Mình viết bài này dành cho những ai đang có ý định cho con/em qua học hay đi du lịch ở vùng Canterbury của New Zealand. Mình không có ý định làm sợ mọi người đâu, nhưng nếu biết để phòng bị trước thì vẫn hơn, đúng không? :) Sơ sơ về bản thân mình đã nha, mình đã sống ở Úc một thời gian dài trước khi chuyển qua NZ, và lập tức yêu thích thành phố Christchurch này, yêu đến nỗi đã quyết định sống ở lại đây luôn, ko quay về Úc nữa, và đã tậu 1 căn nhà ở đây, để bây giờ ở cũng ko xong mà bỏ đi thì ko được :Sick: Canterbury là một vùng rộng lớn của NZ, bao gồm Christchurch là thành phố trung tâm, rồi nhiều thị trấn nhỏ xung quanh như Darfield, Ashburton, Rangiora, Kaiapoi... Có lẽ mọi người chỉ nghe tới động đất ở Christchurch trong mấy ngày gần đây. Thực ra cái động đất lớn nhất đã xảy ra là vào ngày 04/09/2010 lúc 4g35 sáng. Lần đó động đất mạnh 7.1 độ, nhưng may mắn là xảy ra vào sáng sớm thứ 7, chưa nhiều người ra đường nên thiệt hại về người rất ít, chỉ có 2 người bị thương nặng vì ống khói, TV đổ vào người. Thiệt hại về vật chất thì khá lớn, rất nhiều nhà bị phá hủy hoàn toàn. Lần đó tâm chấn sâu 10km, và cách Christchurch (ChCh) 40km. Kì đó theo mình biết thì vùng thiệt hại nặng nhất là Kaiapoi, Nam của ChCh. Mọi người muốn xem hình thì vô Google Image tìm cụm "Kaiapoi Earthquake" nha, thông tin chính thức thì ở đây http://geonet.org.nz/earthquake/historic-earthquakes/top-nz/quake-13.html Thiệt hại lần đó với mình thì ko lớn, nhà bị nứt, tới giờ vẫn đang đợi bảo hiểm tới coi để xác định thiệt hại. Sau trận động đất đó thì gần như ngày nào cũng có vài ba cái dư chấn, có những cái rất mạnh, gây thiệt hại vật chất. Những ngày gần đó ai ai cũng lo lắng, mệt mỏi... Mình thì phân vân, vì rõ ràng ở đâu cũng có thiên tai, như ở Queensland, Victoria kì vừa rồi bị lũ lụt. Nhưng thực sự thì động đất kinh hoàng hơn nhiều, nó xảy ra mà con người ko thể báo trước được. Nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, tâm chấn ở bất cứ nơi đâu, có thể ngay dưới nền nhà mình lúc mình đang ngủ, đang tắm, đang nấu ăn, đi shopping... Đó là cái đáng sợ của động đất. Ngay khi mình đang ngồi viết những dòng này thì 2 cái dư chấn mạnh cũng đã xảy ra, tin nổi không? Dư chấn mạnh là mình nói những cái lớn hơn 4 độ, và sâu không đáng kể. Nó đủ mạnh để ly nước đầy 1/2 tràn ra ngoài, đồ đạc để không cẩn thận rơi xuống sàn. Ai ai cũng biết khi động đất xảy ra thì mình nên làm gì, nhưng khi nó thực sự xảy ra thì mọi người biết không, đầu óc tê dại đi, nằm trên giường là cứ mở mắt hoảng hồn thôi, tới khi xong thì hối hận, lẽ ra lúc đó mình nên làm cái này, cái kia, lỡ trần nhà rơi xuống thì sao..., nhưng đa số mọi người đều ko làm được như chỉ dẫn! Nói chung là sau động đất ai cũng căng thẳng, tự hỏi bao giờ sẽ đến cái tiếp theo, bao giờ nó sẽ hết? Mặc dù có thêm 2 cái động đất mạnh, nhưng dần dần thì người ta cũng quen đi, bắt đầu ổn định để xây dựng lại thành phố. Mình cũng đã quen, mỗi lần có động đất thì mình ngồi im, chuẩn bị tư thế để trốn nếu nó mạnh lên :cool:, và thời gian đủ dài để mình vẫn muốn sống tại đây. Rồi ngày 22/02/11 vừa rồi, báo đài gọi là dư chấn, nhưng mình nghĩ nên gọi là động đất. Lúc đó là 12g51 trưa, đa số mọi người còn đang ăn trưa, nghỉ ngơi. Còn mình thì đang họp ở trên tầng 5 của tòa nhà. Đang ngồi nói thì bỗng nhiên mọi thứ rung rinh, tường kêu rắc rắc. Mình nghĩ chắc lại 1 cái như mọi cái dư chấn khác thôi, im lặng đợi nó qua. Ai dè càng lúc nó càng mạnh, bàn ghế bắt đầu xô qua xô lại, và đèn tắt hết, mình và mọi người vội vàng chui xuống gầm bàn, níu lấy bàn ghế để ko bị xô đi. Mình cũng ko thể nhớ nó dài bao nhiêu lâu nữa, 1 giây cảm tưởng như 1 phút vậy, nhất là ở trên tầng 5, mạnh cứ như ngồi trên võng vậy. Đầu óc mình lúc đó vẫn chưa kịp nghĩ là chuyện gì đang xảy ra. Lúc nó dừng lại, lồm cồm chui ra thì thấy thực sự kinh hoàng, bao nhiêu đèn trên trần đều rớt xuống hoặc còn đang đung đưa. Trên sàn thì đầy những mảnh bê tông lớn nhỏ. Trần nhà cao cũng phải 4-5m, nên nếu những miếng bê tông lớn gần bằng bàn tay mà rớt trúng đầu thì chắc thôi rồi! Lúc đó mình vẫn choáng váng, ko biết nên làm gì bây giờ, thấy mọi người ùa ra cầu thang, mình cũng đi theo, ko ai nói với ai cái gì, có lẽ ai cũng bị shock. Lạng quạng đi vô văn phòng của mình để lấy túi xách, ngay cả lúc đó mình cũng ko thể suy nghĩ được gì, thấy cái gì trên bàn là vơ cái đó, mấy đứa trong cùng phòng cũng làm y chang. Đi xuống những tầng thấp hơn thì ai cũng rõ lần này kinh khủng hơn kì tháng 9 rất nhiều. Hồi tháng 9 chỉ có 1 phòng trên tầng 5 là bị rơi trần nhà xuống thôi. Lần này thì ngay cả tầng 1, 2 cũng bị. Ra khỏi tòa nhà, mọi người hầu như ai cũng bị mất phương hướng, cứ đi mà cũng ko rõ sẽ đi đâu. Mọi người hỏi han nhau, siren vang lên ở mọi nơi, quang cảnh mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ thấy. May mắn là chỗ mình ko ai bị sao hết. Hôm đó ông trời ko thương dân ChCh, trời vừa mưa, gió, lạnh, cả đám người phải ra khỏi tòa nhà, có nhiều người vội vàng ko kịp mang áo khoác, đứng lạnh run trong mưa. Vừa hơi hoàn hồn thì mặt đất dưới chân tự nhiên chao đảo, nhà cửa ngả nghiêng, cây cối như muốn đổ sập, xe cộ lắc lư. Một cái động đất khác! Về sau coi lại thì biết cái này cũng khá lớn, hình như 5.7 độ. Lúc đó mình chỉ kịp níu áo con bạn đứng bên cạnh, cả hai đứa nhảy ào ra khỏi tán cây, lỡ nó đổ xuống thì tiêu :Sick: Lúc đó có lẽ mọi người cũng cảm thấy vừa đủ sợ, mặt đất vốn chắc chắn là thế, bây giờ rung rinh rồi nứt dưới chân, con người chạy đi đâu bây giờ? Mình quyết định về nhà coi có bị hư hại gì không. Toàn thành phố mất điện, đèn giao thông ko hoạt động, tất cả mọi người đổ ra đường. Mọi bữa về nhà khoảng 10' là tới, bữa nay đã ăn gian đi những con đường nhỏ mà cũng hơn 1 tiếng sau mới tới nhà. ...
Ở Úc: đất nước giàu có hơn, dễ kiếm việc làm hơn, trường cũng giàu hơn (đa số), nên facilities, equipment cũng xịn hơn, học hành sẽ thoải mái hơn
NZ: cuộc sống thanh bình, và hết! :)
Có người thì nói là bên Úc sống mắc hơn, nhưng bù lại thì dễ kiếm việc hơn, rồi đi shop ở khu Châu Á thì cũng rẻ hơn nhiều. Bên NZ thì bây giờ giá cả cũng mắc lên nhiều, mà lương căn bản thì thấp lè tè...
Túm lại là nếu bạn thích cuộc sống yên ả, thanh bình, môi trường trong sạch, nhiều cây xanh thì qua NZ. Còn thích tiền thì qua Úc :D
Gia đình Rebecca khi trả tiền cho công ty này chỉ là mong muốn bạn bè, người thân coi cho vui thôi, chứ ko có ý định để nổi tiếng gì hết. Thực sự thì video trên Youtube cũng ko được quan tâm dữ dội như bây giờ cho tới khi Tosh.0 đăng trên blog.
Nên mình nghĩ cái này cũng giống như ở Vn đi vô một studio nào đó, hát rồi thu vô đĩa CD làm kỉ niệm thôi, nhưng ko ngờ bài hát này tệ quá vô tình lại làm Rebecca nổi tiếng, nhưng lại là nổi vì tai tiếng :-). Ngẫm lại thì Rebecca chẳng có lỗi gì trong chuyện này hết, 13 tuổi, được cha mẹ cho tiền để làm 1 professional video đăng trên Youtube để khoe với bạn bè, đứa nào chẳng thích :D. Có cười thì lôi cái người sáng tác bài hát đó ra, hay công ty Ark Music Factory cũng được :-)
Hi vọng họ ko sao ha nnqn1, mình cũng ko rõ nữa, TV chỉ đưa tin những tòa nhà có nhiều người bị trapped nhất thôi, hôm qua họ mới bắt đầu qua những tòa nhà nhỏ hơn.
Ở nhà nghe tin thì thấy như toàn người lạ, nhưng ra ngoài nói chuyện với bạn bè, đồng nghiệp thì thấy buồn vì người thì có bạn cùng nhà mất tích, người thì có auntie bị trapped...
Hôm qua mình đi vòng quanh khu mình ở thì thấy đường sá, nhà cửa hư hại gấp nhiều lần mà mình có thể tưởng tượng nổi. Về tới nhà mình tắt TV luôn, ko dám coi nữa, càng coi mình chỉ càng muốn chạy ra khỏi thành phố này thôi... Giờ thì mình tắt TV, ráng ngồi xuống làm những việc như mọi ngày, hi vọng sẽ trở lại cuộc sống bình thường sớm!
The wide photo below was taken moments after the quake hit, mọi người coi nha
Uh, cầu mong những người mất tích sẽ tìm thấy sống sót, cầu mong đội cứu hộ sẽ cứu được thêm nhiều người, cầu cho dân Canterbury mạnh mẽ vượt qua lúc này!
@ small tiger: vậy mừng quá ha bạn, người an toàn là tốt rồi. Hi vọng nhà của chị bạn ko bị hư hại gì :-)
Tối hôm qua mình coi TV thì thực sự là ko tưởng tượng nổi. Những con đường ra biển mà mình vẫn đi, bây giờ nước ngầm phụt lên, kéo theo bao nhiêu là bùn đất. Lúc xảy ra thì nó tạo thành những xoáy nước to tới mức hút cả 1 cái xe tải xuống. Dọc đường có ko biết bao nhiêu xe hơi bị như vậy, cái thì bị hút xuống 1 nửa, cái thì chỉ thấy đuôi xe.
Bây giờ người ta mới bắt đầu ra những vùng ven để xem có ai cần giúp đỡ gì không.
Lần trước, chính phủ ko nhận giúp đỡ của hải quân Mỹ, nhưng lần này thủ tướng nhận ngay lập tức international help from Aus, Mỹ, Sing, Đài Loan, Nhật, Anh, với hi vọng cứu được người ra khỏi những tòa nhà sập nát càng sớm càng tốt. Phỏng vấn PM trên TV mà mình cũng thấy cảm động, ngày đầu nhìn ông vẫn còn sung sức, tối hôm sau nhìn như zombie, và mệt mỏi, nhưng vẫn lên TV đều đều để trấn an và thông tin cho mọi người.
Còn cuộc sống sau động đất? Kinh khủng! Như đang có chiến tranh vậy mọi người ah. Chỉ 1 vài siêu thị mở cửa hôm qua, và ở đâu cũng có limit số đồ được mua. Siêu thị gần nhà mình mở cửa nhưng chỉ cho đừng nhóm người vô thôi, từ sáng sớm mình đã thấy từng hàng người dài đứng đợi trước cửa siêu thị, và đứng đợi trong mưa! Hôm qua ông trời cũng ko thương dân ChCh, mưa từ sáng tới tối. Bánh mì, sữa, thức ăn... trong siêu thị ko có nhiều, nhưng như đợt trước, thức ăn khá khan hiếm trong vòng 2 tuần sau động đất, mọi người lại sợ có thêm động đất mạnh hơn nên mua trữ sẵn. Máy ATM cũng busy, người ta sợ mất điện hệ thống bị down.
Kinh khủng nhất là xăng, người ta xếp hàng dài cả cây số, đợi cả tiếng đồng hồ mới tới lượt mình. Nhưng chỉ vài tiếng sau là hết xăng để bán. Ngay bây giờ trạm xăng vẫn đang đóng cửa.
Nhà mình cực kì may mắn vì có điện, nước. Cách nhà mình chỉ khoảng vài cây số, người ta phải mang thùng, đứng đợi 3-4 tiếng đồng hồ để xin nước. Nước mang về phải đun sôi kĩ mới được uống. Toilet thì được khuyên là ko nên xài vì hệ thống nước thải bị hư hại, sẽ tăng nguy cơ bệnh tật. Tới bây giờ 50% thành phố vẫn chưa có điện và nước, điện thoại vẫn chập chờn. Internet thì chuyển sang mạng 2G vì mạng kia được dành cho những công việc cứu hộ.
Chính phủ khuyên ai đi ra khỏi được city thì ráng đi, để recover lại dễ dàng hơn. Có rất nhiều free accommodation ở những thành phố khác do người ta tự nguyện giúp đỡ :)
Hiện bây giờ cách trường học vẫn đóng cửa chưa biết tới bao giờ. Công sở thì chỗ nào đã được kiểm tra thì mới được phép mở lại.
Buổi tối hôm động đất xảy ra, có lẽ cả thành phố ko ai ngủ được vì có quá nhiều dư chấn, trong đó 39 cái trên 4. Mọi người vào đây xem thêm nè
http://geonet.org.nz/earthquake/quakes/recent_quakes.html
Nhưng có rất nhiều cái người ta ko report được.
Tối hôm đó rất nhiều người ra Hagley park để ngủ vì khu đó trống, ko có nhà cửa xung quanh nên thực sự thì an toàn hơn so với ở nhà. Nhưng trời mưa, gió lạnh nên mình ráng chịu và ở nhà, hehe... Hôm đó thì sân bay cũng đóng cửa, 1 số khách sạn cũng bị sập nên du khách cũng phải ra công viên để ngủ.
Chỉ mới 2 ngày mà mình cảm thấy như cả năm trời trôi qua rồi. Nhiều khi ngồi dán mắt vô TV, hi vọng nhìn thấy được 1 người sống được cứu. Nhưng hôm qua tới giờ thì ko có ai. Buổi tối chẳng thể nào ngủ được vì dư chấn vẫn cứ xảy ra liên tiếp.
Mình viết bài này với ý định để mọi người chuẩn bị tinh thần, vật chất kĩ lưỡng khi quyết định qua đây, Christchurch hay Canterbury gì cũng vậy, đều bị động đất. Và ko ai biết được, nhà mình bây giờ còn ổn, ai biết đâu 10' sau tâm chấn ngay dưới nhà mình??? (dù nó đã xảy ra 1 lần, lần đó là 4.5 độ, cách nhà mình 100m, hik)... Nếu quyết định qua đây đi du lịch, mọi người chuẩn bị tinh thần nhé, và nhớ mua bảo hiểm :-).
Còn qua đây sống, hay đi học thì hãy chuẩn bị tinh thần là sẽ có nhiều cú điện thoại khóc lóc lúc sớm tinh mơ từ mẹ "thôi, đi chỗ khác sống đi con, tối qua mẹ thức cả đêm, ko dám ngủ"...
Còn mình? Mình ko có nhiều lựa chọn lúc này, hik hik... Mình ko dám hi vọng là động đất sẽ hết sớm. Thực sự mình đã, và vẫn đang còn rất sợ, ám ảnh lúc đó ko biết tới bao giờ sẽ quên được. Nhưng có một điều chắc chắn, mình sẽ rời ChCh, dù mình yêu cuộc sống ở đây lắm lắm.
Vẫn chưa kịp coi xong hết các phòng thì nhà lại rung lên, lần này violent tới mức mình hoảng hồn, phóng bay ra cửa, trên đường quay lại thì nhìn thấy 1 cái ly rượu bay thẳng từ trên kệ xuống cứ như có ai ném vậy. Ra khỏi nhà, mặt đất rung rinh như mình đã từng biết, cái xe cũng nhảy nhót một hồi mới dừng lại :Sick:
Ráng trấn tĩnh, chạy qua mấy nhà hàng xóm hỏi thăm xem họ thế nào. Ai cũng ổn, chỉ bị sợ thôi. Hàng xóm của mình toàn người già, nên tội nghiệp họ lắm. Có người tối ko ngủ được, hôm sau nhìn tóc bạc phơ, già đi thêm mấy tuổi. Có người thì shock quá, lái xe ko tập trung đâm sầm vô xe khác, thế là bị cấm lái luôn...
Tới lúc này thì mình vẫn chỉ sợ thôi chứ chưa biết là hậu quả lại nghiêm trọng tới như vậy ở trung tâm thành phố.
À mình quên nói là lúc xảy ra động đất, điện bị mất thì ko nói rồi mà các mạng điện thoại cũng ko hoạt động, chỉ gởi tin nhắn được thôi chứ ko gọi được. Mạng mình xài thì gọi được như sóng cũng yếu lắm.
Lúc đó mình cũng ko biết có nên dọn nhà ko vì dư chấn tới hoài hoài, 20', 30' lại có một cái. Cuối cùng mình quyết định dọn dẹp mảnh chai vỡ thôi, đồ đạc để hết xuống nền nhà cho chắc ăn. May mắn sao chỗ mình vẫn có điện, có nước. Bật TV lên thì biết là 80% thành phố mất điện, khu trung tâm bị phá hủy nặng nề nhất. Thiệt hại về người lúc đó vẫn chưa xác định được, nhưng rõ ràng là nhiều vì khu đó có nhiều du khách, trường học anh văn, và văn phòng.
Coi TV mà mình ko thể đứng vững nổi, bao nhiêu tòa nhà bị sập, người bị thương nằm la liệt... Mình còn may mắn quá so với bao nhiêu người. Nhưng lúc đó mình vẫn như trong mơ, cứ tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, tại sao mình lại ko suy nghĩ được gì hết...
Coi TV, đọc báo mà thấy đau đớn quá, một em bé 9 tháng tuổi chết tại chỗ vì bị TV rơi trúng, một bà mẹ ôm con lao ra khỏi siêu thị bị gạch đá rớt trúng, cũng chết tại chỗ, một du khách đang ngồi trong campervan bị gạch đá đè dẹp, cũng ko cứu được, hai chiếc xe buýt đang đi trên đường cũng bị nhà sập đè trúng, vẫn chưa lôi được hết thi thể ra, một thợ xây đang sửa chữa nhà bị đất đá đè sập, vẫn chưa biết làm sao dọn dẹp đống đất đá đó...
Tới bây giờ thì đã kiếm được 75 thi thể, vẫn còn 1 số chưa xác định được danh tính. Còn 300 người bị báo mất tích, còn 50 người bị kẹt trong tòa nhà của đài truyền hình bị sập và bốc cháy, nhưng ko thể cứu được, còn hơn 20 học sinh của Nhật, Đài Loan tới học anh văn bị kẹt, chưa rõ sống chết ra sao. Hôm qua có một em học sinh người Nhật được giải thoát, nhưng cái giá là mất đi limbs.
Hàng trăm người vẫn tụ tập, chờ đợi tin tức người thân của mình, họ ko về nhà vì họ sợ lúc cứu được người thân của họ ra, họ lại ko có mặt ở đó. Trời mưa, lạnh giá mà ai cũng đứng nhìn trân trân vô tòa nhà sập nát, và hi vọng.
Một khách sạn cao 26 tầng đã bị sập ở tầng 10, bây giờ người ta lo sợ chỉ cần 1 cái dư chấn mạnh nữa thôi sẽ sập xuống hoàn toàn, và có thể kéo những tòa nhà khác nữa, và lúc đó hi vọng cứu những người bị kẹt sẽ như thế nào?
Tâm chấn nằm ở cảng Lyttelton, cách ChCh 10km, và sâu chỉ có 5km. Đường tới Lyttelton bị sập, đường hầm cũng bị đóng, đến ngày hôm sau, khi tình hình ở trung tâm ổn định thì đài báo mới dùng trực thăng đi qua vùng Lyttelton để xem xét. Cũng người chết, cũng nhà cửa hư hại hoàn toàn.
Những vùng khác của ChCh bị hư hại nặng nề nằm ở phía Đông, TV nói vùng đó "ko thể ở được", và đúng, bạn mình phải ra khỏi nhà, đi ở nhờ nơi khác.
Sơ sơ về bản thân mình đã nha, mình đã sống ở Úc một thời gian dài trước khi chuyển qua NZ, và lập tức yêu thích thành phố Christchurch này, yêu đến nỗi đã quyết định sống ở lại đây luôn, ko quay về Úc nữa, và đã tậu 1 căn nhà ở đây, để bây giờ ở cũng ko xong mà bỏ đi thì ko được :Sick:
Canterbury là một vùng rộng lớn của NZ, bao gồm Christchurch là thành phố trung tâm, rồi nhiều thị trấn nhỏ xung quanh như Darfield, Ashburton, Rangiora, Kaiapoi... Có lẽ mọi người chỉ nghe tới động đất ở Christchurch trong mấy ngày gần đây. Thực ra cái động đất lớn nhất đã xảy ra là vào ngày 04/09/2010 lúc 4g35 sáng. Lần đó động đất mạnh 7.1 độ, nhưng may mắn là xảy ra vào sáng sớm thứ 7, chưa nhiều người ra đường nên thiệt hại về người rất ít, chỉ có 2 người bị thương nặng vì ống khói, TV đổ vào người. Thiệt hại về vật chất thì khá lớn, rất nhiều nhà bị phá hủy hoàn toàn. Lần đó tâm chấn sâu 10km, và cách Christchurch (ChCh) 40km. Kì đó theo mình biết thì vùng thiệt hại nặng nhất là Kaiapoi, Nam của ChCh. Mọi người muốn xem hình thì vô Google Image tìm cụm "Kaiapoi Earthquake" nha, thông tin chính thức thì ở đây
http://geonet.org.nz/earthquake/historic-earthquakes/top-nz/quake-13.html
Thiệt hại lần đó với mình thì ko lớn, nhà bị nứt, tới giờ vẫn đang đợi bảo hiểm tới coi để xác định thiệt hại.
Sau trận động đất đó thì gần như ngày nào cũng có vài ba cái dư chấn, có những cái rất mạnh, gây thiệt hại vật chất. Những ngày gần đó ai ai cũng lo lắng, mệt mỏi... Mình thì phân vân, vì rõ ràng ở đâu cũng có thiên tai, như ở Queensland, Victoria kì vừa rồi bị lũ lụt. Nhưng thực sự thì động đất kinh hoàng hơn nhiều, nó xảy ra mà con người ko thể báo trước được. Nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, tâm chấn ở bất cứ nơi đâu, có thể ngay dưới nền nhà mình lúc mình đang ngủ, đang tắm, đang nấu ăn, đi shopping... Đó là cái đáng sợ của động đất. Ngay khi mình đang ngồi viết những dòng này thì 2 cái dư chấn mạnh cũng đã xảy ra, tin nổi không? Dư chấn mạnh là mình nói những cái lớn hơn 4 độ, và sâu không đáng kể. Nó đủ mạnh để ly nước đầy 1/2 tràn ra ngoài, đồ đạc để không cẩn thận rơi xuống sàn. Ai ai cũng biết khi động đất xảy ra thì mình nên làm gì, nhưng khi nó thực sự xảy ra thì mọi người biết không, đầu óc tê dại đi, nằm trên giường là cứ mở mắt hoảng hồn thôi, tới khi xong thì hối hận, lẽ ra lúc đó mình nên làm cái này, cái kia, lỡ trần nhà rơi xuống thì sao..., nhưng đa số mọi người đều ko làm được như chỉ dẫn!
Nói chung là sau động đất ai cũng căng thẳng, tự hỏi bao giờ sẽ đến cái tiếp theo, bao giờ nó sẽ hết?
Mặc dù có thêm 2 cái động đất mạnh, nhưng dần dần thì người ta cũng quen đi, bắt đầu ổn định để xây dựng lại thành phố. Mình cũng đã quen, mỗi lần có động đất thì mình ngồi im, chuẩn bị tư thế để trốn nếu nó mạnh lên :cool:, và thời gian đủ dài để mình vẫn muốn sống tại đây.
Rồi ngày 22/02/11 vừa rồi, báo đài gọi là dư chấn, nhưng mình nghĩ nên gọi là động đất. Lúc đó là 12g51 trưa, đa số mọi người còn đang ăn trưa, nghỉ ngơi. Còn mình thì đang họp ở trên tầng 5 của tòa nhà. Đang ngồi nói thì bỗng nhiên mọi thứ rung rinh, tường kêu rắc rắc. Mình nghĩ chắc lại 1 cái như mọi cái dư chấn khác thôi, im lặng đợi nó qua. Ai dè càng lúc nó càng mạnh, bàn ghế bắt đầu xô qua xô lại, và đèn tắt hết, mình và mọi người vội vàng chui xuống gầm bàn, níu lấy bàn ghế để ko bị xô đi. Mình cũng ko thể nhớ nó dài bao nhiêu lâu nữa, 1 giây cảm tưởng như 1 phút vậy, nhất là ở trên tầng 5, mạnh cứ như ngồi trên võng vậy. Đầu óc mình lúc đó vẫn chưa kịp nghĩ là chuyện gì đang xảy ra. Lúc nó dừng lại, lồm cồm chui ra thì thấy thực sự kinh hoàng, bao nhiêu đèn trên trần đều rớt xuống hoặc còn đang đung đưa. Trên sàn thì đầy những mảnh bê tông lớn nhỏ. Trần nhà cao cũng phải 4-5m, nên nếu những miếng bê tông lớn gần bằng bàn tay mà rớt trúng đầu thì chắc thôi rồi!
Lúc đó mình vẫn choáng váng, ko biết nên làm gì bây giờ, thấy mọi người ùa ra cầu thang, mình cũng đi theo, ko ai nói với ai cái gì, có lẽ ai cũng bị shock. Lạng quạng đi vô văn phòng của mình để lấy túi xách, ngay cả lúc đó mình cũng ko thể suy nghĩ được gì, thấy cái gì trên bàn là vơ cái đó, mấy đứa trong cùng phòng cũng làm y chang.
Đi xuống những tầng thấp hơn thì ai cũng rõ lần này kinh khủng hơn kì tháng 9 rất nhiều. Hồi tháng 9 chỉ có 1 phòng trên tầng 5 là bị rơi trần nhà xuống thôi. Lần này thì ngay cả tầng 1, 2 cũng bị.
Ra khỏi tòa nhà, mọi người hầu như ai cũng bị mất phương hướng, cứ đi mà cũng ko rõ sẽ đi đâu. Mọi người hỏi han nhau, siren vang lên ở mọi nơi, quang cảnh mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ thấy. May mắn là chỗ mình ko ai bị sao hết.
Hôm đó ông trời ko thương dân ChCh, trời vừa mưa, gió, lạnh, cả đám người phải ra khỏi tòa nhà, có nhiều người vội vàng ko kịp mang áo khoác, đứng lạnh run trong mưa. Vừa hơi hoàn hồn thì mặt đất dưới chân tự nhiên chao đảo, nhà cửa ngả nghiêng, cây cối như muốn đổ sập, xe cộ lắc lư. Một cái động đất khác! Về sau coi lại thì biết cái này cũng khá lớn, hình như 5.7 độ. Lúc đó mình chỉ kịp níu áo con bạn đứng bên cạnh, cả hai đứa nhảy ào ra khỏi tán cây, lỡ nó đổ xuống thì tiêu :Sick:
Lúc đó có lẽ mọi người cũng cảm thấy vừa đủ sợ, mặt đất vốn chắc chắn là thế, bây giờ rung rinh rồi nứt dưới chân, con người chạy đi đâu bây giờ?
Mình quyết định về nhà coi có bị hư hại gì không. Toàn thành phố mất điện, đèn giao thông ko hoạt động, tất cả mọi người đổ ra đường. Mọi bữa về nhà khoảng 10' là tới, bữa nay đã ăn gian đi những con đường nhỏ mà cũng hơn 1 tiếng sau mới tới nhà.
...
Lúc đó cũng may ko ai nghe, chứ ko thì ko biết tụi nhỏ ra sao. Ngày nào bà cũng gọi, còn gởi sách cho đọc, DVD, CD kinh Phật, đủ thứ cho từng nhà. Mọi người thấy vậy thì quyết định sáng Chủ Nhật sẽ xuống chùa nửa ngày với bà cho bà vui.
Được một thời gian thì ông cậu mình, nhà cực kỳ nghèo, con nheo nhóc 4 đứa, trong đó 2 đứa còn đang học tiểu học. Nhà cậu mượn tiền ngân hàng để làm ăn nhưng bị lỗ, hai vợ chồng đi làm mướn nuôi 4 đứa con và trả nợ ngân hàng, vậy là biết nhà khó khăn cỡ nào, vậy mà cậu cũng tuyên bố y hệt cái ông trong bài báo này. Vợ con, họ hàng nghe hết hồn, nhưng không ngăn cản nổi. Vậy là cậu khăn gói xuống chùa ở, chỉ là ở thôi, chưa phải là tu, nhưng cũng ko về nhà, chỉ làm việc trong chùa, hàng tháng gọi vợ con xuống thăm nuôi, mang gạo, tiền xuống cho cậu. Kết quả là cậu đi tu 1 tháng, 2 đứa con lớn phải nghỉ học, họ hàng phải trả tiền học và chăm sóc cho 2 đứa nhỏ.
Một thời gian sau thì có thêm gia đình của dì mình, nhưng cũng may là con cái đã lớn...
Nói chuyện với những người "đi tu" này, ai cũng nói tiền là gì, rồi cũng về cát bụi..., tới lúc ngoại bị bệnh, phải đi cấp cứu, lúc đó mới vỡ ra "tiền là gì?". Nhưng rồi đâu cũng vào đó, hết bệnh, lại về chùa để "tu".
Mình kể ra đây là một ví dụ của một mặt khác của chuyện tu hành này. Rõ ràng thì những người này chỉ gây thêm "nghiệp chướng" (nếu có tồn tại) chứ có giúp đời được gì không?
Cái gì cũng có hai mặt của nó, mình nghĩ quan trọng nhất là sống trọn đạo làm Người trước rồi hãy nghĩ tới đạo!
Gần như là… (http://www.webtretho.com/forum/f187/gan-nhu-laa-621074/)
Hì, chắc nên gọi mẹ hà linh là cô :)
Cô cho con hỏi 1 câu trước nha, sao cô cho em đi học ở Rangiora vậy cô? Nói là gần Christchurch thì cũng đúng, cách khoảng hơn 30km, nhưng trên đó ít người Châu Á lắm, mà thị trấn cũng khá là nhỏ và buồn nữa.
Vùng phía nam này cũng khá lạnh, hiện tại thì đang mùa hè nên trời nắng ấm, nhưng nhiệt độ cho các ngày thì khoảng 20-25oC, buổi tối có khi xuống dưới 10oC. Còn các mùa còn lại thì khá lạnh, nhất là ở vùng Rangiora, nhiệt độ thấp nhất trung bình khoảng -5oC, ban ngày thì hiếm khi lên được trên 10oC. Băng giá thì gần như ngày nào cũng có :).
Quần áo thì cô mua cho em quần áo ấm, vớ dày, nón len, khăn quàng..., nhưng theo kinh nghiệm của con thì qua bên này mua tốt hơn, giá cũng ko cao hơn nhiều lắm nhưng phù hợp với khí hậu. Bên này khí hậu như vậy nên quần áo người ta bán cũng phù hợp. Ví dụ như bên này có bán áo thermal, ko biết ở VN có hay ko, nhưng ngay khi nhiệt độ khoảng 2, 3oC, chỉ cần mặc áo thermal, 1 áo thun/sơ mi và 1 khoác nữa là đủ ấm luôn rồi. Áo đó bán bên này chỉ khoảng $10/cái thôi.
Còn ở home stay thì con ko rành, nhưng chắc sẽ ok thôi vì người dân bên này thân thiện, dễ chịu lắm
Con đang ở Christchurch, có gì giúp được em thì cô cứ nói con biết nha :)
Bạn của em đáng bị phạt ghê, làm cho cả hai cô phải suy nghĩ. Nè nha, em thì rõ rồi, còn bạn kia thì đi hẹn hò với hắn, mà cuối cùng ngồi nhìn hắn nhắn tin... Nhưng mà mình cũng có thể nghĩ là lần hẹn hò đó ko được như ý của hắn lắm :cool:
Nhớ hồi xưa chị sống ở Hà Nội một thời gian, mà cả 12 năm đi học đều xưng cách thứ 4 mà em nói, cứ xưng "bạn", gọi người ta cũng là "bạn" luôn, làm tụi nó confused muốn chết :Laughing:
Chị định hỏi sao em dùng từ “irritated” vậy? Từ đó nặng nề lắm, did he really say that?
Chị hi vọng em vẫn vui, và vẫn để cho tình cảm đó một cơ hội. Nhưng dĩ nhiên em mới biết cái gì tốt nhất cho em mà ha :)
“Sợ” hả? :D
Chắc bạn em đang vò đầu bứt tai, sao con gái khó hiểu vậy nè. Sao gởi cho mình bài thơ đó rồi giờ đi bước nào cũng bị chặn ngay từ đầu, khi còn chưa kịp bước :Laughing:
Hi vọng Daly sẽ vẫn giữ topic, kể thêm về "tình bạn trong sáng" này nha :D
Mà theo lời kể của Daly thì chị cũng ko tưởng tượng nổi tên bạn em vô tư quá cỡ, mang đôi dép mà em còn "kì" giùm hắn đi ra đường, hehe...
Kết quả là sao hả daly? :D
Khuyên thì chắc không ai khuyên được gì cho đúng hết đâu daly ơi... Nói sách vở xíu "cứ làm theo mách bảo của con tim", và nghĩ "đã làm thì cho dù ra sao cũng sẽ không hối hận, đó là quyết định của mình mà".
Chúc may mắn nha daly, hi vọng sẽ nghe tin vui sớm sớm, hihi :Rose:
"Cô vợ nghi ngờ chồng mình lăng nhăng với cô giúp việc nên đã nghĩ ra một kế hoạch để bắt quả tang anh chồng ham của lạ. Một hôm cô bí mật cho cô giúp việc nghỉ một ngày rồi tối đó vào phòng của cô giúp việc, tắt hết đèn đóm trong phòng và lên giường nằm. Nửa đêm hôm đó có tiếng bước chân và một
bóng người mở cửa bước vào phòng rồi leo lên giường của cô giúp việc. Đợi đến lúc anh chàng làm xong cái việc không nói ra thì ai cũng biết, cô vợ bất ngờ vừa bật đèn lên vừa hỏi: - Ngạc nhiên không? - Ngạc... nhiên... quá! - Anh chàng lái xe cho gia chủ lắp bắp."
Mình đọc được truyện cười này cũng vài năm rồi :D
Muốn tin, nhưng vẫn không tin được :D