HI anh, anh tính hợp tuổi mà lại thêm tuổi 93 vào nữa hả anh? Tuổi này với 87 kỵ nhau lắm. 8-}.
đã đổ vỡ 1 lần rùi thì phải thận trọng trong lần sau. mình tin quá vào tử vi đâm ra mât cả chì lẫn trài người tốt ko lấy vớ ngay vào ng xấu . thế là thành ng độc thân. đen thui
Gặp nhau là do duyên, đến với nhau là do nợ. Quan trọng nhất vẫn là tâm đầu ý hợp và thật tốt nếu chung cách sống. Nhưng thực sự trong tập đoàn vệ tinh theo đuổi chị em chúng mình vẫn có một số anh hơi vô duyên hay thiếu tế nhị khiến chị em chúng ta không hài lòng, chứ không đơn giản chỉ vì chưa tìm được sợi dây đồng điệu. Những người tính cách khác nhau vẫn có thể yêu nhau, nhưng nhiều anh lại khiến chị em ta chạy dài. Các chị có thể chia sẻ một vài trường hợp dở khóc dở cười của chính bản thân mình, hoặc một số điểm các chị không hài lòng với vệ tinh để các anh có thể tinh tế hơn được không ạ. b-) Mặc cho bao nhiêu phốt trên mạng thì em vẫn cực kỳ tin tưởng vào đàn ông và luôn đặt mình vào vị trí của họ để suy nghĩ. Nên em hy vọng topic này có thể giúp các anh nào vốn chưa khéo léo thì có thể sớm thoát kiếp FA. Em xin kể ngắn gọn một tình huống của mình. Em được mai mối quen một anh, về lý lịch thì là con rể lý tưởng của mọi gia đình. Gia đình cơ bản ổn định, ko nghèo để phải sợ thiệt, ko giàu tới mức phải nơm nớp lo sợ. Ngoan hiền sống tình cảm. Ngoại hình thì được mô tả là cao ráo đẹp trai, nhìn ảnh fb cũng ưa nhìn và sành điệu. Học giỏi, công việc tốt, lương lậu khá. Gần như tất cả mọi người đều tin chắc rằng chúng em sẽ là một đôi vì cái lí lịch quá ổn của cả hai bên. Sau khi ảnh nói chuyện với em thì ảnh khá là thích em và quyết tâm gặp em bằng được.Ảnh tấn công em. Nhưng em thì bình thường với ảnh thôi. Thực ra lý lịch đẹp và tính cách con người nó vốn không liên quan gì nhau. Khi nói chuyện trên mạng em cũng tự cảm nhận được là chúng em không hợp nhau, vì anh ý khoe khoang và thể hiện quá nhiều, trong khi em là người sống điềm đạm và sâu sắc (mọi người cũng nhận xét em thế). Nhưng em vẫn tôn trọng anh . Anh luôn tự khen mình như một người đàn ông từng trải, hiểu biết, menly 8-} Nhưng thực tế ở ngoài thì dẹo dẹo ẻo lả như con gái, và cả ngoại hình lẫn cách cư xử không có menly hấp dẫn tẹo nào. Tính khí thì khỏi nói, đi tán gái mà áp đặt gái đủ điều :))) Em phải thế nọ, em phải thế kia. Em phải theo ý anh mới là giỏi, còn không thì em kém cỏi 8-|. Rồi hồn nhiên khoác vai người ta trong khi mới quen và không là gì của nhau. Lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào em rất khiếm nhã. Cái kiểu dán chặt mắt ý ạ, nó khiến em rất khó chịu. Em đề nghị ăn mấy quán vỉa hè thì anh ta cứ bắt phải đi tìm bằng được mấy chỗ sang sang hoành tráng trong khi em thì vừa mệt cái bụng sôi ùng ục. Em trang điểm nhẹ vì da em vốn đẹp, chỉ có skin care, chải mascara và son hồng nhạt thì anh ý lại nói rằng không hài lòng vì em không trang điểm khi đi gặp anh ta wtf :(. Anh ta nói chuyện hay dùng những từ ngữ nghe có vẻ rất là cao thượng nhưng vẫn không che được cái sự vô duyên và nông cạn, đấy là cảm nhận của em. :-S Thế rồi em từ chối thẳng thừng tình cảm của anh ta. Đương nhiên là anh ta cũng không thể làm khó dễ em được. Tưởng như thế là thôi, ai ngờ anh ta và gia đình anh ta đi nói không hay về em, đổ lỗi cho em. Chắc là anh ta nghĩ mình tuyệt vời quá, nên không cam tâm khi bị thất tình. Chỉ là không ngờ lại đem một đứa con gái ra bôi xấu để đỡ cho cái sĩ diện của mình :Embarrassment: :Embarrassment: :Embarrassment: may mà em chưa bị lừa. Đấy, người có học thức có văn hóa, con rể lý tưởng trong mắt thiên hạ đấy ạ. Ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Mình sinh năm 1982, ở hải phòng, cao 1m72, có công việc ổn định, đã ly dị vợ có một con gái riêng cháu ở với mẹ. Muốn tìm một người vợ sinh năm 1989 vì tuổi mình chỉ có tuổi này mới hợp, mọi người có thể nghĩ mình đã qua một lần kết hôn rồi mà vẫn còn kén vậy nhưng không ai ở trong hoàn cảnh như mình thì không hiểu vợ trước của mình sinh năm 1987 hai tuổi này rất xung khắc nên mình rất sợ một lần nữa lấy phải tuổi xung khắc. Mình rất muốn tìm một bạn nữ nghiêm túc để tiến tới hôn nhân.
Em cũng trải qua nhiều công ty rồi. Thằng nào cũng có điều gì đó chuối chuối và nhất định là công việc không hề nhẹ nhàng. Gần đây em mới nghỉ ở 1 công ty cũng vào loại khá (trên 3k nhân viên).Công việc cũng nhàn. Nhưng lý do em nghỉ là lương lâu lên và em chả học được điều gì từ những đồng nghiệp - thậm chí là sếp. Vì họ sống lâu lên lão làng. Chấp nhập mức lương 6-7tr/tháng làm 8 tiếng để ổn định. Họ chẳng có nhu cầu nâng cao trình độ, cũng không có nhu cầu chuyển việc, vì sợ quãng thời gian thất nghiệp ở nhà và lời rèm pha của thiên hạ. Em sợ bị đồng hóa như họ mà tự hài lòng bản thân, lại chẳng học hành gì nữa, cứ an phận cả đời thì chán lắm. Nên nghỉNơi tốt đẹp hơn em nghĩ là lối thoát đó là những công ty nước ngoài, tiềm năng nhất là thằng Nhật. Thì không có kinh nghiệm trình độ thì phải biết tiếng, ít nhất cũng N3, N2. Lương và chế độ thì vô đối, sướng thật. Còn có trình độ cũng phải biết na ná tiếng Anh word by word được, và cày trâu. Mà cày trâu thân gái thì sao chăm sóc gia đình con cái được. Không dành thời gian cho con thuở ấu thơ mà chạy theo sự nghiệp, rồi đến lúc nó dỗi không thèm nhận cũng ân hận. Vậy là em cũng bế tắc.Ban đầu em nghĩ rằng sẽ làm ở 1 công ty nào đó, chứng minh năng lực thì ắt sẽ có lương tốt, em chả mong cầu nhiều tiền, chỉ cần đủ sống. Rồi em đi học thêm mỗi ngày 1 tý để nâng cao kiến thức. Nhưng đời chẳng như mơ. Đi làm thuê bị vắt kiệt sức lao động nguyên 1 ngày. Tối về nhà lo cơm nước tắm rửa cho con. Rồi lăn khèo ra ngủ. Con nó lớn rồi tự làm chả sao. Ở đây con lại bé tý xíu, đi đến đâu cũng phải nhìn nom. 1 ngày trôi qua quá nhanh, chẳng học được gì. Mà nghỉ việc thì thời gian ở nhà lại cao hơn, áp lực cũng lắm hơn vì tiền cứ chi ra hàng ngày mà chẳng có đầu thu lại. Kết 1 câu: Vậy là em đi buôn!!!
ĐÊm hôm qua là đêm mà lây lắm rồi mình được ngủ ngon đến thế. Chip của mẹ đã lớn rồi ư ? :)
Mệt quá cơ. Mỗi lần bước vào một quá trình nào đó lại mêtj j mỏi kinh khủng, chỉ muốn bỏ cuộc. Ôi, mình phải thật khỏe mạnh và tinh thần và thể chất thôi, đó là điều qan trọng nhất, nếu ko làm sao mà tiếp tục được, trước bao nhiêu vấn đề của cuộc sống ? Bao lần rồi , mình tự nhắc nhở mình phải nhớ và thực hiện hai chữ Kiên Trì, mà sao mình thấy nản và muốn bỏ cuộc quá đi hic.....ko có gì là thất bại mà chỉ là thử thách và cơ hội thôi, chỉ tội hơi mêt tý, mà mình thì khỏe gì cho cam ? :(, thế nên việc đầu tiên là phải khỏe cái đã
GÓC NHỜ VẢ!!!Mình có anh bạn muốn làm quen với 1 cô gái và anh ta đã hỏi cô gái ấy tên gì. cô ta đáp " Anh về cởi áo lau nước mắt Mùa hoa này anh sẽ biết tên em?" Thế là anh ta về đợi cho tới tết mà vẫn chưa biết tên cô gái đó. Anh chị em bạn bè ai biết giúp anh bạn mình với ạ.
Em muốn tâm sự 1 chút. lâu lắm rồi em mới viết lên suy nghĩ thế này.Hôm nay em thấy bế tắc thật sự. cảm thấy như thần may mắn lâu lắm rồi lãng quên mình.Sinh ra trong 1 gia đình cả nhà làm công chức, một mình lặn lội ở hà Nội bao năm giờ đây thấy bơ vơ. Trước đây bạn bè nhiều lắm ... bạn cấp 2, cấp 3, đại học, bạn xóm trọ ... nhưng giờ đây tất cả đã có cuộc sống riêng, gia đình riêng, chỉ mình em lẻ bóng nên bây giờ em ái ngại, càng ngày càng thu mình lại. Vẫn giao lưu, vẫn gặp gỡ, vẫn điện thoại nhưng cảm thấy có gì đó ko còn phù hợp, như mình đang ở thế giới khác vậyGiờ đây tình duyên đã ko như ý, công việc cũng đang dang dở. Ko phải là thát nghiệp, nhưng ko có niềm vui trong công việc, muốn mở ra làm riêng nhưng ai cũng cản ...Hôm nay em liều mình đi xem bói - cái việc mà trước đây e chưa bao giờ tin vào, chưa bao giờ dám đi 1 mình, chưa bao giờ chủ động đi như thế này. Mong rằng bà xem bói sẽ cho em một chút ánh sáng cuối con đường. Thế nhưng, sau một hồi bắt bài, bà ấy cũng chỉ lắc đầu, nói đi nói lại 2 từ "Bế tắc". em cảm ơn, đi về mà lòng nặng trĩu. ko nghĩ suy, ko cảm xúc.Kể cả em chấp nhận tình duyên năm nay ko như ý, nhưng bà ấy còn nói công việc năm nay cũng vậy.Em cần lắm 1 ai đó nói chuyện bây giờ, nếu hợp, nếu có thế chúng ta có thể đi xa hơn dc chứ? Giờ e chỉ có thể làm điều này để có thể thay đổi cuộc sông quá tẻ nhạt này. Lấy chồng rồi, chắc cuộc sống của e sẽ thay đổi. Phải ko?
Em chỉ có mỗi 1 tình yêu duy nhất là đám trò nhỏ...cả ngày ở trường, tối về đan len, thêu tranh, làm này, làm này, làm kia,soạn giáo án, chấm bài....hết ngày...Chả biết giao lưu ntn luôn đó a...Cái này e nói thật á...Vẫn cf, đi ăn nhưng chỉ cùng mấy bạn nữ hay cả hội bạn thân thôi...Ai biết giao lưu ở đâu ko? Chỉ e với nek...Tks!
Chào các bạn !Mình là nam 23t đang làm việc ở TP.HCM. Mình ăn chay trường và mong muốn được kết bạn với những bạn nữ ở TP.HCM cũng ăn chay trường. Bây giờ lứa tuổi như mình rất hiếm người ăn chay,tìm được người ăn chay còn quý hơn là tìm được vàng vậy:) vì người ăn chay đa số toàn là những người lớn, người già. Vì thế mình mong muốn kết bạn với những bạn nữ ăn chay trường. Có thể có những bạn đang trong trường hợp giống mình. Hi vọng nhờ webtretho này có thể giúp mình tìm được các bạn !
Bạn kể xem cụ thể thế nào? Sao lại tin quá vào tử vi mà vậy?
Vẫn chưa ở hẳn trong chăn mà em. ^^
Giờ buôn bán sao rồi bạn? Ngon lành chứ
Từ năm 2014 rồi chủ thớt đã lấy chồng hay chưa
0989229487 a hy vọng được làm quen
Chuyện thật hay bịa đấy
87 năm nay năm hạn tuổi xung mà bạn, ẩn cư thôi, mình cũng 87
Ra nhà văn hóa thanh niên, đăng ký học khiêu vũ đi bạn . hì hì
Ăn chay trường , lâu lâu thèm thịt ăn vẫn đc ph ko bn?