Đang nhạt như nước ốc thế này thì có gần gũi nhau chắc cũng chỉ đếm đc trên đầu ngón tay cả năm ko hết, có muốn cũng khó đậu thai đấy nhỉ!:Thinking:
Đi đâu cũng gặp ông Dr.2 súng và ông Tran_Lap, nhất là cứ chủ đề tế nhị!Cơ mà em cũng thấy các bác nhiều kinh nghiệm lắm,càng đọc càng thấy hay.Chắc mấy bà ở nhà được nhờ nhỉ?:Thinking:À mà dạo này Bác Hò văn Tén đi đâu rồi thế?
Việc đổ vỡ lòng tin thật kinh khủng. Người mà mình đặt trọn vẹn niềm tin, vì người đó mà mình vượt qua sự ngăn cản của bố mẹ, hy sinh biết bao nhiêu, quan tâm, lo lắng chăm sóc hoá ra đã phản bội lại mình từ lâu. Em còn biết nói gì, làm gì bây giờ. Em chỉ muốn chết đi để không phải đau khổ thế này.
Em kể các chị nghe, khi phát hiện anh ấy đi cà phê cà pháo này kia với em nào hoặc nghe tin bạn bè rủ rê đi bia ôm...là em ở nhà em sôi gan, máu nóng nổi lên cuồn cuộn, em xách xe chạy đi tìm chồng khắp nơi như 1 con điên, có mấy lần xém tung xe luôn đó, rồi tìm ko ra chỗ nào, thế là về nhà mặt đằng đằng sát khí đứng đợi ngay tại cổng, không vào trong nhà ngồi đợi đâu, vì lúc ấy đít như bị ngồi vào đống lửa ấy, rồi khi anh ấy về, thì ôi thôi, em khóc, em gào, em bứt tóc của em, em nhéo ảnh, em đập ảnh bôm bốp vào người :7:....ảnh chỉ ôm em , rồi nắm chặt vai em, lay lay em, rồi lấy khăn lạnh cho em lau mặt, rồi hỏi em tỉnh cơn điên chưa? rồi cười, rồi leo lên giường ngủ, rồi bảo là đi vui chơi tầm phào ấy mà, em ko thích, anh sẽ ko đi nữa, anh biết em yêu anh nhiều, anh cũng vậy, em là số 1, thôi ngủ đi đồ hoạn thư, thế là dỗ em, thế là xong chuyện :Laughing:.....Tức lắm các chị ạ. Mà cái lão xã nhà em í, đào hoa lắm cơ, có lẽ em vô phước, vớ phải cái lão có cái miệng dẻo quẹo, tán gái như quạ, Nhưng mà được cái yêu vợ ko chê vào đâu được, sống biết quan tâm đến gia đình bên vợ lắm lắm ạ, rồi thì có trách nhiệm nữa, đưa tiền bạc đầy đủ, tiền đi chơi này kia toàn là tiền làm thêm rồi để riêng thôi đấy.....Bởi vậy em đây cũng yêu xã lắm, tức thì nổi điên lên vậy, chứ bỏ thì em chẳng muốn bỏ các chị à.Em làm thế có sai ko? bày cho em vài chiêu đi các chị!
Các mẹ ơi, cứ nghĩ nhẹ nhàng đi, mình thỉnh thoảng vẫn chở con về nhà nội chơi mặc dù nhà nội ko hề ngó ngàng đến nó từ hồi mình sinh nó cơ. Nhưng dù gì cũng là cội nguồn, gốc rễ của con mà!Còn tương lai hay tập hai à, theo quan điểm của riêng mình, cứ sống thôi, yêu mình nhiều hơn yêu người, tự tin, vui vẻ. Cá nhân mình không muốn kết hôn lần hai đâu, có hợp nhau thì về ở với nhau, cốt ở cái tình đâu phải ở tờ giấy (vì mình biết vài trường hợp tập hai vẫn hỏng)/ Tất cả cho con mình thôi. Có thể có hoặc không có người đàn ông yêu thương con mình, cứ xác định thế đi vì suy cho cùng, mình chỉ cần có người đàn ông bên cạnh những lúc cô đơn hoặc những lúc không có con thôi, phải không?
Bây giờ topic của bác có lẽ nên đổi tên thành "Làm thế nào để chấm dứt mối tình ngoại". Cả nhà ơi, giúp nào...Bác chủ topic... Cố lên
Gửi Bác velikikarol !Em và Vợ Bác cũng nói chuyện về Bác nhiều lắm ạ, nhưng Em cũng chưa biết rõ Bác đang học ngành gì, nghiên cứu gì . Chứ Em chỉ chăm lo nghiên cứu phụ nữ thôi - hiện nay đang nghiên cứu Vợ Bác ạ :Laughing: .- Cô ấy nói Bác thích bằng cấp lắm, thích mấy cái luận văn lắm . Cứ chăm chăm bảo vệ mấy cái luận án vô hồn (mà mấy cái đề tài đấy Bác cũng đâu có nghĩ ra, toàn là của mấy ông thầy hướng dẫn vẽ ra cho, rồi bảo vệ, rồi lại vứt sọt rác - cái luận án thạc sĩ Bác cũng vứt sọt rác rồi đấy ạ), còn cô Vợ mơn mởn thế kia mà chẳng chịu nghiên cứu gì . Nên cô ấy buồn lắm, nay gặp được Em là người biết "chơi hoa" nên cứ như là ..."cá gặp nước" ấy ạ .- Mà Bác yên tâm, Em chẳng lợi dụng gì vợ Bác đâu, Em chỉ làm cho cô ấy "sung sướng" và vui vẻ thôi ạ- Chuyện còn dài lắm, cứ để từ từ Em kể cho Bác nghe .PS : Nói thật Bác nhé, cô ấy bảo, từ ngày lấy chồng, chưa bao giờ cô ấy có cảm giác sung sướng cho tới khi gặp Em, làm Em cứ sướng tê cả người :Laughing::Laughing::Laughing: . Vợ Bác tuyệt thật .
Oh sao lại cứ nhìn vào NIKchucuội thì nói là chú cuội nhỉ. Có khi chucuoi nói thật làm thật đấy em ạ.
Mình cũng góp chuyện cho vui.Chả là chồng mình hồi còn yêu thì ở nơi xa tít mù căng chải nên mình vẫn phải dặn dò là chuyện đó, nhu cầu đó là không thể không có. Cố kìm nén thì khổ lắm. Nhưng làm gì thì làm miễn đừng mang bệnh về cho vợ là được :)
Tại sao phải nói những lời vô cảm & cay nghiệt với một người đang đau khổ thế hả em ?
Em nghĩ em đã trải qua hết từ vị trí của người bị phản bội cho đến vị trí của người thứ 3 nên những lời nói của em là kim chỉ nam cho người khác ?
Hay là từ khi em hy sinh tình yêu đích thực của mình , trả người yêu của em về cho vợ anh ta thì em hận vợ anh ta , hận lây sang những người vợ khác ???