“Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên Trời “
Một đoạn nhạc trong quán cafe vang lên, dù không phải là thể loại nhạc cô yêu thích, nhưng câu hát lại vô tình nhắc cô nhớ đến anh. Nó như là để nói về mối tình vẫn chưa thôi day dứt trong lòng cô.. Cô và anh quen nhau khi cô 20 tuổi còn anh 23, cái tuổi lưng chừng của sự trưởng thànhvà nhìn nhận con người.
Anh đẹp trai, lãng tử, học hành không ra đâu vào đâu rồi làm việc cho công ty gia đình. Quen nhau qua một người bạn, anh mến cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tìm đủ mọi cách để liên lạc, xin số điện thoại,cuối cùng anh cũng có được một cái hẹn mời cô đi cafe cùng người bạn chung. Lần gặp đó anh thất vọng hoàn toàn, cô giao tiếp theo một lối xã giao không thể xã giao hơn, chỉ có anh và cô bạn nói chuyện với nhau, cô chỉ ngồi cười rồi sau đó có điện thoại và xin phép ra về. Từ lần đó anh quyết định không liên lạc với cô nữa, trong mắt anh lúc đó, cô xinh đẹp, nhưng nông cạn và chảnh, cũng không khác gì những cô gái ngoài kia.
Cô xinh đẹp, học Đại học năm thứ 2 khoa Kinh tế nhưng lại có một tâm hồn nhạy cảm. Gia đình tan vỡ từ lúc nhỏ, bố mẹ đều có khoảng trời riêng và không có công việc tốt, nhưng cô vẫn được chăm sóc đầy đủ bởi những người họ hàng khá giả. Mối tình đầu 3 năm tan vỡ bởi người yêu lừa dối. Những tác động tâm lí đó khiến cô sẵn sàng xù lông tự bảo vệ mình trước những mối đe dọa tiềm ẩn. Thời 20 tuổi, mối đe dọa tiềm ẩn đối với cô chỉ đơn giản là lời tán tỉnh của những chàng công tử . Trong mắt cô lúc đó, họ nhàm chán, chỉ biết ăn tục nói phét và hưởng thụ, yêu đấy nhưng sẽ bỏ ngay đấy khi gặp khó khăn, giống như người yêu cũ của cô. Trong mắt cô lúc đó, anh là người như thế.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1