Có lẽ tôi đã sai, sai ngay từ ngày đầu đến với anh, yêu anh. Thật sự thì tôi không ngờ được rằng có lúc tôi lại lâm vào cảnh khốn cùng này, tại tôi ngang bướng không nghe lời bố mẹ anh chị em của mình, họ không muốn tôi lấy anh làm chồng vì cả cái ngôi làng nhỏ bé này không ai là không biết anh là một người chơi bời có tiếng, tôi cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao tôi lại có thể tự tin đến thế, hay nói cách khác thì người ta cho rằng tôi đã tự ru ngủ chính mình bằng một điều không tưởng. Tôi đã từng nghĩ khi thời trẻ ai cũng có thể ham chơi và lúc có vợ con sẽ thay đổi, tu tâm, dưỡng tính để lo cho vợ con. Nhưng tôi đã thất bại hoàn toàn khi con người của anh không những không thay đổi mà thay vào đó là ngày một ham chơi, bỏ bê vợ con, không giúp vợ một việc gì hết. Có lẽ tôi đã thất bại trong cuộc hôn nhân này.


Cảm giác lúc này không thể diễn tả nổi tôi buồn quá mọi người ơi, phải làm gì khi hôn nhân bên bờ vực thẳm? Mọi người hãy cho tôi một lời khuyên