Nếu có một ngày… – Đỗ Hồng Nếu có một ngày trên trái đất Chẳng còn con gái, chỉ con trai, Các chàng sẽ cặp từng đôi một Chung sống với nhau như đám “gay” Nếu có một ngày trên trái đất Chẳng còn con gái, chỉ con trai Không còn gặp những bà chằng lửa Ta sẽ ngủ yên giấc mộng dài Nếu có một ngày trên trái đất Chẳng còn con gái, chỉ con trai sẽ không còn cảnh tranh giành gái Đực rựa cùng nhau tay nắm tay Nếu có một ngày trên trái đất Chẳng còn con gái, chỉ con trai Vợ còn đâu nữa mà lo sợ Sẽ ngẩng đầu lên chẳng ngán ai Nếu có một ngày trên trái đất Chẳng còn con gái, chỉ con trai Trần gian yên ổn thôi nhiều chuyện Thế giớiđàn ông lắm chuyện hay Nếu có một ngày trên trái đất Chẳng còn con gái, chỉ con trai Rượu chè xả láng từng đêm trắng Chẳng có ai ngồi đó giật dây Nếu có một ngày trên trái đất Chẳng còn con gái, chỉ con trai Đồng lương trọn vẹn không ai lấy Một túi càn khôn luôn đủ xài Nếu có một ngày trên trái đất Chẳng còn con gái, chỉ con trai Từ nay mừng dứt đời hầu hạ: Rửa chén, giặt đồ lại bóp vai Nếu có một ngày trên trái đất Chẳng còn con gái, chỉ con trai Yêu “gay” cũng sướng như yêu vợ Lại khỏi nghe nhằn đến nhức tai
Ham chơi trống bỏi – Đỗ Hồng Già dịch còn ham chơi trống bỏi Bỏ tiền ra cưới hỏi vợ non Quên mình gối mỏi lưng còm Làm sao cho sướng gái còn thanh xuân Nơi đất Mỹ một thân cày cuốc Bao nhiêu năm dành được tí tiền Về quê tìm chút lương duyên Chọn em mười tám trinh nguyên kết tình Làm đám cưới linh đình xôm tụ Tỏ ra mình giàu xụ hơn người Làng trên xóm dưới đều mời Xây nhà lớn nhất ở nơi xóm nghèo Cha mẹ vợ tuổi đều kém cả Lấy vợ đành trước dạ sau thưa Một lòng hầu hạ sớm trưa Chồng già lấy vợ tuổi vừa đáng con Ôi những tối mặn nồng ân ái Già gân nào cũng phải phờ râu Cũng may em lại mang bầu Ngày về Mỹ quốc già rầu héo hon Làm sao nhỉ cho tròn bổn phận? Gửi tiền về đều đặn cho em Chẳng nghe lời bạn can khuyên Hết lòng tin tưởng vợ hiền bên kia Ngày vợ đẻ không dzìa thăm đặng Đặt tên con cũng chẳng có quyền Tưởng rằng vợ trẻ chính chuyên Nào ngờ em đã ôm thuyền sang sông Ngày bảo lãnh trong lòng mừng rỡ Vợ con sang cứ ngỡ êm xuôi Ai ngờ em lại biếng cười Ngày đêm tưởng nhớ tới người tình xưa Em thú thật chỉ ưa tiền bạc Nên nhận lời kêu bác bằng chồng Cho em xin chút tiền nong Để em trở lại sống trong mộng tình Già giận quá làm thinh không nói Hận người yêu nhức nhối cả lòng Chẳng thèm giúp đỡ một đồng Dứt tình phu phụ em bồng con đi Già tự trách ngu si số một Trên đời này ai dốt bằng tui Cò này già xúc tép nuôi Đến khi cò lớn cò chui lên trời Leo lên đó mà đòi vợ trẻ Liệu già gân còn khoẻ để leo Hỏi già còn sức bao nhiêu Mà đòi về nước tuyển chiêu vợ hiền? Ham trống bỏi tật ghiền chưa bỏ Tuổi già mà trẻ nhỏ cũng quơ Thôi đừng tự trách ngu khờ Khờ thì ráng chịu chớ nhờ ai thương
Mệnh phụ đi chùa Quý bà mệnh phụ lên chùa Vênh vang hách dịch khó ưa vô cùng Dựa quyền, cậy thế nói chung… Tới ngồi chễm chệ ung dung uống trà Sư, vãi, chú tiểu trẻ/già Sum sê thăm hỏi mấy bà cần chi? Người thường thì chắc mấy khi Có ai dòm ngó làm gì phí công! Hôm nay cũng thấy sư ông Đưa họ đi dạo… ngắm bông nơi nầy Rồi mời dùng bữa cơm chay Được làm thượng khách như vầy sướng ghê!
Trẻ con đi chùa Trẻ con cũng thấy đi chùa Rõ ràng cả đám rất ưa xôi/chè Chứ đâu phải chúng thích nghe Tiếng Sư tụng niệm lè nhè bên tai! Mỗi tuần cứ rủ lên đây Khều khều, xạo xạo được thầy cho ăn Vài đứa phụ giúp lăng xăng Đa số đùa giỡn chả cần làm chi. Đông người thì mới xôm nì Cộng thêm đám trẻ còn gì bằng đâu Mọi nơi chắc cũng như nhau Có ăn thì kẻ ra vào càng đông.
Hỏi tại sao đàn ông phải lấy vợ
Để đánh đổi bằng mạng sống tự do
Phải chuyển kiếp hóa thân làm trâu bò
Để cày bừa dù nắng mưa gian khổ
Ngược thời gian quay về thời tiền cổ
Thuở lập địa chỉ có mỗi Adam
Vì rảnh rỗi sinh nông nỗi càm ràm
Xin thượng đế ban cho một người bạn
Ngài bằng lòng nhưng phép thần có hạn
Nên Adam hy sinh chiếc xương sườn
Ngài hóa phép biến thành một mỹ nương
Và mọi việc … rắc rối kể từ đó
Người bạn mới vì thân hình bé nhỏ
Rất yêu kiều với tên gọi Eva
Nhan sắc nàng khiến cá lặn chim sa
Nên Adam vội vàng ăn trái cấm
Chín tháng sau một bạn nhỏ bụ bẩm
Thượng đế ban cho Adam – Eva
Để hai người phải làm mẹ làm cha
Khỏi rảnh rang ăn hết vườn táo chín
Đời Adam kể từ đó khép kín
Vì Eva chưa học cách chăm con
Nên Adam phải thao thức mỏi mòn
Hết thay tả đến bưng bình vắt sữa
Cực nhọc quá nên Adam nổi lửa
Đòi thượng đế thâu lại chiếc be sườn
Ngài buồn rầu nhỏ đôi giọt sầm thương
Vì cùng đường … rút xương là sẽ chết
Đời Adam từ đó thêm mỏi mệt
Vì cám dỗ trái ngọt nên đọa đày
Làm trâu ngựa quần quật từ sớm mai
Để đền bù cho một lần lầm lỗi
Một ngày kia Adam hờn, giận dỗi
Truyền con cháu – đàn ông phải cứu mình
Hái sạch trái … hận này mới giảm khinh
Phải cưới vợ … lặt đào tiên rữa nhục
Xem thêm: Một thời sinh viên - Nguyễn An Đệ
Và từ đó cánh đàn ông tuân phục
Lập gia đình khám phá chốn đào viên
Mê hái trái … lâu ngày đâm ra ghiền
Dù trâu bò … nhưng hổng ông nào sợ
Bạn đã biết … sao đàn ông lấy vợ!