Cuộc sống của anh ấy bây h đang rất tốt, có lẽ em ko nên xen vào nữa....
Đang bận xử lý chứng từ nhưng vào đọc comment của Bạn mình đã đăng nhập ngay để trả lời bạn.Cho phép mình được ôm bạn một lúc nhé, dù chỉ là trong tưởng tượng thôi.Nỗi đau đó, quả thật chỉ cùng hoàn cảnh mới cảm nhận được Bạn à. Có lẽ bạn nói đúng, vì hai đứa con gái mà mẹ Bạn mới kiên cường sống tiếp, nhưng tôi e là trong lòng Bà mọi thứ nó cứ dần lụi tàn.Cũng như Ba Mẹ tôi, thứ giữ họ vẫn còn sống đến bây giờ, có lẽ bởi vì họ còn có 2 đứa trẻ cần đến họ.
Là bởi vì, em đã đánh mất đi cơ hội của chính mình. Nếu đã như vậy thì mạnh mẽ để bước qua thôi. Thật tiếc!
Mình và mọi người phải động viên mẹ rất nhiều để mẹ vượt qua nỗi đau ấy, Và có thêm 1 động lực khác là sau đó 3 năm mẹ mình sinh em gái mình bây giờ. Mẹ mình có 1 người bạn thân từ thời con gái, sau này xuất gia đi tu ở chùa gần nhà. Có thể nói, chính thầy đã giáo hóa mẹ mình rất nhiều về Duyên - Nợ, Nhân - quả, để mẹ mình phần nào nguôi ngoai được. Đến bây giờ là 12 năm kể từ khi anh mình mất, mình biết mẹ mình còn buồn nhiều, bà tìm đến phật pháp để dưỡng tâm. Tuy nhiên, theo mình quan sát và cảm nhận Bố mẹ mình đã nguôi ngoai hơn nhiều rồi. Có lần mình từng hỏi mẹ mình, bà nói: Mẹ chỉ nghĩ anh như là đang đi làm nghĩa vụ thôi. Khi nhìn các con, mẹ luôn thấy có anh ở bên cạnh. Và mình nghĩ, bố mẹ bạn cũng như thế. Con nào họ cũng trân quý như nhau, có phúc phận với nhau lắm mới được sống với nhau chừng đó thời gian, dù là ít ỏi!