Tôi quen anh từ hồi học lớp 7, bố anh là chồng cũ của bác gái tôi, còn anh là con riêng của ông với vợ khác, tính ra chúng tôi không có máu mủ, họ hàng gì hết. Anh hơn tôi 2 tuổi, anh theo bố lên nhà tôi chơi rồi chúng tôi yêu nhau - tình yêu bọ xít (gọi là yêu chứ lúc đó tôi còn nhỏ thì biết cái gì, thấy đẹp đẹp thì thích vậy thôi) nhưng rồi anh về đi học, vẫn ôm chuyện cũ, còn viết thơ, vẽ vời dán đầy nhà (tôi nghe kể lại). Về phần tôi thì quên luôn anh.
8 năm sau, lúc đó tôi đang học cao đẳng năm thứ 3, với tôi học cao đẳng như địa ngục vậy, tôi chỉ có 5 người bạn, cùng phòng, cũng cùng lớp và cùng nhóm học luôn nên ngoài ra tôi không có người bạn nào khác. Hàng ngày tôi chỉ có đến lớp rồi về phòng nằm xem phim, đọc báo và chat chit với mẹ (mẹ tôi đi xuất khẩu lao động từ khi tôi học lớp 12), trông tôi chẳng khác nào con tự kỷ. Hôm đó đang ngồi xem hình bà chị họ cũng là chị em cùng cha khác mẹ với anh, tình cờ tôi thấy anh ôm 1 thằng bạn và có chú thích là vợ chồng tình cảm gì đó, tôi vô bình luận cho vui vì biết anh đã lấy vợ. Chưa đầy 1 phút sau tôi nhận được tin nhắn của anh, anh vồ vập, hấp tấp, nhớ nhung tôi đủ kiểu còn nói anh đã ly dị vợ lâu rồi. Tôi vốn dĩ không quan tâm lắm, anh ngỏ ý muốn lên thăm tôi, tôi nhận lời luôn nhưng cũng chẳng hy vọng gì cả vì anh ở Cần Thơ còn tôi thì ở Sài Gòn.
Bất ngờ ngày hôm sau anh lên thăm tôi thật, tôi đi đón anh ở bến xe. Nhìn từ xa tôi đã nhận ra anh rồi, vẫn khuôn mặt đó, dáng người đó. Gặp nhau rồi anh ra sức nịnh nọt tán tỉnh tôi. 4 tháng sau chúng tôi chính thức yêu nhau, lần này là yêu đúng nghĩa.
Học xong tôi trở về Lâm Đồng, anh trốn học bắt xe từ Cần Thơ đi Lâm Đồng để thăm tôi, có khi ở lại nhà tôi cả tháng.
Ba tôi bị tai nạn phải nằm bệnh viện Chợ Rẫy cả tháng trời, anh cũng ở bên tôi chăm sóc cho ba. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi cấn bầu. Tôi vừa lo lắng vừa sợ, không biết mở lời với anh như thế nào vì chúng tôi ở xa quá, liệu anh có tin tôi không. Ngoài dự đoán của tôi, anh ngập ngừng, do dự, mặc dù cách xa nhau 400 cây số nhưng tôi vẫn cảm nhận được anh chưa sẵn sàng, điều bất ngờ hơn nữa là bố mẹ anh không đồng ý, họ còn bắt ba tôi phải đưa tôi đi khám thai xem có thật là như vậy không, tôi vừa tủi thân vừa xấu hổ. Dịp đó tôi đưa ba đi tái khám rồi tiện thể siêu âm luôn. Đứa bé mới chỉ là 1 túi thai đã có phôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1