Chị có nick face hoặc zalo không ạ. Để mọi người cùng tham gia một group dễ trao đổi ạ.
Giá mà nhiều người nghĩ được như Schadelli thì phụ nữ đỡ khổ. Một mớ định kiến để làm khổ người khác, làm khổ nhau và làm khổ bản thân mình. Càng bớt bớt định kiến thì càng đỡ làm khổ nhau, đỡ làm khổ chính mình.
fb của m là Nguyen T Mai Huong, zalo m có, nhưng ko muốn công khai sđt trên này nên bạn ib nhé, mình làm nhóm trao đổi cũng được, hy vọng giúp được gì đó cho các bạn mới học tiếng anh, chứ trình độ mình chắc ko đủ để hướng dẫn các bạn trình độ inter :D
Mình cũng nghĩ như bạn. Luôn cố gắng rèn mình bớt phán xét, bớt định kiến. Nếu không bị cái khuôn phán xét và định kiến ảnh hưởng, tầm mắt sẽ mở rộng hơn, mình nghĩ vậy.
Nói vui vậy để kể cho các bạn về trải nghiệm của mình, trước mình cũng từng làm công ty ngoài một thời gian trước khi đỗ vào cơ quan. Về đây lúc đầu cũng chán lắm vì mới vào nên bị "soi" lắm, mọi người không nói trước mặt đâu mà toàn kiểu trước mặt bình thường vui vẻ rồi nói xấu sau lưng... Nhưng mà chả sao cả, công sở, hầu như mọi người đều không sống quá "thật", xét ra cùng đến đó để làm việc chứ không phải để bận tâm những vấn đề cá nhân nên mình AQ bỏ qua hết, chủ yếu tập trung vào công việc được giao (vd nghiên cứu kỹ tông ti củ tỉ cái việc xem nó quy định ở văn bản hướng dẫn nào... trước khi thực hiện...) nên sau một thời gian, thấy mọi việc ổn cả. Cơ quan nhà nước thì đặc thù thường là: Nhân sự rất ổn định nên ở đây người ta quan tâm tới việc cá nhân của nhau hơn chỗ khác chút (mình đoán vậy) và điều đó có mặt tốt, mặt xấu, như: cơ quan có thể thông cảm giờ giấc đối với bà mẹ con nhỏ, gia đình có việc..., cũng lại hơi quá "quan tâm", hỏi han "có duyên"... và một khuyết điểm rõ rệt khác nữa là rất nhiều vị trí công việc không có sự đổi mới, nói gọn là lặp lại, làm lâu dễ sinh tâm lý ù lì chán nản, khó bứt ra khỏi chính mình. Những điểm tốt và xấu đi kèm nhau sẽ có những quan điểm đánh giá khác, một số người thấy chấp nhận, còn một số, không thể và tâm lý, thì theo mình nên bứt ra. Bạn không thể làm tốt việc mà bạn ghét, khinh thường, chán nản được, đó là quan điểm của mình. Còn nếu bạn chấp nhận làm việc và nhận lương, hãy cố gắng trở nên xứng đáng với nó (bạn có thể ra đi và điều đó sẽ tốt hơn nếu có người khác nhiệt huyết hơn đứng vào, hoặc tốt hơn nữa thì công việc sẽ được gộp lại chia bớt cho các đồng nghiệp còn rảnh rỗi, thật có ý nghĩa đúng không).