Tôi đã yêu anh bằng mối tình đầu vụng dại và mãnh liệt. Đám cưới trong sự tiếc nuối và ngỡ ngàng của bạn bè, riêng tôi tràn đầy niềm tin vào tình yêu và trực giác của mình.


Tiếc thay, đó là trực giác của 1 cô bé lãng mạn và không kinh nghiệm sống!


Sau đám cưới là những tháng ngày gần như trầm cảm, tôi không hiểu nổi vì sao ba mẹ chồng lại cư xử với tôi, gia đình tôi và vợ chồng tôi như vậy. Chồng tôi tuy bất mãn nhưng luôn nhịn nhục trước mọi điều ba mẹ chồng hành xử.



Chỉ 3 năm mà tôi học được nhiều thứ hơn 20 năm trước cộng lại, rằng con người sống trước tiên vì lợi ích của bản thân họ, rằng "không có tiền thì đạo đức và lương tâm chẳng còn" (lời tự biện hộ của ba chồng tôi), rằng "hỗ dữ không ăn thịt con" nhưng con người thì có thể! Không thể đếm được bao nhiêu nước mắt và đau đớn mà tôi đã trải qua!


Dần dần tôi học cách chấp nhận cuộc sống như thế. Chồng tôi năm đầu tiên vẫn còn quan tâm tôi. Nhưng từ khi tôi có thai, anh dần dần xa tôi, dù sống cùng nhà, gặp nhau hàng ngày. Tôi làm quen dần với cuộc sống tự lập, đi làm, đi học, đi đây đó, tâm sự vui, buồn, thành công hay thất bại. Tôi vô cảm ngay trong ngôi nhà của chính mình.


Bây giờ thì tình yêu ngày xưa đã bay đi mất. Chúng tôi đã ly thân gần nửa năm. Xa anh, tôi thấy cuộc sống vẫn bình thường, đi làm, nuôi con, gặp bạn bè. Chúng tôi không còn thấy cần có nhau. Điều bận tâm lớn nhất là baby, anh níu kéo tôi chỉ vì không muốn mất con.


Anh là type người lạnh lùng và khô, chỉ cần gia đình như 1 nơi đi về là đủ, không cần sự chia sẻ gì nhiều.



Tôi đang đếm ngược ngày ly hôn vì không thể chịu đựng cuộc sống này. Từng ngày sống trong dằn vặt, suy nghĩ, day dứt, từng nghĩ đến tự tử, đến bỏ đi 1 nơi thật xa, nhưng tôi cuối cùng cũng vượt qua những phút giây yếu đuối đó để đương đầu tất cả. Nhưng thực tế như 1 cơn lũ mà thuyền tôi thì bé nhỏ, tôi không biết mình cầm cự được bao lâu nữa.


Xin mọi người hãy giúp tôi với!