Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Siêu âm 13 tuần, thai vô sọ, rất mong các mẹ giúp...
Mình không hiểu tại sao Bạn lại có thể vẫn tin BS Nguyệt được nhỉ? nếu là mình ngay khi ở BVPS về là mình bye bye BS Nguyệt ngay, bạn nên kiêng và bồi bổ sức khỏe thêm vài tháng nữa đi cho khỏe mạnh lại hãy sanh, vì mỗi lần bỏ thai cũng giống như một lần sanh rồi, bây giờ bạn đang còn trẻ nên cảm giác khỏe mạnh thế thôi chứ các cụ đã đúc kết rồi không có sai đâu" có thờ có thiêng ,có kiêng có lành" đó bạn ah.
03:28 CH 26/09/2015
Trông hai cháu nội, mẹ chồng đòi nộp 4 triệu
Thực ra chuyện Ông Bà trông con cho bạn, bạn phải nộp tiền là đương nhiên, lẽ ra không cần Bố Mẹ phải đòi mà tự bạn phải biết chứ đâu cần phải đòi. nhiều người mong có người thân trông con ( chấp nhận trả tiền cao) cho để yên tâm đi làm mà còn không được đó bạn ah. chẳng có ai bằng người thân cả, Mình phải thuê người ngoài đến nhà bao ăn ở và trả lương 3.5 triệu đó, phải nịnh nọt họ từng tý một, vậy mà vẫn còn sợ và lo lắng khi mình kg có ở nhà họ bạo lực con mình nữa cơ bạn ah
03:36 CH 19/08/2015
Gái ngoan nhầm bước
Khi Anh đã về quê rồi, Hạnh có thời gian để kiểm chứng lại TY của mình cũng như của Anh đối với Hạnh, mình luôn đặt ra câu hỏi có phải Anh yêu mình thật lòng không hay chỉ là vì một mục đích nào khác, Anh có muốn vì mình mà cố gắng hay không? hay chỉ là miễn cưỡng để đạt được mục đích gì đó? thời gian đầu thì A vẫn gọi điện cho Hạnh liên tục nhưng sau đó thì thưa dần, có khi Hạnh gọi cho Anh cũng không thấy nghe máy rồi sau đó Anh gọi lại cho Hạnh nói lý do này nọ. Hạnh cũng vẫn tin bởi ngay cả Hạnh cũng vậy mà, Hạnh thường có thói quen để điện thoại trong giỏ sách và để vào cốp xe mỗi khi đi đâu đấy, vì thế cũng có lúc Anh gọi cho Hạnh không được , cho nên Hạnh cũng không thấy có gì to tát cả, khi không có Anh ở bên cạnh Hạnh vẫn giữ thói quen bình thường, vẫn đi làm, vẫn hẹn hò với lũ bạn học đi cà phê cà pháo, vẫn vui vẻ cười nói. chắc có lẽ Anh và Hạnh yêu nhau qua mạng và thời gian ở gần nhau quá ngắn ngủi nên chưa cảm nhận được sự cần thiết của nhau chăng hoặc cũng có thể khi Anh ở bên cạnh mà chẳng làm được điều gì đặc biệt nên khi xa Anh mình không có cảm giác thiếu vắng nhỉ? Hạnh rất thích xem phim hàn nên nhiều khi mình cũng ao ước có được người đàn ông của mình phải mạnh mẽ một chút, lãng mạng một chút, phải biết hy sinh để đến với mình và đặc biệt là phải có trí tiến thủ nữa nhưng Anh thì không vậy chẳng lãng mạng cũng chẳng nói nhiều, vậy mà tại sao mình lại nhận lời yêu Anh nhỉ? Hạnh hy vọng là dù không có lãng mạng nhưng thật sự yêu mình mà cố gắng thì Hạnh cũng có thể chấp nhận được.
Rồi cũng đến ngày Hạnh phải về quê một chuyến, là để ra mắt gia đình Anh và cũng là để Hạnh tìm ra lời giải đáp mà bấy lâu nay Hạnh vẫn đang thắc mắc nữa. Anh đón mình ở sân bay với cái đầu trọc lốc, làn da thì có phần đen hơn nhiều, nhìn Anh mà Hạnh cảm thấy rất sợ, trông tướng mạo của Anh rất giống đầu gấu nhưng Hạnh không giám nói ra, mà chỉ hỏi " sao Anh lại cắt tóc kỳ vậy?" Anh trả lời là cắt vậy cho mát nhưng Hạnh không thấy vậy chút nào, bởi Hạnh quan niệm là "cái răng ,cái tóc là góc con người mà" . cái tóc phải hợp với bản tính con người và phải làm sao cho người nhìn có thiện cảm với mình chứ, vậy là khi thiện cảm đã không còn, Hạnh đã bắt đầu để ý tới nhất cử nhất động của Anh, để ý đến gia đình Anh, đỉnh điểm là mấy lần đi chơi cùng Anh khi thấy có một số điện thoại lạ gọi tới Anh nhiều lần mà Anh không nghe, mình hỏi của ai vậy sao Anh không nghe thì Anh cứ úp mở không nói, Hạnh nghĩ chắc chắn Anh đang tính đến chuyện tìm đường khác rồi đây, thôi cũng được Anh không nói thì Hạnh cũng không nói gì nữa, không ép Anh nhất thiết phải trả lời, Nhưng trong lòng Hạnh cảm thấy bị xúc phạm, Hạnh là người đã yêu thì yêu hết mình nhưng Hạnh lại không có lụy tình, cho nên đã muốn đi là Hạnh cho đi luôn, kể cả chồng Hạnh bây giờ cũng vậy, Hạnh nói nếu Hạnh mà phát hiện ra Anh phản bội Hạnh dù chỉ là 1 lần thì đường ai người ấy đi. chứ Hạnh không thích người ở bên mình mà lằng nhằng tình cảm với người khác. Bố mẹ Anh thì cứ sốt sắng động viên Anh đi vào Nam lập nghiệp, Anh cũng vậy vẫn muốn đi và còn muốn đi luôn với mình đợt đó ý, nhưng tại sao lại lằng nhằng với người có số điện thoại lạ kia, và còn không thật thà với mình nữa....Sự thật thì mình không muốn Anh đi cùng vì trước đó Hạnh cũng suy nghĩ là muốn đi thì tự Anh đi chứ Hạnh không về đón để sau này khỏi đổ lỗi cho Hạnh hơn nữa hành động không thật thà của Anh đã làm cho Hạnh đang suy nghĩ lại về mqh này rồi, nó cũng chỉ như là giọt nước nhỏ để làm tràn ly thôi chứ thật ra cũng không phải là nguyên nhân chính. Vậy là Hạnh quay trở vào Nam một mình và quyết định kết thúc ở đây, Hạnh tự thấy mình đã lãng phí mấy năm tuổi xuân để theo đuổi cái TY ảo này, tự mình tô vẽ lên chứ thực ra nó không hề hoàn hảo, Anh cũng sai, mà mình cũng sai, sai ngay từ cái ngày gặp nhau trên mạng, con người trên mạng ảo và con người ở đời thực khác nhau quá, vậy nên mình hy vọng bài viết của mình có thể thức tỉnh những ai đang yêu nhau qua mạng xã hội, và sắp chìm vào những hoang đường TY kiểu như mình thì đừng vội vàng ngộ nhận mà đánh mất tuổi xuân một cách lãng phí nhé, và đồng thời mình cũng muốn nhắn nhủ với những ai đã từng định vị sai hướng thì đừng có nhắm mắt đưa chân để rồi cả cuộc đời phải đau khổ, chỉ cần mình nhận ra là mình đã sai thì nên quay lại và tìm cho mình một con đường khác cho cuộc đời mình đỡ khổ hơn bởi sướng hay khổ là do mình chứ không phải do số phận đâu các bạn ah.
10:32 SA 23/07/2015
Gái ngoan nhầm bước
Mình đã nghĩ cuộc sống này thật ngắn ngủi, không biết được ngày mai sẽ ra sao nên hãy sống cho tốt và hãy yêu thương nhau đi biết đâu chỉ một cơn bão như ngày hôm qua thì sẽ không còn được yêu thương nữa và Hạnh đã đồng ý sẽ làm đám cưới trước với Huy, Bố mẹ Huy cũng đã xem được ngày tốt chờ hai đứa về rồi tổ chức. Nhưng đùng một cái chị gái Hạnh cũng muốn cưới, ngày chị và anh rể chọn cũng gần ngày mà Bố mẹ Huy chon vậy là mình tình nguyện hoãn đám cưới lại vì muốn nhường cho chị cưới trước, còn mình thì rời lại năm sau, vì theo các cụ là kiêng một năm sẽ không cưới hai người con gái, riêng mình thì nghĩ nếu cùng thời điểm mà cưới hai người con thì đi mời khách khứa rất ngại. Anh cũng không phản đối ý kiến của Hạnh vẫn yêu thương và quan tâm tới Hạnh nhưng ý định của Anh thì đến giờ Hạnh vẫn chưa hiểu được. Anh học và thi được bằng anh văn xong vẫn còn tầm hai tháng nữa mới nhập học ở trường cao đẳng nghề nên Anh muốn về quê, mình nghĩ chắc Anh cũng ngại vì khoản tiền Anh đưa cho mình lúc mới vào chỉ đủ nộp tiền học và nộp hồ sơ dự thi còn mọi chi tiêu của Anh trong thời gian ở đây đều do mình lo hết, vậy là mình để Anh về trước còn mình thì sẽ về sau bởi thời điểm đó mình cũng nhiều việc nên chưa xin nghỉ được.
11:15 SA 22/07/2015
Đàn bà hơn nhau không phải ở tấm chồng mà là bản...
Bạn"Chishikitori" nên suy nghĩ và xem xét lại TC của hai người đi, nếu người đàn ông ấy chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ cho người phụ nữ của mình thì Anh ấy có yêu bạn thật lòng đi chăng nữa cũng chỉ làm khổ bạn suốt đời mà thôi. và theo như lời Anh ta thì bạn sẽ phải mạo hiểm thêm ít nhất là sáu năm nữa mới có thể kết hôn mà bạn cũng chưa biết là cô dâu của Anh ta có phải là mình hay không nữa, xác suất rất ít vậy nên hãy học cách dám bỏ như chủ thớt kia đi và mở lòng để tìm lấy một người đàn ông hợp với mình hơn đi Bạn ah.
03:34 CH 21/07/2015
Gái ngoan nhầm bước
Và rồi thời gian cứ thế trôi đi, Anh vẫn đi học đều đặn còn Hạnh vẫn đi làm bình thường. Cho đến một buổi sáng Hạnh còn chưa ngủ dậy đang còn nằm mơ mơ màng màng trên giường thì nghe thấy tiếng gió thổi rất mạnh, tiếng cây cối đung đưa ào ào và tiếng loảng soảng của các vật rơi từ độ cao xuống đất đã làm Hạnh tỉnh giấc chạy ra ngoài mở cửa thì thấy trời bắt đầu mưa dữ dội, Hạnh sợ quá vội đóng cửa lại cảm giác như trời sắp sập và nhà sắp đổ đến nơi rồi ý, Hạnh lấy điện thoại gọi cho Anh nhưng máy Anh cứ tò tý te hoài, mình gọi cho em họ cũng không được có lẽ vì bão to quá nên vậy , ngày hôm qua Hạnh có nghe thông tin là sẽ có bão về nhưng cũng như mọi khi chưa khi nào người dân ở đây phải chuẩn bị hay lo lắng gì mỗi lần bão đến cả cũng là do ở đây chưa khi nào có bão lớn nên mọi người rất chủ quan, chính vì cái chủ quan đó mà sau trận bão có tới 47 người chết, 6.021 căn nhà bị sập, 40.000 căn nhà bị tốc mái và nhiều thiệt hại khác nữa. trong các căn nhà bị tốc mái đó có cả căn nhà em họ mình, may mắn là hai anh em không bị sao cả. Khi cơn bão có vẻ đã bớt, trời đã mờ mờ sáng Hạnh mở cửa để đi ra cổng quan sát xung quanh, định bụng là sẽ phi đến nơi Anh xem thế nào, Hạnh rất sợ có chuyện không hay đến với Anh, sợ cuộc đời này sẽ không đươc yêu Anh nữa thì đã thấy Anh đỗ xe trước cổng, Anh cũng lo lắng cho Hạnh nên đã chạy xe trong mưa xuống gặp Hạnh, Hạnh rất vui và xúc động, vui vì Anh không sao, xúc động vì sự quan tâm của Anh. Chính thời điểm này mình đã thề với lòng mình là dù khó khăn đến mấy Hạnh cũng sẽ cùng Anh đi hết cuộc đời còn lại. Nhưng cũng chính từ ngày hôm đó Hạnh đã có những quyết định mà sau này mình mới nhận ra là mình đã sai, đã nhầm bước, đã không tỉnh táo để rồi mù quáng đi theo
07:16 CH 20/07/2015
Gái ngoan nhầm bước
Ngày hôm sau Hạnh xin nghỉ làm ở nhà để dẫn Anh đi chơi, thăm quan một số nơi và cũng là để có thời gian nói chuyện với Anh nhiều hơn. Hạnh bàn với Anh về tương lai của hai đứa, về công việc và nhiều thứ khác nữa, Hạnh nói nếu như hai đứa quyết định đến với nhau thì Em muốn việc đầu tiên là Anh phải vào trong này theo học nghề x, cái nghề mà Hạnh thấy có thể nhờ người thân xin việc được cho Anh vào một công ty cũng nhất nhì ở TP này, với mức lương cũng kha khá so với mặt bằng hiện tại. Anh nghe có vẻ cũng xuôi theo nhưng nhìn mặt Anh cứ đăm chiêu thế nào ý, Anh đi chơi với mình nhưng mắt thì cứ nhìn thăm dò mọi thứ trên đường đi , chắc là quan sát cuộc sống nơi đây có phù hợp với mình không và liệu Anh có thể đi theo tiếng gọi con tim được không đây.
Hạnh nghỉ một hôm và ngày hôm sau thì đi làm lại bình thường, Anh chịu trách nhiệm đưa Hạnh đi làm để có xe ở nhà đi đây đó tìm hiểu cuộc sống quanh TP, rồi chiều lại chạy đi đón Hạnh về. Anh làm nhiệm vụ của một người yêu thật sự được một tuần thì Anh quay ra Bắc bàn với Bố mẹ xin làm thủ tục nộp đơn nhập học, vì ở thời điểm đó sắp đến đợt tuyển sinh của các trường rồi.
Khi Anh về thông báo với hai cụ về dự định sắp tới của Anh thì các cụ rất vui và ủng hộ cho hai đứa, chắc là vì hai cụ cũng mong con trai mình ổn định cuộc sống và có công ăn việc làm không phải lông bông nơi đất khách quê người nữa. Cho nên Anh cũng nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ và mang vào đưa Hạnh nộp, trong thời gian chờ đợi Hạnh sợ Anh sẽ nhàm chán vì không có bạn bè, người thân nào cả ngoài Hạnh, mà Hạnh lại phải đi làm suốt nên Hạnh đã tìm đến đăng ký cho Anh theo học lớp Anh văn để thi lấy bằng sau này đi xin việc sẽ dễ dàng hơn, bởi theo quan điểm của Hạnh là phải học và học thì mới có nhiều cơ hội cho bản thân hơn được, đồng thời cũng là vì bản thân Hạnh nữa, Hạnh đồng ý yêu Anh nhưng Hạnh lại không giám giới thiệu Anh với bạn bè của Hạnh, Hạnh nghĩ chẳng nhẽ bao nhiêu năm cố gắng vất vả để học hành bằng chị bằng em vậy mà bây giờ lại đi yêu một anh chàng thất nghiệp, không nghề nghiệp , không bằng cấp thì đời mình trượt dốc quá, vậy nên mình đã vô tình áp đặt cái áp lực này cho Huy và có lẽ Huy cũng hiểu được suy nghĩ của Hạnh.
Bố mẹ Hạnh thấy vậy cũng lo lắng cho Hạnh, nghĩ giằng con mình có quá mạo hiểm không? là phận phụ nữ có lo nổi cho Huy hay không, hoặc lo được thì liệu khi lo cho Anh xong ,có công ăn việc làm rồi Huy có thay đổi hay không. rồi cả bên Bố mẹ Anh ấy nữa, hình như cũng muốn thoái thác cho Hạnh phải lo hết hay sao ý nên cứ muốn bọn mình phải làm đám cưới trước đã. Nhưng thực sự lúc này Hạnh không muốn làm đám cưới với Anh tý nào, một mặt mình muốn khi nào Anh học xong và xin được việc rồi thì mới tính đến chuyện đó, một mặt lại nghĩ đến những suy nghĩ của Bố mẹ nói cũng không sai, cũng rất có thể vì vậy mình cũng rất phân vân" thực ra mức tin tưởng vào cái tình yêu này cũng chưa đủ lớn để chắc chắn rằng Anh sẽ không thay đổi vì mình cũng đã chứng kiến đầy rẫy ra đó, nhiều người đàn ông lúc nghèo khó thì chung thủy, rồi khi có tiền tài cái là vợ nọ vợ kia ngay. nhiều hôm mình đã suy nghĩ rất nhiều và đã từng bật khóc khi nghĩ đến những khó khăn trước mắt. nếu là mọi người thì thời điểm này Hạnh phải làm gì đây?
11:04 SA 18/07/2015
Gái ngoan nhầm bước
Huy đói chưa? mình đi ăn nhé
Rồi hai đứa chở nhau đi ăn ở một nhà hàng nhỏ, vào nhà hàng nhìn quanh rồi hai đứa cùng tiến đến một bàn cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài sân vườn, những nụ hoa hồng thật xinh xắn, nó đẹp tựa như tình yêu trong sáng, ngây ngô của hai đứa vậy, không toan tính không vụ lợi, và không phân biệt đẳng cấp, giàu nghèo, trình độ.
Ăn xong Hạnh dẫn Huy đến nhà một người em họ của Hạnh cất hành lý và tắm rửa,là con trai độc thân đang ở một mình mà, Hạnh định sẽ cho Anh tá túc ở đó trong thời gian Anh ở trong này ( trước đó Hạnh đã nói chuyện và hỏi ý kiến em ý rồi) chờ Anh tắm xong thì hai đứa chở nhau đi dạo quanh TP và cuối cùng ghé vào một quán cà phê vừa uống nước vừa nói chuyện đủ điều, Anh khen là Hạnh xinh xắn hơn ngày xưa nhiều và có phần chững chạc hơn nữa. ở thời điểm đó Hạnh đã học xong và đã xin được một công việc đúng chuyên ngành Hạnh học rồi, với mức lương cũng tương đối ( nhưng có lẽ cái chững chạc đó là so với ngày xưa thôi, chứ còn nếu so với hiện tại bây giờ thì mình nghĩ sao mà ngày ấy lại hoang tưởng đến vậy, bồng bột đến vậy). Đến gần 10 giờ tối rồi mà hai đứa vẫn chưa muốn về, bàn tay Anh vẫn xiết chặt tay Hạnh, cái bàn tay mà Hạnh rất hay mắc cỡ mỗi lần đi chơi cùng đám bạn hay đi tiệc tùng Hạnh vẫn phải giấu dưới khăn bàn, cái bàn tay của cô gái 25 tuổi mà sao giống tay của một bà lão 60 quá , nó vừa nhăn nheo, vừa gân guốc mặc dù Hạnh không phải là quá gầy, có lẽ do từ nhỏ Hạnh đã phải lao động vất vả nên mới vậy chăng? vậy mà hôm nay Hạnh không cảm thấy xấu hổ vì điều đó tý nào, lại còn để cho Anh hôn cả lên nó nữa chứ. Nhưng rồi cũng đến lúc phải về vì Hạnh không có thói quen đi chơi về khuya, và sợ chị gái lo lắng nên đành phải đứng dậy về. trước khi quay xe chở về Anh đã nhanh nhảu đặt vào má Hạnh một nụ hôn tạm biệt, rồi hẹn sáng ngày mai sẽ gặp lại.

04:57 CH 17/07/2015
Gái ngoan nhầm bước
Huy: Thời gian gần đây Huy có cảm giác rất lạ, Huy đã kìm chế bản thân mình là không được như vậy mà không thể điều tiết được. vậy nên mình muốn...mình muốn không làm bạn với Hạnh nữa.
Hạnh: gì cơ? "Hạnh hơi choáng và nghĩ sao lại có người kỳ thế này nhỉ, nếu kg thích làm bạn, không thích nói chuyện với người ta nữa thì cứ thế mà lặn đi chứ sao lại nói ra để người khác phải suy nghĩ vậy" Trước đây cùng học với nhau thì hai đứa cũng chẳng chơi thân với nhau, mà cả 2 đều thuộc diện ít nói. Huy thì hiền lành nhưng được cái điển trai và đặc biệt là cái mũi rất đẹp. sau bao nhiêu năm không gặp lại bây giờ chỉ chát chít qua mạng nên thật sự mình cũng chưa thể hiểu hết được con người này , nhưng mình cũng nghi nghi câu nói úp mở của Huy lắm
Huy: ý Huy là mình đừng làm bạn bình thường nữa, mà hãy là người yêu của nhau được không?
Hạnh: Trời ! ông làm tôi sắp ngất đây này, sao đùa ác vậy?
Huy: Mình không đùa đâu thật đấy, đầu óc Huy lúc nào cũng nghĩ đến Hạnh, ngay cả trong lúc ngủ cũng mơ đến Hạnh luôn ý. Hạnh cứ suy nghĩ đi không cần phải trả lời ngay đâu nhưng mà Huy rất mong là Hạnh sẽ đồng ý nhé...
Hạnh: " thật ra thì mình cũng có cái cảm giác đó, không biết có phải là mình đã yêu Huy hay không, nhưng khi nghe từ chính miệng Huy nói ra thì tự nhiên chân tay mình có cảm giác run run và mặt tự nhiên cứ đỏ bừng lên ý , cũng chưa biết phải trả lời thế nào cả" nên mình nói thôi hãy cứ làm bạn với nhau đã nha khi nào Hạnh suy nghĩ kỹ sẽ trả lời cho Huy sau được không?
06:11 CH 16/07/2015
Gái ngoan nhầm bước
Từ khi Huy nói ra suy nghĩ của mình rồi thì có vẻ tần suất gọi điện và nhắn tin tăng lên gấp bội, nhưng lạ thay những lúc đó mình không hề cảm thấy khó chịu gì cả cho dù phải trả lời điện thoại lúc nửa đêm hay là bấm máy nhắn tin trả lời Bạn ý ( vì ở đất nước Bạn ý đang làm hơi lệch giờ so với VN chút xúi)
Chuyện của hai đứa cứ thế trôi đi mặc dù Hạnh không chính thức nhận lời yêu Huy nhưng thực tế trong lòng Hạnh cũng đã chấp nhận Bạn ý rồi, thấm thoắt vậy mà cũng được gần một năm sắp đến ngày Bạn ý trở về VN, Bạn ý lại hỏi:
Huy: Sao rùi? Huy sắp về rồi, Hạnh đã suy nghĩ kỹ về lời đề nghị của Huy chưa? Hạnh trả lời cho Huy biết để khi về Huy sẽ sang thưa với "Bố Mẹ" vợ chứ.
Hạnh: cười và nói với Huy là cứ sang nhà xin phép Bố Mẹ Hạnh đi, nếu Bố Mẹ mà đồng ý thì Hạnh đồng ý.
Rồi đến ngày Huy về nước, Huy đã sang thưa với Bố Mẹ Hạnh xin phép được đi lại và tiến tới hôn nhân. Bố mẹ Hạnh thì không khó khăn gì và chỉ nói là nếu đó là người con gái đã chọn thì Bố mẹ không phản đối, chỉ có chị gái là phản đối gay gắt, chị nói Hạnh là đường quang không đi mà lại đâm vào bụi dậm làm gì, những suy nghĩ của chị thì Hạnh cũng đã từng nghĩ tới nhiều vì lúc này Huy về cũng chưa có nghề nghiệp gì cả, cũng chẳng có bằng cấp gì, thế nhưng khi yêu thì người ta thường đơn giản hóa vấn đề lắm, chỉ toàn tô vẽ và mộng tưởng thôi cho nên Hạnh vẫn kiên quyết cùng Huy đến cùng. Huy cũng đưa cả Bố mẹ bạn ý sang gặp Bố mẹ Hạnh để nói chuyện và xin cho hai gia đình được qua lại với nhau nữa.
Về được vài hôm thì Huy xin phép Bố mẹ hai bên để được vào thăm Hạnh, khi đi đón Huy ở sân bay cũng đã chập choạng tối Hạnh rất run và hồi hộp vì từ trước tới giờ chỉ toàn nói chuyện qua điện thoại hoặc qua mạng thôi, bây giờ gặp trực tiếp bằng xương bằng thịt thì Hạnh thấy sao sao ý, rồi khi nhìn thấy Huy thì tim Hạnh như muốn nhảy ra ngoài luôn, chấn an một lúc Hạnh mới giám cất tiếng gọi Huy ra Hiệu Hạnh ở đây này, khi Huy nhìn thấy Hạnh thì cười toe toét chạy đến ôm chầm lấy Hạnh và nói: Anh nhớ Em quá!
Hạnh cũng rất vui nhưng vẫn không quên lườm nguýt và nói Anh á? rồi Huy nói Em phải thay đổi cách xưng hô đi chứ Bố mẹ hai bên đồng ý làm sui rồi đó nha.
11:08 SA 16/07/2015
Gái ngoan nhầm bước
Những ngày sau đó cũng chỉ là nói chuyện tào lao vậy thôi, vậy mà một thời gian sau đó lâu lâu kg gặp nói chuyện thì có cảm giác rất lạ, hình như....
và hình như Huy cũng vậy nên cứ lâu lâu không thấy mình online là Huy lại nhắn tin, gọi điện hoặc lại hẹn nhau ra chat chit. cho đến một hôm Huy nói:
Huy : Hạnh ah! Huy có một chuyện rất muốn hỏi ý kiến Bạn mà suy nghĩ mãi không biết có nên nói ra không nữa
Hạnh: Huy có chuyện gì mà lại khó nói đến vậy?
11:22 SA 15/07/2015
Gái ngoan nhầm bước
Mới đầu chỉ là những cuộc trò chuyện không đầu không cuối kiểu như:
Huy: Hi Hạnh ( Huy là tên của Anh ,còn mình tên Hạnh)
Hạnh: Hello! Long time no see, How are you?
huy: I'm Fine! thank.
Bạn đang ở đâu vây?
Hạnh: H đang ở trong Nam nè, thế bạn đang ở đâu? và đang làm gì?
Huy: mình đang đi LĐXK ở ML, đang buồn và nhớ nhà quá bạn ah.
Hạnh: vậy hả, Bạn đi được bao lâu rồi?
Huy: mình đi được 2 năm rùi, còn 1 năm nữa là sẽ về Bạn ah.
Hạnh: ah đi kiếm tiền để về đổi đời đúng không? " cười đểu"
Huy: đổi đời gì chứ, học xong không đi thi ở nhà buồn nên theo bạn bè đi làm cho biết đây biết đó thôi mà
Hạnh: lại là do hoàn cảnh " buồn" Đàn ông mà èo uột vậy sao? con gái người ta không kêu buồn thì thôi nạ
Huy Bạn thì có chuyện gì mà phải buồn
Hạnh: uh thì cũng xa quê, xa người thân đó
Huy: thế Hạnh đang học hay đang đi làm gi trong đó?
Hạnh: Tớ hả? cả hai
Huy : gì? nghĩa là sao? vừa học vừa làm á? gỏi vậy.
Hạnh: uh
Huy: Thế Hạnh đang học trường nào?
Hạnh : Tớ đang học trường ĐHKT
Huy: H học mấy năm rồi?
Hạnh: Tớ đang học năm cuối và đang làm bài đây
mà Huy này khi khác mình nói chuyện tiếp nhé, bây giờ H phải làm bài đã ha
Huy: uh vây H làm bài cho tốt nha, bye
Hạnh: bye
11:14 SA 15/07/2015
Gái ngoan nhầm bước
Bạn viết nhiều thêm một chút cho đúng với tiêu đề đi bạn ơi!

Mình mới bắt đầu thôi bạn ơi, tại đang viết thì có việc nên phải dừng lại đó bạn ah. Cảm ơn bạn nhé!
05:41 CH 14/07/2015
h
hanhphuc2112kt
Hóng
331Điểm·1Bài viết
Báo cáo