Cuối cùng, vâng, mình đã phải nhận là mình thua cuộc.Dù rất muốn nhẫn nhịn để giữ cho con gia đình có đủ bố mẹ, nhưng đến nay sau sự nhiệt tình phá hoại của mẹ chồng, mình đã phải chào thua!Chào thua cả ông chồng không thể bảo vệ che chở cho vợ, cho gia đình nhỏ của mình.Tối nay mình sẽ nói vào mặt bà rằng :"Phúc đức tại mẫu. Nhờ mẹ mà gia đình con tan nát thế này đấy ạ!" trước khi gánh con, gánh đồ về với mẹ thân yêu. Bye bye cuộc hôn nhân chưa tròn 3 năm của mình!
Bạn mất 1 giây để nhìn, một phút để thích và 1 giờ để yêu một ai đó. Nhưng phải mất cả một đời để quên được người đó! Mình cũng như mọi người, chắc sẽ mãi không quên
Chả hiểu sao mình thấy người ta sao tuyệt vời thế! Ước gì có thể trở thành bạn bè thân thiết ! Nhưng mình ngại quá chẳng dám mở lời !
Rồi tàn như gió thoảng mau
Chẳng biết từ nơi nào đến
Và chẳng biết tàn từ đâu . . ...
mấy câu này hợp với mình thì phải???? Yêu là cảm giác thật xa xỉ và xa lạ với mình. Vì trách nhiệm của điều thiêng thiêng nhất mà không muốn bới tìm điều xa xỉ nữa. Chứ cảm giác Nhạt quá rồi.... Nhưng tất cả sẽ gạt đi vì hai chữ 'Gia đình" cho con yêu.....
Chia buồn với bạn! Cuộc sống gia đình phức tạp thật, mình nhiều lúc cũng ngồi ngẫm lại bản thân xem mình đã sai ở chỗ nào? đã không cố gắng ở chỗ nào? nhưng chỉ mình làm vậy liệu đã đủ để cho gia đình hp trở lại? Phụ nữ trong tâm ai cũng thèm 1 chỗ dựa bình yên nhưng không phải ai cũng tìm đúng con đường đi cho mình. Chả thế mà mới có câu" Đàn bà 1 bước đi sai trăm bước sau siêu vẹo"
Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả mà sao mình thấy thời gian càng trôi nỗi nhớ càng dầy.. Thế là cũng 5 năm rồi....Chẳng bg người đó biết có 1 người vẫn nhớ, trân trọng và nể phục người đó đến thế.....Những năm tháng bên người là những năm tháng ý nghĩa và hạnh phúc nhất của cuộc đời mình đến lúc này....Có duyên mà không có phận.... Muốn hét lên 1 câu nói quen thuộc " Không hề"
Mình cũng thấy người đó tuyệt vời quá, xa nhau lâu rồi nhưng càng lâu càng nhớ, giờ mỗi đứa đều có cs riêng mà sao mình vẫn ao ước đc trở lại làm bạn thôi cũng được....