mình rất mong được ở Ontario vì mình xác định sang thì sẽ đi học 1-1.5 năm để kiếm bằng cấp Canada và gain Canadian experience từ công việc part-time. Các course ở college bên Ontario nhiều course hay và phù hợp trong khi SAS thì không có. Bạn bè mình khuyên cứ sang được đã rồi tính nhưng mình đọc thấy bảo ko được move qua chỗ tỉnh khác nếu nhận được nomination của tỉnh kia nên mình nghĩ lay lắt 1-2 năm chắc sợ quá :(.
Một hướng khác mình đang nghĩ là đi học trước rồi apply sau (thế nên từ đầu mình mới nói là cân nhắc mở hồ sơ FSW do mình sợ dính dual intent khi vừa vào pool xin PR lại vừa apply visa đi học). Đi học thì chi phí không rẻ cho international student và mình định học postgrad hoặc diploma thôi do là master thì cũng giá tiền cao nghi ngút. Tuy nhiên đi học không biết cầm PGWP có xin được việc đúng ngay để kịp apply không. Nhân tiện đây mn cho mình hỏi là nếu lấy study visa xong sang học giữa chừng có được apply FSW hay PNP không hay phải đợi học hết mới được apply?
Nói chung mình có đang suy nghĩ quá nhiều không nhỉ? Mình plan là tập trung vào thi IELTS cho đạt điểm đã nhưng cứ nghĩ ko đạt điểm thì ko bít nên như nào tiếp cho hợp. Mong ý kiến của mọi người. Mình cảm ơn.
Chịu khó đọc lịch sử đi bạn. Đây là ông này được Tổng thống Đức lúc đó là Karl Doenitz cử đi ký đầu hàng với Liên Xô. Trước đó Đức đã ký đầu hàng với Anh-Mỹ rồi nhưng mà LX vẫn muốn làm chập nữa cho oai. Ông Thông chế này và nhiều người khác tham gia vào quân pHatxit Đức bị đưa ra tòa kết án và chịu án ở các mức độ khác nhau
Yeah, cháu ngoại của bà Hillary và ông Bill Clinton cũng tên Charlotte
Dân tộc mình quá đau thương rồi. Mình chỉ mong tương lai tốt hơn cho đất nước chứ giờ thấy mọi người cứ nhìn vừe pre1975 rồi ước ao "nếu thì" cũng có thay đổi được quá khứ đâu.
Mình là thế hệ sinh ra sau chiến tranh, học lịch sử việt nam trong sách giáo khoa, đến năm lớp 12 đi thi tốt nghiệp cấp 3 vẫn viết vào bài thi về sự kiện 30/4/1975 như nó được viết trong sách và vẫn tin là như vậy. Sau này có cơ hội đi nhiều hơn, gặp gỡ nhiều người mình không còn gọi ngày này là ngày GPMN nữa, mình chỉ đơn giản gọi nó là ngày chiến tranh kết thúc. Đến một lúc nào đó lịch sử sẽ được nhìn nhận đúng như nó đã xảy ra.
Nhiều nơi nghèo nhưng mà lười đó bạn. Mình biết rất rất rất nhiều người ở quê (sorry mình không có ý phân biệt quê với phố, mình chỉ nói về những nơi mình biết) không chịu làm ăn, lười lắm, học hành cũng không chịu, chỉ muốn được người khác cho tiền. Chưa kể ở nhiều vùng tiền không có nhưng các hủ tục ma cháy, cưới hỏi , lễ lạt thì nhiễu khê và tốn kém. Vậy nên nghèo mà lười, không chịu phấn đấu thì một xu mình cũng không bao giờ bỏ ra cho.