" là bài hát anh định hát cho em nghe mà chưa hát lần nào,có lẽ đây là bài hát định mệnh của tụi mình rồi S ơi!
" Dù mai đây, ai đưa em đi, đến cuối cuộc đời. Dù cho em, em dang tâm xe, xé nát tim tôi. Dù có ước, có ước ngàn lời, Có trách một đời, cũng đã muộn rồi. Tình ơi ! Dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em. Tình ơi ! Dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em"
Đêm nay là đêm cuối cùng ở Sài Gòn, đường phố lấp lánh đèn màu, xe cộ tấp nập mà sao thấy buồn quá! Dẫu biết tụi mình bây giờ không còn gì nữa, hai phương trời, hai tâm hồn khác nhau rồi nhưng trong anh sao vẫn đầy ắp kỉ niệm, vẫn thấy em thân thiết như ngày nào! Anh biết viết thế này thì làm cho lòng mỗi người thêm nặng mà thôi, lại những giọt nước mắt...nhưng viết là cách để anh giải tỏa được những chất chứa trong lòng, khi bây giờ anh không thể tâm sự cùng em. Anh không biết anh có lỗi gì,nhưng em thấy em làm như vậy có ác lắm không? Những ngày đợi chờ, khi những tin nhắn đi nhưng không có tín hiệu reply, gọi điện thì toàn những tiếng "tút...tút" dài vô nghĩa. Bây giờ sao anh thấy ghét điện thoại, ghét những âm thanh của nó và sợ nó quá! Đôi lúc anh muốn tâm hồn anh biến thành sắt thành đá cho nó trơ đi, nhưng nghĩ về em anh lại không đành! Anh biết em của anh yếu đuối lắm. Ngày đầu tiên gặp em ở lớp anh văn, anh lầm lì ít nói và lạnh lùng. Lúc đó anh còn khoảng cách còn dị ứng với con gái vì cái bóng của mối tình trước vẫn quá lớn. Nhưng cô bé cứng đầu và dễ thương như em đã chinh phục lòng anh. Những buổi hẹn hò tiếp theo sau đó chắc là những kỉ niệm đẹp nhất mà anh từng có trong đời. Em còn nhớ lần hai đứa đi dạo bằng xe đạp, tụi mình đạp xe qua những con đường toàn là cây rồi kể cho nhau nghe về thời thơ ấu. Em còn nhớ những lần tụi mình ngồi ngắm mưa trên sông Sài Gòn. Mặc dù mưa rất lạnh nhưng anh thấy rất đỗi ấm áp. Những lần em khóc vì anh đã vô tình đùa em làm em giận. Những lần anh ghen vu vơ với Lớp Trưởng hay Mr G, anh ghen với tất cả những gì có nguy cơ cướp mất em của anh... Bây giờ anh ghen với ai đây? Anh hát cho ai nghe đây? Cuộc đời anh vô nghĩa quá rồi. Anh ghét ông Trời anh ghét cả đức Phật, tụi mình vào chùa cầu nguyện sẽ mãi mãi bên nhau rồi mà! Em nói rằng tình yêu là phải thử thách, anh tự hào nó đã qua nhiều chông gai nhưng anh không ngờ nó vỡ vụn một cách dễ dàng như thế. Anh từng nói rằng có S bên cạnh anh sẽ vượt qua được tất cả, anh luôn tin vào tình yêu vĩnh hằng và bây giờ anh vẫn tin vào điều đó cho dù anh biết anh và em xa nhau vời vợi. Anh sụp đổ nhưng anh gắng gượng đứng lên để dõi theo em đi đến suốt cuộc đời, S trong tim anh, S kí ức sẽ mãi là của anh. Anh có cảm giác tình cảm tụi mình có gì đó chi phối vào chứ không đơn giản là chuyện hai nguời. S của anh không thể vô tình như vậy được, S rất tình cảm mà! Anh viết thư này cho em, anh chỉ muốn một mình em đọc, nhưng mà lúc này thì chỉ còn cách này nó mới đến tay em! Bây giờ, khi anh viết những dòng này,ngoài trời lại mưa. Hình như mưa là cái gì đó xuyên suốt và không thể thiếu trong chuyện tụi mình. Những kỉ niệm đẹp nhất, những lần bờ mi Snow hoen nước mắt đều thấm đẫm trong mưa... Mưa càng lúc càng to,gió thổi mạnh. Trời đất như muốn gào lên giùm anh: "Anh vẫn yêu em nhiều lắm". Tạm biệt Sài Gòn, chào em, anh luôn mong tới ngày đưa cái phone lại cho em để gặp em lần nữa! TB: Lần cuối anh muốn gọi S là em mặc dù em chưa gọi anh bằng anh bao giờ! "Niệm Khúc Cuối" là bài hát anh định hát cho em nghe mà chưa hát lần nào, có lẽ đây là bài hát định mệnh của tụi mình rồi S ơi! " Dù mai đây, ai đưa em đi, đến cuối cuộc đời. Dù cho em, em dang tâm xe, xé nát tim tôi. Dù có ước, có ước ngàn lời, Có trách một đời, cũng đã muộn rồi. Tình ơi ! Dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em. Tình ơi ! Dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em" 12:50 3 thg 8 2007 Xem thêm: http://www.webtretho.com/forum/f3740/buon-qua-1860409/ Nguồn: Webtretho.comĐ
Đọc lại bức thư trên blog của người ta mà mình thấy buồn wá àh…gau me vi dai oii
Dù cho em, em dang tâm xe, xé nát tim tôi.
Dù có ước, có ước ngàn lời,
Có trách một đời, cũng đã muộn rồi.
Tình ơi ! Dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em.
Tình ơi ! Dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em"
Đêm nay là đêm cuối cùng ở Sài Gòn, đường phố lấp lánh đèn màu, xe cộ tấp nập mà sao thấy buồn quá! Dẫu biết tụi mình bây giờ không còn gì nữa, hai phương trời, hai tâm hồn khác nhau rồi nhưng trong anh sao vẫn đầy ắp kỉ niệm, vẫn thấy em thân thiết như ngày nào! Anh biết viết thế này thì làm cho lòng mỗi người thêm nặng mà thôi, lại những giọt nước mắt...nhưng viết là cách để anh giải tỏa được những chất chứa trong lòng, khi bây giờ anh không thể tâm sự cùng em. Anh không biết anh có lỗi gì,nhưng em thấy em làm như vậy có ác lắm không? Những ngày đợi chờ, khi những tin nhắn đi nhưng không có tín hiệu reply, gọi điện thì toàn những tiếng "tút...tút" dài vô nghĩa. Bây giờ sao anh thấy ghét điện thoại, ghét những âm thanh của nó và sợ nó quá! Đôi lúc anh muốn tâm hồn anh biến thành sắt thành đá cho nó trơ đi, nhưng nghĩ về em anh lại không đành! Anh biết em của anh yếu đuối lắm. Ngày đầu tiên gặp em ở lớp anh văn, anh lầm lì ít nói và lạnh lùng. Lúc đó anh còn khoảng cách còn dị ứng với con gái vì cái bóng của mối tình trước vẫn quá lớn. Nhưng cô bé cứng đầu và dễ thương như em đã chinh phục lòng anh. Những buổi hẹn hò tiếp theo sau đó chắc là những kỉ niệm đẹp nhất mà anh từng có trong đời. Em còn nhớ lần hai đứa đi dạo bằng xe đạp, tụi mình đạp xe qua những con đường toàn là cây rồi kể cho nhau nghe về thời thơ ấu. Em còn nhớ những lần tụi mình ngồi ngắm mưa trên sông Sài Gòn. Mặc dù mưa rất lạnh nhưng anh thấy rất đỗi ấm áp. Những lần em khóc vì anh đã vô tình đùa em làm em giận. Những lần anh ghen vu vơ với Lớp Trưởng hay Mr G, anh ghen với tất cả những gì có nguy cơ cướp mất em của anh... Bây giờ anh ghen với ai đây? Anh hát cho ai nghe đây? Cuộc đời anh vô nghĩa quá rồi. Anh ghét ông Trời anh ghét cả đức Phật, tụi mình vào chùa cầu nguyện sẽ mãi mãi bên nhau rồi mà! Em nói rằng tình yêu là phải thử thách, anh tự hào nó đã qua nhiều chông gai nhưng anh không ngờ nó vỡ vụn một cách dễ dàng như thế. Anh từng nói rằng có S bên cạnh anh sẽ vượt qua được tất cả, anh luôn tin vào tình yêu vĩnh hằng và bây giờ anh vẫn tin vào điều đó cho dù anh biết anh và em xa nhau vời vợi. Anh sụp đổ nhưng anh gắng gượng đứng lên để dõi theo em đi đến suốt cuộc đời, S trong tim anh, S kí ức sẽ mãi là của anh. Anh có cảm giác tình cảm tụi mình có gì đó chi phối vào chứ không đơn giản là chuyện hai nguời. S của anh không thể vô tình như vậy được, S rất tình cảm mà! Anh viết thư này cho em, anh chỉ muốn một mình em đọc, nhưng mà lúc này thì chỉ còn cách này nó mới đến tay em! Bây giờ, khi anh viết những dòng này,ngoài trời lại mưa. Hình như mưa là cái gì đó xuyên suốt và không thể thiếu trong chuyện tụi mình. Những kỉ niệm đẹp nhất, những lần bờ mi Snow hoen nước mắt đều thấm đẫm trong mưa... Mưa càng lúc càng to,gió thổi mạnh. Trời đất như muốn gào lên giùm anh: "Anh vẫn yêu em nhiều lắm". Tạm biệt Sài Gòn, chào em, anh luôn mong tới ngày đưa cái phone lại cho em để gặp em lần nữa! TB: Lần cuối anh muốn gọi S là em mặc dù em chưa gọi anh bằng anh bao giờ! "Niệm Khúc Cuối" là bài hát anh định hát cho em nghe mà chưa hát lần nào, có lẽ đây là bài hát định mệnh của tụi mình rồi S ơi! " Dù mai đây, ai đưa em đi, đến cuối cuộc đời. Dù cho em, em dang tâm xe, xé nát tim tôi. Dù có ước, có ước ngàn lời, Có trách một đời, cũng đã muộn rồi. Tình ơi ! Dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em. Tình ơi ! Dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em" 12:50 3 thg 8 2007
Xem thêm: http://www.webtretho.com/forum/f3740/buon-qua-1860409/
Nguồn: Webtretho.comĐ