Có người bạn mới quen nói từ nay ko liên lạc với mình nữa, ko tin nhắn, ko điện thoại, ko reply, lại còn bảo tại mình nóng tính quá... Mình có buồn không???
Hôm nay sài Gòn trở lạnh, chạy xe trên đường lòng cứ man mác khó tả,lại nhớ hồi học cấp 2, cứ đến dịp chuẩn bị cho ngày 20/11,là cả lớp lại xôn xao, nào tập luyện để diễn văn nghệ, nào lên danh sách mua quà và hoa mừng ngày nhà giáo, thế nào cũng có trận tranh cãi kịch liệt khi chọn mua quà, thế nhưng đến ngày 20/11 lại chia tổ ra đi các nhà thầy cô cho nhanh, thời gian còn lại cả lớp đạp xe tuốt vào Nghĩa Trung, địa điểm dừng chân lý tưởng nhất là nhà Phương Lan (Lan tôm), vì nhà Lan có nhiều táo, hjhj. cả bọn sẽ tập trung ở đấy,bỏ xe đạp lại, mang theo bánh mì và sữa, rồi men theo đường mòn đi lên núi, chọn mấy cây to, cả đám leo trèo như khỉ ngồi vắt vẻo trên đấy, chỉ có thế thôi mà thấy sung sướng chi lạ. Khu vực Nghĩa Trung còn có nhà Thúy Hằng, Anh Đào(còn gọi là Buratino vì có cái mũi rất cao) và Thanh Liêm (Liêm cù), nhóm này học rất giỏi vì bố mẹ đều là giáo viên, được kèm cặp học hành đàng hoàng từ nhỏ,nhà ai cũng có vườn cây rất rộng, nhưng mình nhớ nhất là cả lớp chỉ thích vào nhà Lan, riêng nhà Liêm thì hình như cả 4 năm cấp 2 mà mình chưa tới lần nào. hjx.(Ôi kỷ niệm thì nhiều mà ý tưởng trong đầu mình thì lộn xộn quá, chẳng biết viết cái nào trước,cái nào sau nữa,hjx)
Tối qua đi ăn tối và cafe với bạn (mình uống nước chanh nóng, tuyệt đối không đụng đến nước đá), với lại nóng quá nên cả đêm bật quạt, thế là ho tái phát, khỏi ngủ luôn, con bạn ở cùng cũng mất ngủ theo mình, sáng nó ngủ quên 7:5' còn chưa biết đường dậy, mình phải đánh thức nó dậy. Haizza. Sáng đi làm ghé mua thuốc sớm, ho rã cả họng ra, căm thù bệnh ho quá !
Mình đi chơi thì có người mới ở nhà rảnh rang làm thơ, làm việc chứ nhỉ? Đấy là chưa kể có khi đổi ý lại gọi mấy em chân dài đi chơi nữa ấy chứ. Đã không cảm ơn 1 câu thì thôi lại còn giả bộ trách móc. Haizza.
Ho ơi là ho, muốn rụng cả cái cuống họng ra rồi,ho nhiều nên tức ngực nữa chứ.Sáng thứ 2 nửa muốn đi làm, nửa muốn nghỉ ở nhà.
Cafe Thủy Trúc, lần đầu tiên ngồi ở cái nơi khá rậm rạp cây cối (cây trúc), cũng may có rất nhiều người ngồi xung quanh. Ngồi với 1 người mà luẩn quẩn những ý nghĩ về 1 người khác.
Từ hôm nay, tớ thề không vào face của cậu nữa.
Giờ thành bạn rồi àh? Không phải anh giai nữa àh?Ho, mệt. Chưa bao giờ bị nặng thế này. Thà chết đi có khi vui hơn.
Trượt cao học rồi, buồn quá....:(
Đã uống 2 liều thuốc rồi mà không thấy dấu hiệu đỡ bệnh, lại có vẻ nặng hơn nữa chứ, cái người bảo sáng nay gọi đt cho mình rốt cuộc hết buổi sáng ko thấy gọi, haizza.
=D>Chính xác em ạ, cách tốt nhất và hiệu quả nhất để vượt qua nỗi đau là đối mặt và chấp nhận sự thật, qua thời gian mọi thứ sẽ phai thôi.:x
Moi quen co gi ma buon ban oi
Khỏe chưa đồng chí Sông lam ơi?
Lại ham chơi với giai nữa rồi, thế sao khỏi bệnh được
Ai thế, làm thơ gì gửi lên xem nào
Đã bảo uống thuốc nghỉ ngơi đi, lại cứ đi chơi thì làm gì ko bị như vậy... Không nghe lời thì chít là phải rùi
Ngồi với anh này mã đầu óc nghĩ về anh khác thì chết mất. Sao lại thế được nhỉ????? Cần phải chấn chỉnh lại thôi bạn ơi
Đúng đấy, người ta có người yêu rồi mà còn tương tư rồi còn vào face của người ta làm chi ko biết
Anh trai thôi, ko làm anh giai
Chia buồn cùng bạn nhé. Thi cái gì mà trượt cũng rất buồn
Em thử chủ động gọi cho người ta xem sao. Em uống không phải liều thuốc của viêm amidan thì nó ko khỏi chứ sao nữa, uống thuốc và kiêng nước đá, uống nước trái cây sẽ tốt lên
Bạn nói rất hay. Cũng có ích cho mình đấy. Thank bạn