Gửi em gái đang ở trên giường cùng chồng chị!Lời đầu tiên chị xin gửi tới em sự chia sẻ và thương cảm sâu sắc bởi có lẽ phẩm hạnh, trí tuệ của em không được bình thường.Em gái, cả đời này có lẽ em chưa được và sẽ không bao giờ được làm vợ và mẹ nên có lẽ em sẽ không bao giờ hiểu được nỗi niềm của những người phụ nữ thực sự. Phải chăng chị đang cảm thấy nghi ngờ cách giáo dục của bố mẹ em, đã bao giờ họ dạy em bài học về đạo đức? về nhân phẩm cũng như tiết hạnh của người phụ nữ? Hay đó là gen di truyền của gia đình em? Chị không phải không dám buông bỏ người đàn ông đã từng là của mình, chị muốn cho anh ta một cơ hội để anh nhìn ra, sửa đổi và trân quý gia đình, sống là phải vị tha. Anh đã từng yêu thương chị, yêu thương gia đình không lẽ nào chị lại dễ dàng đẩy anh đi. Nhưng trên đời cũng nhiều người khờ khạo lắm em ạ, đến khi những cái cũ kĩ, nhàu nhĩ kia mất đi rồi họ lại hoang mang, thơ thẩn, thậm chí là phát điên lên để tìm lại. Chị không làm phiền em vì suy nghĩ nông cạn như em không thể hiểu được nghĩa tình chị muốn nói, em cứ tận hưởng đi, tận hưởng chút thức ăn ôi thiu mà gia đình chị đã bố thí cho em; Hãy hưởng thụ cái phế phẩm bại não ấy mà tưởng tượng ra mình đang được yêu được nâng niu như báu vật. Có bao người đàn ông đi qua cuộc đời em? Hãy liên tưởng tới cái nhà vệ sinh công cộng, khi bí bách họ tìm em, họ thầm cảm ơn em đã giúp họ giải quyết nhu cầu, họ xả ra và ai trong số đó cầm gáo nước tắm rửa lại cho em? Mỗi buổi tối, nhà nhà sáng đèn rộn ràng tiếng con trẻ...còn em...khi tuổi xuân qua đi em sẽ thấm thía nỗi đau này. Chị sẽ đợi ngày đó.
Mình là con trai mà cũng khóc đây nkcomment by WTT mobile viewcomment by WTT mobile viewcomment by WTT mobile view
Đúng là phải như thế này mới xứng là lời đáp lại với những con người không có liêm sỉ
tinhhoa
Giá mà chồng mình cũng đọc được câu chuyện này như bạn nhỉ, thì tốt biết mấy