Em cám ơn các chị đã chia sẻ và động viên em. Tinh thần em mấy ngày nay cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Ban ngày thì trông con và chủ yếu là tranh thủ chát chít chia sẻ kinh nghiệm với mấy chị. Còn ban đêm, khi bé nhà em ngủ thì bắt đầu ngồi viết thesis. Trước kia, em nghĩ mình là người mạnh mẽ, luôn tỏ ra lạc quan vui vẻ, tự lập, và không dựa dẫm tình cảm vào chông. Sau khi chồng em nói hết các lí do ảnh hưởng tới tình cảm của anh ấy đối với em: - như không ý muốn làm mẹ anh ấy hài lòng- đã nói ra những chuyện không nên nói khiến gia đình anh ấy anh em không hoà thuân như trước- rồi những việc liên quan đến bé con thì 1 mình tự quyết. - Holidays anh ấy sang thăm thì bắt anh ấy rửa bát + phụ giúp việc nhà, khiến anh ấy không tập trung vào công việc được. - Rồi gia đình em mọi người không thích anh ấy. Em ngồi nghe suốt buổi tối mà thấy tội của mình thật lớn. Rồi tự nhiên thấy chuyện anh yêu 1 người khác là chuyện bình thường khi mà giữa tụi em có bao nhiêu vấn đề xích mích như vậy (trước kia tụi em cũng đã trao đổi về những vấn đề này, nhưng anh ấy không nói thẳng ra ). :Sad: Vâng, thế là đầu óc em cũng dần thanh thản trở lại, khi giờ chẳng nghĩ gì đến chuyện chồng lăng nhăng, mà chuyển qua nghĩ ngợi về những xích mích trước đây. :Crying: Hay đây là chiêu của các bố để đánh lạc hướng quân địch nhỉ? Chuyện gia đình em, thì giờ em cũng đã gần như quyết định rồi. Em chắc buông xuôi thôi. Tính em thù dai, khó tha thứ được. Nhưng bản thân em rút ra 1 số kinh nghiệm (có thể cho những tập tiếp theo - Các chị đừng cười, em phải suy nghĩ AQ vậy để vui sống. Chứ giờ nghĩ mình ở vậy đến già chắc em điên luôn)- Có điều gì nghĩ không tốt về chồng hay gia đình chồng thì cứ giũ trong lòng. Lúc nhận xét thì thấy không phản ứng gì, nhưng mà nhớ lâu lắm. - Với chồng thi chắc là nên tỏ ra yếu đuối, tính cách mạnh mẽ thì nên trôn sâu trong lòng. Chẹp, em thì lại ngược lại: tỏ ra mạnh mẽ , mà trong lòng lại yếu đuối quá. -Kinh nghiệm tiếp thì chắc mình phải làm osin luôn quá. Chứ nhờ vả việc nhà, sau lại thấy mình khiến chồng không tập trung. -Phải giảm cái tôi đi rất nhiều. Chị em nào có kinh nghiệm gì khác thì chia sẻ luôn ạ. Chứ nếu làm tập tiếp, thì quyết không để bị cắm sừng nữa. Hoặc làm thế nào để mình kiểu "mắt không thấy, tim không đau". Cuộc đời mà 2-3 lần đau thế này, chắc em đi gặp Diêm Vương sớm mất thôi.
Hic, em lại còn không có chị em anh em gì nữa chứ, hic, con một nên ngoài bà ngoại cu Bean ra em chả có ai nữa hết.
Cảm ơn bạn nhiều
Con trai mình cũng hết lớp 7, đang học Giảng Võ, mình cũng đang dự kiến cho cháu thi chuyên Lý. Nghe đâu từ năm tới ngoài các trường trên thì Chu Văn An cũng có chuyên Lý. Bạn Logichoc và bạn Huongpt có thông tin gì, chia sẻ cho mình với. Mong các bố mẹ có kinh nghiệm tư vấn cho bọn mình với nhé.
Cảm ơn mọi người nhiều.
Kinh nghiệm của mình là do ở xa nhau. Đàn ông ít người chịu hy sinh và biết yêu thật sự. Còn phụ nữ thì muôn đời là nếu có chữ Nhẫn, ít hiểu biết thôi, không độc lập, thích dựa dẫm thì bao giờ cũng dễ tìm được hạnh phúc hơn. Nhưng khó thay đổi được mình lắm. Chuyện của bạn, nếu tha thứ được thì cố gắng nghĩ đến những điểm tốt đẹp của chồng, đến gia đình, đến con còn nhỏ quá...
Mình cũng đã từng như bạn, lúc đó mình đã 2 nhóc. Về nước, cố níu kéo được vài năm, tha thứ và quên... nhưng rồi tết này cũng chỉ có 3 mẹ con. Chuyện xảy ra nhanh và vào lúc mình tin gia đình đã yên ấm, bởi vậy nên shock. Mình cũng nghĩ mình độc lập, mạnh mẽ, nhưng đến Tết không thể tránh khỏi ngậm ngùi cay đắng. Bạn may mắn là ở đó không có tết (mình đoán vậy), cô đơn nhưng ít bị liên tưởng, ở nhà đi đâu thấy gì cũng dễ làm chạnh lòng...
Hai mẹ con cố gắng lên nhé, thời gian là liều thuốc tốt nhất giúp ta quên và chữa lành mọi vết thương. Mong sao thời gian này qua thật nhanh. Có gì cứ gửi tin nhắn cho mình. Cheers.
Mình cũng giống bạn, có anh trai nhưng ở nước ngoài. Ông ngoại mất sớm, còn mỗi bà ngoại. thôi đành trông vào bạn bè vậy...