Khổ thế bỏ chồng đi bạn. Chồng bạn yêu bố mẹ anh ta hơn bạn thì sao bạn phải yêu anh ta hơn bản thân mình. Sống sao sướng mình đi chứ. Còn nếu không sống thiếu chồng được không đủ can đảm bỏ thì đừng có than vãn nữa tìm cách mà cải thiện tình hình. Cái gì cũng muốn thì biết làm sao? Mình đang mường tượng ra có khi ở đâu đó BMC bạn đang gia nhập "hội những người căm ghét con dâu" và cũng kể những việc bạn làm cực kỳ vô lý trong nhà (mà bạn coi là hợp lý). Đã là người thì cách sống khác nhau là đương nhiên. BMC bạn có xúi chồng bạn bỏ vợ bỏ con, bòn rút tiền của bạn, đánh đập bạn không mà căm thù? Nghe thật là buồn.
Đọc thấy nhiều hoàn cảnh thật. Mình cũng căm ghét bố mẹ chồng kinh dị luôn. Nhiều lúc thật sự muốn ra ở riêng nhưng ck mình thì nhất nhất không đồng ý. Cuộc đời thật chán.
Mình có con mình gọi ông bà ý là ông bà xưng con mà còn bị họ chửi không được phép gọi thế mà phải gọi là bố mẹ. Gọi như thế là láo. Ôi cuộc đời nhiều lúc nhẫn nhịn quá làm mình stress kinh khủng luôn. Rồi hơi tí là ông bà ý tìm cớ để chửi mình. Khi con bé nhà mình ốm, nó ném đồ nhưng mình không măng con. Ông bố chồng mình quát con bé xong chửi mình luôn được. Mà có những lúc mình mắng hay đánh con thì lại bảo là cháu tao...
Được cái mình lấy thằng chồng không hiểu vợ mà chỉ nhất nhất bố mẹ nó nên mình cũng chẳng bao giờ thèm nhắc đến bố mẹ nó trước mặt nó nữa. Nhiều lúc nghĩ chỉ đến khi ông bà ý mất may ra cuộc sống của mình đỡ khổ nhưng ông bà vẫn còn trẻ=)). Nhiều người trêu mình hết đời ông bà già đời mình, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Tất cả điều đó khiến mình không còn muốn đẻ thêm đữa nữa làm gì.
Mỗi khi đi làm về nhìn mặt ông bà ý mà thật sự mình căm thù vô cùng. hxhx