Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có nên kết hôn với người chồng có 1 đời vợ và 2...
Bạn đã có câu trả lời hay trong chính bài đăng của chính bản thân rồi mà. Bây giờ dẫu cho mình hay mọi người nói là không nên, nhưng mà con tim và lý trí bạn lúc nào cũng hướng về người đó thì cũng chừng đó chuyện thôi à. Mình hiểu bạn lên đây chỉ để tìm một người nào đó cổ vũ, ủng hộ để bạn vững chân cho con đường mà bạn đã chọn thôi. Sự lựa chọn là ở bạn, sướng hay khổ là ở bạn, đủ duyên thì sẽ tới, hết nợ thì rời đi.
09:03 SA 22/02/2021
Bởi vì yêu
Bà Nga: Ông có phải bố con Dương không? Ông bảo nó giấu con trai của tôi ở đâu khôn hồn thì mang nó ra đây!Bố tôi: Bà này hay nhỉ! Con trai bà ở đâu thì liên quan gì đến con Dương nhà tôi?
Bà Nga: Ông hỏi con gái ông ấy. Đũa mốc đòi chòi mâm son. Mới nức mắt nức mũi ra đã đòi đưa con trai tôi vào tròng đòi cưới.
Bố tôi: Dương mày nói gì đi chứ? Bà ta nói thế là ý gì?
Tôi lí nhí: Con... con đã có thai với anh Bình.
"Bốp" bố tôi tát một cái đau điếng vào mặt tôi. "Dương" bố hét vào mặt tôi " tao dạy mày thế nào hả? Mày bôi tro trét trấu vào mặt tao thế hả?"
Bà Nga: Con ông cũng có tốt đẹp gì đâu...
Bố tôi: Mời bà về cho. Con tôi thế nào tự tôi giải quyết. Con bà ở đâu tự bà đi tìm. Bà về ngay đi.
Bà Nga: Con ông giấu thằng Bình ở đâu? Bảo nó ra rồi tôi về.
Bố tôi: Mày biết thằng đó ở đâu, nói cho bà ta. Như thế này chưa đủ nhục nhã sao con. Nói để bà ta về, đừng làm om sòm trước cổng nữa.
Tôi: Con...con thật sự không biết!
Bố tôi: Bà nghe thấy rồi đấy, con tôi thật sự không biết con trai bà ở đâu hết. Nếu bà không chịu về, tôi buộc phải gọi dân phòng.
Bà Nga thách thức: Được tôi về. Con ranh kia, nếu tao biết được mày giấu thằng Bình ở nhà mày, tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu!
Người đà bà đanh đá đi rồi, bố tôi mới dắt xe vào sân, ông không buồn dựng xe ngay ngắn vứt luôn giữa sân. Người đàn ông tóc đã hoa dâm ngồi bịch xuống trước sân bắt một bi thuốc lào rồi thở dài. Khuân mặt đã hằn sâu những nếp nhăn.
Bố tôi: Dương, mày vác cái mặt của mày ra đây cho tao!
07:26 CH 19/12/2018
Bởi vì yêu
Bà Nga trong nhà chửi in ỏi con mất nòi nào lừa gạt con bà để thằng con bà về làm phản. Thằng Cường lang thang mãi không biết về đâu. Cuối cùng nó quyết định về phòng trọ thằng Cường Quyết bán mông tạm ở đó vài hôm. Tôi cả chiều không thấy Bình liên lạc cảm thấy rất lo lắng. Cuối cùng cũng dám vứt bỏ lòng tự trọng để gọi cho hắn, may mà hắn bắt máy.
Tôi: Anh làm gì mà cả chiều không liên lạc cho tôi?
Bình: Anh bỏ nhà đi bụi rồi! anh bán đt rồi, nên không có số để gọi cho vợ, anh đang dùng đt cục gạch của thằng Cường! Anh đang ở phòng trọ của nó, vợ có rảnh không? Lên đây với anh!
Tôi: Bố không cho em đi, bố giết em mất. Sao anh lại đi bụi, vì em à?
Bình: Ừ! Ai không cho anh lấy em, anh từ người đó luôn! Nếu anh mất tất cả, em có bỏ anh không? Anh sẽ đi làm kiếm tiền nuôi vợ và con!
Tôi cười buồn: Ngốc tất nhiên anh sẽ không rời xa anh rồi! Mà anh định làm gì nuôi em và con? Mà em cũng không thể bỏ nhà được, bố và chị Chi giết em mất!
Bình: Anh có thể bỏ tất cả vì vợ, tại sao vợ lại không nhỉ? Anh làm phụ hồ để nuôi vợ có được không? Hai chúng ta sẽ cũng nhau bỏ đi!
Tôi: Em cũng không biết nữa...
Chưa kịp nói hết câu thì ngoài cổng chó đã sủa inh ỏi nhức tai: "gâu gâu gâu". Tôi vội vã tắt điện thoại ra xe ai, một con xe innova 7 chỗ đang đỗ trước cổng, 1 người đàn bà sang trọng bước xuống xe. Vừa thấy tôi đã lườm nguýt chửi: "Có phải mày là Dương không?"
Tôi: Vâng ạ, bác tìm cháu có việc gì không ạ?
Bà Nga: Tao là mẹ của thằng Bình, mày giấu nó ở đâu? Bảo nó ra đây cho tao!
Tôi: Cháu...cháu, không biết ạ. Ảnh không liên lạc gì cho cháu hết!
Bà Nga: Bố mày đâu? Loại mất dạy, mới mở mắt ra đã đĩ thõa. Tao muốn nói chuyện với bố mày để để dạy dỗ lại mày. Loại mất nết!
Lúc đó không biết rui rủi thế nào bố tôi lại đạp xe lóc cóc về. Thấy bà Nga la lối, vẻ mặt ông có chút khó chịu nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi: "Bà là ai có việc gì? Không vào nhà mà lại đứng đây la lối?"
01:36 CH 16/12/2018
Bởi vì yêu
Tôi: (gắt lên) Anh nhắc tới chị Diễm làm gì? Muốn trêu tức tôi à? Em vừa đi khám ở Việt An. Tóm lại anh định thế nào?
Bình: Ơ, chửa thì đẻ thôi chứ sao? Anh về xin mẹ anh cưới em!
Tôi: Anh nói thật chứ? Mẹ anh có đồng ý không? Cưới rồi lấy gì ăn? Chúng ta đang là học sinh đấy!
Bình: Bố mẹ anh nuôi. Nhà anh ông bà bố thiếu gì tiền. Không cưới anh bỏ đi luôn! Vợ cứ về nghỉ ngơi, trời sập có anh lo. Anh làm nốt ván bi a rồi anh về vợ nhé!
Tôi cúp máy thở dài, cho dù gia đình Bình có đồng ý thì chắc gì bố tôi đã đồng ý. Chắc phen này chết với ông rồi! Nhưng tôi lại không có gan phá thai. Thôi thì cứ đành nước đến đâu đẩy thuyền đến đó vậy!
Bình làm nốt ván bi a rồi về nhà. Bản thân hắn nghĩ việc lấy vợ có con cũng là việc hết sức đơn giản cũng nhưng nhà hắn từ thiện nuôi thêm 1 người. Bình vừa về đến cổng đã nghe bố mẹ hắc chửi xơi xơi vào mấy thằng đi thu tiền lãi. Vừa thấy hắn về, bà Nga liền giãn nét mặt ra: "Con trai về rồi à! vào tủ lạnh lấy nho ăn đi! mẹ mới mua cho con đấy!"
Bình: mẹ, hôm nay con không ăn nho. Con có chuyện muốn nói với mẹ!
Bà Nga: Hôm nay mặt nghiêm túc thế ông tướng! Mày định xin tiền làm gì à?
Bình: Con muốn lấy vợ!
Bà Nga nhảy dựng lên cười sặc sụa: Có ma mới lấy mày.
Bình: Con làm con người ta có thai rồi! Phải chịu trách nhiệm!
Ông Hà (bố Bình) chen ngang vào: Nó là con cái nhà ai?
Bình: Con nhà Trúc xã bên đó bố. Nhà có đứa con gái là thủ khoa học viện cảnh sát ấy!
Ông Hà: Mày lấy nó về để cho nó bắt cả nhà mày đi tù à?
Bình: Không, con chị là thủ khoa, con yêu con em, học lớp 10. Là Dương ấy!
Bà Nga tru tréo: mẹ mày, tí tuổi đầu này cưới xin kiểu gì? Lấy nó về để tao nuôi báo cô chúng mày à? Lại còn lấy con nhà nghèo rớt mồng tơi. Tao không đồng ý, mày bảo nó phá thai chỗ nào thì phá, tao cho tiền. Mày mà lấy nó, tao từ mặt mày luôn.
Ông Hà: Bà cứ bình tĩnh...
Bình cũng chẳng vừa: Mẹ mà không cho con lấy, con bỏ nhà đi luôn!
Bà Nga: Được, mày giỏi thì cứ đi đi. Đừng có vác cái mặt về nhà này nữa. Tao biết đẻ cái loại như mày tao bóp chết từ trong trứng nước còn hơn.
Bình: Đi thì đi! Mẹ nghĩ con cần mẹ chắc?
Ông Hà: Im hết cho tao! Thằng kia đứng lại cho tao!
Bình vờ như không nghe thấy bố hắn nói gì cả leo lên con Ex phóng mất hút.
05:35 CH 14/12/2018
"Suốt thời gian qua, em như thế, anh quá chán...
Xin lỗi mọi người nha, do thời gian quan mình có chút việc riêng nên không có đủ thời gian để có thể viết tiếp được. Hôm nay mình sẽ viết tiếp và cho ra bài đều đặn hơn nhé!
Việc vào nhà anh làm dâu, đâu phải cứ chờ nhà anh mang trầu cau đến nhà em hỏi cưới là được đâu anh! Tất cả em đều phải học lại từ đầu: từ cách đi đứng, cách bước lên xe ô tô như thế nào, cách bước xuống xe ra sao, cách nói chuyện sao cho thanh lịch, cách ăn uống, cách mặc đồ ra sao cho phù hợp với từng hoàn cảnh, rồi thậm chí ngay đến cả việc nói chuyện với kẻ ăn người ở trong nhà ra sao em cũng phải học, tất cả em đều phải học thuộc và ghi nhớ để có thể tỏ ra mình là một người phụ nữ của một gia đình quyền quý, tất cả em đều phải học. Anh biết không? Việc một cô gái năng động đang trong độ tuổi thanh xuân này với những nguyên tắc cứng ngắt và đầy khô khan có phần cổ hủ thì quả là một cực hình. Nhưng vì anh, vì quá yêu anh nên em chấp nhận, em chấp nhận giam mình học những nguyên tắc đó trong vòng 3 tháng, và sống trong những nguyên tắc đó đến suốt cả cuộc đời, nếu có thể! Anh hiểu ý em nói mà đúng không?
Vào một ngày cuối tháng 7 dương lịch, đám cưới chúng ta chính thức diễn ra. Trong ngày vui ấy, anh đã đặt riêng may riêng cho em một chiếc váy cưới từ một NTK nổi tiếng, chiếc váy với đuôi dài hơn một mét cùng với những viên pha lê đính kết thủ công một cách cầu kỳ tạo nên sự sang trọng và quyến rũ một cách khó cưỡng. Trái ngược với chiếc váy cưới có phần lộng lẫy, thì chiếc áo dài mà hai ta chọn cho ngày rước dâu có phần đơn giản hơn nhưng không kém phần tinh tế và sang trọng. Chiếc váy được may trên nền vải gấm lụa với phom dáng truyền thống, không đính kết, nền vải được in chìm chữ Song Hỷ, nhưng có chắc là hai ta sẽ Song Hỷ không vậy anh?
Cuối cùng thì ngày vui cũng đã tới, cái ngày mà anh và em cùng cúi đầu trước gia đình hai bên, cùng nhau nguyện thề trước bàn thờ gia tiên, trao nhau nụ hôn trước sự chứng kiến của hơn 500 khách mời như sự minh chứ rằng hai ta sẽ là một, sẽ nguyện thề hạnh phúc bên nhau trọn đời đến khi răng long đầu bạc. Nhưng cũng ngày đó, em mới vỡ lẽ ra một điều rằng, vốn dĩ anh không thuộc về em và em cũng không phải là người phụ nữ mà anh lựa chọn cho cuộc đời mình. Vì trong tim anh đã có người phụ nữ khác, chắc có lẽ rằng người đó là người mà em biết nhưng cũng có lẽ người đó là người mà em không nghĩ rằng chính là cô ta!
05:01 CH 14/09/2018
"Suốt thời gian qua, em như thế, anh quá chán...
Hai tuần sau bữa gặp mặt thứ hai giữa chúng ta! em và anh lại được gặp nhau lần nữa, và lần này là trong công ty. Hôm nay, em thấy anh lịch lãm lắm, vẻ lịch lãm của anh toát ra từng vẻ ngoài thành đạt của một người đàn ông trưởng thành! Cách anh trình bày dự án, cách anh phân chia công việc, em thấy anh lúc đó đỉnh lắm anh ạ! Và lần này em chính thức bị anh hút hồn đấy!
Rồi em nhanh chóng tìm thông tin của anh, theo em được biết anh là Thiên Minh, là con trai của một công ty lớn và cũng là đối tác của công ty em. Nhìn sơ qua profile của anh cũng "ngon" phết ấy chứ! Cũng cao ráo, có tài, có tiền mỗi tội không có đẹp trai mà thôi! Không biết vô tình hai cố ý, ngoài việc hai gia đình của em và anh thường xuyên gặp mặt nhau trong vấn đề công việc thì cả hai gia đình cũng thường xuyên gặp mặt nhau trong các bữa tối. Nhưng việc đó cũng không làm cho em bận tâm nhiều, miễn được gặp anh thường xuyên là được rồi.
Một hôm nọ, ba hỏi em về anh, em bảo là em thích anh nhiều lắm. Chuyện gì đến rồi cũng đến, em và anh chính thức hẹn hò. Những buổi hẹn hò của chúng ta tuy giống những cặp đôi khác nhưng lại cũng khác những cặp đôi khác. Trong những buổi hẹn hò đó, em có một chút cảm giác gì đó là sự ngượng ngùng, sự e dè, sự không thoải mái của anh trong đó, em có một cảm giác có một bức tường đang ngăn cản anh và em. Nhưng điều đó cũng không khiến cho em bận tâm nhiều vì em đang một người "đàn ông trưởng thành" mà!
Anh còn nhớ không? Chúng ta hẹn nhau đến lần thứ 15 thì anh đã ngỏ lời cưới em, khi đó, em vui lắm anh à. Rồi hai ta nhanh chóng chọn ngày cưới, đặt tiệc cưới, váy cưới. Anh bảo là em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất, còn em thì lại mong muốn nhanh đến ngày hạnh phúc kia. Nhưng cuộc sống, làm sao mà biết được chữ ngờ đâu anh, làm sao mà em biết được những chuyện tài đình mà anh đã giấu em, làm sao em lại biết được mình chỉ là quân cờ trong số những quân cờ mà được anh sắp xếp để thuận tiện cho riêng mình...
03:19 CH 13/08/2018
"Suốt thời gian qua, em như thế, anh quá chán...
Anh còn nhớ lần đầu tiên mình gặp không? Đó là hôm em về nước sau quãng thời gian dài du học! Khi đó em còn ở độ tuổi xuân đẹp nhất của đời người, mới 22 thôi anh ạ! Nhưng anh lúc đó đã 34 tuổi rồi đấy! Lúc đó em gặp anh, em đâu có suy nghĩ gì nhiều đâu anh! Em chỉ nghĩ đơn giản rằng chắc gia đình em muốn tổ chức một buổi tiệc thân mật chào mừng ngày em về nước thôi, và anh là một trong số những vị khách kia.
Anh biết không? Khi đó, ngoài cái dáng cao cao, thân hình săn chắc kia của anh ra thì em chẳng có chút gì ấn tượng với anh cả! Vì anh đâu có đẹp trai gì đâu, người lúc nào cũng nhìn xa xăm, mặt thì như đưa đám. Rồi em cũng nhanh chóng quên anh đi sau buổi tiệc kia.
Mãi đến một hôm, ba nói rằng dẫn em đi gặp đối tác, thế rồi em cũng lẽo đẽo theo sau. Em gặp anh, đây là lần gặp thứ hai của chúng ta đấy anh ạ, nhưng em không nhận ra anh ngay đâu! Vì bữa tiệc kia anh có đọng trong tâm trí em chút nào đâu! Hôm nay, em thấy anh nói nhiều hơn một chút, giọng nói anh trầm ấm lắm, anh nói chuyện tinh tế lắm, em thích lắm anh ạ!
Lúc về, em kể về anh, về buổi gặp hôm nay của chúng ta cho dì nghe, dì bảo là đó chính là sức hút của" người đàn ông trưởng thành". Dì bảo là người đàn ông trưởng thành có một sức hút rất lớn đối với phụ nữ, bởi họ tinh tế, tâm lý và từng trải nên dễ dàng nắm bắt được mong muốn của đàn bà. Suốt cả đêm hôm đó, em cứ suy nghĩ về "người đàn ông trưởng thành" thôi anh ạ!
03:10 CH 12/08/2018
l
linhlan_1208
Hóng
182
Điểm
·
3
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Bà Nga: Ông hỏi con gái ông ấy. Đũa mốc đòi chòi mâm son. Mới nức mắt nức mũi ra đã đòi đưa con trai tôi vào tròng đòi cưới.
Bố tôi: Dương mày nói gì đi chứ? Bà ta nói thế là ý gì?
Tôi lí nhí: Con... con đã có thai với anh Bình.
"Bốp" bố tôi tát một cái đau điếng vào mặt tôi. "Dương" bố hét vào mặt tôi " tao dạy mày thế nào hả? Mày bôi tro trét trấu vào mặt tao thế hả?"
Bà Nga: Con ông cũng có tốt đẹp gì đâu...
Bố tôi: Mời bà về cho. Con tôi thế nào tự tôi giải quyết. Con bà ở đâu tự bà đi tìm. Bà về ngay đi.
Bà Nga: Con ông giấu thằng Bình ở đâu? Bảo nó ra rồi tôi về.
Bố tôi: Mày biết thằng đó ở đâu, nói cho bà ta. Như thế này chưa đủ nhục nhã sao con. Nói để bà ta về, đừng làm om sòm trước cổng nữa.
Tôi: Con...con thật sự không biết!
Bố tôi: Bà nghe thấy rồi đấy, con tôi thật sự không biết con trai bà ở đâu hết. Nếu bà không chịu về, tôi buộc phải gọi dân phòng.
Bà Nga thách thức: Được tôi về. Con ranh kia, nếu tao biết được mày giấu thằng Bình ở nhà mày, tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu!
Người đà bà đanh đá đi rồi, bố tôi mới dắt xe vào sân, ông không buồn dựng xe ngay ngắn vứt luôn giữa sân. Người đàn ông tóc đã hoa dâm ngồi bịch xuống trước sân bắt một bi thuốc lào rồi thở dài. Khuân mặt đã hằn sâu những nếp nhăn.
Bố tôi: Dương, mày vác cái mặt của mày ra đây cho tao!
Tôi: Anh làm gì mà cả chiều không liên lạc cho tôi?
Bình: Anh bỏ nhà đi bụi rồi! anh bán đt rồi, nên không có số để gọi cho vợ, anh đang dùng đt cục gạch của thằng Cường! Anh đang ở phòng trọ của nó, vợ có rảnh không? Lên đây với anh!
Tôi: Bố không cho em đi, bố giết em mất. Sao anh lại đi bụi, vì em à?
Bình: Ừ! Ai không cho anh lấy em, anh từ người đó luôn! Nếu anh mất tất cả, em có bỏ anh không? Anh sẽ đi làm kiếm tiền nuôi vợ và con!
Tôi cười buồn: Ngốc tất nhiên anh sẽ không rời xa anh rồi! Mà anh định làm gì nuôi em và con? Mà em cũng không thể bỏ nhà được, bố và chị Chi giết em mất!
Bình: Anh có thể bỏ tất cả vì vợ, tại sao vợ lại không nhỉ? Anh làm phụ hồ để nuôi vợ có được không? Hai chúng ta sẽ cũng nhau bỏ đi!
Tôi: Em cũng không biết nữa...
Chưa kịp nói hết câu thì ngoài cổng chó đã sủa inh ỏi nhức tai: "gâu gâu gâu". Tôi vội vã tắt điện thoại ra xe ai, một con xe innova 7 chỗ đang đỗ trước cổng, 1 người đàn bà sang trọng bước xuống xe. Vừa thấy tôi đã lườm nguýt chửi: "Có phải mày là Dương không?"
Tôi: Vâng ạ, bác tìm cháu có việc gì không ạ?
Bà Nga: Tao là mẹ của thằng Bình, mày giấu nó ở đâu? Bảo nó ra đây cho tao!
Tôi: Cháu...cháu, không biết ạ. Ảnh không liên lạc gì cho cháu hết!
Bà Nga: Bố mày đâu? Loại mất dạy, mới mở mắt ra đã đĩ thõa. Tao muốn nói chuyện với bố mày để để dạy dỗ lại mày. Loại mất nết!
Lúc đó không biết rui rủi thế nào bố tôi lại đạp xe lóc cóc về. Thấy bà Nga la lối, vẻ mặt ông có chút khó chịu nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi: "Bà là ai có việc gì? Không vào nhà mà lại đứng đây la lối?"
Bình: Ơ, chửa thì đẻ thôi chứ sao? Anh về xin mẹ anh cưới em!
Tôi: Anh nói thật chứ? Mẹ anh có đồng ý không? Cưới rồi lấy gì ăn? Chúng ta đang là học sinh đấy!
Bình: Bố mẹ anh nuôi. Nhà anh ông bà bố thiếu gì tiền. Không cưới anh bỏ đi luôn! Vợ cứ về nghỉ ngơi, trời sập có anh lo. Anh làm nốt ván bi a rồi anh về vợ nhé!
Tôi cúp máy thở dài, cho dù gia đình Bình có đồng ý thì chắc gì bố tôi đã đồng ý. Chắc phen này chết với ông rồi! Nhưng tôi lại không có gan phá thai. Thôi thì cứ đành nước đến đâu đẩy thuyền đến đó vậy!
Bình làm nốt ván bi a rồi về nhà. Bản thân hắn nghĩ việc lấy vợ có con cũng là việc hết sức đơn giản cũng nhưng nhà hắn từ thiện nuôi thêm 1 người. Bình vừa về đến cổng đã nghe bố mẹ hắc chửi xơi xơi vào mấy thằng đi thu tiền lãi. Vừa thấy hắn về, bà Nga liền giãn nét mặt ra: "Con trai về rồi à! vào tủ lạnh lấy nho ăn đi! mẹ mới mua cho con đấy!"
Bình: mẹ, hôm nay con không ăn nho. Con có chuyện muốn nói với mẹ!
Bà Nga: Hôm nay mặt nghiêm túc thế ông tướng! Mày định xin tiền làm gì à?
Bình: Con muốn lấy vợ!
Bà Nga nhảy dựng lên cười sặc sụa: Có ma mới lấy mày.
Bình: Con làm con người ta có thai rồi! Phải chịu trách nhiệm!
Ông Hà (bố Bình) chen ngang vào: Nó là con cái nhà ai?
Bình: Con nhà Trúc xã bên đó bố. Nhà có đứa con gái là thủ khoa học viện cảnh sát ấy!
Ông Hà: Mày lấy nó về để cho nó bắt cả nhà mày đi tù à?
Bình: Không, con chị là thủ khoa, con yêu con em, học lớp 10. Là Dương ấy!
Bà Nga tru tréo: mẹ mày, tí tuổi đầu này cưới xin kiểu gì? Lấy nó về để tao nuôi báo cô chúng mày à? Lại còn lấy con nhà nghèo rớt mồng tơi. Tao không đồng ý, mày bảo nó phá thai chỗ nào thì phá, tao cho tiền. Mày mà lấy nó, tao từ mặt mày luôn.
Ông Hà: Bà cứ bình tĩnh...
Bình cũng chẳng vừa: Mẹ mà không cho con lấy, con bỏ nhà đi luôn!
Bà Nga: Được, mày giỏi thì cứ đi đi. Đừng có vác cái mặt về nhà này nữa. Tao biết đẻ cái loại như mày tao bóp chết từ trong trứng nước còn hơn.
Bình: Đi thì đi! Mẹ nghĩ con cần mẹ chắc?
Ông Hà: Im hết cho tao! Thằng kia đứng lại cho tao!
Bình vờ như không nghe thấy bố hắn nói gì cả leo lên con Ex phóng mất hút.
Việc vào nhà anh làm dâu, đâu phải cứ chờ nhà anh mang trầu cau đến nhà em hỏi cưới là được đâu anh! Tất cả em đều phải học lại từ đầu: từ cách đi đứng, cách bước lên xe ô tô như thế nào, cách bước xuống xe ra sao, cách nói chuyện sao cho thanh lịch, cách ăn uống, cách mặc đồ ra sao cho phù hợp với từng hoàn cảnh, rồi thậm chí ngay đến cả việc nói chuyện với kẻ ăn người ở trong nhà ra sao em cũng phải học, tất cả em đều phải học thuộc và ghi nhớ để có thể tỏ ra mình là một người phụ nữ của một gia đình quyền quý, tất cả em đều phải học. Anh biết không? Việc một cô gái năng động đang trong độ tuổi thanh xuân này với những nguyên tắc cứng ngắt và đầy khô khan có phần cổ hủ thì quả là một cực hình. Nhưng vì anh, vì quá yêu anh nên em chấp nhận, em chấp nhận giam mình học những nguyên tắc đó trong vòng 3 tháng, và sống trong những nguyên tắc đó đến suốt cả cuộc đời, nếu có thể! Anh hiểu ý em nói mà đúng không?
Vào một ngày cuối tháng 7 dương lịch, đám cưới chúng ta chính thức diễn ra. Trong ngày vui ấy, anh đã đặt riêng may riêng cho em một chiếc váy cưới từ một NTK nổi tiếng, chiếc váy với đuôi dài hơn một mét cùng với những viên pha lê đính kết thủ công một cách cầu kỳ tạo nên sự sang trọng và quyến rũ một cách khó cưỡng. Trái ngược với chiếc váy cưới có phần lộng lẫy, thì chiếc áo dài mà hai ta chọn cho ngày rước dâu có phần đơn giản hơn nhưng không kém phần tinh tế và sang trọng. Chiếc váy được may trên nền vải gấm lụa với phom dáng truyền thống, không đính kết, nền vải được in chìm chữ Song Hỷ, nhưng có chắc là hai ta sẽ Song Hỷ không vậy anh?
Cuối cùng thì ngày vui cũng đã tới, cái ngày mà anh và em cùng cúi đầu trước gia đình hai bên, cùng nhau nguyện thề trước bàn thờ gia tiên, trao nhau nụ hôn trước sự chứng kiến của hơn 500 khách mời như sự minh chứ rằng hai ta sẽ là một, sẽ nguyện thề hạnh phúc bên nhau trọn đời đến khi răng long đầu bạc. Nhưng cũng ngày đó, em mới vỡ lẽ ra một điều rằng, vốn dĩ anh không thuộc về em và em cũng không phải là người phụ nữ mà anh lựa chọn cho cuộc đời mình. Vì trong tim anh đã có người phụ nữ khác, chắc có lẽ rằng người đó là người mà em biết nhưng cũng có lẽ người đó là người mà em không nghĩ rằng chính là cô ta!
Rồi em nhanh chóng tìm thông tin của anh, theo em được biết anh là Thiên Minh, là con trai của một công ty lớn và cũng là đối tác của công ty em. Nhìn sơ qua profile của anh cũng "ngon" phết ấy chứ! Cũng cao ráo, có tài, có tiền mỗi tội không có đẹp trai mà thôi! Không biết vô tình hai cố ý, ngoài việc hai gia đình của em và anh thường xuyên gặp mặt nhau trong vấn đề công việc thì cả hai gia đình cũng thường xuyên gặp mặt nhau trong các bữa tối. Nhưng việc đó cũng không làm cho em bận tâm nhiều, miễn được gặp anh thường xuyên là được rồi.
Một hôm nọ, ba hỏi em về anh, em bảo là em thích anh nhiều lắm. Chuyện gì đến rồi cũng đến, em và anh chính thức hẹn hò. Những buổi hẹn hò của chúng ta tuy giống những cặp đôi khác nhưng lại cũng khác những cặp đôi khác. Trong những buổi hẹn hò đó, em có một chút cảm giác gì đó là sự ngượng ngùng, sự e dè, sự không thoải mái của anh trong đó, em có một cảm giác có một bức tường đang ngăn cản anh và em. Nhưng điều đó cũng không khiến cho em bận tâm nhiều vì em đang một người "đàn ông trưởng thành" mà!
Anh còn nhớ không? Chúng ta hẹn nhau đến lần thứ 15 thì anh đã ngỏ lời cưới em, khi đó, em vui lắm anh à. Rồi hai ta nhanh chóng chọn ngày cưới, đặt tiệc cưới, váy cưới. Anh bảo là em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất, còn em thì lại mong muốn nhanh đến ngày hạnh phúc kia. Nhưng cuộc sống, làm sao mà biết được chữ ngờ đâu anh, làm sao mà em biết được những chuyện tài đình mà anh đã giấu em, làm sao em lại biết được mình chỉ là quân cờ trong số những quân cờ mà được anh sắp xếp để thuận tiện cho riêng mình...
Anh biết không? Khi đó, ngoài cái dáng cao cao, thân hình săn chắc kia của anh ra thì em chẳng có chút gì ấn tượng với anh cả! Vì anh đâu có đẹp trai gì đâu, người lúc nào cũng nhìn xa xăm, mặt thì như đưa đám. Rồi em cũng nhanh chóng quên anh đi sau buổi tiệc kia.
Mãi đến một hôm, ba nói rằng dẫn em đi gặp đối tác, thế rồi em cũng lẽo đẽo theo sau. Em gặp anh, đây là lần gặp thứ hai của chúng ta đấy anh ạ, nhưng em không nhận ra anh ngay đâu! Vì bữa tiệc kia anh có đọng trong tâm trí em chút nào đâu! Hôm nay, em thấy anh nói nhiều hơn một chút, giọng nói anh trầm ấm lắm, anh nói chuyện tinh tế lắm, em thích lắm anh ạ!
Lúc về, em kể về anh, về buổi gặp hôm nay của chúng ta cho dì nghe, dì bảo là đó chính là sức hút của" người đàn ông trưởng thành". Dì bảo là người đàn ông trưởng thành có một sức hút rất lớn đối với phụ nữ, bởi họ tinh tế, tâm lý và từng trải nên dễ dàng nắm bắt được mong muốn của đàn bà. Suốt cả đêm hôm đó, em cứ suy nghĩ về "người đàn ông trưởng thành" thôi anh ạ!