Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đau lòng vì lấy phải người chồng không yêu mình
Lòng-da-ton-thuong thì thật mệt mỏi. Mình hiểu và chia sẻ với bạn. Theo mình có lẽ ly hôn thôi. Còn về con, bé vẫn sẽ được anh ta yêu thương và lo lắng, vì anh ta vốn yêu con mà. Tiếp tục sống chung để con có cha ko phải là điều hay, khi bắt 1 đứa trẻ nhận lấy trách nhiệm mà nó ko hề lựa chọn.
Mình cảm thấy chồng bạn ích kỷ và ko có tình thương, mình ko nói đến "tình yêu" nhé. Có thể dù ko yêu, hay ko yêu nhiều, nhưng 1 người bao dung và biết nghĩ sẽ ko nói và hành động như thế. Nhẫn tâm lắm!
Bạn hãy cố gắng chủ động, tự lập cuộc sống về kinh tế, tinh thần, để lo cho mình và con. Đừng day dứt và tự trách mình. Bạn sẽ thấy hạnh phúc vẫn đến với bạn và con mà ko cần người đàn ông nào, kể cả anh ta. Ko có hạnh phúc nào trọn vẹn, quan trọng là mình cảm nhận mà thôi.
01:39 CH 14/07/2009
Những tin nhắn không bao giờ được gửi!
Anh làm em buồn lắm anh biết không? Nhưng em hiểu đó là điều cần cho mối quan hệ của chúng ta. Bước thêm nữa có được gì ngoài đau khổ và đổ vỡ. Thôi thì mình hãy nhìn nhau như những người quen - xa lạ. Chỉ biết rằng giá như mình gặp sớm hơn, chúng mình sẽ có 1 tình yêu rất lớn, pk a?!
01:18 CH 14/07/2009
Hành trình cuộc đời!
chi viet tiep nhe! E muon nghe tiep (xin loi e ko go tieng Viet dc)
01:32 CH 21/06/2009
Chia tay nhé anh!
Mong chị vững vàng nhé!
10:58 SA 14/06/2009
Có thể ly hôn đơn giản vì không còn tình yêu?
Hôm nay là 1 ngày bình yên...
Công việc cho tôi niềm vui để thăng bằng... Tử vi bảo rằng số tôi có quý nhân giúp đỡ khi hoạn nạn. Ngẫm lại thấy cũng đúng, từ thời đi học, đến bây giờ đi làm. Ngày mới bước chân vào bệnh viện, tôi đầy bỡ ngỡ. May mắn môi trường thoáng và có nhiều hỗ trợ lẫn nhau, trong đó có anh. Làm việc với anh 1 thời gian ngắn mà tôi thấy mình trưởng thành lên nhiều.
Anh thế nào nhỉ? Trầm, chững chạc và sâu sắc. Anh bảo anh không nhiều bạn, và thật ra chẳng ai biết về anh. Có lẽ điều này đúng. Anh vẫn bông đùa, nói chuyện với các đồng nghiệp, nhưng toàn chuyện vô thưởng vô phạt. Anh và tôi cũng vô thưởng vô phạt như thế, nếu...
Một lần vô tình anh và tôi bắt gặp 1 bài thơ và thấy mình đồng cảm kỳ lạ. Anh mở lòng với tôi từ đó, như với 1 người có thể lắng nghe và chia sẻ những suy nghĩ, chiêm nghiệm cuộc sống, những tâm đắc về Phật pháp. Tôi nhận ra ở anh sự thông minh, sâu sắc, khéo léo, tinh tế, nhiều tài lẻ. Origami, thư pháp, kết trang sức... thứ gì cũng biết. Anh chỉ dẫn tôi nhiều thứ . Những trò chuyện nho nhỏ, đứt quãng... Mỗi ngày đi làm, gặp nhau, chào nhau, nói vài câu bâng quơ mà thấy lòng vui và hứng khởi hơn, thấy mình có gì đó để chờ đợi...

Một ngày anh mượn lời Phạm Duy nói với tôi: Nếu anh còn trẻ như nắng cũ, quyết đón em về sống với anh!
Sau phút giây choáng váng, tôi đã dừng lại. Và anh cũng dừng lại, còn tốt hơn tôi, với bản lĩnh của 1 người từng trải.
Như 1 hòn sỏi ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, tưởng mọi thứ đã yên. Nhưng hình như không dễ tan đi như thế. Và hôm nay tôi lại nhận thấy sự quan tâm từ anh.

Tôi đã từng từ chối đi ăn trưa cùng anh. Và tôi thấy mình sáng suốt khi làm điều đó. Nhưng không biết lần tới, lần tới nữa tôi có thể kiểm soát tốt nữa ko?
Bên cạnh tôi không phải duy nhất mình anh. Tôi vẫn muốn giữ yên tĩnh cho mình lúc này.
Nhưng tôi sợ...!
Gởi các mẹ bài hát
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tinh-cam-Elvis-Phuong.IWZC6EIE.html
05:38 CH 11/06/2009
Có thể ly hôn đơn giản vì không còn tình yêu?
Hôm qua anh và tôi đã nói chuyện với nhau. Anh hỏi 5, 10 năm nữa suy nghĩ tôi sẽ thay đổi, tôi có hối hận ko?
Vài ngày nữa anh và tôi sẽ gặp ba mẹ 2 bên để gút lại mọi chuyện. Mẹ tôi cũng muốn cuộc gặp này để nói hết mọi bức xúc về những gì ba mẹ chồng tôi đã cư xử. Bà trước nay vẫn chọn thái độ dĩ hòa vi quý nhưng nay cũng đã "tức nước vỡ bờ".
Tôi có hối hận ko ư? Tôi không biết trước chuyện tương lai, nhưng tôi biết hiện tại mình nghĩ thế nào và sẽ sống theo những gì mình nghĩ.
Tôi có đọc 1 bài báo về "sống thật theo cảm xúc của mình". Để làm được điều này, cần 1 sức mạnh nội tại rất lớn, để vượt qua được áp lực dư luận, những ràng buộc, định kiến xã hội... mà làm theo những gì mình nghĩ. Sống thật thể hiện ở cách sống, cách hành xử, không phải chỉ là khóc cười tùy thích như các bạn trẻ lầm tưởng.
Tôi không biết mình đã tích lũy đủ sức mạnh ấy chưa. Hôm qua sau cuộc nói chuyện ấy, tôi lại bị rơi, cảm giác hoang mang. Nhưng hôm nay tôi đã vượt qua được sự yếu đuối để đứng lên trở lại. Thiết nghĩ trên đời này không có gì là đủ nhỉ, tất cả sẽ được bồi đắp dần trên từng chặng đường. Sức mạnh nội tại cũng vậy. Sẽ do mình cố gắng hoàn thiện trên từng chặng đường.
Một ngày mới lại đến! Chúc các mẹ vui khỏe nhé!
12:53 CH 11/06/2009
Có thể ly hôn đơn giản vì không còn tình yêu?
Tôi nhận ra hiện tại mình không yêu ai cả.
Với chồng, tình yêu đã tan tự lúc nào.
Có những người, dù không ở cạnh tôi, vẫn dành cho tôi một mối quan tâm và tình cảm. Tôi dù yêu quý, dù xúc động, nhưng chưa đủ để gọi là yêu.
Tôi thấy ông trời thật trớ trêu. Tôi đã sống nhiều năm an phận, không suy nghĩ tơ tưởng đến ai, dù những người ấy vẫn đi bên đời, như là bạn, như là anh. Đơn giản thế thôi. Bỗng 1 ngày, khi tôi lâm vào khủng hoảng, lại bảo rằng yêu, tôi như trên trời rơi xuống!
Tôi đi làm. Gặp 1 người đàn anh, mà tôi biết nếu gặp khi cả hai chưa vướng bận, chắc là sẽ yêu. Anh cũng từng bóng gió với tôi điều này. Cảm xúc cũng chỉ là cảm xúc, tất cả đã được kiểm soát để dừng lại tình anh em bạn bè. Cầu mong ông trời đừng trêu đùa tôi lần nữa!:Crying:
07:05 CH 10/06/2009
Có thể ly hôn đơn giản vì không còn tình yêu?
Không còn tình yêu - một sự trống rỗng khi đối diện nhau. Tôi đã từng yêu anh rất nhiều, qua rất nhiều cung bậc cảm xúc - để biết rằng hiện tại lòng tôi không có ai, kể cả anh.Đó là kết quả của cả 1 quá trình, tính bằng tháng, bằng năm, không phải chỉ vì 1 lúc mệt mỏi, buồn chán.
Hiện tại anh vẫn ghé qua nhà khi có thể, vẫn muốn níu kéo mình, nhưng lòng mình sao giá lạnh. Chỉ 1 cảm giác là quá muộn.
Có lẽ người ta chỉ thấy tiếc và trân trọng khi đã mất. Trong suy nghĩ của anh, mình không thể ly hôn với anh, khi anh không lăng nhăng, không cờ bạc, rượu chè, thương con và lo cho vợ.
Ừ thì đó là hình ảnh người chồng của anh đó, nhưng có sống với anh mới hiểu được hết, mới trải nghiệm hết được. Những năm tháng đó, anh nghĩ cưới nhau là xong. Anh trở về thế giới của riêng anh, để mặc tôi bên ngoài, dù tôi nhắc nhở, giận hờn, khóc lóc. Tôi thấy mình như đứa trẻ khóc đòi kẹo, mà không ai thương xót. Tôi như là vướng bận của anh. Anh từng bảo sau này xây nhà sẽ xây riêng cho anh và tôi mỗi người 1 phòng. Có chồng nào lại không muốn vợ ở cùng phòng không nhỉ, chỉ muốn thoát ra, thoát ra? Cái cảm giác chồng không cần mình, nó kinh khủng lắm các mẹ ạ! Vợ chồng mà không có cảm giác sợ mất nhau, không nghĩ về nhau...
Bây giờ trở về muốn yêu, muốn thương, tôi thấy nó kỳ cục lắm. Tôi không thù ghét, nhưng cũng không yêu anh. Tôi vẫn nói chuyện với anh như bình thường, bình thản như với 1 người quen biết đã lâu. Anh thấy vậy nên muốn níu kéo, dù anh biết rõ hơn ai hết rằng tôi không còn yêu anh, vì đã từng nhận từ tôi biết bao yêu thương, lo lắng.
Anh trước giờ cũng không yêu tôi, nhưng với anh, gia đình là trách nhiệm, không nhất thiết cần có tình yêu. Chỉ cần thương 1 chút là được.
Có phải tại tôi suy nghĩ quá nhiều? Giá như tôi đơn giản hơn 1 chút. Biết làm sao khi đó là bản thân mình, mình không thể nào tự phủ nhận mình.
Tôi là type người khá lãng mạn, nhưng vẫn thực tế. Tôi không chạy theo hình thức mà trách móc anh, cái làm tôi thất vọng là khi tôi nhìn được tường tận ngõ ngách tình cảm của anh.
05:26 CH 10/06/2009
Mình bị trầm cảm?
Trầm cảm theo mình biết thì cũng là 1 dạng bệnh tâm thần.
Cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa, không cảm nhận được niềm vui, dễ sinh buồn chán, đau khổ vì 1 biến cố, sự việc mà 1 người bình thường có thể chịu đựng. Tất cả cứ từng cơn, từng cơn, vượt qua dc lúc này ko biết sặp tới thế nào.
Xưa lúc mình đi học ĐH, có 1 cô bé năm dưới, xinh đẹp học giỏi, sau cái chết của mẹ, lâm vào trầm cảm chán sống. Cha cô bé từ quê ra ở với con để mong cô bé vượt qua. Thế là cô bé âm thầm vào trường từ sáng sớm, lên tận lầu 3 để tự vẫn. Không gì cứu nỗi.
Nguy hiểm lắm! Đi bs ngay bạn nhé!
04:53 CH 10/06/2009
Có thể ly hôn đơn giản vì không còn tình yêu?
Một bài thơ đồng cảm - xin gởi các mẹ đã quan tâm và viết cho mình! Nhiều lúc hoang mang và cô đơn lắm! Chẳng biết chia sẻ cùng ai, muốn chia sẻ với ai đó nhưng lại sợ lôi người ta vào vòng rối rắm của mình, dù người ta sẵn lòng chia sẻ cùng mình. Các mẹ cho mình những dòng này, cho mình thấy mình không cô độc...
Trần trụi tình yêu
(Đinh Thị Thu Vân)
sẽ chẳng bao giờ em nhận ra được hết
những phũ phàng anh đã tặng cho em
nếu không có một ngày trái tim em
thuộc về người khác!
em đã nhận ra
không gì thê thảm hơn
một tình yêu đã chết
không gì tẻ nhạt
không gì lạnh lẽo
chán chường hơn
em nhận ra
chúng ta giống nhau quá đỗi
cũng hững hờ
tàn nhẫn
cũng khinh khi...
em nhận ra tất cả sự khôi hài của mình
khi phơi bày trước anh
niềm hy vọng thanh cao
huyền ảo
tội nghiệp em
tội nghiệp em
trần trụi lòng người thế mà mãi một thời em cứ làm chú nai ngơ ngác
thần thánh tình yêu!
thần thánh tâm hồn
và em chợt thương những người phụ nữ suốt đời chung thủy
suốt đời vùi hồn trong những kỷ niệm
ngỡ thiêng liêng
ôi những người phụ nữ không biết quay lưng
sẽ không bao giờ
không bao giờ nhận ra hết những ngõ ngách bạc bẽo trong trái tim lạnh lùng phản bội
04:39 CH 10/06/2009
Có thể ly hôn đơn giản vì không còn tình yêu?
Mình độc lập về kinh tế, không dư dả gì nhưng có thể tự lo cho mình và con. Ông bà ngoại tuy ở xa nhưng cũng thường hay giúp đỡ.
Mình hay bị mắng là ai nói gì cũng tin. Bây giờ vẫn vậy, nhưng trong chuyện tình cảm cũng có 1 vài trải nghiệm nên cũng không dễ tin lời có cánh của đàn ông.
Mình tự tin là mình vẫn sống tốt dù không có anh. Nhưng mình đau lòng cho con trai quá, đôi khi yếu lòng vì con mà mình không nỡ. Tâm trạng cứ dằn vặt là vậy. Có lẽ phải dùng lý trí để suy xét, quyết định và kiên tâm đi theo quyết định đó. Mình đã tự dặn lòng không được mềm yếu, phải cứng rắn hơn nữa để đi đến cùng. Có lẽ khi đi qua sóng gió này, mình sẽ trưởng thành lên nhiều, phải không các mẹ?
06:37 CH 08/06/2009
Có thể ly hôn đơn giản vì không còn tình yêu?
Con của tôi là con trai.
11:18 SA 08/06/2009
Có thể ly hôn đơn giản vì không còn tình yêu?
Chẳng biết nói gì hơn trong trường hợp này. Muốn bạn chịu đựng vì con, thì cũng khổ cho bạn. Mà muốn bạn tự giải thoát mình, thì đứa con đáng thương quá.
Bạn thử
Liệt kê những gì Được, và MẤt khi ở với anh ấy.
Nếu mâu thuẫn ko có gì trầm trọng, thì ....
Nhất là nếu con bạn là con gái, thì sau này cũng nhiều sự phức tạp khi ở với cha dượng...
suy nghĩ kỹ càng. Và nếu chọn phương án ko. Thì cũng tìm những điều giúp cuộc sống của mình có ý nghĩa, chứ ko phải chấp nhận mọi thứ, bạn ạ.

Tôi theo dõi diễn đàn đã lâu, và thích các comment của bạn.
ĐƯỢC gì ư? Tôi không bị mang tiếng 1 đời chồng, con tôi có cha, dù không yêu tôi nhưng anh thương con.
MẤT gì ư? Tôi đánh mất chính bản thân mình.
Mọi vui buồn, thăng trầm cuộc sống, tôi chỉ có thể chia sẻ với bạn bè. Anh không cảm nhận được, hay có thể cảm nhận mà không thèm quan tâm.
Từ khi tôi có thai đến khi bé hơn 1 tuổi, chúng tôi đã không xxx. Tôi đã từng rất buồn, nhiều lần tìm cách nói chuyện với anh, đáp lại tôi là thái độ bề trên, bảo rằng anh không thèm điều đó. Nhưng tôi phát hiện anh vẫn xem web đen. Buồn, tổn thương và bị xúc phạm, anh như 1 khối đá trơ lỳ trước nắng gió của tôi.
Bây giờ câu trả lời của anh là do tôi có thai và nuôi con. Tôi không phát hiện anh bồ bịch gì, hay là không thể phát hiện được, tôi cũng không biết nữa. Anh muốn trở lại xxx với tôi, thì bây giờ tôi lại không còn cảm giác gì nữa, tôi rất sợ và tôi không muốn chuyện đó nữa.
Vậy đó bạn ạ, bạn còn thấy hy vọng nào cho tôi không?
11:16 SA 08/06/2009
Gửi các mẹ đã li dị - hãy truyền kinh nghiệm giúp...
MÌnh cũng đang nghĩ đến ly hôn. Cám ơn bạn Ngoài trời nắng lên đã nói: Phải có bản lĩnh sống thật lớn và yêu thương con thật nhiều.
Thôi thì nghĩ rằng cuộc sống có thử thách gian nan thì mới trưởng thành!
12:58 CH 04/06/2009
Ngoại tình mà không có XXX thì có được gọi là...

Nhưng có thông cảm được ko với nhưng ng đa cảm, quá phong phú trong chuyện tình cảm, quá nhiều cảm xúc.
Cuộc đời đẹp vì thế, vì có ng thế này ng thế kia, có ng sinh ra để chung thuỷ với 1 ng, có ng sinh ra để yêu nhiều ng. Tính cách của mỗi ng mỗi khác, ko thể áp đặt được.
Tuổi trẻ của tôi là nhưng tháng năm điên đảo với quá nhiều cung bậc tình cảm. Tôi luôn khao khát sự đồng điệu về mặt tâm hồn, chứ ko cần sự giao lưu về mặt thể xác. Tôi luôn khát khao những phút giây lãng mạn như một tối mua thu đi bộ bên hồ, một chiều đông ngôi nghe nhạc trong quán nhỏ liêu xiêu... Khổ trời sinh tôi như thế khi như XQ đã nói "tôi có một tình yêu rất sâu nhưng ko bao giờ yêu hết đươc".
Tôi đủ thông minh để là ng thành đạt đầy đủ. Nhưng như thế này là có tội khi ...?

Hu.hu... đó là cái khổ của người tình cảm. Đôi khi muốn giết chết cảm xúc, sống chai sạn đi 1 chút mà không được!!!
12:45 CH 04/06/2009
Viết cho riêng anh!
Một ngày tự hỏi mình yêu ai? Trong lòng trống rỗng và hoang mang...
Một người đã từng yêu và yêu rất nhiều, bây giờ chỉ còn lại tổn thương và mất mát. Ước gì có thể yêu anh lại như xưa, để cuộc sống bình yên, không xáo trộn, nhưng nhận ra trở về bên anh cũng chẳng thể mang lại bình yên...
Một người đã xuất hiện, trong lúc đầy bỡ ngỡ và hoang mang, nâng đỡ mình chân thành trong công việc. Ai đó nói rằng đây là "mối quan hệ nguy hiểm" khi có cả sự ngưỡng mộ, chia sẻ và gần gũi.
Anh và tôi đã từng chung 1 mái trường đại học, tôi vẫn nhớ cái khoảnh khắc chúng tôi đi ngược chiều nhau trong hành lang giảng đường, anh nhìn tôi, cái nhìn sâu thẳm như biết nói mà đến nay tôi vẫn nhớ, và rồi chúng tôi đã đi lướt qua nhau. Thời sinh viên kiêu hãnh và non nớt trôi xa, nay gặp lại anh là một tôi điềm đạm và đằm hơn ngày trước, để có thể nhận ra ở anh một tâm hồn thâm trầm, phong phú và sâu sắc. Và cả anh cũng nhận ra ở tôi nhiều điều, để anh phải mượn lời Phạm Duy để nói với tôi: Nếu anh trẻ lại như nắng cũ, quyết đón em về sống với anh!...
Khi cảm xúc tan đi, chúng tôi trở về thực tại, khi anh đã là người bị ràng buộc. Có lẽ chúng ta sống trên đời là để nuối tiếc, khi mất thì nhiều chứ được có mấy khi. Là người kiểm soát tốt bản thân, anh không để lộ ra tình cảm riêng gì nữa cả, nhưng tôi biết anh vẫn dõi theo từng công việc, từng lời nói của tôi. Và chúng tôi đặt ra cái giới hạn anh em để giữ lại cái duyên gặp gỡ này.
Mong mọi chuyện sẽ sớm tan đi, như cơn mưa bóng mây, tưới mát chút tươi xanh cho cuộc đời đầy nắng gió này...
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu
(Bùi Minh Quốc)
07:05 CH 03/06/2009
Ngoại tình mà không có XXX thì có được gọi là...
Cứ tiếp tục thế đi bạn ạ, chẳng sao cả, cho qua giai đoạn khó khăn bạn đang gặp. Có điều đừng tiến thêm nữa, đừng cho anh ta biết tình cảm của bạn thì nó sẽ qua nhanh thôi.

Cám ơn bạn đã cho tôi lời khuyên. Nhưng sao tôi có cảm giác rất sợ bạn ạ. Cảm thấy gì đó rất mong manh giữa chúng tôi, mà cả hai đang cố gắng vạch ra.
Thật ra anh và tôi có nhiều điểm chung, để có thể trò chuyện rất lâu mà không chán. Cũng vì thế mà chúng tôi cố gắng không kéo dài câu chuyện nói với nhau.
Công việc của tôi còn nhiều áp lực. Anh không ra mặt giúp đỡ, nhưng luôn quan sát và giúp tôi khi cần. Anh tận tình chỉ bảo mọi thứ, những kinh nghiệm riêng mà chẳng mấy ai đi dạy người khác, những kinh nghiệm cần trả giá bằng thất bại mới có. Mà không hiểu sao tôi luôn có những "tai nạn" cần anh giúp!
Tôi biết anh đang cố gắng hết mức để control mọi chuyện. Chỉ nói chuyện cần nói, làm chuyện cần làm. Nhưng tôi vẫn nhận ra ánh mắt quan tâm của anh, cái nhìn của anh không thể không hướng về tôi mỗi khi tôi ở gần. Tôi vui lắm mà cũng sợ vô cùng!
Đồng nghiệp vài người nhận ra sự ưu ái của anh với tôi, một điều khác lạ vì anh vốn trầm và kín đáo.
Có lẽ tôi vẫn còn tự an ủi mình và vô tư nếu như anh chưa nói ra lời đó. Tôi hoảng sợ khi nhận ra chúng tôi đang "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Sẽ có thể giữ ranh giới này bao lâu? Làm thế nào để đẩy lùi cơn sóng này? Hay là tôi cố tránh mặt anh?
09:57 SA 03/06/2009
Ngoại tình mà không có XXX thì có được gọi là...
Mỗi ngày đi làm, nói với nhau vài câu lại thấy lòng vui hơn, thấy thêm động lực trong công việc. Và lại muốn nói với anh nhiều hơn nữa. Ôi sao tôi sợ cảm giác này quá! Tôi không biết rồi sẽ thế nào đây. Lúc này tôi đang yếu đuối và dễ tổn thương, và anh xuất hiện đúng lúc tôi cần 1 điểm tựa nhất. Tôi thấy hoảng sợ và bế tắc thật sự. Xin mọi người giúp tôi với!
08:43 SA 03/06/2009
Ngoại tình mà không có XXX thì có được gọi là...
Một ngày tự hỏi mình yêu ai? Trong lòng trống rỗng và hoang mang...
Một người đã từng yêu và yêu rất nhiều, bây giờ chỉ còn lại tổn thương và mất mát. Ước gì có thể yêu anh lại như xưa, để cuộc sống bình yên, không xáo trộn, nhưng nhận ra trở về bên anh cũng chẳng thể mang lại bình yên...
Một người đã xuất hiện, trong lúc đầy bỡ ngỡ và hoang mang, nâng đỡ mình chân thành trong công việc. Ai đó nói rằng đây là "mối quan hệ nguy hiểm" khi có cả sự ngưỡng mộ, chia sẻ và gần gũi.
Anh và tôi đã từng chung 1 mái trường đại học, tôi vẫn nhớ cái khoảnh khắc chúng tôi đi ngược chiều nhau trong hành lang giảng đường, anh nhìn tôi, cái nhìn sâu thẳm như biết nói mà đến nay tôi vẫn nhớ, và rồi chúng tôi đã đi lướt qua nhau. Thời sinh viên kiêu hãnh và non nớt trôi xa, nay gặp lại anh là một tôi điềm đạm và đằm hơn ngày trước, để có thể nhận ra ở anh một tâm hồn thâm trầm, phong phú và sâu sắc. Và cả anh cũng nhận ra ở tôi nhiều điều, để anh phải mượn lời Phạm Duy để nói với tôi: Nếu anh trẻ lại như nắng cũ, quyết đón em về sống với anh!...
Khi cảm xúc tan đi, chúng tôi trở về thực tại, khi anh đã là người bị ràng buộc. Có lẽ chúng ta sống trên đời là để nuối tiếc, khi mất thì nhiều chứ được có mấy khi. Là người kiểm soát tốt bản thân, anh không để lộ ra tình cảm riêng gì nữa cả, nhưng tôi biết anh vẫn dõi theo từng công việc, từng lời nói của tôi. Và chúng tôi đặt ra cái giới hạn anh em để giữ lại cái duyên gặp gỡ này.
08:36 SA 03/06/2009
Cho em, ngày bình yên...
Một ngày tự hỏi mình yêu ai? Trong lòng trống rỗng và hoang mang...
Một người đã từng yêu và yêu rất nhiều, bây giờ chỉ còn lại tổn thương và mất mát. Ước gì có thể yêu anh lại như xưa, để cuộc sống bình yên, không xáo trộn, nhưng nhận ra trở về bên anh cũng chẳng thể mang lại bình yên...

Một người đã xuất hiện, trong lúc đầy bỡ ngỡ và hoang mang, nâng đỡ mình chân thành trong công việc. Ai đó nói rằng đây là "mối quan hệ nguy hiểm" khi có cả sự ngưỡng mộ, chia sẻ và gần gũi.
Anh và tôi đã từng chung 1 mái trường đại học, tôi vẫn nhớ cái khoảnh khắc chúng tôi đi ngược chiều nhau trong hành lang giảng đường, anh nhìn tôi, cái nhìn sâu thẳm như biết nói mà đến nay tôi vẫn nhớ, và rồi chúng tôi đã đi lướt qua nhau. Thời sinh viên kiêu hãnh và non nớt trôi xa, nay gặp lại anh là một tôi điềm đạm và đằm hơn ngày trước, để có thể nhận ra ở anh một tâm hồn thâm trầm, phong phú và sâu sắc. Và cả anh cũng nhận ra ở tôi nhiều điều, để anh phải mượn lời Phạm Duy để nói với tôi: Nếu anh trẻ lại như nắng cũ, quyết đón em về sống với anh!...
Khi cảm xúc tan đi, chúng tôi trở về thực tại, khi anh đã là người bị ràng buộc. Có lẽ chúng ta sống trên đời là để nuối tiếc, khi mất thì nhiều chứ được có mấy khi. Là người kiểm soát tốt bản thân, anh không để lộ ra tình cảm riêng gì nữa cả, nhưng tôi biết anh vẫn dõi theo từng công việc, từng lời nói của tôi. Và chúng tôi đặt ra cái giới hạn anh em để giữ lại cái duyên gặp gỡ này.

Mong mọi chuyện sẽ sớm tan đi, như cơn mưa bóng mây, tưới mát chút tươi xanh cho cuộc đời đầy nắng gió này...
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu

(Bùi Minh Quốc)
01:56 CH 02/06/2009
h
hoa lily
Bắt chuyện
656Điểm·2Bài viết
Báo cáo