Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Sao mẹ trốn con?
mình cũng vậy, cậu nhà mình gần 2 tuổi, mà đêm nào mẹ quay lưng về phía cậu ta là cậu ta cũng choàng tay ôm mẹ từ đằng sau, vỗ vỗ cho mẹ ngủ (manly không)? cảm giác bàn tay bé tí xíu mập mạp ôm lấy mình khiến mình quên hết mọi phiền muộn trên thế gian này.
04:02 CH 27/06/2014
Em bị trả thù , chỉ tội cho những đứa trẻ !!!...
Mình hoàn toàn đồng ý với spring11
05:21 CH 26/06/2014
Giúp em... Lấy chồng 6 tháng, đang có thai, muốn...
Bạn đã quyết định rồi thì hãy vui vẻ và tự tin với quyết định của mình nhé, chặng đường tới sẽ rất khó khăn, nhưng ko phải ko vượt qua nổi. cố lên
12:39 CH 25/06/2014
Tâm sự của con rể về bộ mặt thật của bố con Đại...
Theo mình đây là bài viết của một kẻ nào đó căm ghét gia đình ông đại gia này, giả danh con rể thì viết thôi. Bài báo thể hiện đúng mục đích của người viết là phỉ báng cả gia đình ông này: bố thì bất nhân bất nghĩa, con trai ăn chơi trác táng, con rể đểu giả sở khanh, con gái láo toét mất dạy ( đấy là mục đích bài báo chứ sự thật thì không biết ntn).
Chứ còn chả thằng đàn ông nào ngu đến mức viết 1 bài tự chửi mình ntn
03:41 CH 24/06/2014
Harry Lu: 'Bố mẹ tôi không thích Hoàng Thùy Linh'
Bạn có dám chắc thông tin bạn đưa ra là đung ko mà đa phát ngôn thế? HTL yêu vietdart 1 tgian rat lau sau do moi yêu Lê Đac Lâm nhé, clip đấy quay từ khi Linh va Việt còn yêu nhau nhưng sau này nó mới đc tung lên mạng. Tình yêu của 2 ng đos rất thắm thiết và công khai , đến sau này Việt vẫn tỏ ra thương nhớ L. Ở đau ra cái tin Tỏ tình tn lôi đc Linh lên giuong khi đang yêu ng khác .
11:41 SA 23/06/2014
Khi chồng nói : cố chung sống với vợ chỉ vì con.
Chồng bảo hết tình cảm với vợ do vợ chưa chịu đẻ đứa thứ 2 cho hợp tuổi chồng(đứa nhỏ chưa đc 2 tuổi, kinh tế chỉ đủ nuôi 1 đứa con ko để ra được đồng nào). Chồng nói vợ sợ khổ, bao nhiêu người người ta còn khổ hơn mình người ta vẫn đẻ.
Chả biết làm gì hơn, vợ chẳng làm gì sai, vợ muốn cuộc sống có kế hoạch để con được đảm bảo điều kiện sống tốt nhất, vợ không tin vào mấy thứ mê tín, mà nếu theo duy tâm thì mệnh và tuổi vợ với con trai vẫn rất hợp với chồng, chồng cứ phải nhất định đẻ vào cái năm " chuẩn đét" để làm gì.
2 tháng nay 2 vợ chồng không động vào người nhau, cũng chả nói chuyện trừ khi bắt buộc phải nói. Vợ cũng chẳng biết làm gì ngoài nhìn cái tình cảm của chồng cứ hết dần hết mòn với vợ. Đôi lúc cũng xót xa, 5 năm trời yêu và cưới, bao nhiêu hi sinh giờ đổi lại từng đấy câu là hết.
Ước gì vợ ko p ng sống lí trí, mà cứ bản năng như chồng, chồng nhỉ
10:14 SA 20/06/2014
Một tháng nhà các mẹ tiêu hết bao nhiêu tiền và...
Vợ chồng mình chi tiêu như này, thấy không để dành được đồng nào, đang tính làm thêm 1 job nữa kiếm thêm chút tiền dành dụm, các mẹ xem rồi góp ý mình nhé
Tiền nhà: 1.700
Tiền chợ: 4.000
Tiền sữa, bỉm con trai: 2.000
Tiền học của con: 1.700
Tiền điện, nước, gas: 1.500
Tiền đt 2 vợ chồng: 1.000
Tiền ăn sáng+ cafe ngoại giao của vợ (của chồng thì ông ấy tự lo mình ko care): 1.500
--> Tính ra cũng ngót nghét 13,5 triệu, lương mình cố định 7 triệu/ tháng nhưng bị trừ phéng 2 triệu tiền vay tiêu dùng còn có 5 tr, thu nhập của ông xã thì không ổn định, nên mình tính phải mở thêm cái gì ra làm thôi các mẹ ạ, không đến lúc cơ nhỡ ốm đau thì khổ lắm
09:57 SA 19/06/2014
Vợ chồng Jennifer Phạm tổ chức tiệc sinh nhật cho...
Cuộc sống thì luôn có người thế này có người thế khác, mỗi người có một quan điểm sống riêng nhưng phải tôn trọng quan điểm sống của người khác.
Người duy nhất có quyền trách Jenifer là bé Bảo Nam (nếu bây giờ, hay sau này, bé cảm nhận sự thiếu hụt về tinh thần), chứ không phải bất kì ai trong chúng ta.
Theo mình, con người có bản năng tự thích nghi với môi trường sống, kể cả khi còn là đứa trẻ. Đôi khi một con người không gục ngã vì môi trường sống bị thiếu hụt 1, hay vài yếu tố, nhưng lại gục ngã vì chính những lời thương hại của dư luận. Vì vậy, mình nghĩ, chúng ta hay cứ sống theo những gì chúng ta thích, và tôn trọng lựa chọn sống của người khác
11:11 SA 17/06/2014
Tôi đang tự đào hố chôn mình
nếu đã xác định được bản chất mối quan hệ thì bạn cố gắng nhìn thẳng vào cái bản chất đó, đừng nhập nhèm tình cảm và nhu cầu sinh lí, nó sẽ làm bạn khổ, theo mình có 2 việc bạn cần làm, đó là:
- Li dị người chồng phản bội
- Tìm đối tác khác thỏa mãn những gì bạn cần, những ko làm ảnh hưởng đến ng khác.
06:06 CH 16/06/2014
Chia tay đòi...tiền, phiên bản thứ n...
Nói thật bạn là phụ nữ mà sao có lòng thông cảm với phụ nữ gì hết vậy? Mình thấy những thông điệp ban đầu em ấy nói với bạn là rất nhã nhặn, nhưng bạn trả lời như kiểu người đời ấy. Dù sao em trai bạn như thế là quá sai, mượn tiền ng ta thì phải trả, lại còn lấy clip đòi uy hiếp nữa, bạn là ng chị giải quyết đc gì thì giải quyết cho em, nếu ko có khả năng thì cũng thay mặt gia đình tiếc gì 1 lời xin lỗi. Khi người ta bị dồn vào bước đường cùng ng ta nói bạn thế này là nhẹ đấy.
05:33 CH 16/06/2014
Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau
Chồng cô kí đơn li dị và bỏ đi ngay sau lời đề nghị của cô. Nhưng cho đến tận bây giờ tờ đơn đó vẫn nằm im trong ngăn kéo. Cô chưa đủ can đảm để phá vỡ mối quan hệ này, vì con, hay cô vẫn còn yêu chồng? Chỉ biết rằng sự ra đi của anh đem lại cho cô vết thương lòng quá lớn. Cô sợ cảm giác trở về nhà. Gương mặt ủ rũ của ba mẹ chồng, tiếng cười thơ ngây của con trẻ khiến cô cảm thấy mình đã sai với họ. Nhưng gọi anh về, thỏa hiệp với anh để lại tiếp tục một cuộc sống như vậy thì cô cũng không thể làm được. Tại sao hả anh? Tại sao anh không thể yêu em và con hơn lòng tự ái và tham vọng của anh. Đó là câu hỏi ngàn lần muốn hỏi người đàn ông ấy, em thật sự đã sai gì với anh?

Cô xin phép bố mẹ chồng đưa con ra ở luôn tại quán cafe. Quán dần đông khách, cộng với công việc giờ hành chính choán hết thời gian của cô. Cô làm việc hết mình để quên đi nỗi trống vắng của một người mẹ đơn thân. Ngày nghỉ, cô đưa con đi ăn, đi chơi cùng vợ chồng những người bạn. Thu nhập khá lên cho phép cô nghĩ đến việc ăn mặc đẹp, cùng con khám phá những chỗ ăn, chỗ chơi mới. Cuộc sống của hai mẹ con cô giờ đây cũng khá ổn.

Chồng cô trở về ở cùng bố mẹ sau khi cô ra đi 1 tháng. Anh ngày càng gầy, đắm chìm trong rượu và thuốc lá. Lời thề cuối cùng anh đã thực hiện được, đã trả cho cô số tiền anh lấy đi của cô, cũng như một dấu chấm cho mối quan hệ này. Thi thoảng ông bà nội đến đón cháu về chơi, vẫn mong cô về nói với anh đôi điều. Cô thương và kính trọng ông bà, nhưng hiểu tính chồng mình. Dù anh còn rất yêu cô hay không, nhưng khi cô đã ra đi là hết. Con người của anh là vậy.
12:03 CH 11/06/2014
Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau
Khi cuộc sống lâm vào cảnh túng quẫn nhất, anh thì vẫn vô tâm đeo đuổi theo những cái mà cô không thể, không muốn, và cũng không cần quan tâm nữa, cô chỉ biết mình cần phải làm một điều gì đó. Như có quý nhân phù trợ, người chị họ chủ động liên lạc và nói có một người bạn chuyên cung cấp cafe sạch, loại cafe nguyên chất không pha tạp như những loại cafe phổ biến trên thị trường bây giờ. Chị ngỏ ý muốn hỏi cô có muốn cùng chị đầu tư một cửa hàng cafe như thế ở thành phố cô đang ở không. Sau khi tính toán, tìm hiểu, cô hào hứng đồng ý và tiến hành những khâu chuẩn bị cho chiến lược kinh doanh đầu tiên trong đời.
Từ ý tưởng cho đến khi bắt tay vào việc là một chuỗi những công việc có tên và không tên, rất may mắn cô được sự giúp đỡ nhiệt tình từ phía gia đình và bạn bè. Cô xin nghỉ việc một tháng để cùng mẹ lên Hà Nội học pha chế. Sau đó là tìm điểm, rồi tìm mua bàn ghế của những quán cafe thanh lí để được giá rẻ. Cô tìm hiểu thật kĩ những kiến thức về cafe, về những phương thức kinh doanh cafe, cố gắng chuẩn bị mọi thứ chu đáo nhất có thể. Cô hào hứng với kế hoạch này, nó như cứu cánh cho cô trước bài toán cơm áo gạo tiền đang khiến cô đau đầu và mệt mỏi từng ngày.
Số vốn cô vay mượn được về để cọc tiền nhà anh mượn tạm để cọc tiền hàng rồi bị lừa không thể hoàn trả. Cô điếng người, lập tức nghĩ anh cờ bạc. Cho đến lần này thì cô không thể nhẹ nhàng với anh được nữa. Một trận tranh cãi nảy lửa đã xảy ra giữa hai vợ chồng. Bao uất ức, hờn giận dồn nén bao lâu nay cộng với việc bao công sức, tâm huyết chuẩn bị cho công việc của cô sắp bị anh đổ xuống sông bể như một giọt nước làm tràn ly. Cô nói hết, nói trong nghẹn ngào và nước mắt, cô căm thù thói cờ bạc, căm thù sự tàn nhẫn của anh đối với gia đình. Từ nay anh muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tìm cô và lấy tiền đi nữa. Anh ném vào cô ánh nhìn khinh ghét. Anh nói với cô tiền to quá, tiền làm cho vợ chồng có ngày cấu xé nhau như thế này đây. Anh thề số tiền anh lấy của cô là để làm ăn với mong muốn thay đổi cuộc sống của cả nhà , và anh sẽ tìm cách lấy về bằng mọi giá. Trong mắt anh cô trở thành một người đàn bà không tin tưởng chồng, không có “đủ độ điên” để đồng cam cộng khổ với chồng. Cô trơ lì trước cái hình ảnh xấu xa mà anh dệt lên cho mình. Trong đầu cô lúc đó là những đêm trắng ôm con chờ chồng, là những ngày tháng đi vay mượn bấu víu chỗ nọ đập chỗ kia, là sự bất lực khi không thể giúp gì cho người thân, là ánh nhìn ái ngại của bạn bè đồng nghiệp dành cho mình. Những năm tháng đó cô như bị cuốn đi bởi vòng xoáy lo toan của cuộc sống, bởi nỗ lực giữ lại gia đình nhỏ cho con, mà chưa một lần ngồi nghĩ lại rằng những cố gắng đó đem lại kết quả gì. Kết quả chính là điều ngày hôm nay cô nhận được sao. Tất cả chỉ còn lại vỏ bọc. Những tổn thương cả hai chúng ta đã hằn vào tâm trí nhau biết bao giờ mới có thể xóa bỏ. Chấm dứt đi thôi.
12:02 CH 11/06/2014
Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau
Nửa năm sau, người là chồng cô xuất hiện. Anh là người của công việc, khô khan, không biết quan tâm người khác, không có một người bạn nào là con gái, trừ vợ của bạn bè anh. Gia đình anh đều là những người tự trọng, hiền hòa, dễ mến và quý người. Một sự lựa chọn quá an toàn và hợp lí cho cô. Cô yêu anh bằng những món ăn ngon tự tay cô nấu, bằng chiếc khăn cô đan khi trời lạnh, bằng tất cả những gì cô mong muốn được làm cho người chồng tương lai của mình. Anh cũng yêu cô, yêu bằng sự bao bọc, uốn nắn của những ông chồng gia trưởng thường dùng với những người vợ trẻ. Anh không thích quan hệ với đàn bà, căm thù sự lăng nhăng, và sẵn sàng buông tay nếu người đàn bà của mình không cần mình nữa. Nhưng cô hài lòng với điều đó, cô cho đó là một cách yêu không màu mè hoa lá nhưng thật lòng thật tâm, cũng giống như tình yêu cô dành cho anh vậy. Nhờ mối quan hệ của cô ruột, cô xin được việc làm trong một Cơ quan nhà nước. Đi làm được 3 tháng thì cô có bầu và hai người tổ chức đám cưới. Ước gì cuộc đời cứ mãi êm ả như vậy.

Biến cố lớn xảy ra ngay sau khi cưới. Việc làm ăn của chồng cô thất bại, anh dồn hết vốn liếng để trả nợ. Anh điên cuồng làm đủ mọi cách để gỡ gạc lại những thành công mà anh gây dựng. Nhưng làm ăn chân chính thì bao giờ gỡ được số vốn lớn như vậy, anh lao vào cờ bạc. Được thua, thua được, kết quả là anh vay hết tất cả các chỗ có thể vay, rồi vay luôn tiền mừng cưới mà cô cất giữ. Gần 200 triệu cô đưa cho anh với lời hứa anh chấm dứt cờ bạc quay về làm ăn lương thiện. Những ngày tháng mang bầu cô không cho phép mình được khóc, mặc dù cô lo lắng rất nhiều cho tương lai của gia đình. Con trai cô sinh ra đã toe toét, nó như biết thương mẹ từ bé mà cô nuôi nó rất dễ, bụ bẫm, đẹp xinh. Cô yêu nó như bao người mẹ ở trên đời. Có thể nói một đứa trẻ con sinh ra là để một người mẹ trưởng thành hơn. Con là lẽ sống của cô, cô làm bất cứ một việc gì, nói bất cứ điều gì, đều nghĩ đến con trước tiên. Chồng cô cũng rất yêu con, và có lẽ là cũng rất yêu vợ. Hai vợ chồng cô đã có những lúc ôm nhau khóc và an ủi nhau hãy cùng cố gắng vì con. Suốt những ngày tháng sống cùng cô, anh không mua sắm tiêu xài gì cho bản thân, mà chỉ canh cánh muốn làm ăn, làm ăn thật lớn để đem lại cuộc sống thoải mái cho cha mẹ già và vợ con. Cô cũng vậy, cô gạt bỏ hết những sở thích cá nhân của một người phụ nữ,không mua sắm, không trang điểm, sáng sáng đi làm tối về chăm sóc gia đình. Cô không mong gì nhiều, chỉ mong gia đình cô mãi bình yên.

Nhưng cuộc đời đâu như chúng ta ước mơ. Thời điểm kinh tế khó khăn, không đầu tư thì không chết, đầu tư gì cũng chết. Chán nản, tuyệt vọng, chồng cô lại một lần nữa lao vào cờ bạc. Khi không còn ai để anh vay, lại là cô đứng ra trả nợ cho anh. Vay ngân hàng, vay bạn bè, vay tất cả. Nhưng anh vẫn không thay đổi. Khi cờ bạc ngấm vào máu, con người ta như thay đổi. Anh bắt đầu đổ tại lấy cô vận anh đen. Vết rạn lớn nhất trong cuộc hôn nhân này là từ câu nói đó. Con người cô sống hết mình vì chồng, ngay cả khi anh rút trọn vốn liếng của cả gia đình cô vẫn chăm sóc anh với thái độ tôn trọng nhất. Nhưng tại sao anh đối xử như thế với cô. Nếu như chưa có con, cô sẵn sàng ra đi ngay sau câu nói đó, nhưng giờ đâu còn là lúc cô đặt tự ái của mình lên hàng đầu. Đã bao lần nước mắt rơi ướt gối khi cô nhìn con trai say ngủ, nó đẹp như một thiên thần, nó sinh ra là con mình chính là món quà lớn nhất ông trời ban tặng cho mình, nhưng lại là bất hạnh cho nó. Mỗi lần ý nghĩ ly hôn thấp thoáng trong đầu, là một lần cô thương con vô hạn.

Rồi cuộc sống cứ tiếp tục như vậy, cô không biết do mình yêu chồng nhiều hay vì con mà chịu đựng. Buồn vì mộng lớn không thành, rắc rối về nợ nần, tiền bạc, chồng cô đi tối ngày không về. Thỉnh thoảng anh đưa cho cô vài, ba triệu để mua sữa cho con. Lí do anh đưa ra cho việc nay là nếu anh không làm thế còn ai chơi với anh, vấn đề trai gái là không hề có. Cô buồn nhưng tin điều đó. Cô tin rằng anh yêu cô, đến bây giờ vẫn tin.
12:00 CH 11/06/2014
Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau
Anh tiễn cô về trong tâm trạng ngượng ngập. Rõ ràng cô cũng đáp trả lại nụ hôn của anh theo cách nồng nàn nhất, nhưng sao cô lại đẩy anh ra và bỏ chạy như thế. Như vậy là yêu hay không yêu? Chưa một người đàn bà nào khiến anh mất chủ động đến thế. Nhưng điều quan trọng là anh sẽ giải quyết vấn đề riêng của anh như thế nào để có thể đường đường chính chính đến bên cô, mà không làm cả cô và Ngọc bị tổn thương? Cảm giác ngày hôm nay là tình yêu hay là bị choán ngợp bởi những điều mình chưa đạt được. Anh quyết định dừng lại cho đến khi Ngọc thi xong.

Ngọc đối diện với lời chia tay của anh một cách bình tĩnh hơn những gì một cô bé 18 tuổi có thể làm. Không một giọt nước mắt hay một lời oán trách, cả anh và cô đều thực tâm muốn trở thành bạn bè sau mối quan hệ này.

Thời gian anh không liên lạc cũng là lúc cô đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Rốt cuộc anh coi cô là gì? Là một người lấp chỗ trống cho người yêu anh, hay một chiến công trong công cuộc lăng nhăng của anh, hay chính là thứ tình yêu bất chấp mọi thứ như trong tiểu thuyết thường nói đến. Cô vẫn mong là trường hợp thứ 3, những cô không đủ can đảm để dám tin điều đó, kể cả khi nó được anh nói ra. Anh hoàn toàn có thể bỏ người yêu và tỏ tình với cô , tại sao anh lại dừng lại? Cô nghĩ rồi lại tự dập tắt ý nghĩ ác độc ấy trong đầu. Cô ghét cảm giác phải tranh giành người yêu với một ai đó. Cô luôn là người thích sự lựa chọn an toàn. Phải rồi, cô đã tổn thương quá đủ, cô không còn cơ hội đê phiêu lưu tình ái, 22 tuổi, sắp ra trường, cô nên tìm một người an toàn để yêu lâu dài hơn là tin vào những mối tình sét đánh trong tiểu thuyết.

Sau khi chia tay Ngọc,anh điện thoại cho cô mỗi ngày và cô đều không nghe máy. Anh nhắn tin cho cô cả bằng SMS và yahoo Messeger. Một ngày anh nhận được tin nhắn của cô: “ Hãy chăm sóc tốt cho người yêu anh, và đừng để cô ấy phải suy nghĩ”. Anh không nhớ mình đã nhắn lại cho cô bao nhiêu tin, để nói rằng anh đã nhớ cô nhiều, rằng lí do sự chậm trễ của anh là muốn chờ Ngọc thi xong rồi mới nói chia tay, rằng anh không vui đùa tình cảm với cô. Cô đọc hết, nghĩ nhiều. Nhưng rồi cô hiểu rằng, bản chất sự khước từ tình cảm của cô với anh không phải là do anh có người yêu rồi. Mà do cô hèn nhát trước anh. Không phải với 2 người yêu trước, mọi khởi đầu đều ngọt ngào như thế này sao? Nhưng rồi họ cũng có cùng cô vượt qua định kiến của gia đình đâu. Một người thì phản bội cô, một người thì để lại những khoảng trống hoang hoải. Mọi thứ xung quanh anh đều hoàn hảo, bao nhiêu người con gái sẵn sàng yêu anh, nếu nhận lời yêu anh cô sẽ mãi phải sống trong tự ti và nỗi lo sợ mất anh. Cô là người toan tính như vậy đấy. Nếu đã biết trước kết cục thì ko nên chọn bắt đầu.
Lạc mất cô, anh chơi vơi trong cảm giác mất một người mà không hiểu lí do gì. Tại sao cô cứ trêu đùa anh như thế? Giải quyết mọi chuyện một cách đàng hoàng nhất rồi mới đến với em, tôi đã sai ở điểm gì? Hay là em không yêu tôi, vậy nụ hôn đó là gì? Em không thể đến bên tôi một lần hay sao, để biết ta có thể cho nhau những gì. Tôi thua kém những thằng đàn ông em quen ở điểm nào. Yêu thật lòng, sống bằng cảm xúc đem lại kết cục như vậy sao?
05:46 CH 10/06/2014
Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau
Sr các bạn, cuối tuần nên mình hơi bận, hôm nay mình up tiếp cho các bạn đọc nghe
05:43 CH 10/06/2014
Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau
Mất 1 tuần sau anh mới lại vào nói chuyện với cô. 1 tuần đó cũng có những lúc cô thắc mắc, trong buổi hẹn đó cô đã nói gì, làm gì khiến anh không còn nói chuyện với cô nữa? Rồi cô tự nhủ, anh còn người yêu của anh cơ mà, mình cũng chỉ là một người bạn anh ấy rủ đi xem phim cùng trong lúc người yêu anh bận. Khi nick anh vào hỏi thăm, cô cảm thấy rất vui, cảm giác như sự mong chờ của mình được đền đáp. Anh nói muốn mời cô đi uống nước. Cô trả lời đồng ý trước khi kịp suy nghĩ, mình đi uống cafe với một người có người yêu rồi để làm gì? Như đọc được suy nghĩ của cô, anh nhắn tiếp 1 tin:” Em đừng ngại nhé, có cả bạn bè của anh, anh thấy em suốt ngày ở nhà nghe nhạc và đọc truyện, cũng nên ra ngoài một chút cho vui, biết đâu bạn anh lại có người lọt vào mắt em”.
Nhóm của anh có chừng 10 người bạn có cả trai cả gái, khi anh đưa cô đến thì họ đã đến trước rồi. Có vài lời trêu chọc khi cô xuất hiện. Anh giới thiệu cô là em gái với mọi người. “ Sao mỗi lần mày đi lại có 1 em gái thế Cường”,” em gái thằng Cường đứa nào cũng xinh”.. Cô không biết những câu nói đó có thật không, nhưng cũng cảm thấy không vui. Hay anh coi mình như những đứa con gái linh tinh dẫn đi cho thỏa mãn sĩ diện với bạn bè. Nhưng đã ngồi đây cạnh anh rồi, cô vẫn vui vẻ cười để giữ thể diện cho anh. Tâm trạng của cô anh nhìn thấy hết. Rồi Hoàng xuất hiện, gương mặt thoáng tối lại khi thấy cô ngồi cạnh anh. Thái độ này anh đã chuẩn bị tinh thần đón nhận. “Ngọc đâu” , “Tao nghĩ Ngọc bận học nên không gọi”. Hoàng nhướng mắt lên nhìn thẳng vào mắt cô “Em là bạn Cường à, có người yêu chưa”. Cô ái ngại khi lờ mờ hiểu ra vấn đề , gương mắt thoáng nét cười nhạt. “Mày giới thiệu bạn mày cho tao đi, lần sau muốn cho bạn mày đi chơi để tao đón”. Thái độ này của Hoàng là gì, anh không cần biết, nhưng không được động đến cô. Anh đứng dậy kéo tay cô và nói: “ Bọn tao có chút việc, chúng mày ngồi chơi đi”.
Cô miễn cưỡng lên xe và nói “Anh cứ ngồi với bạn đi, em về một mình cũng được, lần sau đừng để em lâm vào cảnh này”. Anh không nói không rằng đi thẳng đến rạp chiếu phim, mua vé và kéo cô vào rạp. Bộ phim hôm đó cả hai đều không thể tập trung xem, và cũng không nói với nhau câu nào. Bỗng nhiên cô đứng dậy nói muốn ra ngoài 1 chút, anh cứ ngồi xem. Cô đi được một đoạn,bất giác sợ cô sẽ không quay lại, anh chạy theo. Hai người gặp nhau ở lối vào tối om của rạp. Nụ hôn diễn ra như thể cả trái đất đang ngừng hoạt động chỉ còn hai ta. Cô cũng hôn anh như tất cả những gì bản năng cô muốn, không cần biết chuyện gì đã và sẽ đến sau nụ hôn này.
10:04 SA 06/06/2014
Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau
Ngọc - người yêu anh vẫn đang là học sinh lớp 12. Cô bé xinh xắn, phổng phao hơn tuổi, là em gái của Hoàng - bạn anh. Trong một lần Hoàng dẫn em gái đi chơi cùng cả hội, anh bị thu hút bởi vẻ đẹp tự nhiên, hai má rạng hồng và đôi môi chẻ chúm chím của Ngọc. Tình yêu đến sau những lần Ngọc theo anh trai đi chơi, cô bé cho anh cảm giác muốn bảo vệ. Tình đầu của anh cũng là một mối tình để lại nhiều tiếc nuối người yêu anh đi nước ngoài định cư theo gia đình và ngày ra đi cũng là ngày chia tay của hai người. Anh đã hàng trăm lần ngỏ ý muốn cô ấy ở lại để cùng anh gây dựng cuộc sống nhưng người yêu anh thẳng thắn thừa nhận cô chỉ yêu anh chứ không tin vào khả năng của anh có thể che chở cho cô. Thế mà Ngọc lại tin, bất cứ cái gì anh nói Ngọc đều hưởng ứng và tin tưởng. Thời gian đầu, sự ngây thơ của Ngọc như một liều thuốc an thần giúp anh luôn vui vẻ và có cảm giác mình quan trọng với một người. Chiều chiều anh đón Ngọc đi học về, đưa cô bé đi ăn, đi xem phim, thỉnh thoảng mua tặng cô một vài món đồ xinh xắn. Ngày nghỉ anh đưa Ngọc đi ra biển, câu cá, hoặc đưa cô đi uống cafe ở những địa chỉ mới, lạ. Nhưng dần dà, công việc, những mối quan hệ bạn bè, những cuộc vui của anh và việc ôn tập để thi Đại học của Ngọc khiến hai người không còn quấn quýt như lúc ban đầu. Thật lạ, dù 1 tuần anh không liên lạc Ngọc vẫn không trách móc, dù có vô tình gặp anh đèo một cô gái ngoài đường, nhưng chỉ cần anh giải thích đó là em gái là Ngọc cũng không hỏi thêm một câu nào nữa.

“Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi/ Rồi trong mưa gió biết ai vỗ về..” Dòng status trích lời một bài hát anh yêu thích khiến anh click vào nick yahoo của cô để trò chuyện. Thật lạ, khi anh tán tỉnh cô thì chỉ nhận được những câu trả lời xã giao, nhưng khi anh đã không còn ý định đó thì câu chuyện có vẻ cởi mở hơn nhiều. Anh không còn tâm lí nói chuyện phải đắn đo, sợ cô giận nữa,mà thoải mái bàn luận về những tình khúc anh và cô cùng thích, về nhân vật Guiliano trong cuốn tiểu thuyết đã gây ảnh hướng rất nhiều đến anh. Cô cũng cởi mở hơn, và đúng là hai người có nhiều điểm chung. Cô có cách trò chuyện tinh tế, khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm. Sau lần nói chuyện đó cô và anh nói chuyện nhiều hơn trên yahoo, như hai người bạn bình thường. Và thật tự nhiên cô và anh có một cái hẹn đi xem bộ phim cả anh và cô cùng mong đợi.

Mặc dù trong thâm tâm đã coi cô là một người bạn có nhiều điểm chung, anh vẫn rất phấn khích với buổi hẹn này. Cuộc đời thật lạ, khi người ta cố gắng hết sức để đạt được một thứ thì lại không được, nhưng có khi nó lại tự nhiên đến với mình khi mình không mong đợi. Buổi xem phim diễn ra vui vẻ. Nhưng những gì còn lại trong anh sau lần gặp đó lại không đơn giản chút nào. Anh hoàn toàn bị chinh phục bởi tất cả những gì cô có. Cảm giác của những ngày dài trồng cây si nơi quán cafe cô làm lại ùa về. Anh muốn ôm bờ vai nhỏ nhắn của cô, muốn vuốt bờ mi cong và đôi mắt buồn ấy, muốn được nghe mãi giọng nói nhẹ nhàng và nụ cười của cô. Hình ảnh của Ngọc trong anh trở về chỉ còn là một cô em gái bé nhỏ cần được chở che. Nhưng anh phải làm sao đây, khi Ngọc là em gái của bạn mình, và cô bé chỉ còn 1 tháng nữa là bước vào kì thi Đại học.
09:59 SA 06/06/2014
Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau
Tùng - người yêu của cô, hơn cô 6 tuổi là một người vừa vặn với cô. Ngoại hình bình thường, gia cảnh tương đối khá giả,không chơi bời, đàm đúm bạn bè, có công ăn việc làm ổn định, đặc biệt anh tỏ ta hiểu và cảm thông cho hoàn cảnh gia đình của cô. Tùng hay nói về tương lai khi hai người cưới nhau, làm cô vui và mơ mộng về gia đình hạnh phúc với tiếng cười trẻ thơ. Vì vậy cô quyết định nhận lời yêu Tùng sau đêm 30 Tết, khi anh bỏ mặc gia đình, bạn bè, đến ngồi một mình tại quán để chờ cô làm xong cả hai sẽ cùng đi đón giao thừa. Tình yêu thứ hai đến nhẹ nhàng như vậy, không say đắm và mãnh liệt như mối tình đầu, nhưng yên ả, dễ chịu, cũng đủ khiến cho cô quên đi sự hiện diện cũng như biến mất của anh. Một vài lần cô tình cờ gặp anh đi với cô bạn gái trẻ măng chỉ độ 17, 18 tuổi, cô vẫn giữ nguyên nụ cười xã giao ngày nào.
1 năm sau, cô và Tùng chia tay. Tùng không hoàn hảo như cô tưởng. Anh vẫn quan tâm cô, yêu và chiều chuộng cô. Nhưng sao cô có cảm giác sự tử tế này không xuất phát từ chính con người anh, mà có lẽ chỉ vì yêu cô anh mới như vậy. Yêu cô ai cũng nói Tùng có lộc, công việc của gia đình và công việc riêng của anh ta ngày một phát đạt. Gia đình Tùng đổi nhà biệt thự, Tùng cũng tậu được một chiếc xe hơi vào dạng đẹp. Nhưng có vẻ mẹ anh không thích cô. Cũng đúng thôi vì với địa vị của gia đình anh bây giờ, đâu có muốn một cô con dâu xuất thân bình dân mà bố mẹ lại bỏ nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa lí gì nếu Tùng có một tâm hồn đồng điệu với cô. Tùng luôn nhấn đi nhấn lại, rằng anh hiểu hoàn cảnh gia đình cô, thương cô, nhưng những hành động của anh không cho thấy thế. Có một lần ngồi trên oto, anh đi vào vũng nước làm bắn hết lên những người đi đường. Cô cười và bảo:” Người đi đường ghét nhất là mấy người đi oto cứ nhằm thẳng vũng nước mà đi như anh đấy nhé”, Tùng đắc thắng trả lời: “Kệ chúng nó chứ, ai bảo không có oto mà đi”. Cô gai người,”chúng nó” ở đây có lẽ bao gồm cả cô, gia đình cô và tất cả những người thân không - có - oto - mà - đi. Ngày cô nói lời chia tay, cô cũng không nói lí do và Tùng cũng không hỏi, có lẽ trong lòng cả hai lúc đó đều tự hiểu hai người quá khác biệt để đến với nhau, dẫu rằng nếu vì tình yêu mà cố ở bên nhau thì cũng tiếp tục được một thời gian ngắn nữa. Sau vài lời níu kéo, Tùng cũng để cô ra về. Một tháng sau, Tùng có người yêu, là một cô tiếp viên hàng không xinh đẹp, con nhà gia thế.
Chia tay Tùng, cô chống chếnh trong một khoảng thời gian khá lâu. Tình cảm ấy tuy không mãnh liệt, nhưng nó lấy đi gần hết sự tự tin trong con người cô. Cô có cảm giác người có xuất thân như mình không có quyền chọn lựa, mặc dù cô đã chọn lựa khá kĩ mà vẫn sai. Cô hiểu được rằng, yêu thì dễ, nhưng để đi đến hôn nhân với một người không chỉ đơn giản chỉ là có được tình yêu của người đó, mà còn thật nhiều yếu tố xung quanh. Khát vọng của cô là có một gia đình yên ấm, bù đắp lại cho thời thơ ấu không trọn vẹn, nhưng có lẽ để đạt được điều đó, cô sẽ không có quyền chọn lựa những người có tiêu chuẩn cao, dù rằng những đối tượng đó, yêu và tán tỉnh cô không thiếu.
09:57 SA 06/06/2014
Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau
Rồi một hôm, cũng phải 2 tháng sau lần gặp đầu tiên, tình cờ anh lang thang vào blog của cô. Thời đó người ta chưa sử dụng facebook như bây giờ, mà vẫn dùng blog 360. Anh bất ngờ khi thấy tên những bài hát, những cuốn tiểu thuyết mình ưa thích trong đó. Đọc những dòng tự sự của cô, anh càng bất ngờ hơn khi cô là người sâu sắc hơn anh tưởng. Dù đó không phải những dòng lý luận chuyện đời, hay kể lể về bản thân, mà đơn giản chỉ là tản mạn khi trời mưa, khi nghe 1 bài hát buồn, rất nhẹ nhàng nhưng làm người ta hiểu có chút ẩn ý của người viết trong từng câu chữ..Cảm giác của anh về cô từ từ thay đổi, có chút trầm mặc, có chút khó hiểu, mà có cũng có chút gần gũi. Vậy là anh quyết định sẽ tìm hiểu về cô.
Partime của cô lúc đó là làm thu ngân buổi chiều - tối trong một quán cafe. Quán đẹp, có khuôn viên như vườn địa đàng. Tối nào anh cũng ra đó ngồi, khi thì một mình, khi thì cùng bạn bè. Cô vẫn cười với anh, nhưng không gì khác ngoài nụ cười. Mọi chuyện dường như đang đi vào bế tắc khi chỉ dừng lại ở những tin nhắn trả lời xã giao của cô, thì anh nhận được tin cô có người yêu! Một người mà anh quen và không đánh giá cao. Một lần nữa anh thấy thất vọng về cô.
09:54 SA 06/06/2014
g
guiliano
Hóng
439Điểm·2Bài viết
Báo cáo