Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tản mạn...
Trẻ đặc biệt bây giờ nhiều quá.
Có con thì chỉ dám mong con mình bình thường, chẳng dám mong giỏi hơn người.
Dạo này đi làm không vui, phần vì công việc nhiều quá, giáo viên làm quần quật không xuể, phần vì bất lực không biết làm thế nào giúp những cháu đặc biệt.
Con tăng động, tự kỷ mà cha mẹ vẫn cứ tự lừa dối bản thân, hoặc là hoang tưởng, hoặc là chủ quan, hoặc là gì gì đó mình cũng không hiểu rõ nữa, vẫn cứ cho cháu là thần đồng, hoặc là thông minh hơn bạn...
Mình chỉ có thể gợi mở, chẳng thể nói hơn. Để lâu quá, sau này bác sĩ muốn giúp cũng không thể can thiệp được nữa.
Rồi có gia đình thì quá chiều con. Con nói gì cũng ạ. mới khẽ "ứ" một tiếng đã có ông bà bố mẹ sẵn sàng đáp ứng yêu cầu rồi. Đến lớp con đâu có được làm vua, phải hoạt động theo tập thể, theo quy định chung. Mâu thuẫn giữa gia đình và nhà trường như vậy, đến người lớn gặp phải còn stress nói gì đến trẻ con chưa hiểu chuyện.
Nhìn các con mà thấy thương nhưng đúng là giáo viên không thể can thiệp được hơn. Xét cho cùng, phụ huynh đa phần hơn giáo viên kể cả về học vấn, kể cả thực tế lăn lộn cuộc sống. Họ kiếm tiền giỏi hơn, tiếp xúc nhiều tầng lớp hơn, suy nghĩ mọi vấn đề thấu đáo hơn, hiểu đời hơn. Nhưng đúng là "dao sắc không gọt được chuôi"
09:01 SA 04/06/2011
Nước mắm Nam ngư, Chinsu lừa phỉnh dân Việt Nam?
Tôi có người bạn thường phải đi kiểm tra tại các nhà máy, nó bảo ở mấy cái nhà máy nước mắm to to mà dân tình đang mua rầm rộ sổ sách đầu vào sản xuất toàn là hóa chất thôi :-D
03:34 CH 05/04/2011
Tôi ơi! đừng tuyệt vọng.
Cuộc sống có ai mà không gặp khó khăn đâu. Chị quả là người hạnh phúc vì lúc khó khăn có được bàn tay ấm áp của người bạn đời và được khóc vì tình cảm của chồng chị. Chị có trình độ, chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm được một công việc tốt.
Tôi cũng đã có lúc tuyệt vọng vô cùng: bỏ việc nhà nước, chưa tìm được việc mới, không một xu dính túi, lại gặp trận sốt cao lê lết một mình, chẳng đủ sức ra ngoài ăn cháo chứ chưa nói đến chuyện đi bệnh viện, chưa chồng, chưa con, không ở cùng bạn bè. Lúc đấy nghĩ sao mà thê thảm thế.
Thế mà giờ cũng qua hết. Lại thấy cuộc sống thật đẹp.
02:08 CH 23/03/2011
Tản mạn...
Quá nửa đêm.
Ngồi lướt web không dám bật loa to sợ ầm ĩ xung quanh. Háo hức vì tìm được mấy bài thể dục mới cho trẻ. Mai sẽ thực hành luôn. Bọn trẻ dường như đã bắt đầu thấy chán những bài thể dục quen thuộc dù vẫn có một số động tác làm chúng cười thích thú. Mai sẽ đổi.
Hôm nay hơi buồn vì trẻ "hư". Cho chữ "hư" trong ngoặc kép vì đấy chỉ là từ người lớn gán cho trẻ. Chứ ở tuổi này, làm sao cháu đã nhận thức được rằng như thế là sai, chỉ đơn giản là làm theo ý mình thôi. Dù vậy mình vẫn thấy buồn.
07:26 CH 15/03/2011
Tản mạn...
20.11
Phụ huynh tặng quà, phần lớn toàn là những lọ dầu gội, sữa tắm hoặc kem dưỡng đắt tiền.
Phụ huynh không tặng quà thì chắc không yên tâm. Họ có biết đâu, quà càng đắt tiền, mình càng ngại. Họ đã mua rồi, nhận thì ngại, không nhận càng ngại hơn, vì nhỡ đâu làm họ phật lòng, nghĩ cô giáo không coi trọng họ.
Có một hai gia đình tặng quà, món quà nhỏ thôi: những chiếc khăn xinh xắn, cỡ khoảng 30 - 40.000dd/ goi cẩn thận. Nhận những món quà như thế mình thở phào và cũng thấy vui nữa. Nhận quà như vậy, thấy được sự quan tâm của phụ huynh, thấy nghề giáo có ý nghĩa, mà người nhận không cảm thấy áy náy vì "gây tốn kém" cho phụ huynh.
Ngày nhà giáo, chỉ cần con cầm một bông hoa thôi, chẳng đáng là bao, vài nghìn, hay một bông hoa giấy tự dán, tự làm, biết nói câu "con chúc mừng cô nhân ngày nhà giáo" thế là hạnh phúc lắm rồi. Hạnh phúc thật sự, không phải là những lời sáo rỗng.
Hôm qua đấy mình đã rất vui. Sáng hai mẹ con đã tặng quà cho mình lúc xuống xe rồi, nhưng nó vẫn cầm quà. Đến trưa, khi mình ngồi cạnh nó, nó mới mon men cười cười, mình biết ý "Quà của cô đâu, con không tặng cô nhanh là đến giờ về rồi đấy?" Vậy là nó nhanh nhẹn lấy quà ra rồi thỏ thẻ "Con tặng cô món quà". Ôi trẻ con chúng mới đáng yêu làm sao.
11:21 SA 20/11/2010
Tản mạn...
Cô bạn thân nhất thủa con gái ngổ ngáo nam không ra nam, nữ không ra nữ. Mình với nó suốt ngày cặp kè với nhau, cả thời sinh viên rồi đi làm cũng rủ nhau vào một chỗ. Mẹ mình cứ nhìn thấy lại than thở: chúng mày tách nhau ra không người ta tưởng ô môi.
Giờ nó lấy chồng, có con. Mình tò mò hỏi: Tình yêu của mẹ với con như thế nào hả cậu, tớ không tưởng tượng được là nó kiểu gì. Nó trả lời gọn lỏn: giống cái thứ tình cảm cậu dành cho người yêu, chỉ khác đây là dành cho con mình.
:Smiling: Nó được cái diễn đạt lúc nào cũng ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu. Mình luôn chỉ thích có con gái, nhưng nếu có con trai mình ước gì nó có tính cách của AL.
03:42 CH 08/09/2010
Tản mạn...
Ku AL nghỉ học. Phụ huynh nói với nhà trường là không thích cho con học trường này.
Chẳng hiểu phụ huynh nghĩ gì. Đôi khi đó chỉ là một vài câu xen vào để cái lý do rút học phí cho con trở nên dễ thuyết phục hơn, hoặc là có gì đó không vừa lòng thật. Nếu không vừa lòng sao không thấy trao đổi gì với giáo viên cả. Mỗi lần đón con phụ huynh đều cười nói thân thiện.
Gọi điện thoại, phụ huynh vẫn vui vẻ, kể chuyện con nhớ trường, nhớ lớp, nhớ cô, rồi thông báo cho con nghỉ học vì cả gia đình chuyển đi vùng khác sinh sống.
Cuối cùng là hoặc phụ huynh, hoặc nhà trường, có người không thật. Các cô chẳng biết đường nào mà lần.
Mình yêu thằng ku AL nhất thì nó chuyển đi mất. Chiều nay lúc quét lớp tự dưng mình cứ rơm rớm nước mắt, phải dấu mặt đi. Bây giờ ngồi viết cũng đang chảy nước mắt. Không được chăm sóc AL nữa rồi.
Thế giới người lớn quá phức tạp và luôn không thật AL nhỉ. Chỉ có con là điều tuyệt diệu. Hy vọng sau này con lớn lên con sẽ giữ được tính cách như bây giờ.
03:19 CH 08/09/2010
Tản mạn...
:Smiling:
Dạo này báo chí có nhiều vụ trọng án mà thủ phạm là cô giáo lắm ạ. :-)
Bao nhiêu điều muốn viết mà cứ mấy lần bò được vào diễn đàn lại phải đi ra vì không thức nổi.
Tiết trời sang thu, mát mẻ....2 hộp sữa Mộc Châu, 1 hộp sữa chua, thảo nào buồn ngủ rũ mắt.
06:40 CH 05/09/2010
Tản mạn...
Chiều nay mát trời tự dưng muốn rủ bạn bè đi cafe, nhưng lại ngại vì đứa nào cũng bận. Một đứa đang hí hửng dọn đồ để ôm con về nhà chồng sau 1 tháng ly thân. Mình trêu nó bảo rằng lần sau thì đừng có mà thế, chưa đi đã về vùng vằng như trẻ con, nhà chồng nó cười cho; bảo rằng tớ không biết cậu lại có khả năng dở hơi đến thế. Nó cũng gõ một cái icon nhe răng rồi bảo: Ừ tớ còn không biết tớ lại có thể dở hơi được thế nữa là. Hai con lại nhe răng ra với nhau. Nói gì thì nói, với phụ nữ chồng con vẫn là nhất. Tại chồng không yêu đủ nó mới đâm ra nghĩ nhiều như thế.
Một đứa nữa thì than phiền là đang buồn quá vì con mới đi nhà trẻ mà cô không quan tâm, thằng bé hiếu động là thế mà ngồi buồn thiu. Tội nghiệp quá. Nó mau mồm mau miệng và lém lỉnh lắm, lại có hai cái răng thỏ cười rõ duyên. Mình khuyên nó là muốn con được chăm sóc tốt thì vào trường tư vì nó còn bé quá. Sang năm mới tính chuyện học trường công. Trường công cũng tốt nhưng thích hợp với trẻ mẫu giáo hơn. Có điều kiện kinh tế, lại nuôi dạy con theo kiểu "chỉ có tình yêu thương" mà lại nhét con vào trường công như thế thì là tiết kiệm không phải lối. Trừ người không có điều kiện thì thôi.
Chiều ra mua mấy đĩa hoạt hình, thứ sáu cuối tuần có thể mở cho trẻ con xem. Tiếng Anh trong phim cổ tích của Disney thì là tuyệt nhất rồi, đến cả mình ngồi xem cũng không đứng lên nổi. Mình đang lọ mọ tìm cách học để cắt được các đoạn phim. Phải cắt nhỏ ra rồi cho trẻ xem từng đoạn theo chủ điểm thì mới được. Cái này chắc mất thơi gian mà mình còn nhiều việc quá. Biết có làm nổi không?
Vậy là hôm nay không đi làm lại tóc được rồi. Hôm qua đến chỗ Kanebo cũng mất gần 2 tiếng. Hôm nay làm tóc nữa thì hết ngày. Thôi vậy, đằng nào đi làm cũng buộc lên cho gọn, làm tóc cũng bằng không.
10:23 SA 21/08/2010
Nên thay đổi nghề khi còn trẻ ?
Tuổi trẻ là để khám phá, để thay đổi mà. Nếu bạn không thay đổi thì làm sao có cơ hội để khám phá bản thân và khám phá cuộc sống. Theo tôi, quan trọng là bạn cần biết mình là ai, mình muốn gì thôi. Hãy tham khảo ý kiến của những người hiểu bạn và lớn tuổi hơn bạn khi quyết định. Có như vậy thì mọi quyết định sẽ đúng đắn hơn, và tránh được tình trạng "thử - sai - thử lại". :)
08:08 SA 18/08/2010
Cho bé đi trẻ, kinh nghiệm và bức xúc
"hệ thống giáo dục của nước em chẳng khác gì hệ thống giao thông là ". Đọc đến đây không thể không phì cười vì câu này của chồng chị. So sánh quá chuẩn rồi.
02:58 CH 16/08/2010
j
jen2010
Bắt chuyện
592
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Có con thì chỉ dám mong con mình bình thường, chẳng dám mong giỏi hơn người.
Dạo này đi làm không vui, phần vì công việc nhiều quá, giáo viên làm quần quật không xuể, phần vì bất lực không biết làm thế nào giúp những cháu đặc biệt.
Con tăng động, tự kỷ mà cha mẹ vẫn cứ tự lừa dối bản thân, hoặc là hoang tưởng, hoặc là chủ quan, hoặc là gì gì đó mình cũng không hiểu rõ nữa, vẫn cứ cho cháu là thần đồng, hoặc là thông minh hơn bạn...
Mình chỉ có thể gợi mở, chẳng thể nói hơn. Để lâu quá, sau này bác sĩ muốn giúp cũng không thể can thiệp được nữa.
Rồi có gia đình thì quá chiều con. Con nói gì cũng ạ. mới khẽ "ứ" một tiếng đã có ông bà bố mẹ sẵn sàng đáp ứng yêu cầu rồi. Đến lớp con đâu có được làm vua, phải hoạt động theo tập thể, theo quy định chung. Mâu thuẫn giữa gia đình và nhà trường như vậy, đến người lớn gặp phải còn stress nói gì đến trẻ con chưa hiểu chuyện.
Nhìn các con mà thấy thương nhưng đúng là giáo viên không thể can thiệp được hơn. Xét cho cùng, phụ huynh đa phần hơn giáo viên kể cả về học vấn, kể cả thực tế lăn lộn cuộc sống. Họ kiếm tiền giỏi hơn, tiếp xúc nhiều tầng lớp hơn, suy nghĩ mọi vấn đề thấu đáo hơn, hiểu đời hơn. Nhưng đúng là "dao sắc không gọt được chuôi"