Tôi và a quen nhau được 3 năm rồi cưới. Có 1 đứa con trai 4 tuổi. Năm nay tôi 28 tuổi.


Tôi là một người kém may mắn, tôi bị tật khi tôi được 6 tháng. Nghe mẹ tôi nói tôi bị sốt bại liệt. Hồi đó mẹ đã đứa tôi đi khắp nơi để chữa trị nhưng vẫn chỉ giúp tôi đứng vững và khỏe mạnh trên đôi chân của mình. Và tôi có tướng đi khập khiễng. Tôi lớn lên và tôi vẫn sinh hoạt bình thường như mọi người chỉ mỗi tội hạn chế hơn họ. Và rồi tôi gặp a, lúc đầu a không quen nhìn hình ảnh này của tôi. Buổi đầu tiên hẹn gặp( trước đó tôi và a làm quen qua điện thoại nhờ bạn tôi mai mối, lúc đó chưa phổ biến facebook hay zalo mà chỉ có yahoo) a vẫn tỏ thái độ bình thường và nói chuyện với tôi ở cùng phòng trọ của bạn tôi. Thời sinh viên xa nhà khi có ai quan tâm thì rất đồng cảm. Hôm đó a về buổi tối nhắn tin cho tôi nói rằng a không quen hình ảnh của tôi và hơi thất vọng. A đã nói chia tay.( Lần 1). Tôi đồng ý. Tôi và a không liên lạc với nhau 2 ngày. Sang ngày thứ 3 a đã chủ động gọi điện thoại cho tôi và xin lỗi tôi vì a đã hành xử với tôi như vậy. Lúc tôi đồng ý chia tay a tôi cũng nghĩ mình không xứng với a và bị tổn thương rất nhiều. Khi nghe a nói tôi lại hi vọng vì tôi vẫn rất thương a. Và tôi chấp nhận lời xin lỗi. Những tháng ngày sau đó tôi và a luôn vun đắp tình cảm cho nhau, tôi ở kí túc xá của trường tại quận 5, a ở trọ quận 12, chỉ cuối tuần chúng tôi mới gặp nhau và hẹn hò.


Thời gian trôi qua tôi cũng tốt nghiệp. Nhưng tôi quyết định học thêm 1 lớp kế toán nưã( trước đó tôi học dược sĩ). Học được 1 năm đầu, a gặp biến cố về việc học của a, a nghĩ không xin được việc, a bắt đầu chán nản, lại nói chia tay với tôi, cứ mỗi lần a nản a lại nói chia tay, tôi cũng thành quen, nhưng lần này a làm thật, chả liên lạc với tôi mặc cho tôi nhắn tin gọi điện thoại thế nào a cũng không nghe máy. Tôi vẫn vậy mỗi ngày 1_2 tin nhắn động viên. Được nửa tháng a gọi lại và nói muốn cưới tôi. Sau 1 tuần suy nghĩ tôi cũng đồng ý. Đó là lần đầu tiên a dẫn tôi về ra mắt gia đình a.