Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Gia đình chồng....
Hôm nay là cúng thất thứ 5 của ba tôi, không biết có phải do tự mình trải lòng với chính bản thân mình hay không mà tôi có một cảm giác rất kỳ lạ. Nghĩ đi nghĩ lại, một cặp vợ chồng trẻ con, sinh ra thêm một đứa trẻ con nữa. Suy nghĩ chưa chín chắn, công việc không ổn định, nếu lâu nay không có mẹ tôi phụ thêm cho tiền sữa thì không biết sẽ như thế nào nữa. Bây giờ chồng tù tội, thiếu đi một nguồn thu nhập, phải kiếm 1 công việc nào khác chứ chỉ trông chờ vào cái đống mỹ phẩm kia thì chỉ có mà chết đói. Ông bà nội lại còn đòi đưa cháu về miền tây chơi vài tháng, thằng bé nay đau mai ốm, xa mẹ một bữa là không được rồi, mới có 18 tháng chứ có phải là 3,4 tuổi đâu. Hôm nay xem như giải phóng tư tưởng, không trông mong gì, không chờ đợi gì nữa. Nhưng chỉ tội cho con trai, có bố cũng như không.
Cầu mong cho mọi việc đều suôn sẻ thuận lợi. Đi ngủ thôi tôi ơi, cố lên nào!
comment by WTT mobile view
05:27 CH 24/03/2016
Gia đình chồng....
gia đình chồng em thì hơi tệ. còn em thì quá hấp tấp vội vàng. học hành chưa đâu vào đâu đã vội vàng yêu đương. yêu rồi cũng ko tìm hiểu kỹ gia cảnh tính tình. chồng thì lười biếng, cha mẹ chồng thì lô đề. nhà như vậy làm sao em trông mong người ta giúp đỡ hay quan tâm em.
tốt nhất là chồng em như vậy rồi thì để cho nó có 1 bài học về tội ăn cắp đi. ai cũng có lúc phạm sai lầm nhưng nếu ko thấy hậu quả của sai lầm, họ sẽ còn tái phạm. em cũng ko cần phải chạy chọt làm chi cho cực tấm thân ra. cứ lo cho mình cho con thật tốt đi.

Cảm ơn chị đã quan tâm chuyện của em. Vốn dĩ chỉ muốn viết ra để còn có cái mà nhớ, mà khắc sâu trong lòng vì những gì gia đình chồng đã làm cho mình chứ không hy vọng là ai đó sẽ đọc. Em cũng muốn có người nào đó để tâm sự nhưng thật sự có rất nhiều điều khó nói
comment by WTT mobile view
05:01 CH 24/03/2016
Gia đình chồng....
Con trai tôi, em trai tôi cũng thay phiên nhau ốm, thế là nhà tôi thành cái ổ bệnh. Tôi chẳng thể làm được gì, suốt ngày nằm trên giường, em trai tôi cưỡng chế tôi bắt đi khám, uống thuốc 2 ngày tôi có thể đi lại và làm được việc nhà, vẫn phải chuyền nước và chích thuốc hàng ngày để cho lại sức.
Tôi gọi nói chuyện với mẹ chồng xem ý bà thế nào, bà cũng sốt ruột nhưng chẳng biết làm sao, bà đi xem bói nói em trai chồng tôi, bà bỏ nó khi còn trong bụng, nó theo nó dụ dỗ chồng tôi làm thế chứ anh không có tội gì, nói thế tôi chỉ biết ngao ngán thôi.
Em trai tôi kể, hôm tôi bệnh, nó có hỏi thăm bố tôi xem chuyện chồng tôi giải quyết đến đâu rồi, ông nói tạm giam 3 tháng, tòa xử xong cho vô trại 7,8 tháng nữa, cháu của bố tôi làm trong trại giam, nó sẽ chăm sóc cho, giờ không chạy nữa, đỡ tốn mấy chục triệu (!?)
Trước đây khi bố tôi mới lên, tôi và bố đã bàn bạc là chạy cho anh được án treo để về với gia đình, mọi người đều thống nhất như thế, bây giờ ông lại nói vậy làm tôi thất vọng vô cùng. Mẹ tôi gọi điện cho tôi an ủi, xem như anh đi làm xa một thời gian. Tôi mới lấy lại được tinh thần.
comment by WTT mobile view
04:55 CH 24/03/2016
Gia đình chồng....
Ông bà rất quý cháu, còn gọi hàng xóm đến xem con dâu mới nhưng điều tôi vẫn không hiểu đó là tôi không hề được thắp nhang trước bàn thờ tổ tiên, điều mà mọi cô dâu mới về đều được làm, xem như là giới thiệu với tổ tiên gia đình có thêm thành viên mới. Ở chung được 1 tháng, ăn uống trong nhà đều do tôi bỏ tiền túi ra lo, chồng tôi thì chẳng làm ăn gì cả, suốt ngày đi ra đi vào, tôi có nói với chồng nhưng anh chỉ ậm ừ, để anh tính, tiền túi của tôi cũng sắp hết rồi. Về phần mẹ chồng tôi, bà cứ gặng hỏi tôi vàng cưới được bao nhiêu, bỏ ra mà đầu tư chơi hụi, cho vay các kiểu, trong khi đó và toàn bị người ta giật hụi, quỵt tiền. Tôi bí quá đành nói dối, con đem vàng gửi ngân hàng hết rồi. Bà không tin, còn kêu bạn thân bà cũng là hàng xóm, hàng ngày đến để khuyên tôi bỏ vàng ra làm ăn, lúc đầu tôi còn giải thích nhưng về sau thì chán, chẳng buồn nói nữa.
Ông bà có 1 căn nhà mặt đường nên tôi bàn với chồng xin ra ở riêng tiện buôn bán vì con còn nhỏ tôi chưa thể đi làm được. Tôi xin bố mẹ chồng ít vốn để mở 1 tiệm tạp hóa nhỏ, kiếm ít tiền trang trải ăn uống trong nhà. Mẹ chồng tôi có vẻ không thích nhưng vẫn ra vẻ ủng hộ, bà nói giờ bà không có, kêu tôi mượn đỡ của mẹ đẻ rồi mấy tháng sau bà hốt hụi bà trả cho. Tôi goị điện thoại cho mẹ tôi nhưng bà không có nhiều, chỉ cho tôi mượn 10tr. Tôi nghĩ chắc vậy cũng đủ rồi. Buôn bán được, có đồng ra đồng vào tôi mừng lắm nhưng điêù tôi lo lắng là chông tôi vẫn không chịu đi làm, hỏi thì anh nói anh đang tìm, trong khi suốt ngày nằm ở nhà xem tivi. Tôi nói với chồng mua đồ nghề về sửa xe ở nhà, anh đồng ý ngay, anh bàn với bố mẹ anh thế nào thì tôi không rõ nhưng mấy ngày sau ông bà ra và ngỏ ý muốn tôi mượn tiền mẹ tôi để mua đồ cho chồng tôi làm. Tôi lại gọi cho mẹ tôi nhưng bà không có tiền, đám cưới của tôi bao nhiêu tiền đều do 1 tay bà lo hết. Không mượn được tiền bố mẹ chồng tôi khó chịu với tôi, ra thăm cháu thì làm lơ tôi luôn. Bí quá tôi lén lút bán đi mấy chỉ vàng để mua đồ nghề sửa xe cho anh. Tôi nói mẹ tôi cho mượn, chắc ông bà nghĩ mẹ tôi đi nước ngoài thì có nhiều tiền lắm. Ai mà biết được mẹ tôi vắt sức ra làm 15 tiếng 1 ngày, lương tháng chỉ được có mười mấy, hai chục triệu, trừ chi tiêu đi lại, ăn uống thì còn được bao nhiêu đâu. Nhưng bà không đi thì mấy ba con tôi làm gì có cái nhà để ở, vẫn phải đi thuê, 2 chị em tôi lấy tiền đâu mà đi học.
Cái tết đầu tiên cũng là duy nhất khi tôi về nhà chồng, tôi hăm hở chuẩn bị đồ ăn thức uống, nước ngọt đâu vào đấy. Mồng 1 tết, theo lệ thì cả nhà sẽ vô chúc tết ông bà, ăn bữa cơm gia đình nhưng khi chúng tôi về đến nhà ông bà thì nhà cữa vắng tanh, lạnh ngắt. Vợ chồng tôi không có nhiều nên lì xì mỗi người 100, bà lì xì lại cho con tôi 10 tờ 1000 cũ mèm, rách rưới, bà nói lì xì nhiều tờ mới hên, tôi cũng chẳng để ý nhiều. Gọi là tết, ông bà gói mấy cặp bánh chưng, giữa bàn có đĩa hạt dưa. Đợi tới trưa chẳng thấy ông bà đả động gì đến chuyện cơm nước, tôi đói quá nên nháy chồng đi về, tôi cũng không quên mời ông bà ra ăn cơm với vợ chồng tôi. Ông bà bảo cứ về trước, ông bà ra sau. Thế là cả nhà lại ôm bụng đói meo đi về. Tôi dự tính đồ ăn đồ uống ở nhà coi như chẳng ai ăm rồi. Mồng 3 tết, các con riêng của bố tôi về chơi, cũng là các anh chị họ của tôi. Họ ở nhà vợ chồng tôi cho rộng rãi, ăn uống nhậu nhẹt 3 ngày, khi mà trong nhà tôi không còn gì để ăn nữa thì dắt nhau đi về, thậm chí còn không lì xì cho con tôi được 1 đồng nào, trong khi đó, đứa lớn đứa bé con các anh chị thì đứa nào cũng được 1 bao lì xì. Tôi nghĩ thôi kệ, đông thì vui
comment by WTT mobile view
07:53 CH 22/03/2016
Gia đình chồng....
Sau khi đã xác nhận sự thật bố anh lên nhà tôi để nói chuyện người lớn. Trong mắt tôi ông là một người đàn ông thông thái, phong độ và hiền. Ông nói muốn làm lễ thành hôn ở nhà tôi luôn vì con trai ông mới ly dị vợ cũ được mấy tháng, lúc đó tôi mới té ngửa ra là anh lừa tôi, anh đã từng nói anh ly dị vợ hơn 1 năm rồi nhưng sự việc đã đến nước này tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Ông nói rõ ràng ông cho tôi 3 chỉ vì gia đìn đang khó khăn, còn bận trả nợ đám cưới trước cho thằng T (!?) hôm làm đám cưới ông sẽ đưa 2tr để cúng tổ tiên. Rồi ông lại trở về Cần Thơ cho đến ngày đám cưới mới lên lại.
Suy nghĩ của tôi về ông thay đổi đi 1 chút.
Ngày đám cưới diễn ra ông đưa phong bì cho ba tôi, trong đó chỉ có 1tr5. Mẹ chồng tôi không lên, ông nói nhà chỉ có ông bà mà còn nuôi heo nuôi gà nên không đi được. Nhà trai ngoài bố chồng tôi còn có các con riêng của ông thì cũng là chị họ của tôi.
Cưới xong ông về luôn, cho vợ chồng tôi ở đây 1 phần vì tôi ốm ngén nặng không tiện đi xa, 1 phần ông bà cho vợ chồng tôi tự lựa chọn, ở đâu cũng được. Vậy là tôi đã có chồng nhưng không biết mặt mũi mẹ chồng cũng như nhà cửa như thế nào, tôi không hiểu sao lúc đó tôi có thể hồ đồ đến mức như vậy.
6 tháng tôi bị động thai ông bà gửi cho tôi 1tr để tẩm bổ, đến ngày sinh mẹ chồng tôi vẫn không lên, bố chồng tôi lên chỗ các con ở đồng nai rồi ghé bệnh viênj thăm tôi, đưa cho chồng tôi 3tr rồi về luôn, không ở lại thêm 1 xíu nào.
Đầy tháng cháu ông bà không hỏi han gì đến cháu cả. Tôi nghĩ chắc ông bà giận tôi nên khi bé được hơn 2 tháng thì tôi bàn với chồng về ở với ông bà cho có chút tình cảm, ông bà cũng già rồi, vậy là chúng tôi khăn gói về quê, mọi người bên ngoại ai cũng khuyên tôi nhưng tôi lờ đi và quyết về đó.
Thành phố Cần Thơ hoa lệ, tôi còn chưa kịp mừng thì anh nói còn 60 cây nữa mới tới nhà, bao la là lúa, sông ngòi kênh rạch chằng chịt, tôi bắt đầu cảm thấy lo. Về đến nhà, tiếp đón tôi là 1 đàn chó. Mặc dù đã thông báo trước là 1 tiếng nữa về đến nhà nhưng ông bà chẳng chuẩn bị cho tôi 1 hột cơm nào, suốt 12 tiếng ngồi trên xe vừa say, vừa mệt tôi cũng chẳng có tâm trí nào để ăn nên đưa cháu cho ông bà ôm rồi đi nghỉ luôn.
comment by WTT mobile view
07:18 CH 22/03/2016
Gia đình chồng....
Đám tang ba tôi diễn ra thuận lợi, người đến viếng rất đông, mọi người bảo dù chẳng quen biết gì nhưng vẫn đến vì thấy tội cho batinhs tình hiền lành, chẳng bao giờ làm mất lòng ai, vợ đi xa, con cái không quan tâm, tôi nghe thấy thì chỉ biết mếu. Ai cũng bảo chưa thấy cái đám ma nào mà to như vậy, tôi nghĩ chắc phước của bà ngoại và con cháu hay đi chùa nên ba tôi mới được như vậy. Ba tôi nằm trong quan tài mà khuôn mặt bình thản đến lạ, có thể thoát khỏi được sự dày vò của bệnh tật, như vậy với ông có lẽ là tốt nhất.
Hàng ngày tôi nấu cơm chay cho ba và cùng ăn chay với ba luôn để mong ba sớm được theo Đức Phật, sớm được siêu thoát.
Ba tôi mất được 2 tuần thì tin sét đánh lại đến, chồng tôi vì ăn trộm trong công ty nên bị công an bắt, tôi gửi con rồi chạy ngược chạy xuôi, lo đủ thứ trên trời dưới đất. Sau khi báo tin cho bố mẹ chồng, tôi gần như kiệt sức, bố chồng tôi bảo để bố gửi tiền lên để giải quyết hậu quả trước mắt, mẹ chồng thì cứ chửi sao nó ngu nó thế này thế kia, rồi còn bắt chúng tôi về ngay dưới đó cho dễ quản lý, tôi giận quá nên to tiếng với bà, ba tôi vừa mất, huyệt chưa kịp lạnh đã bắt tôi đi, em tôi còn phải đi rừng làm rẫy, tôi phải lo nhang khói cho ba nữa chứ, nói bà sao nhẫn tâm vậy. Bà biết mình lỡ lời nên chuyển sang chuyện khác.
Công an điều tra ra 6 vụ và anh đều nhận tội hết rồi, tôi lại gọi để báo cho ông bà biết, đến nước này ông bà vẫn còn bênh con, nói nó không có tính đó, bị dụ thế này thế kia.
Tôi cùng cậu và bác hết chạy chỗ này đến chỗ kia để tìm cách cứu vãn sự tình nhưng đi rồi lại về trong thất vọng, tôi cứ suy sụp dần đi, cơm nước cho ba tôi làm qua loa, con cái tôi cũng ít quan tâm, toàn đem gửi cho bà ngoại tôi trông.
Mấy ngày sau thì bố chồng tôi lên, lúc đầu còn nhờ tôi đưa đi hỏi han các nơi để nhờ vả về sau ông nhớ đường thì tự đi một mình. Tôi để ý mỗi lần ông đi là đi 2,3 ngày mới về. Có bữa ông lên tận Phan Thiết chơi nhà con gái. Tôi mới biết ông lên đây chẳng để giả quyết việc gì cả, ông viện cớ lo việc cho chồng tôi rồi đi chơi các nơi, thăm bạn bè cũ. Tôi nản vô cùng, lần này tôi kiệt sức thật, ăn uống không đúng bữa lại còn ăn chay, không đủ chất, tôi nằm liệt giường với cái đầu cả ngày cả đêm đau như búa bổ, tôi bị tụt huyết áp trầm trọng, ông về thì chỉ chơi với cháu một xíu rồi cũng đem cháu vô gửi cho cụ, lại đi tiếp vài ngày, chẳng hỏi han xem tôi ốm thế nào.
comment by WTT mobile view
05:25 CH 22/03/2016
Gia đình chồng....
Tôi gọi cho chị gái anh để xin lời khuyên, cái tôi nhận được không phải là lời khuyên gì cả, sau khi nghe tôi nói xong chị cười như vừa nghe được câu chuyện hài nhất quả đất và nói không tin là nó có bồ, chỉ là hiểu nhầm thôi, quan hệ chị chồng với tôi vốn vô cùng tốt nhưng qua chuyện này nó đã sứt mẻ đi 1 ít. Tôi lại gọi cho mẹ chồng thì hành động của bà cũng chẳng khác gì chị, thêm vào đó thì bà nói con bà sinh ra bà biết, nó không có tính đó đâu. Tôi chán ngán, ấm ức nhưng chẳng biết làm thế nào, 2 vợ chông cũng chẳng nói với nhau câu nào. Cho tới buổi tối hôm mồng 4 tết, ba tôi kêu lạnh, đau bụng, tức ngực khó thở, lúc đó là 11h đêm rồi, tôi lật đật gọi taxi đưa ông đi bệnh viện, đi cùng ông còn có chồng tôi, em trai và bác tôi. Đến bệnh viện làm các xét nghiệm xong bác sĩ chuyển ba tôi vào khoa nội, em tôi ở lại trông ba còn bác và chồng tôi đi về. Cứ nghĩ vậy là ổn rồi thì 2h sáng em tôi gọi điện thoại cho tôi, nói tôi ra ngay, tôi gói ghém đồ đạc quần áo, phích nước các kiểu để mang ra, để chồng ở nhà trông con. Tôi phóng xe máy đi 1 mình 20 cây số mà không biết sợ gì cả. Ra tới nơi mới biết ba tôi phải chuyển vào phòng hồi sức để thở oxi, các vật dụng tôi đem ra xe. Như dư thừa, không cần tới. Được 1 lúc sau thì bác sĩ ra dặn 5h sáng mua cháo để ở cửa cho ba, chị em tôi nghĩ vậy chắc ba ổn rồi, em tôi động viên tôi rồi kêu tôi về nghỉ để mai ra sớm thay cho em, tôi do dự 1 lúc rồi cũng đi về. Đó chính là điều mà sau này tôi hối hận nhất. Trở về nhà, nằm chợp mắt được 1 lúc thì em tôi lại gọi, tiếng nó đứt quãng nói ba mất rồi, tôi choáng váng không thể tin được vào tai mình, tôi sợ tôi nghe lầm nên gọi lại và hỏi thật kỹ. Tối thay đồ rồi sang đập cửa nhà hàng xóm mượn tiền để đón taxi đi vì lúc tối tôi đã dồn hết tiền đưa cho em trai mang theo rồi. Ra tới nơi, tôi nhìn khắp phòng nhưng không thấy ba đâu ngó quanh một lượt tôi mới biết ba đang nằm trên chiếc giường ngay trước mắt tôi, mắt nhắm hờ, miệng mở, tim tôi như vỡ vụn, tôi không hiểu tại sao, rốt cuộc là vì sao ba lại ra đi đột ngột như vậy nữa, tôi khóc không thành tiếng, có thứ gì đó đang chèn trong lồng ngực tôi, cổ họng cũng như bị ai đó bóp thật chặt, đau đớn vô cùng. Bác sĩ đã đưa tôi ra khỏi cảm giác đó, ông giải thích vì sao ba tôi mất, tôi chẳng nghe thấy gì, chỉ thấy ù ù trong tai thôi. Em tôi đi thanh toán viện phí trở lại, chúng tôi ôm nhau khóc, nó cứ đấm vào tường liên tục, tôi xót xa nhìn nó và nghĩ, bây giờ nói với mẹ như thế nào đây? Tôi không dám đối mặt với mẹ, sợ tiếng khóc của mẹ, sợ nhìn thấy nỗi đau của mẹ. Nửa tiếng sau chồng tôi cùng bác và cậu đến, chuẩn bị xe để đưa ba về. Tôi thì chỉ biết đứng chết trân một chỗ và nhìn ba, không thể tin được và mong mình đang nằm mơ.
comment by WTT mobile view
05:00 CH 22/03/2016
Gia đình chồng....
Qua tết việc buôn bán ế ẩm, hàng tạp hóa của tôi hầu như không có khách, việc sửa xe của anh cũng vậy, 1 phần do quanh đây ít người, 1 phần do bạn anh mới mở 1 tiệm sửa xe ở gần nhà tôi nữa nên mất hết khách, vợ chồng tôi cứ thế ăn dần vô vốn, còn tiền mua sữa bỉm cho con vì con tôi uống sữa ngoài từ khi sinh ra. Số tiền vốn mượn của mẹ tôi cũng không thấy bà đả động gì nữa, cả tiền mà bà gọi lên mượn bà ngoại tôi để cho chúng tôi chụp hình cưới cũng cứ thế mà vô tình quên luôn. Cuộc sống khó khăn dần lên. Ông bà nội chỉ thoảng mới ghé thăm cháu chứ chẳng khi nào mua được cho cháu hộp sữa. Tôi nói chuyện với ông bà, tìm việc cho chồng tôi, bản tính anh vốn lười nên làm bảo vệ là hợp nhất nhưng ông không chịu, sợ đền bù mất mát. Việc gì ông cũng không chịu cho anh làm, anh trước giờ đi học rồi lấy vợ nên chẳng phải động tay chân gì cả, giờ việc gì cũng nghe bố mẹ hết. Nhiều khi bà còn nửa đùa nửa thật kêu tôi đi làm cho anh ở nhà chăm con, tôi không hiểu rốt cuộc thì bà đang nghĩ gì nữa. Khi tôi quyết định đi làm thì ông bà lại không chịu, nói tôi ở nhà chăm con cho nó cứng thêm xíu nữa, mọi thứ cứ để ông bà lo. Ông bà cho gạo, còn sữa bỉm khi nào hết thì vô xin. Tôi không thích cái kiểu như vậy nên bàn với chồng và chị gái anh ở Phan Thiết lên đó làm ăn, ban đầu ông bà không chịu nhưng mua sữa cho cháu 1 thời gian thấy cũng xót tiền nên đành để vợ chông tôi đi.
Tôi ở nhà trông con, cơm nước cho gia đình anh chị và chồng, chồng tôi theo anh rể đi phụ hồ, công việc đều đặn nên cuộc sống cũng thoải mái, cuối tuần anh dẫn mẹ con tôi đi dạo biển, mua sắm. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi cho đến khi bà ngoại tôi gọi, báo với tôi rằng ba tôi phát điên rồi, kêu tôi về chăm ba, em trai tôi vốn dĩ khắc với ba nên ông bị vậy nó lại càng không dám đến gần.
Ba tôi là người nghiện rượu, theo như bà ngoại tôi kể thì ba đi khám người ta nói gan ứ nước, có biểu hiện xơ gan nên về cai rượu, nhưng do bỏ rượu đột ngột nên ảnh hưởng đến thần kinh. Thế là cả gia đình nhỏ của tôi lại lặn lội trở về. May sao khi chúng tôi về, căn nhà thêm phần ấm cúng nên ba tôi đỡ hẳn, hầu như không còn biểu hiện gì về thần kinh hết. Anh xin việc làm bảo vệ cho 1 công ty may, tôi thì ở nhà trông con rồi buôn bán mỹ phẩm trên mạng. Thời gian cứ thế trôi đi 1 cách yên bình.
Chỉ còn 1 tháng nữa là lại đến tết, hôm đó đang ngồi chơi với con thì điện thoại anh đổ chuông, tôi giỡn anh giật lấy điện thoại nghe, tiếng của 1 đứa con gái đòi gặp anh cho bằng được, tôi nói anh đang tắm mặc dù anh đang ngồi bên cạnh tôi, tôi hỏi em tên gì gặp có chuyện gì không để chị nhắn lại thì nó sẵng giọng lên với tôi, "cứ kêu ổng gọi lại cho em, không cần nhắn", máu nóng tôi dồn lên đỉnh đầu, tôi hỏi anh con nào mà láo vậy, ăn nói không có chút lịch sự, anh nói nó là bạn gái của thằng Bình (bạn cùng làm bảo vệ với anh, hay mượn điện thoại anh để nhắn tin cho gái), tôi thắc mắc sao lại gọi cho anh, anh bảo không biết. Thế là tôi bấm gửi tin nhắn cho nó, nói anh đang ở nhà, có gì không em thì nó nhắn lại là nó có bầu rồi nhưng bị sảy, đang nằm trạm xá. Tôi bắt anh bấm gọi lại cho nó thì anh không chịu, thấy tôi làm cứng thì anh gọi nhưng lại chặn đầu con kia ngay, không kịp để nó nói gì cả, anh hỏi nó gặp Bình hả, nó không có ở đây rồi anh cúp máy luôn. Anh bối rối thấy rõ nhưng vẫn chối, lúc thì bảo nó giỡn, lúc thì bảo nó nhầm máy trong khi gọi đến 1,2 đòi gặp anh T. Tôi không tin và bắt anh hẹn nó ra 3 mặt 1 lời, giớn gì mà kỳ cục, phá hoại hạnh phúc gia đình người ta nhưng anh cứ lần lần mãi, nói nó khóa máy rồi, nó bận, nó không chịu gặp... Không có tật sẽ chẳng phải giật mình.
comment by WTT mobile view
04:35 CH 22/03/2016
Cái thai năm ấy, em không bắt đền anh đâu
Chuyện bịa à, ai trông con cho mày để mày đi học và đi làm, trong khi mày chỉ có tiền ăn cơm trắng. Mày học lớp 12 còn chưa có đủ tiền nuôi bản thân mà nuôi được con sao. Tao thấy mày bịa chuyện cũng được đấy nhưng có vẻ vẫn thiếu logic. Nên xem lại đi !!!

Đây là sưu tầm truyện từ mấy năm trước rồi. Do bạn ý không ghi rõ nguồn thôi. Sao phải bức xúc ghê vậy bạn
comment by WTT mobile view
04:18 CH 30/10/2015
Cái thai năm ấy, em không bắt đền anh đâu
Đây là sưu tầm truyện từ mấy năm trước rồi. Do bạn ý không ghi rõ nguồn thôi. Sao phải bức xúc ghê vậy bạn
comment by WTT mobile view
04:16 CH 30/10/2015
Sự thật đằng sau bức ảnh "Người đàn ông ấy sẽ làm...
Chồng mình rất tâm lý, những "ngày đó" chồng mình luôn quan tâm mình nhiều hơn. Mình rất ghét những người đàn ông kỳ thị nó và nếu thấy kinh tởm về nó thì đừng bao giờ lấy vợ
comment by WTT mobile view
09:02 SA 26/10/2015
"Chết ngất" với bộ ảnh về tình yêu khiến ai cũng...
Nói ra thì hơi phũ phàng nhưng sẽ có khối cô gái nhanh chóng đi tìm tình yêu và ảo tưởng về 1 tình yêu đẹp như cổ tích như thế nhưng cuộc sống không phải chỉ có màu hồng. Một số người sẽ nhanh chóng thất vọng về những gì mình tưởng. Hạnh phúc có thể chỉ cần cảm nhận qua ánh mắt, nụ cười của đối phương. Nhưng luôn nghĩ về một tình yêu như thế cũng khiến bản thân yêu đời hơn... :)
comment by WTT mobile view
05:56 CH 15/10/2015
Cách đối xử "lạ lùng" của vợ chồng ông chủ với 3...
Xúc động quá. Mình đang gặp khó khăn nên đọc xong bài này tự nhiên cảm thấy có thêm niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Cảm ơn chủ top nhiều lắm!
comment by WTT mobile view
03:55 CH 11/10/2015
Định mệnh
Trời ơi. Tiếp đi mà chị, cả ngày nay em cố gắng không vào WTT là để dành tối nay có thể đọc cho thỏa thích, chị làm em nhớ lại tình yêu hồi còn đi học quá à, chắc đêm nay không ngủ được mất thôi
04:46 CH 07/08/2015
Định mệnh
Hay quá, viết tiếp đi chị ơi
05:24 CH 06/08/2015
g
giauy.2909
Hóng
430Điểm·6Bài viết
Báo cáo